Loading...
Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới
mở ứng dụng Shopee , sau đó quay trở lại để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!
Con ranh này hôm nay bị điên cái gì vậy ? Hắn nghiến răng thầm mắng. Nhưng không sao , chỉ vài phút nữa thôi, cái vẻ kiêu ngạo kia sẽ bị giẫm đạp dưới bùn lầy, cô ta sẽ phải quỳ xuống ôm lấy chân hắn mà khóc lóc van xin.
Đúng lúc MC chuẩn bị cất lời chúc tụng, một bóng người mập mạp, mặc vest đen trang trọng vội vã rẽ đám đông bước lên bậc thang. Đó chính là chú hai của cô, Lục Tông Nghĩa.
Vẻ mặt ông ta lúc này không hề có lấy một tia vui mừng của người làm bề trên trong ngày vui của cháu gái. Ngược lại , đôi mắt ông ta đỏ hoe, vẻ mặt bi phẫn tột độ, bước chân lảo đảo như thể đang gánh chịu một đả kích khổng lồ.
"Dừng lại ! Buổi lễ này không thể tiếp tục!"
Giọng nói ồ ồ, nghẹn ngào của Lục Tông Nghĩa vang lên qua hệ thống loa khuếch đại, đập nát bầu không khí êm đềm của sảnh tiệc. Ông ta thô bạo giật lấy chiếc micro từ tay người MC đang ngơ ngác, đứng chắn giữa sân khấu, đối diện với hàng trăm ánh mắt ngỡ ngàng.
Cả hội trường rộng lớn bỗng chốc rơi vào tĩnh lặng. Tiếng ly rượu va chạm, tiếng xì xào bàn tán đều đồng loạt tắt ngấm.
Lục Thanh Thanh khoanh tay trước n.g.ự.c, khóe môi khẽ nhếch lên. Cuối cùng thì lũ hề cũng chịu lên sàn.
"Kính thưa quý vị quan khách," Lục Tông Nghĩa hít một hơi thật sâu, nước mắt bắt đầu chực trào ra khỏi khóe mắt đầy nếp nhăn, giọng nói run rẩy đầy đau đớn. "Hôm nay đáng lẽ là ngày đại hỷ của Lục gia chúng tôi . Tôi , với tư cách là người chú ruột, đáng lẽ phải là người vui mừng nhất khi thấy cháu gái mình tìm được bến đỗ bình yên. Thế nhưng... ông trời có mắt, lương tâm tôi không cho phép tôi tiếp tục che giấu một tội ác tày trời!"
Đám đông bên dưới bắt đầu xôn xao. Những ánh mắt tò mò, dò xét thi nhau phóng về phía Lục Tông Nghĩa và Lục Thanh Thanh.
Lục Tông Nghĩa run rẩy thò tay vào túi áo vest trong, rút ra một xấp tài liệu dày cộm, giơ lên cao trước ánh sáng đèn pha lê.
"Mọi người đều biết , Tập đoàn Lục Thị là tâm huyết cả đời của cha ông chúng tôi để lại . Anh cả tôi , cha của Thanh Thanh, là người đang nắm giữ vị trí Chủ tịch. Nhưng ai ngờ được ... đằng sau lớp vỏ bọc đạo mạo, vì dân vì nước ấy , anh ta lại là một con sâu mọt khổng lồ! Gần mười năm qua, anh ta đã lợi dụng chức quyền, làm giả sổ sách, bòn rút hàng chục triệu tệ từ các quỹ đầu tư của tập đoàn để chuyển ra nước ngoài, tẩu tán vào các tài khoản cá nhân mang tên vợ và con gái!"
Lời
vừa
dứt, cả hội trường như
bị
thả một quả b.o.m tấn. Tiếng ồ lên kinh ngạc vang dội.
Truyện được đăng tải duy nhất tại Sime Ngôn Tình: https://simengontinh.com/dai-tieu-thu-trong-sinh-tau-tan-tai-san/chuong-8
Tham ô quỹ tập đoàn, tẩu tán tài sản
ra
nước ngoài? Đây
không
chỉ là tội
lỗi
trong thương trường mà còn là tội ác
có
thể
phải
ngồi
tù mọt gông, thậm chí
bị
phong tỏa
toàn
bộ gia sản theo luật pháp hiện hành.
"Ông nói bậy bạ gì thế Lục Tông Nghĩa?" Một vị cổ đông lớn tuổi đứng lên đập bàn, "Chủ tịch Lục bao năm nay quang minh lỗi lạc, sao có thể làm ra loại chuyện này ?"
" Tôi cũng mong đó là giả!" Lục Tông Nghĩa đ.ấ.m thùm thụp vào n.g.ự.c mình , nước mắt tuôn rơi lã chã, diễn trọn vai một người em trai đau đớn vì anh ruột sa ngã. " Nhưng bằng chứng rành rành ở đây! Đây là các bản sao kê ngân hàng nước ngoài, các hợp đồng ma được lập ra để rửa tiền, tất cả đều có chữ ký của anh ta ! Tôi đã vô tình phát hiện ra chúng khi kiểm tra lại sổ sách của bộ phận tài vụ. Anh cả à ... sao anh có thể vì lòng tham vô đáy mà hủy hoại cơ nghiệp của tổ tông, phản bội lại niềm tin của các cổ đông chứ!"
Ông ta ném mạnh xấp tài liệu xuống mặt sàn sân khấu. Những tờ giấy trắng bay lả tả, rơi rải rác quanh gót giày cao gót của Lục Thanh Thanh.
Những vị khách bên dưới bắt đầu nhặt lên xem thử. Tiếng xì xào ngày càng lớn, những ánh mắt ban đầu là ngỡ ngàng nay chuyển sang nghi ngờ, khinh bỉ và phẫn nộ.
"Trời ạ, chữ ký này đúng là của Chủ tịch Lục rồi !"
"Không thể tin được , gia đình đó nhìn bề ngoài từ thiện bao nhiêu, bên trong lại thối nát bấy nhiêu."
"Chẳng trách dạo này dòng tiền của Lục Thị liên tục gặp vấn đề, hóa ra là bị chính người nhà đục khoét!"
Giữa vòng vây của những lời thóa mạ, Lục Thanh Thanh vẫn đứng yên bất động. Ánh mắt cô rủ xuống, nhìn lướt qua những tờ giấy dưới chân. Giả mạo đến mức tinh vi, ngay cả con dấu và nét mực cũng được làm giả bằng kỹ thuật cao. Rõ ràng, Lục Tông Nghĩa đã cất công chuẩn bị thứ này từ rất lâu, chỉ chờ đúng ngày hôm nay để tung đòn chí mạng, mượn sức ép dư luận và cổ đông để danh chính ngôn thuận đá văng cha cô khỏi ghế Chủ tịch, đồng thời mượn tay cơ quan điều tra đóng băng toàn bộ tài sản.
Và tất nhiên, vở kịch này không thể thiếu nam phụ xuất sắc nhất.
Ngụy Quang Minh đứng bên cạnh, khuôn mặt từ vẻ ngượng ngập ban nãy bỗng chốc chuyển sang bàng hoàng, rồi dần trở nên phẫn nộ xen lẫn bi thương. Hắn lùi lại hai bước, tạo khoảng cách rõ rệt với Lục Thanh Thanh, như thể cô là một thứ bệnh dịch ô uế.
"Thanh Thanh..." Giọng Ngụy Quang Minh vang lên, trầm thấp và đầy thất vọng. Hắn giật lấy một chiếc micro khác từ tay bục phát biểu, dõng dạc nói để cả hội trường cùng nghe . "Những gì chú hai nói ... có phải là sự thật không ?"
Lục Thanh Thanh ngước mắt lên, nhàn nhạt nhìn hắn . "Anh nghĩ sao ?"
Chương này đã có vấn đề gì?
Vui lòng cho chúng tôi biết chương này bị lỗi gì?.
Vui lòng báo cáo lỗi chi tiết để ưu tiên chỉnh sửa.
Gửi báo cáo thành công!
Cảm ơn phản hồi của bạn. Chúng tôi sẽ điều chỉnh sớm nhất có thể.
Gửi báo cáo thất bại!
Đã có lỗi xảy ra trong quá trình gửi báo cáo. Vui lòng thử lại.