Loading...
Tang Nghi nhìn hắn , ánh mắt bỗng trở nên nghiêm túc.
“Nếu một ngày ngươi biết ta từng làm chuyện khiến ngươi căm hận, đừng vội g/i/ế/c ta .”
Tĩnh Uyên khựng lại .
“Cô nương từng g/i/ế/c người ?”
“Có.”
“Người vô tội?”
Tang Nghi không đáp ngay.
Cuối cùng, nàng nói :
“Ta không biết .”
Câu trả lời ấy khiến Tĩnh Uyên nhìn nàng lâu hơn.
Một con hồ ly có thể thẳng thắn thừa nhận mình từng g/i/ế/c người , nhưng lại không biết người đó có vô tội hay không .
Điều này có nghĩa là phía sau nàng có một quá khứ mà chính nàng cũng không thể đối diện.
Tĩnh Uyên không hỏi tiếp.
Hắn chỉ nói :
“Ta sẽ không g/i/ế/c cô nương chỉ vì lời đồn. Nhưng nếu có người vô tội c/h/ế/t vì chuyện này , ta sẽ không giả vờ như không biết .”
Tang Nghi gật đầu.
“Vậy là đủ.”
Hai người cùng trở về Phù gia.
Từ hôm đó, họ bắt đầu điều tra quyển Sổ Ghi Thiên Mệnh.
Không phải bằng cách xông vào phủ quan hay g/i/ế/c người lấy lời khai.
Tĩnh Uyên trước tiên tìm hiểu về lão nhân áo xám.
Hắn hỏi người bán hàng, người gác cổng, những người thường xuyên đi qua con đường trước nhà.
Cuối cùng, hắn phát hiện lão nhân ấy từng sống trong một ngôi làng đã bị bỏ hoang nhiều năm trước .
Ngôi làng có tên là Hòe Âm.
Mười bảy năm trước , toàn bộ dân làng đột nhiên c/h/ế/t vì một trận dịch.
Nhưng kỳ lạ ở chỗ, không có bất kỳ ghi chép nào về trận dịch ấy trong hồ sơ của huyện.
Tang Nghi nghe xong, sắc mặt trở nên khó coi.
Hòe Âm không phải nơi bị dịch bệnh.
Nó là một trong những nơi từng giúp tộc Thanh Khâu ẩn náu.
Mười bảy năm trước , Vệ Huyền Độ đã dùng một trận pháp hút lấy sinh khí của dân làng, sau đó đổ tội cho yêu quái.
Tộc hồ ly bị truy sát, người dân bị g/i/ế/c, tất cả đều trở thành vật hiến tế cho một nghi thức kéo dài tuổi thọ.
Nhưng tại sao lão nhân kia lại xuất hiện?
Và tại sao quyển sổ lại nằm trong tay Phù Tĩnh Uyên?
Tang Nghi quyết định đưa hắn đến Hòe Âm.
Hai người lên đường ngay trong ngày.
Trước khi đi , Tĩnh Uyên mang theo sách vở, lương khô, một con d/a/o nhỏ và chiếc nghiên mực cũ của cha.
Tang Nghi nhìn đống hành lý của hắn , nhịn không được hỏi:
“Ngươi định đi du học hay đi đ/á/n/h trận?”
“Ta không biết phía trước có gì.”
“Vậy mang d/a/o làm gì?”
“Để cắt dây.”
“Còn nghiên mực?”
Tĩnh Uyên nhìn chiếc nghiên mực.
“Vật của cha ta .”
Tang Nghi không hỏi nữa.
Nàng bỗng cảm thấy mình hiểu hắn hơn một chút.
Có những thứ đối với con người không phải vì giá trị của chúng, mà vì chúng là thứ cuối cùng còn lại sau khi người thân rời đi .
Nàng từng có một chiếc vòng gỗ của mẹ .
Chiếc vòng ấy đã biến mất trong đêm tộc Thanh Khâu bị thiêu rụi.
Từ đó, nàng không bao giờ giữ lại đồ vật của người c/h/ế/t nữa.
Bởi vì mỗi lần nhìn thấy, nàng đều nhớ rằng mình đã không thể cứu họ.
Ngôi làng Hòe Âm nằm trong một thung lũng hẹp, xung quanh bị núi bao bọc.
Khi hai người đến nơi, trời đã chạng vạng.
Những căn nhà đổ nát phủ đầy dây leo.
Giếng nước giữa làng đã cạn, đáy giếng phủ một lớp bùn đen.
Không có chim ch/óc.
Không có côn trùng.
Ngay cả gió cũng dường như tránh xa nơi này .
Tang Nghi bước vào làng, chiếc chuông bạc bên hông rung lên liên tục.
Nàng đi đến căn nhà lớn nhất ở cuối làng.
Cửa đã mục nát.
Trên xà nhà còn treo một tấm biển gỗ, chữ viết đã mờ nhưng vẫn có thể đọc được .
Từ đường Hòe Âm.
Tĩnh Uyên đẩy cửa.
Bên trong có một chiếc bàn thờ.
Trên bàn thờ đặt mười ba bài vị.
Tất cả đều không có tên.
Chỉ có một dòng chữ khắc dưới chân mỗi bài vị:
Người đã trả nợ.
Tĩnh Uyên nhíu mày.
“Nợ gì?”
Tang Nghi không đáp.
Nàng tiến đến gần bàn thờ, đưa tay chạm vào bài vị đầu tiên.
Một luồng khí lạnh lập tức tràn vào lòng bàn tay.
Trong đầu nàng hiện lên hình ảnh một người phụ nữ ôm đứa trẻ chạy giữa đêm mưa.
Phía sau là lửa.
Tiếng la hét.
Truyện được đăng tải duy nhất tại Sime Ngôn Tình: https://simengontinh.com/ho-ly-khong-an-thu-sinh/chuong-5
Tiếng vó ngựa.
Một giọng nói lạnh lùng vang lên:
“Muốn con ngươi sống, hãy giao ra người mang huyết mạch Thanh Khâu.”
Người phụ nữ quỳ xuống.
“Xin đại nhân tha cho dân làng…”
“Không phải ta muốn g/i/ế/c các ngươi. Là số mệnh đã định.”
Sau đó, một thanh kiếm đ/â/m xuyên qua n/g/ự/c bà.
Tang Nghi rút tay lại , sắc mặt trắng bệch.
Tĩnh Uyên đỡ lấy nàng.
“Cô nương!”
Nàng thở dốc.
“Không sao .”
“Đây là ký ức của ai?”
Tang Nghi nhìn mười ba bài vị.
“Những người đã c/h/ế/t ở Hòe Âm.”
“Vì sao họ không có tên?”
“Bởi vì tên của họ đã bị lấy đi .”
Tĩnh Uyên cảm thấy sống lưng lạnh buốt.
Tang Nghi giải thích:
“Trong một số nghi thức cổ, tên thật của con người được xem là một phần của sinh mệnh. Nếu tên bị ghi vào vật dẫn, kẻ nắm giữ có thể dùng nó để truy tìm, khống chế hoặc chuyển dời một phần sinh khí.”
“Vậy những bài vị này …”
“Là vật dẫn.”
Tĩnh Uyên nhìn quanh.
“Có cách phá hủy không ?”
“Có. Nhưng phải tìm được vật đã ghi lại tên thật của họ.”
Nàng vừa dứt lời, phía sau từ đường bỗng vang lên tiếng cười .
“Không cần tìm nữa.”
Một người đàn ông mặc áo bào đen chậm rãi bước ra .
Gương mặt hắn trẻ trung, không quá ba mươi tuổi.
Nhưng đôi mắt lại già nua đến đáng sợ.
Tang Nghi lập tức chắn trước Tĩnh Uyên.
“Vệ Huyền Độ.”
Người đàn ông mỉm cười .
“Đã lâu không gặp, tiểu hồ ly.”
Tĩnh Uyên nhìn hắn .
Quốc sư Vệ Huyền Độ.
Người đã c/h/ế/t trong trận hỏa hoạn mười bảy năm trước .
Người mà Tang Nghi từng tận mắt nhìn thấy bị thiêu cháy.
Hắn vẫn sống.
Và dường như, hắn chưa từng già đi .
Vệ Huyền Độ nhìn Tang Nghi, ánh mắt đầy hứng thú.
“Ta đã tìm ngươi rất lâu. Không ngờ ngươi lại tự đưa mình đến đây.”
Tang Nghi siết c/h/ặ/t t/a/y.
“Ngươi đã làm gì tộc ta ?”
“Ta chỉ làm điều cần làm .”
“Ngươi g/i/ế/c họ!”
“Ta cứu thiên hạ.”
Vệ Huyền Độ giơ tay, chỉ vào mười ba bài vị.
“Những người này đều tự nguyện trả nợ. Họ đổi sinh mệnh lấy phúc lộc cho con cháu, đổi tuổi thọ lấy bình an. Ta chỉ giúp họ hoàn thành giao dịch.”
Tang Nghi cười lạnh.
“Ngươi ép họ lựa chọn giữa c/h/ế/t ngay và c/h/ế/t thay người khác, rồi gọi đó là tự nguyện?”
Vệ Huyền Độ không hề tức giận.
“Con người vốn tham sống sợ c/h/ế/t. Ta chỉ cho họ một con đường.”
“Vậy tại sao ngươi lại g/i/ế/c cả làng?”
“Bởi vì có người phá hỏng giao dịch.”
Hắn nhìn sang Tĩnh Uyên.
“Cha ngươi cũng là một trong số đó.”
Tĩnh Uyên lập tức ngẩng đầu.
Vệ Huyền Độ thong thả nói :
“Phù Duy Cẩn, cha ngươi, từng là người chép sổ cho ta . Ông ta giúp ta ghi lại tên những người đã giao dịch, sau đó phát hiện ra bí mật của nghi thức. Ông ta muốn phá hủy quyển sổ, cứu những người bị giam trong đó.”
Tĩnh Uyên siết c/h/ặ/t nắm tay.
“Ngươi g/i/ế/c cha ta ?”
“Ta không cần ra tay.”
Vệ Huyền Độ cười nhạt.
“Ông ta tự chọn cái c/h/ế/t để đổi lấy việc ngươi được sống.”
Câu nói ấy khiến Tĩnh Uyên sững người .
Vệ Huyền Độ nhìn hắn như đang thưởng thức một vở kịch.
“Ngươi biết vì sao mình sống sót sau trận dịch năm ấy không ? Bởi vì cha ngươi đã dùng tuổi thọ còn lại để đổi lấy mười bảy năm bình an cho ngươi.”
Tĩnh Uyên cảm thấy tai mình ù đi .
Hắn nhớ lại những năm tháng sau khi cha mất.
Người ta nói cha hắn qua đời vì bệnh.
Hắn từng oán trách ông vì để lại một gia đình tan nát.
Từng cho rằng nếu cha còn sống, mẹ hắn sẽ không phải làm việc vất vả, hắn cũng không phải chịu cảnh nghèo túng.
Bây giờ, có người nói với hắn rằng cha đã c/h/ế/t để cứu hắn .
Nhưng hắn không biết có nên tin hay không .
Tang Nghi nhìn Vệ Huyền Độ.
“Ngươi nói dối.”
“Ta có cần phải nói dối không ?”
Hắn lấy ra một tờ giấy.
Trên đó có tên Phù Duy Cẩn, cùng một dòng chữ đỏ:
Đổi ba mươi năm tuổi thọ, giữ lại một mầm sống.
Chương này đã có vấn đề gì?
Vui lòng cho chúng tôi biết chương này bị lỗi gì?.
Vui lòng báo cáo lỗi chi tiết để ưu tiên chỉnh sửa.
Gửi báo cáo thành công!
Cảm ơn phản hồi của bạn. Chúng tôi sẽ điều chỉnh sớm nhất có thể.
Gửi báo cáo thất bại!
Đã có lỗi xảy ra trong quá trình gửi báo cáo. Vui lòng thử lại.