Loading...

Cục Dân Chính Hôm Nay Có Mở Cửa Không?
#27. Chương 27: Hoàn Chính Văn

Cục Dân Chính Hôm Nay Có Mở Cửa Không?

#27. Chương 27: Hoàn Chính Văn


Báo lỗi

Không hiểu sao trong lòng cậu lại dâng lên một chút hồi hộp.

Chỉ cách nhau một đêm mà cảm giác cứ như thể cậu thật sự phải đợi đến ngày mai mới được gặp người mình muốn kết hôn.

Hôn lễ diễn ra vào một ngày thời tiết vô cùng đẹp .

Trời không quá nắng, gió thổi nhè nhẹ.

Khoảng sân được trang trí bằng hoa và những dải vải sáng màu.

Không có gì xa hoa lộng lẫy, nhưng khắp nơi đều toát lên vẻ ấm áp.

Bà ngoại bận rộn từ sáng sớm.

Bà nội Cố Hoài Sơn cũng tất bật không kém.

Bố mẹ Cố Hoài Sơn đứng ngoài cửa đón khách, nụ cười trên môi họ gần như chưa từng tắt.

Hứa Thanh Dư thay quần áo trong phòng.

Lễ phục của cậu không quá cầu kỳ, chỉ là một bộ vest màu cát sáng được may vừa vặn.

Cậu đứng trước gương nhìn mình , bất giác nhớ đến ngày hai người đi đăng ký kết hôn.

Hôm ấy , cậu vẫn chưa biết tương lai sẽ ra sao .

Cậu chỉ nghĩ rằng nếu đã không thể kết hôn với người mình yêu suốt bảy năm, vậy thì thử kết hôn với một người khiến mình cảm thấy an tâm cũng không phải lựa chọn tồi.

Bây giờ nghĩ lại , cậu mới nhận ra mọi chuyện không chỉ đơn giản là không tồi.

Mà là rất tốt .

Cố Hoài Sơn đứng dưới giàn hoa, trên người mặc một bộ vest chỉnh tề.

Nhưng lúc này , anh không còn giống vị Cố tổng xuất hiện trên sân khấu hôm nọ.

Ánh mắt anh từ đầu đến cuối chỉ hướng về một phía.

Đến khi Hứa Thanh Dư xuất hiện, xung quanh rõ ràng vẫn ồn ào náo nhiệt, nhưng dường như anh chẳng còn nghe thấy bất cứ âm thanh nào khác.

Hứa Thanh Dư bước đến trước mặt anh , ngẩng đầu nhìn rồi khẽ cười :

“Anh nhìn gì thế?”

Cố Hoài Sơn đáp:

“Nhìn em.”

“Nhìn mãi chưa đủ à ?”

“Chưa.”

Hứa Thanh Dư bật cười .

Vẫn là Cố Hoài Sơn.

Người đàn ông ít nói ấy đôi khi chỉ cần một câu đơn giản cũng đủ khiến trái t/i/m cậu mềm nhũn.

Hai người không chuẩn bị những lời thề dài dòng, cũng chẳng nói những câu quá hoa mỹ.

Đến lúc trao nhẫn, Cố Hoài Sơn cầm lấy tay cậu .

Hứa Thanh Dư nhìn anh chậm rãi đeo nhẫn vào ngón áp út của mình .

Sau đó, anh mới khẽ nói :

“Thanh Dư, cảm ơn em đã trở về.”

Hứa Thanh Dư khựng lại .

Chỉ một câu nói thôi mà mắt cậu bỗng nóng lên.

Cậu cúi đầu, khẽ cười để che đi cảm xúc của mình .

“Anh nói thế làm gì?”

Cố Hoài Sơn không đáp.

Đến lượt Hứa Thanh Dư đeo nhẫn cho anh .

Cậu nắm lấy tay anh , chậm rãi đẩy chiếc nhẫn vào ngón áp út.

Đợi đến khi nhẫn đã nằm ngay ngắn, cậu mới ngẩng đầu nhìn người trước mặt.

“Anh Hoài Sơn.”

“Ừ.”

“Sau này chúng ta vẫn sống ở đây nhé.”

“Được.”

“Thỉnh thoảng em có thể muốn lên thành phố.”

“Anh đi cùng em.”

“Có lúc em sẽ cáu kỉnh đấy.”

“Ừ.”

“Có khi em còn tắt mạng lúc anh đang học nữa.”

Xung quanh lập tức vang lên những tiếng cười .

Cố Hoài Sơn cũng không nhịn được mà bật cười .

“Được.”

Hứa Thanh Dư nhìn anh , khóe môi chậm rãi cong lên.

“Vậy sau này cũng phiền anh chăm sóc em rồi .”

Cố Hoài Sơn siết nhẹ tay cậu .

“Không phiền.”

Đến khi mọi người đồng loạt hô hai người hôn nhau , Hứa Thanh Dư vẫn có chút ngượng ngùng.

Rõ ràng hai người đã hôn nhau không biết bao nhiêu lần , nhưng đứng trước mặt cả sân người như thế này lại là chuyện hoàn toàn khác.

Cậu quay sang nhìn Cố Hoài Sơn.

Anh cũng đang nhìn cậu .

“Anh đừng hôn lâu quá.”

Cậu nhỏ giọng nhắc nhở.

“Ừ, anh biết .”

Hứa Thanh Dư còn chưa kịp nói thêm, Cố Hoài Sơn đã cúi xuống.

Môi anh khẽ chạm vào môi cậu , nhẹ nhàng như một nụ hôn lướt qua.

Cả sân lập tức vang lên tiếng reo hò.

Hứa Thanh Dư bật cười , Cố Hoài Sơn cũng cong môi.

Nhưng ngay khi cậu nghĩ nụ hôn đã kết thúc, bàn tay đặt sau eo lại kéo cậu sát vào lòng anh .

Cố Hoài Sơn cúi xuống hôn thêm một lần nữa, lần này lâu hơn hẳn.

Hứa Thanh Dư đỏ bừng mặt, đưa tay đẩy nhẹ anh ra .

Đến khi tách nhau , cậu nghiến răng nói nhỏ:

“Anh bảo biết rồi cơ mà!”

“Ừ.”

“Thế sao còn hôn lâu như vậy ?”

“Không nhịn được .”

Hứa Thanh Dư vốn định mắng anh , nhưng cuối cùng lại chẳng nhịn được mà bật cười .

Đêm ấy , khách khứa đã ra về gần hết.

Khoảng sân cuối cùng cũng trở nên yên tĩnh.

Những bông hoa vẫn còn được đặt khắp nơi, đèn nhỏ treo trên cây vẫn sáng lung linh.

Hứa Thanh Dư thay quần áo rồi ngồi ngoài hiên.

Cố Hoài Sơn mang hai cốc nước ra , ngồi xuống bên cạnh cậu .

Cậu tựa đầu lên vai anh .

Cả hai đều đã mệt, chẳng ai muốn đứng dậy đi ngủ ngay.

Hứa Thanh Dư cúi xuống nhìn chiếc nhẫn trên tay, bỗng lên tiếng:

“Anh Hoài Sơn, em hỏi anh một chuyện nhé.”

“Em hỏi đi .”

“Ngày em nói muốn kết hôn với anh , anh có nghĩ rằng sau này em sẽ thích anh không ?”

Cố Hoài Sơn im lặng một lúc rồi lắc đầu.

“Không.”

Hứa Thanh Dư ngẩng lên nhìn anh .

“Vậy anh vẫn đồng ý cưới em?”

“Ừ.”

“Anh không sợ mình chịu thiệt à ?”

Câu hỏi này giống hệt câu hỏi năm xưa.
Truyện được đăng tải duy nhất tại Sime Ngôn Tình: https://simengontinh.com/cuc-dan-chinh-hom-nay-co-mo-cua-khong/chuong-27

Lần này , Cố Hoài Sơn vẫn trả lời như vậy :

“Không.”

Hứa Thanh Dư nhìn anh , khó hiểu hỏi:

“Vì sao anh lại nắm lấy tay em?”

“Vì người em muốn kết hôn là anh .”

Hứa Thanh Dư im lặng một thoáng rồi bật cười .

Câu nói ấy , anh đã từng nói với cậu từ trước .

Ngày đó, cậu chưa thể hiểu hết ý nghĩa trong đó, nhưng bây giờ thì đã khác.

Cố Hoài Sơn chưa từng đòi cậu phải bù đắp những năm tháng anh đã dành tình cảm cho mình .

Anh cũng không dùng tình yêu ấy để ép buộc cậu phải đáp lại .

Anh chỉ đón nhận cơ hội mà Hứa Thanh Dư đưa ra , rồi dùng từng ngày bình thường bên nhau để biến cuộc hôn nhân bắt đầu quá vội vàng ấy thành một mái nhà thực sự.

Hứa Thanh Dư tựa đầu trở lại vai anh .

Một lúc sau , cậu mới khẽ nói :

“ Nhưng bây giờ em thích anh rồi .”

Cố Hoài Sơn không động đậy.

Hứa Thanh Dư cảm nhận được bàn tay đang nắm tay mình siết c/h/ặ/t hơn một chút.

Cậu nghiêng đầu nhìn anh .

“Anh nghe thấy chưa ?”

“Nghe rồi .”

“Phản ứng gì thế?”

“Anh đang nghe .”

“Em chỉ nói một lần thôi đấy.”

Cố Hoài Sơn nhìn cậu , khẽ gọi:

“Thanh Dư.”

“Ừ?”

“Anh yêu em.”

Hứa Thanh Dư thoáng sững sờ.

Đây cũng là lần đầu tiên Cố Hoài Sơn nói thẳng với cậu như vậy .

Không phải thích, mà là yêu.

Cậu nhìn anh một lúc lâu rồi bật cười .

“Em biết .”

“Ừ.”

Hứa Thanh Dư nhích lại gần, vòng hai tay qua cổ anh .

“ Nhưng em cũng yêu anh .”

Lần này , người im lặng lại là Cố Hoài Sơn.

Nhìn vẻ mặt hiếm thấy ấy , Hứa Thanh Dư không nhịn được bật cười .

“Cố tổng cũng có lúc ngốc nghếch thế này à ?”

Cố Hoài Sơn không để cậu cười được bao lâu.

Anh cúi xuống hôn cậu .

Hứa Thanh Dư vòng tay ôm lấy cổ anh , không né tránh, cũng chẳng còn ngượng ngùng.

Cậu không cần phải đếm xem hai người đã hôn nhau bao nhiêu lần nữa.

Rất nhiều năm về sau , Hứa Thanh Dư thỉnh thoảng vẫn nhớ lại ngày mình quyết định kết hôn.

Mọi chuyện khi ấy diễn ra quá nhanh.

Cậu vừa kết thúc một mối tình kéo dài bảy năm.

Cố Hoài Sơn hỏi cậu có muốn suy nghĩ thêm không , còn cậu lại hỏi một câu vô cùng ngớ ngẩn:

“Hôm nay Cục Dân chính có mở cửa không ?”

Anh trả lời:

“Có.”

Hứa Thanh Dư liền nói :

“Vậy đi thôi.”

Chỉ đơn giản như thế.

Không hoa, không nhẫn, cũng chẳng có lời cầu hôn.

Hai người cầm theo giấy tờ rồi cùng nhau đến đăng ký kết hôn.

Lúc bước ra ngoài, Hứa Thanh Dư vẫn còn cầm hai cuốn giấy chứng nhận trên tay, ngắm nghía rất lâu.

Cậu không biết rằng mình vừa đưa cuộc đời sang một hướng hoàn toàn khác.

Càng không biết người đàn ông đang đi bên cạnh đã thích mình suốt nhiều năm đến thế.

Sau này , Hứa Thanh Dư từng hỏi anh :

“Nếu hôm đó Cục Dân chính đóng cửa thì sao ?”

Khi ấy , Cố Hoài Sơn đang rửa rau trong bếp.

Nghe cậu hỏi, anh chỉ bình thản đáp:

“Ngày mai đi .”

“Ngày mai cũng đóng thì sao ?”

“Ngày kia .”

“Ngày kia vẫn đóng thì sao ?”

“Ngày tiếp theo nữa.”

Anh quay sang nhìn cậu .

“Anh chờ.”

Hứa Thanh Dư bật cười .

“Chờ đến bao giờ?”

Cố Hoài Sơn nhìn cậu , giọng nói vẫn bình thản như thường:

“Đến khi họ mở cửa.”

Hứa Thanh Dư đứng yên một lúc rồi bước tới, vòng tay ôm lấy anh từ phía sau , áp mặt lên lưng anh .

“May mà hôm đó họ mở cửa.”

Cố Hoài Sơn đặt tay lên bàn tay cậu .

“Ừ.”

Ngoài sân, trời vẫn đang nắng.

Trong bếp, nồi canh sôi khe khẽ.

Trên bàn còn đặt mấy quả cà chua vừa hái trong vườn.

Đó chỉ là một buổi chiều bình thường chẳng có gì đặc biệt, nhưng Hứa Thanh Dư lại vô cùng yêu thích.

Trước đây, cậu từng nghĩ tình yêu phải đủ lâu mới có thể đi đến hôn nhân.

Sau này cậu mới hiểu, có người ở bên nhau suốt bảy năm vẫn chẳng thể bước thêm một bước.

Cũng có một người chỉ cần cậu quay đầu, anh đã luôn đứng ở đó.

Anh không hỏi vì sao cậu trở về muộn, cũng chẳng trách cậu từng yêu người khác.

Anh chỉ lặng lẽ mở cửa, nấu một bữa cơm, chừa lại một nửa chiếc giường rồi để cậu từ từ biến nơi này thành nhà của mình .

Hứa Thanh Dư ôm anh c/h/ặ/t hơn.

“Anh Hoài Sơn.”

“Ừ?”

“Em đói rồi .”

“Muốn ăn gì?”

“Mì có trứng không ?”

“Có.”

“Không hành nhé.”

Cố Hoài Sơn bật cười .

“Anh biết rồi .”

Anh tắt vòi nước, quay người lại rồi cúi xuống hôn cậu một cái.

Hứa Thanh Dư vẫn không chịu buông tay, thế là anh lại hôn thêm một lần nữa.

Ngoài kia , ngày tháng vẫn bình thản trôi qua.

Cố Hoài Sơn vẫn phải họp hành, Hứa Thanh Dư vẫn thỉnh thoảng ngủ nướng.

Hai người vẫn cùng nhau đi chợ, ăn cơm, thu quần áo mỗi khi trời đổ mưa, rồi sang nhà bà ngoại cãi nhau vài câu.

Đến tối, họ lại nằm chung trên một chiếc giường.

Chẳng có chuyện gì kinh thiên động địa xảy ra .

Chỉ là từ nay về sau , trong mỗi ngày bình thường như thế, luôn có một người ở bên cạnh.

Vậy là đủ rồi .

Vậy là chương 27 của Cục Dân Chính Hôm Nay Có Mở Cửa Không? vừa khép lại với những tình tiết đầy lôi cuốn. Là một truyện thuộc thể loại Đam Mỹ, Hiện Đại, Chữa Lành, Cưới Trước Yêu Sau, Ngọt, tác phẩm này đang được rất nhiều độc giả theo dõi mỗi ngày trên Sime Ngôn Tình. Hãy theo dõi Fanpage để cập nhật chương mới nhanh nhất, và đừng quên khám phá thêm các truyện hot cùng thể loại đang chờ bạn phía trước!

Sime Ngôn Tình

Sime Ngôn Tình

Sime Ngôn Tình là nơi tụi mình chia sẻ những bộ ngôn tình siêu sủng, siêu ngọt khiến tim tan chảy! Theo dõi liền kẻo lỡ truyện hot nha~ Nhớ vote 5 sao ủng hộ tụi mình với nhaa 💕

Bình luận

Sắp xếp theo