Loading...

HỒ LY KHÔNG ĂN THƯ SINH
#8. Chương 8

HỒ LY KHÔNG ĂN THƯ SINH

#8. Chương 8


Báo lỗi

Một tháng sau , Tĩnh Uyên phát hiện điểm bất thường.

Trong mười bảy năm qua, có ba mươi bảy người từng đột ngột được thăng chức, nhận đất đai hoặc trở nên giàu có sau khi người thân qua đời.

Những người ấy không cùng một gia đình.

Không cùng một địa phương.

Nhưng tất cả đều từng đến một ngôi đạo quán nằm ngoài kinh thành.

Đạo quán ấy có tên là Vân Hư.

Chủ trì là một đạo nhân tên Bùi Tĩnh Hạc.

Theo lời đồn, Bùi đạo trưởng có khả năng xem thiên mệnh, chữa bệnh và giúp người tránh tai họa.

Rất nhiều quan lại tin tưởng ông ta .

Tĩnh Uyên nhìn danh sách, nói :

“Vệ Huyền Độ không phải người duy nhất tham gia nghi thức.”

Tang Nghi gật đầu.

“Bùi Tĩnh Hạc từng là học trò của hắn .”

“Cô nương biết hắn ?”

“Ta từng thấy hắn ở núi Vọng Nguyệt. Khi ấy , hắn còn rất trẻ, đi theo Vệ Huyền Độ học thuật.”

Tĩnh Uyên đặt b/út xuống.

“Vậy chúng ta đến Vân Hư.”

Tang Nghi nhìn hắn .

“Ngươi vừa mới thoát c/h/ế/t, đã muốn đi tìm một kẻ khác?”

“Ta không thể chờ hắn tìm đến.”

“Ngươi đúng là…”

Nàng không nói hết.

Tĩnh Uyên ngẩng đầu.

“Là gì?”

“Là một tên thư sinh khiến người ta không yên tâm.”

Hắn mỉm cười .

“Vậy cô nương đi cùng ta .”

Tang Nghi quay đi .

“Ta đi vì muốn lấy lại món nợ.”

Nhưng lần này , nàng không nói mình chỉ ở lại cho đến khi hắn thi đỗ.

 

Đạo quán Vân Hư nằm trên một ngọn đồi thấp, xung quanh trồng đầy cây t/ùng.

Khi Tĩnh Uyên và Tang Nghi đến nơi, trong quán đang có rất nhiều người .

Có quan viên, thương nhân, người giàu có và cả những người dân bình thường.

Ai nấy đều cầm theo lễ vật.

Bùi Tĩnh Hạc mặc đạo bào màu xám, đứng trước chính điện, vẻ mặt từ bi.

Ông ta nhìn thấy Tang Nghi thì hơi khựng lại .

Nhưng chỉ trong chớp mắt, ông ta đã khôi phục vẻ bình thản.

“Vị cô nương này , trên người có yêu khí. Đạo quán không tiếp người mang tà vật.”

Tang Nghi cười .

“Vậy đạo trưởng có dám cho ta xem bàn thờ phía sau không ?”

Sắc mặt Bùi Tĩnh Hạc hơi đổi.

“Đó là nơi thờ tổ sư, người ngoài không được vào .”

“Ta chỉ muốn xem một chút.”

“Không được .”

Tang Nghi gật đầu.

“Vậy ta hiểu rồi .”

Nàng quay sang Tĩnh Uyên.

“Đi thôi.”

Tĩnh Uyên không ngạc nhiên.

Hắn biết nàng đã nhìn thấy thứ gì đó.

Hai người rời khỏi đạo quán, đi vòng ra phía sau đồi.

Ở đó có một dòng suối nhỏ, bên cạnh là một căn nhà gỗ bỏ hoang.

Tang Nghi dừng lại .

“Ngửi thấy không ?”

Tĩnh Uyên lắc đầu.

“Ngửi thấy gì?”

“Mùi m/á/u cũ.”

Nàng chỉ xuống đất.

“Có người từng chôn thứ gì ở đây.”

Tĩnh Uyên tìm được một chiếc xẻng trong căn nhà gỗ, bắt đầu đào.

Chưa đầy nửa thước, hắn đã chạm vào một chiếc hộp sắt.

Bên trong hộp là hàng chục tấm thẻ gỗ.

Mỗi tấm khắc một cái tên.

Một số tên có dấu gạch ngang.

Một số tên còn nguyên vẹn.

Tang Nghi cầm một tấm thẻ lên.

Trên đó có tên một thương nhân từng c/h/ế/t bất đắc kỳ t/ử.

Bên dưới là tên người con trai của ông ta .

Hai cái tên được nối với nhau bằng một đường đỏ.

Tĩnh Uyên nhìn những tấm thẻ.

“Đây là danh sách những người đã đổi mạng?”

Tang Nghi gật đầu.

“Không chỉ vậy . Những tấm thẻ bị gạch ngang là người đã c/h/ế/t. Những tấm còn nguyên là người vẫn đang được giữ lại .”

Tĩnh Uyên nhìn một tấm thẻ khác.

Trên đó có tên của một vị quan lớn trong triều.

Bên dưới là tên một người dân vô danh.

Hắn hiểu ra .

Những người giàu có , quyền thế đã dùng nghi thức để kéo dài sinh mệnh, đổi lấy cái c/h/ế/t của những người khác.

Mà Bùi Tĩnh Hạc chính là người giúp họ thực hiện giao dịch.

Tang Nghi cầm chiếc hộp.

“Chúng ta mang thứ này về.”

Tĩnh Uyên lắc đầu.

“Không được .
Truyện được đăng tải duy nhất tại Sime Ngôn Tình: https://simengontinh.com/ho-ly-khong-an-thu-sinh/chuong-8
”

“Vì sao ?”

“Đây là chứng cứ. Nếu chúng ta tự tiện mang đi , Bùi Tĩnh Hạc có thể nói chúng ta trộm cắp, vu khống. Hắn có nhiều người chống lưng, chúng ta không thể chỉ dựa vào một chiếc hộp.”

Tang Nghi nhíu mày.

“Vậy ngươi muốn làm gì?”

Tĩnh Uyên nhìn đạo quán trên đồi.

“Để hắn tự thừa nhận.”

Tang Nghi lập tức hiểu ý.

Nàng mỉm cười .

“Phù Tĩnh Uyên, ngươi ngày càng xấu xa rồi đấy.”

“Ta chỉ học từ cô nương.”

“Ta chưa từng dạy ngươi!”

“Cô nương đã dạy ta rằng người làm chuyện xấu thường rất tự tin, bởi vì họ cho rằng không ai có thể vạch trần mình .”

Tang Nghi cười lớn.

“Được. Vậy chúng ta khiến hắn tự nói ra .”

 

Tối hôm đó, Tang Nghi biến thành một con hồ ly nhỏ, lẻn vào đạo quán.

Nàng không dùng yêu thuật để mê hoặc Bùi Tĩnh Hạc.

Nàng chỉ lặng lẽ trốn trên xà nhà, nghe lén cuộc nói chuyện giữa ông ta và một vị khách.

Người khách mặc áo gấm, đeo ngọc bội, chính là một quan viên trong triều.

“Đạo trưởng, gần đây ta thường xuyên gặp ác mộng. Liệu nghi thức có vấn đề gì không ?”

Bùi Tĩnh Hạc rót trà .

“Đại nhân không cần lo lắng. Chỉ cần giao dịch hoàn thành, ngài sẽ được sống thêm mười năm.”

“ Nhưng người được chọn lần này …”

“Chỉ là một dân nữ không có thân nhân. C/h/ế/t đi cũng chẳng ai quan tâm.”

Tang Nghi nằm trên xà nhà, móng vuốt bấu c/h/ặ/t vào gỗ.

Lại là những lời như vậy .

Mỗi lần họ g/i/ế/c người , họ đều tìm một lý do để tự tha thứ cho mình .

Người c/h/ế/t không có thân nhân.

Người c/h/ế/t là kẻ nghèo.

Người c/h/ế/t vốn đã bệnh nặng.

Người c/h/ế/t sống cũng chẳng có ích gì.

Tang Nghi từng nghe những lời ấy suốt mười bảy năm.

Nàng muốn lao xuống, xé nát cổ họng Bùi Tĩnh Hạc.

Nhưng nàng nhớ lời Tĩnh Uyên.

Không được tự ý quyết định thay người khác.

Nàng phải tìm chứng cứ.

Và phải khiến những kẻ này không thể trốn tránh.

Sáng hôm sau , một tin đồn lan khắp huyện thành.

Đạo trưởng Vân Hư có thể giúp người kéo dài tuổi thọ.

Nhưng muốn thực hiện nghi thức, người được chọn phải tự nguyện ký tên, đồng thời có ít nhất ba người làm chứng.

Bùi Tĩnh Hạc nghe tin, lập tức cho người tìm nguồn tin.

Ông ta không biết rằng, lời đồn ấy chính là do Tang Nghi cố ý tung ra .

Nàng còn cho người truyền thêm một tin khác:

Có một vị quan lớn đang muốn dùng nghi thức để đổi lấy hai mươi năm tuổi thọ, nhưng không tìm được người phù hợp.

Bùi Tĩnh Hạc lập tức mắc câu.

Ông ta chủ động tìm đến Tĩnh Uyên, giả vờ muốn hợp tác.

“Phù công t/ử, ta nghe nói ngươi đang tìm hiểu chuyện ở Hòe Âm. Có lẽ chúng ta có thể giúp đỡ lẫn nhau .”

Tĩnh Uyên bình thản đáp:

“Đạo trưởng muốn giúp ta thế nào?”

“Ta có thể cho ngươi biết sự thật về cha ngươi.”

Tĩnh Uyên ngẩng đầu.

“Cha ta ?”

Bùi Tĩnh Hạc gật đầu.

“Phù Duy Cẩn từng là người của Vệ quốc sư. Ngươi muốn biết ông ta đã c/h/ế/t thế nào, ta có thể nói cho ngươi.”

Tĩnh Uyên im lặng một lát.

“Vậy xin đạo trưởng nói rõ.”

Bùi Tĩnh Hạc mỉm cười .

“Đêm nay, đến đạo quán. Ta sẽ cho ngươi xem một thứ.”

Tĩnh Uyên đồng ý.

Nhưng khi Bùi Tĩnh Hạc rời đi , hắn lập tức ghi lại toàn bộ cuộc trò chuyện.

Tang Nghi bước ra từ trong phòng.

“Ngươi định đi thật?”

“Đương nhiên.”

“Ngươi không sợ hắn g/i/ế/c ngươi?”

“Có.”

“Vậy sao còn đi ?”

Tĩnh Uyên nhìn nàng.

“Bởi vì lần này , ta muốn hắn nói ra trước mặt những người có thể làm chứng.”

Tang Nghi ngẩn người .

Sau đó, nàng bật cười .

“Được. Vậy đêm nay, chúng ta sẽ cho hắn một bất ngờ.”

Đêm ấy , đạo quán Vân Hư thắp đèn sáng rực.

Bùi Tĩnh Hạc chuẩn bị một căn phòng kín, bên trong đặt bàn thờ, lư hương và một chiếc gương đồng lớn.

Khi Tĩnh Uyên đến, ông ta đã ngồi chờ sẵn.

“Phù công t/ử, mời ngồi .”

 

Vậy là bạn đã theo dõi đến chương 8 của HỒ LY KHÔNG ĂN THƯ SINH – một trong những bộ truyện thuộc thể loại Ngôn Tình, Cổ Đại, Sủng, Huyền Huyễn, Ngọt đang được yêu thích trên Sime Ngôn Tình. Truyện sẽ sớm có chương mới, đừng quên theo dõi Fanpage để nhận thông báo nhanh nhất. Trong lúc chờ đợi, hãy thử tìm hiểu thêm các bộ truyện hấp dẫn khác mà bạn có thể chưa từng đọc qua!

Sime Ngôn Tình

Sime Ngôn Tình

Sime Ngôn Tình là nơi tụi mình chia sẻ những bộ ngôn tình siêu sủng, siêu ngọt khiến tim tan chảy! Theo dõi liền kẻo lỡ truyện hot nha~ Nhớ vote 5 sao ủng hộ tụi mình với nhaa 💕

Bình luận

Sắp xếp theo