Loading...
Trong khoang xe yên tĩnh, Hạ An nhìn người đàn ông đối diện, chờ đợi câu trả lời.
Hoắc Vân Thành không vội lên tiếng. Anh khép tập tài liệu trên tay, ánh mắt bình thản dừng lại trên gương mặt cô.
"Trợ lý Lâm sẽ gửi cho cô thông tin công việc cụ thể. Hiện tại, Hoắc Thị đang cần một nhân viên hỗ trợ bộ phận hành chính trong thời gian ngắn. Công việc chủ yếu là sắp xếp hồ sơ, nhập dữ liệu và xử lý một số giấy tờ cơ bản."
Hạ An hơi bất ngờ.
" Nhưng tôi chưa từng làm công việc văn phòng."
"Yêu cầu không cao. Chỉ cần cô có khả năng sử dụng máy tính, cẩn t/h/ậ/n và biết sắp xếp công việc là được ."
Cô im lặng suy nghĩ.
"Vậy tại sao anh lại đề nghị tôi ?"
"Cô đang cần một công việc có mức thu nhập ổn định hơn. Tôi chỉ đưa ra một lựa chọn, còn quyết định nằm ở cô."
Cách trả lời thẳng thắn ấy khiến Hạ An không biết nên phản ứng thế nào. Cô không muốn nghĩ xấu về người khác, nhưng cũng không thể dễ dàng tin tưởng một người đàn ông mới gặp vài lần .
" Tôi muốn biết mức lương và thời gian làm việc trước khi quyết định."
Khóe môi Hoắc Vân Thành khẽ động, dường như không ngờ cô gái trước mặt lại hỏi thẳng như vậy .
"Trợ lý Lâm sẽ trao đổi với cô."
Hạ An gật đầu.
"Vậy tôi sẽ cân nhắc. Cảm ơn anh đã cho tôi cơ hội."
Cô mở cửa xe, vừa định bước xuống thì nghe giọng anh vang lên.
"Nguyễn Hạ An."
Cô quay đầu.
"Vâng?"
"Đừng vì đang cần tiền mà nhận bất cứ công việc nào chưa rõ ràng. Nếu cảm thấy không phù hợp, cô có thể từ chối."
Hạ An nhìn anh vài giây rồi khẽ đáp:
" Tôi hiểu. Tôi cần tiền, nhưng không có nghĩa là tôi sẽ đ/á/n/h đổi những nguyên tắc của mình ."
Nói xong, cô đóng cửa xe.
Hoắc Vân Thành nhìn theo bóng dáng cô khuất dần dưới ánh đèn đường. Một lát sau , anh mới quay sang trợ lý Lâm.
"Ngày mai gửi thông tin tuyển dụng cho cô ấy ."
"Vâng, Hoắc tổng."
Sáng hôm sau , Hạ An nhận được một email từ địa chỉ công việc của trợ lý Lâm.
Nội dung ghi rõ vị trí tuyển dụng, mức lương, thời gian làm việc và những yêu cầu cơ bản. Công việc thuộc bộ phận hành chính của tập đoàn Hoắc Thị, thời hạn thử việc một tháng, sau đó sẽ được đ/á/n/h giá để ký hợp đồng chính thức.
Mức lương cao hơn đáng kể so với công việc tại khách sạn.
Hạ An đọc đi đọc lại thông tin, sau đó mở trang giới thiệu tập đoàn.
Hoắc Thị là doanh nghiệp hoạt động trong nhiều lĩnh vực, từ bất động sản, tài chính đến thương mại và đầu tư. Quy mô công ty lớn hơn rất nhiều so với những nơi cô từng làm thêm.
Cô không biết Hoắc Vân Thành có lý do gì để chú ý đến mình , nhưng nội dung tuyển dụng hoàn toàn minh bạch. Nếu có thể làm tốt , đây thực sự là cơ hội đáng cân nhắc.
Sau khi suy nghĩ, Hạ An gửi email xác nhận tham gia phỏng vấn.
Hai ngày sau , tại trụ sở tập đoàn Hoắc Thị.
Tòa nhà cao hơn bốn mươi tầng nằm giữa trung tâm thương mại Bắc Thành, mặt ngoài được thiết kế bằng kính xanh hiện đại. Hạ An đứng trước sảnh lớn, nhìn dòng người ra vào liên tục, trong lòng không khỏi có chút hồi hộp.
Cô mặc chiếc sơ mi trắng đơn giản, kết hợp với chân váy đen dài qua gối. Mái tóc được buộc gọn phía sau , trên tay là một chiếc túi đựng hồ sơ đã chuẩn bị từ tối hôm trước .
Sau khi làm thủ tục tại quầy lễ tân, cô được hướng dẫn đến phòng nhân sự.
Người phỏng vấn là trưởng phòng hành chính tên Tống Minh Châu, khoảng ba mươi tuổi, tác phong nhanh nhẹn và khá nghiêm khắc.
"Nguyễn Hạ An, cô từng làm việc tại khách sạn Vân Đình à ?"
"Vâng. Tôi làm bán thời gian ở bộ phận phục vụ."
"Vì sao cô muốn chuyển sang công việc văn phòng?"
Hạ An suy nghĩ rồi trả lời:
" Tôi muốn tìm một công việc có thể gắn bó lâu dài hơn. Công việc tại khách sạn giúp tôi rèn luyện khả năng giao tiếp và xử lý tình huống, nhưng về lâu dài, tôi muốn phát triển những kỹ năng khác."
"Hiện tại cô vẫn đang đi học sao ?"
"Vâng.
Tôi
học năm nhất, chuyên ngành quản trị kinh doanh.
Truyện được đăng tải duy nhất tại Sime Ngôn Tình: https://simengontinh.com/dem-do-toi-mang-thai-con-tong-tai/chuong-5
"
Tống Minh Châu nhìn hồ sơ.
"Lịch học của cô có ảnh hưởng đến giờ làm việc không ?"
" Tôi đã sắp xếp lại lịch học. Nếu được nhận, tôi có thể đảm bảo thời gian làm việc theo quy định."
Cuộc phỏng vấn kéo dài gần ba mươi phút. Hạ An không phải ứng viên có kinh nghiệm nổi bật, nhưng cách trả lời rõ ràng cùng thái độ nghiêm túc khiến Tống Minh Châu khá hài lòng.
Cuối cùng, cô nhận được thông báo sẽ bắt đầu thử việc từ tuần sau .
Rời khỏi phòng nhân sự, Hạ An thở nhẹ một hơi . Cô lấy điện thoại gọi cho mẹ , muốn chia sẻ tin vui này .
"An An, hôm nay con có chuyện gì mà vui vậy ?"
"Con vừa tìm được một công việc mới. Lương tốt hơn trước , thời gian cũng ổn định hơn."
Bà Thu ở đầu dây bên kia im lặng một chút.
"Vậy thì tốt rồi . Nhưng con nhớ giữ gìn sức khỏe, đừng chỉ nghĩ đến tiền."
"Con biết mà. Mẹ cũng phải nghe lời bác sĩ, đừng tự ý bỏ t/h/u/ố/c."
"Được, mẹ biết rồi ."
Kết thúc cuộc gọi, Hạ An cất điện thoại, bước về phía thang máy.
Cùng thời điểm đó, tầng ba mươi tám.
Hoắc Vân Thành vừa kết thúc cuộc họp với ban điều hành. Trợ lý Lâm bước vào phòng làm việc, đặt một tập hồ sơ lên bàn.
"Hoắc tổng, danh sách nhân viên mới của bộ phận hành chính đã được duyệt. Nguyễn Hạ An cũng nằm trong danh sách."
Vân Thành đang ký văn bản, không ngẩng đầu.
"Phòng nhân sự tự quyết định?"
"Vâng. Trưởng phòng Tống đ/á/n/h giá cô ấy đáp ứng được yêu cầu cơ bản."
"Vậy cứ làm theo quy trình."
Trợ lý Lâm gật đầu, chuẩn bị rời đi thì anh bất chợt hỏi:
"Cô ấy bắt đầu khi nào?"
"Thứ hai tuần tới."
"Được."
Vân Thành tiếp tục công việc, không hỏi thêm.
Đối với anh , việc một nhân viên mới được tuyển dụng chẳng phải chuyện đáng để bận tâm. Anh chỉ đơn giản cho rằng mình đã giúp một người đang gặp khó khăn có thêm cơ hội, còn cô có thể đi được bao xa là chuyện hoàn toàn phụ thuộc vào năng lực của bản thân .
Tối chủ nhật, Hạ An tranh thủ đến bệnh viện thăm mẹ sau khi hoàn thành bài tập ở trường.
Bà Thu đã có thể ngồi dậy, sắc mặt cũng khá hơn trước . Thấy con gái mang theo một túi trái cây, bà khẽ trách:
"Con lại mua đồ nữa à ? Mẹ đã bảo đừng tốn tiền rồi mà."
"Chỉ là ít trái cây thôi mà. Mẹ ăn thêm cho khỏe."
Hạ An gọt một quả táo, chia thành từng miếng nhỏ rồi đặt lên đĩa.
"Mẹ, tuần sau con sẽ bắt đầu công việc mới. Nếu mọi chuyện thuận lợi, con sẽ có thể dành dụm được nhiều tiền hơn."
Bà Thu nhìn con gái, trong mắt vừa vui mừng vừa xót xa.
"An An, mẹ biết con luôn cố gắng vì mẹ . Nhưng cuộc đời con còn dài, đừng để những khó khăn trước mắt khiến con quên mất bản thân mình cũng cần được sống vui vẻ."
Hạ An ngừng tay.
"Con vẫn đang sống tốt mà mẹ ."
Bà Thu không tranh luận, chỉ nhẹ nhàng nắm lấy tay cô.
"Vậy thì sau này , khi có người thật lòng quan tâm con, đừng vì sợ trở thành gánh nặng mà vội vàng đẩy người ta ra xa."
Hạ An cúi đầu, không đáp.
Cô chưa từng nghĩ đến chuyện tình cảm. Với cô lúc này , điều quan trọng nhất vẫn là mẹ có thể khỏe mạnh, bản thân có công việc ổn định và cuộc sống không còn phải lo lắng từng khoản chi tiêu.
Sáng thứ hai, Hạ An chính thức đến nhận việc tại Hoắc Thị.
Sau khi được phổ biến nội quy, cô được phân công hỗ trợ bộ phận hành chính tổng hợp, phụ trách xử lý hồ sơ và nhập dữ liệu theo yêu cầu của trưởng phòng.
Đang sắp xếp tài liệu, cô bất ngờ nhận được một tập văn bản mới từ đồng nghiệp.
"Đây là hồ sơ cần chuyển lên tầng ba mươi tám trước mười giờ. Cô mang giúp tôi nhé."
Hạ An nhìn dòng chữ in trên bìa hồ sơ.
Văn phòng Tổng giám đốc – Hoắc Vân Thành.
Cô khẽ siết tập tài liệu trong tay, sau đó đứng dậy đi về phía thang máy mà không biết rằng cuộc gặp tiếp theo với người đàn ông ấy sẽ không đơn giản chỉ là một lần giao nhận giấy tờ.
Chương này đã có vấn đề gì?
Vui lòng cho chúng tôi biết chương này bị lỗi gì?.
Vui lòng báo cáo lỗi chi tiết để ưu tiên chỉnh sửa.
Gửi báo cáo thành công!
Cảm ơn phản hồi của bạn. Chúng tôi sẽ điều chỉnh sớm nhất có thể.
Gửi báo cáo thất bại!
Đã có lỗi xảy ra trong quá trình gửi báo cáo. Vui lòng thử lại.