Loading...

HỒ LY KHÔNG ĂN THƯ SINH

Đánh giá: 5.5/10 từ 71 lượt

Đêm tân hôn, tân nương của thư sinh Phù Tĩnh Uyên bỗng biến thành một con hồ ly trắng, cắn đứt dây nến đỏ, nhảy lên bàn thờ tổ tiên nhà họ Phù, nghiêm túc hỏi một câu:

“Phù Tĩnh Uyên, ngươi cưới là vì thích , vì lấy mạng đổi lấy công danh?”

Tĩnh Uyên con hồ ly đang ngậm khăn voan của , im lặng hồi lâu đáp:

“Ta vốn định hỏi nàng câu .”

Ba tháng , Phù Tĩnh Uyên chỉ là một thư sinh nghèo, thi trượt ba , nợ tiền giấy mực, trong nhà chẳng gì đáng giá ngoài mấy quyển sách cũ và một chiếc nghiên mực sứt góc.

Một đêm mưa lớn, nhặt một con hồ ly trắng mắc bẫy trong rừng.

Thấy nó thương, cởi chiếc áo duy nhất bọc lấy nó, dùng tiền cuối cùng mua thuốc, còn vì cứu nó mà bỏ lỡ chuyến đò cuối cùng về huyện thành.

Hắn tưởng chỉ một việc thiện nhỏ bé.

Nào ngờ bảy ngày , một nữ tử áo đỏ tìm đến cửa, tự xưng là đến đòi nợ.

Nàng tên Tang Nghi.

Nàng thể chữa bệnh, xem thiên tượng, tiếng chuông lòng đất, thậm chí còn thể khiến đám quan sai hung hăng nhất ngoan ngoãn quỳ xuống.

nàng ba tật .

Thứ nhất, thích ăn thịt , nhưng thích dọa .

Thứ hai, nấu cơm, luôn cho rằng nấu ngon.

Thứ ba, nàng đặc biệt ghét thư sinh.

Bởi vì theo lời nàng, trong thiên hạ, kẻ đáng ghét nhất chính là những miệng thánh hiền, tay cầm bút mực, trong lòng giấu dao.

Phù Tĩnh Uyên hỏi nàng: “Vậy cô nương đến tìm gì?”

Tang Nghi đặt một tờ giấy nợ lên bàn.

“Đòi mạng.”

Hắn tờ giấy trắng trơn, chữ nào, bèn bình tĩnh đáp:

“Cô nương, nếu lấy mạng khác, ít nhất cũng nên rõ ngày tháng, nguyên do và nợ. Không chứng từ, đến Diêm Vương cũng chắc chịu nhận.”

Tang Nghi ngẩn .

Sau đó, nàng bật đến mức suýt lăn khỏi ghế.

Nàng quyết định ở nhà , để trả ơn cứu mạng, để xem thử một thư sinh nghèo đến mức lấy giấy cũ lót đáy nồi thể sống bao lâu.

cả hai đều ngờ rằng, một cứu hồ ly kéo theo một vụ án oan chôn vùi suốt mười bảy năm, một vị quốc sư sống bằng cách ăn cắp tuổi thọ của khác, cùng một bí mật thể khiến cả triều đình đổi chủ.

Càng ai ngờ, Tang Nghi chính là con hồ ly cuối cùng của tộc Thanh Khâu.

Mà Phù Tĩnh Uyên, nàng từng thề sẽ bao giờ tin tưởng, mang trong một món nợ máu mà chính cũng hề .

Khi thiên hạ đồn rằng thư sinh Phù gia dùng yêu hồ để đổi lấy công danh, Tang Nghi chỉ chống cằm, lạnh:

“Công danh của do tự giành lấy. Còn những kẻ lấy mạng …”

Nàng liếm môi, để lộ đôi răng nanh trắng muốt.

“Ta sẽ dạy chúng thế nào là nợ trả.”

, kẻ trả nợ chỉ là con .

Ngay cả hồ ly cũng ngoại lệ.

Bình luận

Sắp xếp theo