Loading...
Tĩnh Uyên nhìn hắn .
“Vậy ngươi đã đổi bao nhiêu mạng người ?”
Vệ Huyền Độ không đáp.
“Bao nhiêu?”
“Không đếm được .”
“Ngươi có nhớ tên họ không ?”
Vệ Huyền Độ cười nhạt.
“Người c/h/ế/t nhiều như vậy , ai còn nhớ được ?”
Tĩnh Uyên im lặng.
Rồi hắn nói :
“Vậy ngươi không xứng đáng được sống lâu.”
Hắn bước vào điện đá.
Tang Nghi muốn ngăn hắn , nhưng đã quá muộn.
Khi tay hắn chạm vào quyển sổ, những dòng chữ lập tức hiện lên.
Một dòng ghi tên cha hắn .
Một dòng ghi tên mẹ hắn .
Và dòng cuối cùng là tên của chính hắn .
Phù Tĩnh Uyên. Người được giữ lại bằng ba mươi năm tuổi thọ của Phù Duy Cẩn.
Bên dưới còn có một dòng chữ nhỏ:
Khi người được giữ lại đủ hai mươi bốn tuổi, giao dịch kết thúc.
Tĩnh Uyên nhìn dòng chữ.
Hắn hiểu rồi .
Hắn không bị Vệ Huyền Độ chọn làm vật hiến tế một cách ngẫu nhiên.
Từ khi hắn được sinh ra , số phận đã bị buộc vào quyển sổ.
Cha hắn đã dùng tuổi thọ của mình để giữ lại mạng sống cho con trai.
Nhưng đó không phải giao dịch tự nguyện hoàn toàn .
Bởi vì người thực hiện nghi thức đã che giấu một điều.
Nếu người được giữ lại biết được sự thật, hắn có quyền từ chối giao dịch.
Một khi từ chối, toàn bộ tuổi thọ còn lại sẽ trở về với người đã cho.
Nhưng cha hắn đã c/h/ế/t từ lâu.
Vậy tuổi thọ ấy sẽ đi đâu ?
Tang Nghi nhìn dòng chữ, đột nhiên hiểu ra .
Vệ Huyền Độ đã dùng phần tuổi thọ còn lại của Phù Duy Cẩn để duy trì sinh mệnh của chính mình .
Hắn không chỉ g/i/ế/c người .
Hắn còn ăn cắp những năm tháng đáng lẽ thuộc về người khác.
Tĩnh Uyên chậm rãi khép quyển sổ lại .
Hắn không khóc .
Cũng không tức giận.
Chỉ đứng yên rất lâu.
Cuối cùng, hắn nói :
“Ta từ chối giao dịch.”
Bốn chữ vừa dứt, quyển sổ bùng cháy.
Một luồng sáng trắng bao phủ toàn bộ điện đá.
Ở phía xa, Vệ Huyền Độ hét lên t/h/ả/m thiết.
Làn da trẻ trung của hắn bắt đầu nhăn nheo, mái tóc đen chuyển sang bạc trắng.
Hắn quỳ xuống, hai tay bấu c/h/ặ/t mặt đất.
“Không! Không thể nào!”
Những năm tháng hắn đ/á/n/h cắp từ người khác đang quay trở về với chủ nhân của chúng.
Những linh hồn bị giam trong quyển sổ lần lượt được giải thoát.
Và ở nơi sâu nhất của điện đá, một bóng người chậm rãi xuất hiện.
Đó là một nam nhân trung niên mặc áo xanh.
Gương mặt ông rất giống Tĩnh Uyên.
Tĩnh Uyên đứng bất động.
“Cha…”
Phù Duy Cẩn nhìn con trai, ánh mắt dịu dàng.
“Uyên nhi, con đã lớn rồi .”
Tĩnh Uyên bước tới, nhưng khi bàn tay vừa chạm vào ông, cơ thể người cha đã trở nên trong suốt.
“Cha không thể ở lại lâu hơn.”
“Vì sao ?”
“Bởi vì cha đã c/h/ế/t.”
Phù Duy Cẩn mỉm cười .
“Con không cần cứu cha. Con chỉ cần sống tốt phần đời của mình .”
Tĩnh Uyên c/ắ/n c/h/ặ/t môi.
Hắn đã tưởng tượng rất nhiều lần về ngày gặp lại cha.
Hắn từng muốn hỏi vì sao ông bỏ mẹ con hắn lại .
Vì sao không để lại tiền bạc.
Vì sao không nói với hắn một lời trước khi c/h/ế/t.
Nhưng đến cuối cùng, hắn chỉ hỏi:
“Cha có hối hận không ?”
Phù Duy Cẩn nhìn hắn .
“Có.”
Tĩnh Uyên ngẩng đầu.
“Cha hối hận vì đã giấu con sự thật. Cha hối hận vì không thể ở bên con lâu hơn. Nhưng cha không hối hận vì đã cứu con.”
Ông đưa tay, muốn chạm vào đầu con trai.
Nhưng bàn tay ấy chỉ xuyên qua mái tóc hắn như một làn gió.
“Đừng trách mẹ con. Bà ấy không biết chuyện này .”
Tĩnh Uyên sững người .
Mẹ hắn không biết ?
“Cha…”
“Uyên nhi, có những món nợ không phải để người sống trả thay người c/h/ế/t. Con không cần dùng cả đời mình để chứng minh cha đã lựa chọn đúng.”
Bóng người dần tan biến.
Trước khi biến mất hoàn toàn , ông nói thêm:
“Hãy sống cuộc đời mà con muốn .”
Ánh sáng tắt đi .
Trong điện đá, chỉ còn Tĩnh Uyên đứng một mình .
Bên ngoài, Tang Nghi
nhìn
cánh cửa đang khép
lại
, nước mắt bất giác rơi xuống.
Truyện được đăng tải duy nhất tại Sime Ngôn Tình: https://simengontinh.com/ho-ly-khong-an-thu-sinh/chuong-7
Nàng đã sống ba trăm năm.
Từng thấy vô số người c/h/ế/t.
Nhưng đây là lần đầu tiên nàng hiểu rằng có những cuộc chia ly không phải vì hết yêu thương.
Mà vì người sống cần được tự do.
Khi Tĩnh Uyên bước ra khỏi điện đá, Vệ Huyền Độ đã già đi như một người gần đất xa trời.
Hắn nằm trên mặt đất, thở hổn hển.
“Ngươi… ngươi đã hủy hoại tất cả…”
Tĩnh Uyên nhìn hắn .
“Không. Ta chỉ trả lại những thứ vốn không thuộc về ngươi.”
Vệ Huyền Độ bật cười , m/á/u trào ra khỏi miệng.
“Ngươi nghĩ mình thắng rồi sao ? Ta đã ghi tên ngươi vào sổ. Ngươi vẫn phải c/h/ế/t!”
Tang Nghi bước tới.
Nàng đã khôi phục hình người , mái tóc trắng xõa xuống vai, đôi mắt lạnh lẽo.
“Quyển sổ đã bị phá hủy.”
“Vẫn còn bản sao !”
Vệ Huyền Độ gào lên.
“Ta đã ghi chép tất cả! Chỉ cần bản sao còn tồn tại, nghi thức vẫn có thể tiếp tục!”
Tĩnh Uyên nhìn hắn .
“Bản sao ở đâu ?”
Vệ Huyền Độ cười điên dại.
“Ngươi không tìm được đâu .”
Tang Nghi cúi xuống, nắm lấy cổ áo hắn .
“Vệ Huyền Độ, ngươi có biết ta đã tìm ngươi bao nhiêu năm không ?”
Hắn nhìn nàng, bỗng im bặt.
“Ta từng nghĩ chỉ cần g/i/ế/c ngươi, mọi chuyện sẽ kết thúc. Nhưng bây giờ ta hiểu rồi . Ngươi không phải thứ đáng sợ nhất.”
Nàng buông tay.
“Thứ đáng sợ nhất là những người biết ngươi làm gì, nhưng vẫn giúp ngươi che giấu.”
Tĩnh Uyên nhìn nàng.
Tang Nghi quay sang hắn .
“Chúng ta không g/i/ế/c hắn ở đây.”
“Vì sao ?”
“Bởi vì hắn phải sống đủ lâu để nhìn thấy những gì mình gây ra .”
Nàng nhìn về phía lối ra khỏi thung lũng.
“Còn những người từng giúp hắn , chúng ta cũng phải tìm ra .”
Tĩnh Uyên gật đầu.
Hắn hiểu ý nàng.
Vệ Huyền Độ không thể một mình làm được tất cả.
Phía sau hắn chắc chắn còn có những kẻ tham lam, những người muốn đổi mạng người khác lấy phú quý, quyền thế và tuổi thọ.
Nếu chỉ g/i/ế/c một người , những kẻ còn lại sẽ tiếp tục.
Lần này , hắn muốn giải quyết tận gốc.
Không phải bằng một quyển sổ thần bí.
Mà bằng những chứng cứ mà người sống không thể phủ nhận.
Sau khi Hòe Âm được giải phóng, những linh hồn bị giam giữ lần lượt tan biến.
Tang Nghi dùng yêu lực đưa Tĩnh Uyên rời khỏi thung lũng, sau đó quay lại phong ấn lối vào điện đá.
Nàng không biết Vệ Huyền Độ còn giấu bao nhiêu bí mật.
Nhưng nàng biết một điều: nếu hắn nói vẫn còn bản sao của Sổ Ghi Thiên Mệnh, vậy nhất định phải tìm ra .
Hai người trở về huyện thành.
Tĩnh Uyên không lập tức lên kinh.
Hắn bắt đầu thu thập những ghi chép cũ liên quan đến Hòe Âm, những vụ mất tích trong mười bảy năm qua và các gia đình từng đột nhiên trở nên giàu có sau khi người thân qua đời.
Công việc ấy không dễ dàng.
Có người sợ hãi không dám nói .
Có người nhận tiền để che giấu.
Có người thậm chí không biết mình đã trở thành một phần của nghi thức.
Nhưng Tĩnh Uyên không nóng vội.
Hắn chia những manh mối thành từng nhóm, ghi rõ thời gian, địa điểm, người liên quan và những điểm chưa được xác minh.
Tang Nghi nhìn hắn ngồi trước bàn, mỗi ngày viết đầy mấy trang giấy, không nhịn được hỏi:
“Ngươi không thấy phiền sao ?”
“Phiền.”
“Vậy sao còn làm ?”
“Bởi vì ta không muốn những người đã c/h/ế/t bị xem như chưa từng tồn tại.”
Tang Nghi im lặng.
Nàng vốn nghĩ mình muốn báo thù.
Nhưng báo thù chỉ là một phần.
Điều nàng thực sự muốn là có người nhớ rằng tộc Thanh Khâu từng tồn tại, rằng họ không phải yêu quái chỉ biết hại người , rằng trong số những người bị g/i/ế/c có cha mẹ , anh em và những đứa trẻ chưa từng làm điều ác.
Tĩnh Uyên đang làm điều ấy .
Hắn không biết tên thật của từng linh hồn.
Nhưng hắn ghi lại những gì có thể tìm được .
Ngày c/h/ế/t.
Gia đình.
Nơi ở.
Nguyên nhân bị hại.
Mỗi một cái tên đều được hắn viết bằng nét chữ ngay ngắn.
Tang Nghi đứng phía sau nhìn một lúc lâu, cuối cùng quay mặt đi .
Nàng không muốn để hắn nhìn thấy đôi mắt đỏ hoe của mình .
Chương này đã có vấn đề gì?
Vui lòng cho chúng tôi biết chương này bị lỗi gì?.
Vui lòng báo cáo lỗi chi tiết để ưu tiên chỉnh sửa.
Gửi báo cáo thành công!
Cảm ơn phản hồi của bạn. Chúng tôi sẽ điều chỉnh sớm nhất có thể.
Gửi báo cáo thất bại!
Đã có lỗi xảy ra trong quá trình gửi báo cáo. Vui lòng thử lại.