Loading...
Tĩnh Uyên nhìn dòng chữ.
Tay hắn run lên.
Vệ Huyền Độ mỉm cười .
“Muốn biết cha ngươi đã c/h/ế/t thế nào, hãy giao con hồ ly kia cho ta . Ta sẽ cho ngươi xem toàn bộ ký ức.”
Tang Nghi lập tức nói :
“Đừng tin hắn !”
Nhưng Tĩnh Uyên không trả lời.
Hắn nhìn tờ giấy, rồi nhìn người đàn ông trước mặt.
Một lúc lâu sau , hắn hỏi:
“Ngươi nói cha ta đổi ba mươi năm tuổi thọ để giữ lại một mầm sống.”
“ Đúng .”
“Vậy tại sao ngươi lại muốn g/i/ế/c ta ?”
Vệ Huyền Độ khựng lại .
Tĩnh Uyên chậm rãi nói :
“Nếu ta đã sống nhờ giao dịch của cha, ngươi chỉ cần để ta sống thêm mấy ngày, giao dịch ấy sẽ tự kết thúc. Nhưng ngươi lại ghi tên ta vào Sổ Ghi Thiên Mệnh, muốn ta c/h/ế/t đúng ngày thi. Điều đó có nghĩa là ngươi không chỉ muốn lấy lại món nợ cũ.”
Hắn nhìn thẳng vào mắt Vệ Huyền Độ.
“Ngươi đang sợ ta biết được thứ gì đó.”
Nụ cười trên môi Vệ Huyền Độ biến mất.
Chỉ một khoảnh khắc.
Nhưng như vậy đã đủ.
Tĩnh Uyên hiểu mình đoán đúng.
Tang Nghi nhìn hắn , ánh mắt thoáng hiện vẻ kinh ngạc.
Nàng biết Vệ Huyền Độ nguy hiểm, nhưng không ngờ tên thư sinh này có thể chỉ bằng vài câu nói đã chạm đến điểm yếu của đối phương.
Vệ Huyền Độ thu tờ giấy lại .
“Ngươi quả nhiên giống cha ngươi.”
“Vậy xin hỏi, cha ta đã biết điều gì?”
Vệ Huyền Độ không trả lời.
Hắn chỉ giơ tay.
Mười ba bài vị trên bàn thờ đồng loạt rung lên.
Từ dưới nền đất, từng cánh tay đen sì vươn lên.
Tang Nghi lập tức kéo Tĩnh Uyên lùi lại .
“Chạy!”
Hai người lao ra khỏi từ đường.
Phía sau , những bóng người không mặt liên tục bò lên khỏi lòng đất.
Chúng không đuổi theo Tang Nghi.
Tất cả đều hướng về phía Phù Tĩnh Uyên.
Như thể trong cơ thể hắn có thứ gì đó đang gọi chúng.
Tĩnh Uyên chạy qua cổng làng, bỗng nghe thấy tiếng Tang Nghi kêu lên.
Hắn quay đầu.
Một sợi xích đen đã quấn lấy cổ chân nàng.
Vệ Huyền Độ đứng giữa con đường, tay cầm một chiếc chuông đồng.
“Tiểu hồ ly, ngươi tưởng ta không biết ngươi đã lấy đi thứ gì sao ?”
Tang Nghi tái mặt.
Chiếc chuông bạc bên hông nàng đột nhiên nứt ra một đường.
Tĩnh Uyên quay lại định kéo nàng, nhưng Tang Nghi quát lớn:
“Đừng chạm vào ta !”
Một luồng sáng trắng bùng lên.
Trong nháy mắt, nàng biến thành một con hồ ly khổng lồ, lông trắng như tuyết, đôi mắt đỏ rực.
Nàng c/ắ/n đứt sợi xích, lao thẳng về phía Vệ Huyền Độ.
Nhưng hắn chỉ khẽ lắc chuông đồng.
Cơ thể Tang Nghi đột nhiên cứng đờ, rơi mạnh xuống đất.
Vệ Huyền Độ bước đến, cúi xuống nhìn nàng.
“Ngươi vẫn chưa hiểu sao ? Chiếc chuông bạc ấy vốn không phải pháp khí bảo vệ ngươi.”
Hắn đưa tay chạm vào vết nứt trên chuông.
“Nó là chiếc khóa cuối cùng.”
Tang Nghi nằm trên mặt đất, không thể cử động.
Vệ Huyền Độ mỉm cười .
“Và hôm nay, ta sẽ mở khóa.”
Phù Tĩnh Uyên không biết mình đã lấy đâu ra dũng khí để lao về phía Vệ Huyền Độ.
Hắn chỉ biết Tang Nghi đang nằm trên mặt đất, m/á/u chảy ra từ khóe miệng.
Nàng đã cứu hắn nhiều lần .
Bây giờ, đến lượt hắn không thể đứng nhìn .
Hắn nhặt một hòn đá, ném thẳng vào chiếc chuông đồng trong tay Vệ Huyền Độ.
Tiếng kim loại va chạm vang lên.
Chiếc chuông đồng rơi xuống đất.
Vệ Huyền Độ quay đầu, ánh mắt lạnh đi .
“Ngươi muốn c/h/ế/t?”
Tĩnh Uyên đứng chắn trước Tang Nghi.
“Ngươi muốn lấy thứ gì, cứ nói với ta .”
Vệ Huyền Độ bật cười .
“Ngươi nghĩ mình có tư cách mặc cả?”
“Có lẽ không .”
Tĩnh Uyên cúi xuống nhặt chiếc chuông đồng.
“ Nhưng ngươi vừa nói chiếc chuông bạc là khóa. Nếu ta đoán không nhầm, thứ ngươi muốn mở không nằm trong cơ thể Tang Nghi, mà nằm trong vật nàng mang theo.”
Vệ Huyền Độ không đáp.
Tĩnh Uyên tiếp tục:
“Ngươi đã đợi mười bảy năm. Nếu có thể tự mình mở khóa, ngươi đã không cần chờ đến hôm nay. Điều đó có nghĩa là ngươi cần Tang Nghi sống, ít nhất cho đến khi nghi thức hoàn thành.”
Hắn ngẩng đầu.
Truyện được đăng tải duy nhất tại Sime Ngôn Tình: https://simengontinh.com/ho-ly-khong-an-thu-sinh/chuong-6
“Vậy ngươi sẽ không g/i/ế/c nàng ngay.”
Ánh mắt Vệ Huyền Độ trở nên âm trầm.
“Ngươi rất thông minh.”
“Cảm ơn.”
“Đáng tiếc, thông minh không cứu được ngươi.”
Hắn phất tay áo.
Một luồng khí đen đ/á/n/h thẳng vào n/g/ự/c Tĩnh Uyên.
Hắn bị hất văng, đập vào gốc cây.
Máu trào ra khỏi miệng.
Tang Nghi cố gắng đứng dậy, nhưng yêu lực trong cơ thể đã bị chiếc chuông đồng khống chế.
Nàng nhìn Tĩnh Uyên, đôi mắt đỏ rực.
“Đồ ngốc! Ai bảo ngươi quay lại ?”
Tĩnh Uyên chống tay đứng lên.
“Cô nương từng nói không được tự ý quyết định thay cô nương.”
“Vậy thì sao ?”
“Ta cũng không thể để cô nương quyết định thay ta .”
Tang Nghi sững sờ.
Vệ Huyền Độ không kiên nhẫn nữa.
Hắn nâng chiếc chuông đồng lên.
“Đủ rồi .”
Tiếng chuông vang lên lần thứ hai.
Một cánh cửa đá từ từ hiện ra giữa lòng đất.
Trên cánh cửa có khắc hàng trăm cái tên.
Tất cả đều là tên của những người đã c/h/ế/t ở Hòe Âm.
Nhưng ở vị trí chính giữa, có một cái tên bị che khuất bởi những đường khóa phức tạp.
Tang Nghi nhìn cánh cửa, bỗng hiểu ra .
Bên dưới Hòe Âm không phải mộ phần.
Mà là nơi phong ấn linh hồn của tộc trưởng Thanh Khâu.
Mười bảy năm trước , trước khi c/h/ế/t, tộc trưởng đã dùng yêu lực cuối cùng để phong ấn một vật.
Vật ấy chính là phần lõi của Sổ Ghi Thiên Mệnh.
Vệ Huyền Độ không thể phá phong ấn, nên mới phải giữ Tang Nghi sống sót.
Bởi chỉ có huyết mạch Thanh Khâu mới có thể mở cánh cửa.
Tang Nghi nhìn hắn , giọng run lên vì giận dữ.
“Ngươi đã g/i/ế/c cả tộc ta , vậy mà còn muốn dùng m/á/u của chúng ta để mở phong ấn?”
Vệ Huyền Độ thản nhiên đáp:
“Không phải ta muốn . Là thiên mệnh.”
“Thiên mệnh của ngươi chỉ là cái cớ để ngươi làm điều ác!”
Lần đầu tiên, sắc mặt Vệ Huyền Độ hoàn toàn thay đổi.
Hắn bước đến, túm lấy Tang Nghi.
“Ngươi biết gì về thiên mệnh? Ngươi có biết ta đã phải trả giá thế nào để giữ cho thiên hạ này không sụp đổ?”
Tang Nghi nhìn hắn , cười lạnh.
“Ta chỉ biết người c/h/ế/t không thể sống lại . Ngươi g/i/ế/c bao nhiêu người , cũng không thể biến mình thành thần tiên.”
Vệ Huyền Độ giơ tay định đ/á/n/h nàng.
Nhưng trước khi bàn tay hắn hạ xuống, Tĩnh Uyên đã lao đến.
Hắn không có yêu lực.
Không có võ công.
Thậm chí còn đang bị thương.
Nhưng hắn cầm chiếc nghiên mực của cha, đập thẳng vào cổ tay Vệ Huyền Độ.
Chiếc nghiên vỡ tan.
Một mảnh sứ sắc nhọn cứa vào tay hắn .
Máu của Tĩnh Uyên rơi xuống cánh cửa đá.
Trong khoảnh khắc ấy , tất cả những cái tên trên cửa đồng loạt phát sáng.
Vệ Huyền Độ lùi lại , vẻ mặt kinh hãi.
“Không thể nào!”
Cánh cửa đá rung chuyển.
Một giọng nói già nua vang lên từ sâu trong lòng đất.
“Duy Cẩn… ngươi đã trở lại ?”
Tĩnh Uyên ngây người .
Đó không phải giọng của cha hắn .
Nhưng giọng nói ấy dường như biết rõ hắn là ai.
Tang Nghi cũng sững sờ.
Bởi nàng nhận ra giọng nói đó.
Tộc trưởng Thanh Khâu.
Cánh cửa đá từ từ mở ra .
Một luồng ánh sáng trắng tràn lên, bao phủ cả thung lũng.
Vệ Huyền Độ muốn lao đến ngăn cản, nhưng những cái tên trên cửa đột nhiên hóa thành những sợi xích, quấn c/h/ặ/t lấy hắn .
Hắn gầm lên:
“Không! Ta mới là người có quyền quyết định!”
Giọng nói trong lòng đất vang lên:
“Ngươi đã mượn danh thiên mệnh để g/i/ế/c người , vậy hôm nay, hãy trả lại những món nợ đã vay.”
Tĩnh Uyên nhìn cánh cửa.
Bên trong là một gian điện đá.
Ở chính giữa điện, có một chiếc hộp bằng ngọc đen.
Trên hộp đặt một quyển sổ không có chữ.
Tang Nghi nhìn thấy quyển sổ, toàn thân run rẩy.
“Đó là…”
“Phần lõi của Sổ Ghi Thiên Mệnh.”
Vệ Huyền Độ đột nhiên bật cười .
Hắn nhìn Tĩnh Uyên, ánh mắt điên cuồng.
“Ngươi tưởng mình có thể phá hủy nó sao ? Không thể! Chỉ cần quyển sổ còn tồn tại, mọi cái c/h/ế/t đều có thể được đổi chỗ. Ta đã sống thêm mười bảy năm, sau này còn có thể sống thêm hàng trăm năm nữa!”
Chương này đã có vấn đề gì?
Vui lòng cho chúng tôi biết chương này bị lỗi gì?.
Vui lòng báo cáo lỗi chi tiết để ưu tiên chỉnh sửa.
Gửi báo cáo thành công!
Cảm ơn phản hồi của bạn. Chúng tôi sẽ điều chỉnh sớm nhất có thể.
Gửi báo cáo thất bại!
Đã có lỗi xảy ra trong quá trình gửi báo cáo. Vui lòng thử lại.