Loading...
Anh mặc một bộ vest được cắt may tinh tế, cúc sơ mi chỉnh tề cài kín đến tận cổ, khí chất nho nhã mà cao quý.
Đặc biệt là đôi mắt sau cặp kính gọng vàng ấy . Khi anh hờ hững cụp mắt nhìn xuống, khiến người ta ... mê ch//ết đi được .
Đẹp trai thế này , có ch//ết ngay tại chỗ tôi cũng chịu.
“Anh, cuối cùng anh cũng tới rồi . Em giới thiệu bạn thân của em cho anh làm quen.”
Tôi còn đang lén mê trai thì Tạ Đồng đã đẩy tôi lên phía trước .
Khoảng cách quá gần, hương trà ô long thanh mát trên người anh thoảng tới ch/óp mũi, suýt nữa khiến tôi mê mẩn đến choáng váng.
“Chào anh , em là Hứa Tri Hạ.”
Sợ để lại ấn tượng không tốt , tôi cố tỏ ra bình tĩnh.
Người đàn ông khẽ cụp mắt, ngoài dự liệu lại chủ động đưa tay ra .
“Tạ Cẩn.”
Lòng bàn tay anh rộng, trên ngón trỏ vẫn còn hằn vết do cầm b/út máy.
Tôi vội vàng bắt tay anh . Da thịt chạm nhau , vừa chạm đã rời.
Đột nhiên, trong phòng vang lên một tràng tiếng báo động “tít tít tít”.
Tôi nhìn theo âm thanh, chỉ thấy thứ trên cổ tay Tạ Cẩn đang nhấp nháy.
Không phải đồng hồ cơ, mà là một chiếc đồng hồ đo nhịp tim, lúc này đang liên tục phát ra cảnh báo.
Tôi ngước mắt nhìn anh .
Tạ Cẩn vẫn bình thản như không , tắt tiếng cảnh báo đi :
“Xin lỗi , chắc nó hỏng rồi .”
Tạ Tinh Hòa im lặng nãy giờ cuối cùng không nhịn được bật cười , nhỏ giọng lẩm bẩm:
Rùa
“Rõ ràng là nhịp tim nhanh quá mà.”
Tạ Đồng lại vỗ bốp một cái lên người cậu ta :
“Lại lẩm bẩm linh tinh gì đấy?”
Nhận được ánh mắt lạnh lùng cảnh cáo của anh cả, Tạ Tinh Hòa lập tức biết điều:
“Em đang khen chị Tri Hạ cao tay thôi.”
Mới nắm tay một cái, có khi anh cả đã nghĩ xong tên con rồi ấy chứ.
Tôi hoàn toàn không nhận ra sóng ngầm giữa mấy người họ, toàn bộ sự chú ý đều đặt trên gương mặt Tạ Cẩn.
Đến khi anh cất bước về phía thang máy, mắt tôi vẫn lưu luyến chẳng nỡ rời khỏi người anh .
Lúc này tôi mới chợt nhớ ra , ban nãy hình như Tạ Tinh Hòa có nói gì đó.
Tôi kinh ngạc vui mừng quay đầu lại :
“Nếu tớ không nghe nhầm, vừa rồi hình như cậu có nhắc đến hai chữ ‘chị dâu’ thì phải ?”
“Chị dâu nào? Anh cả có bạn gái rồi à ?”
Tạ Đồng cũng sửng sốt.
Tạ Tinh Hòa ngẩn người , vừa định lên tiếng thì người đàn ông đã bước vào thang máy trầm giọng gọi:
“Tiểu Hòa, lên phòng làm việc một chuyến.”
Cứ như có một con d/a/o đang kề ngang cổ, Tạ Tinh Hòa chột dạ vội chữa cháy:
“Không có , không có . Hai người nghe nhầm rồi .”
Nói xong, cậu ta chạy biến nhanh như bôi dầu dưới chân.
Trái tim tôi tan nát thành từng mảnh.
“Anh cậu không phải thật sự có bạn gái rồi đấy chứ?”
Thật ra cũng bình thường thôi. Với điều kiện của Tạ Cẩn, chắc chắn có vô số phụ nữ đổ xô theo đuổi, tuyệt đối chẳng đến mức phải đi xem mắt.
Tiếc thật.
Lâu lắm
rồi
tôi
mới gặp
được
một
người
hợp gu đến thế.
Truyện được đăng tải duy nhất tại Sime Ngôn Tình: https://simengontinh.com/doi-tuong-lien-hon-thich-toi/chuong-3
Bấy giờ Tạ Đồng mới nhận ra chút tâm tư của tôi , lập tức ghé sát lại cười hì hì:
“Mới thế đã rung động rồi à ?”
Tôi cũng chẳng ngại ngùng:
“Không giấu gì cậu , tớ muốn cởi áo vest của anh cậu ra xem anh ấy có cơ bụng không .”
“Không thành vấn đề, tớ đi hỏi anh tớ giúp cậu .”
Tạ Đồng vỗ n/g/ự/c, dáng vẻ như nhất định sẽ hoàn thành nhiệm vụ.
Nói xong, chẳng đợi tôi phản ứng, cô ấy cũng chạy biến mất.
Tôi : “……”
Người nhà họ Tạ không phải đều cầm tinh cơn gió đấy chứ?
6
Đêm khuya, tôi ở lại nhà họ Tạ, ngủ cùng phòng với Tạ Đồng.
Người giúp việc mang một bộ đồ ngủ mới tinh lên cho tôi , nhưng Tạ Đồng vẫn chưa về phòng.
Đến khi nhìn điện thoại, tôi mới phát hiện cô ấy đột xuất có việc phải ra ngoài, một tiếng nữa mới về.
Tôi hơi khát nước, lại ngại làm phiền người giúp việc, bèn tự mình xuống tầng.
Một góc phòng bếp vẫn sáng đèn, xung quanh yên tĩnh đến mức tiếng bước chân cũng như được khuếch đại trong căn nhà.
Tôi cứ tưởng là người giúp việc nào đó chưa ngủ đang bận rộn, thế nên thản nhiên bước vào , trong đầu còn nghĩ xem lát nữa nên chào hỏi thế nào.
Một bóng dáng cao ráo bất chợt lọt vào tầm mắt.
Ánh sáng từ chiếc tủ lạnh đang mở hắt ngược ra , khiến tôi không nhìn rõ mặt người kia , chỉ thấy yết hầu gợi cảm khẽ chuyển động cùng đường nét nghiêng của gương mặt.
Tôi hơi cận thị, cứ nhìn chằm chằm không chớp mắt, mãi đến khi người đàn ông nghiêng đầu nhìn sang, hai chúng tôi bất ngờ chạm mắt.
Trái tim khó khăn lắm mới bình tĩnh lại lập tức đập loạn lên.
“Tạ... anh Tạ.”
Dù đã đoán được đó là Tạ Cẩn, nhưng tình cờ gặp anh thế này vẫn khiến tôi hơi luống cuống.
Tạ Cẩn lại vô cùng bình thản, rõ ràng không có nhiều suy nghĩ rối ren như tôi .
Anh chỉ khẽ gật đầu:
“Xuống uống nước à ?”
Tôi gật đầu, do dự một lúc cũng chẳng biết nên nói gì, đành đi vòng qua anh tới quầy bar.
Lối đi vốn chật hẹp, Tạ Cẩn lại không tránh sang bên. Hậu quả của việc tôi cố chen qua là suýt nữa ngã nhào.
Chân vừa trượt, một bàn tay rộng lớn của người đàn ông đã nhẹ nhàng đỡ lấy eo tôi .
“Cẩn thận.”
Hơi thở ấm áp phả bên tai khiến tim tôi như hụt mất nửa nhịp.
Đúng lúc ấy , tôi mới phát hiện bộ đồ ngủ cổ chữ V mà Tạ Đồng chuẩn bị cho mình rộng quá mức, thấp đến nỗi có thể nhìn thấy cả khe n/g/ự/c.
Mà ở góc độ này ...
Tôi hoảng hốt đứng thẳng người .
Tạ Cẩn thu tay lại , vành tai hơi đỏ.
“Xin lỗi , thất lễ rồi .”
“Không sao , không sao .”
Quả nhiên đêm hôm khuya khoắt, trai đơn gái chiếc ở cạnh nhau rất dễ xảy ra chuyện…
Giá mà Tạ Cẩn còn độc thân thì tốt biết bao…
Tôi đau lòng muốn ch//ết, vội vàng rót nước, chỉ muốn nhanh ch/óng rời khỏi nơi này .
Thế nhưng vừa bước một chân ra khỏi phòng bếp, giọng người đàn ông đã vang lên sau lưng.
“Cô Hứa, nghe Tạ Đồng nói , em muốn xem cơ bụng của tôi à ?”
“……”
Chương này đã có vấn đề gì?
Vui lòng cho chúng tôi biết chương này bị lỗi gì?.
Vui lòng báo cáo lỗi chi tiết để ưu tiên chỉnh sửa.
Gửi báo cáo thành công!
Cảm ơn phản hồi của bạn. Chúng tôi sẽ điều chỉnh sớm nhất có thể.
Gửi báo cáo thất bại!
Đã có lỗi xảy ra trong quá trình gửi báo cáo. Vui lòng thử lại.