Loading...
Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới
mở ứng dụng Shopee , sau đó quay trở lại để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!
" Tôi không cần nghĩ! Bằng chứng đã rành rành ra đó!" Ngụy Quang Minh làm bộ đau khổ ôm lấy trán, giọng nói run lên vì "kích động". " Tôi vốn tưởng em là một cô gái thuần khiết, thiện lương. Tôi yêu em bằng cả trái tim, Ngụy gia chúng tôi đã chuẩn bị mọi thứ tốt nhất cho em. Nhưng gia đình em... lại là những kẻ l.ừ.a đ.ả.o, trộm cắp mồ hôi nước mắt của người khác!"
Hắn quay mặt xuống khán đài, hít một hơi thật sâu, dõng dạc tuyên bố bằng giọng điệu của một bậc quân t.ử trượng nghĩa:
"Ngụy Quang Minh tôi , thân là người làm ăn, luôn đặt chữ tín và pháp luật lên hàng đầu. Ngụy gia chúng tôi tuy không phải là thế gia tỷ phú, nhưng tuyệt đối không bao giờ dung túng, bao che cho tội phạm! Hôm nay, trước mặt tất cả các vị quan khách và cổ đông của Lục Thị, tôi xin tuyên bố: Hủy bỏ hôn ước giữa tôi và Lục Thanh Thanh!"
Cả hội trường lại một lần nữa chấn động. Vài phu nhân dùng quạt che miệng, ánh mắt lộ rõ sự hả hê.
"Làm đúng lắm! Ngụy thiếu gia quả là người biết phân biệt phải trái."
"Lấy loại con gái của gia đình tội phạm tham ô về, có mà làm bẩn danh tiếng Ngụy gia."
"Đáng đời con nhỏ kiêu ngạo đó, để xem giờ gia sản bị phong tỏa, cha mẹ vào tù, nó còn ngẩng cao đầu được nữa không ."
Ngụy Quang Minh nghe những lời tán thưởng bên dưới , trong lòng nở hoa, đắc ý đến mức suýt không giấu được nụ cười . Hắn bước đến đứng cạnh Lục Tông Nghĩa, vỗ nhẹ lên vai ông ta tỏ vẻ đồng cảm.
"Chú hai, cháu rất kính trọng sự đại nghĩa diệt thân của chú. Việc này chắc chắn chú rất đau lòng, nhưng pháp luật không có tình người . Cháu và Ngụy gia sẽ đứng về phía chú, hỗ trợ chú ổn định lại Lục Thị trong giai đoạn khó khăn này ."
Lục Tông Nghĩa gật đầu liên tục, nắm c.h.ặ.t t.a.y Ngụy Quang Minh: "Cảm ơn cháu, Quang Minh. Cháu quả là đứa trẻ tốt , chỉ tiếc là Thanh Thanh không có phúc phận đó."
Hai gã đàn ông, một già một trẻ, kẻ xướng người họa, diễn một màn đạo đức giả đến mức buồn nôn ngay trên sân khấu. Bọn chúng đã tính toán kỹ lưỡng: Lục Tông Nghĩa hất cẳng anh trai để chiếm ghế Chủ tịch, còn Ngụy Quang Minh vừa mang tiếng thơm là người chính trực, vừa danh chính ngôn thuận đứng cùng phe với Chủ tịch mới để chia chác lợi ích từ những dự án dang dở của Lục Thị.
Hoàn hảo. Một kế hoạch không có kẽ hở.
Theo kịch bản trong đầu bọn chúng, lúc này Lục Thanh Thanh đáng lẽ phải hoảng loạn tột độ. Cô ta sẽ khóc lóc, nhào tới giải thích, hoặc sẽ gục ngã xuống sàn vì xấu hổ và tuyệt vọng.
Nhưng không .
Trên ban công tầng hai, Lâm Nghiên Chi tựa lưng
vào
lan can, ngón tay thon dài gõ nhẹ lên ly rượu vang. Đôi mắt sâu thẳm của
anh
khóa c.h.ặ.t lấy cô gái mặc váy đỏ
trên
sân khấu. Trong bầu
không
khí
bị
chèn ép đến nghẹt thở
ấy
, bóng lưng cô
không
hề run rẩy lấy một cái.
Truyện được đăng tải duy nhất tại Sime Ngôn Tình: https://simengontinh.com/dai-tieu-thu-trong-sinh-tau-tan-tai-san/chuong-9
Ngược
lại
, luồng khí tức toát
ra
từ
người
cô ngày càng sắc bén, giống như một con báo săn đang ung dung
nhìn
bầy linh cẩu múa may
quay
cuồng
trước
khi vươn móng vuốt.
"Cô nhóc này ... tâm lý vững đến đáng sợ," Lâm Nghiên Chi khẽ cười mỉm, giọng nói trầm khàn đầy hứng thú lẩm bẩm trong không gian vắng lặng. Anh biết chắc chắn, cục diện này không thể đè bẹp được cô.
Quả nhiên.
Giữa những tiếng xì xào, c.h.ử.i rủa và ánh mắt khinh bỉ của hàng trăm người , Lục Thanh Thanh bỗng nhiên bật cười .
Ban đầu chỉ là một tiếng cười khẽ. Sau đó, tiếng cười lớn dần, trong trẻo nhưng lại lạnh lẽo thấu xương, vang dội qua hệ thống âm thanh, áp đảo toàn bộ tạp âm trong hội trường.
Tràng cười của cô khiến Lục Tông Nghĩa và Ngụy Quang Minh phải giật mình , nụ cười giả tạo trên môi bọn chúng cứng lại .
"Cô... cô cười cái gì? Sự việc đã đến nước này , cô còn không biết xấu hổ mà khóc lóc sám hối sao ?" Ngụy Quang Minh chỉ tay về phía cô, quát lớn để che giấu sự chột dạ đang dâng lên.
Lục Thanh Thanh ngừng cười . Cô chậm rãi ngẩng đầu lên. Ánh mắt nhàn nhạt ban nãy giờ đây đã hoàn toàn hóa thành những mũi d.a.o băng giá. Sát khí từ một linh hồn mười năm c.h.é.m g.i.ế.c tang thi bất ngờ bùng nổ, vô hình nhưng lại khiến không khí xung quanh như giảm xuống âm độ.
Cô cất bước, gót giày gõ xuống sàn gỗ vang lên những tiếng cộc... cộc... đều đặn, tựa như nhịp đếm ngược của t.ử thần.
Lục Tông Nghĩa vô thức lùi lại một bước, mồ hôi lạnh toát ra dọc sống lưng. Ánh mắt của đứa cháu gái mà ông ta vẫn luôn cho là ngu ngốc, dễ bảo lúc này lại giống hệt như một ác quỷ tu la bước ra từ địa ngục.
Lục Thanh Thanh dừng lại trước mặt Lục Tông Nghĩa, vươn tay ra . Không nhanh không chậm, cô dùng một lực đạo không thể kháng cự, dễ dàng giật lại chiếc micro từ tay ông ta .
"Diễn xong chưa ?"
Chỉ ba chữ ngắn gọn, âm độ không cao, nhưng lại mang theo sự khinh miệt tột cùng.
Lục Tông Nghĩa nghẹn họng, lắp bắp: "Mày... cô nói cái gì? Bằng chứng ở ngay đây..."
"Bằng chứng?" Lục Thanh Thanh nghiêng đầu, khóe môi đỏ thẫm cong lên một nụ cười giễu cợt. "Chú hai à , chú tốn bao nhiêu tiền để thuê người làm giả mấy tờ giấy lộn này vậy ? Nét chữ ký của cha tôi bị lệch góc ba mươi độ so với thói quen cầm b.út của ông ấy , con dấu phòng tài vụ cũng là mẫu cũ của ba năm trước chưa được cập nhật. Kỹ thuật làm giả kém cỏi thế này mà cũng dám mang ra sảnh tiệc Đế Đô để múa rìu qua mắt thợ sao ?"
Lời nói của cô rành mạch, dứt khoát, lập tức khiến những cổ đông đang cầm tờ giấy dưới khán đài vội vã đưa lên nhìn kỹ lại . Quả nhiên, có người tinh mắt đã nhận ra sự bất thường ở con dấu.
Lục Tông Nghĩa biến sắc mặt, nhưng ông ta vẫn c.ắ.n răng gầm lên: "Cô bớt nói hươu nói vượn đi ! Con dấu cũ hay mới thì sao ? Sự thật là cha cô đã rút cạn dòng tiền của Lục Thị! Cô không lấp l.i.ế.m được đâu !"
Chương này đã có vấn đề gì?
Vui lòng cho chúng tôi biết chương này bị lỗi gì?.
Vui lòng báo cáo lỗi chi tiết để ưu tiên chỉnh sửa.
Gửi báo cáo thành công!
Cảm ơn phản hồi của bạn. Chúng tôi sẽ điều chỉnh sớm nhất có thể.
Gửi báo cáo thất bại!
Đã có lỗi xảy ra trong quá trình gửi báo cáo. Vui lòng thử lại.