Loading...
Tang Nghi giải thích:
“Ví dụ, một người vốn phải c/h/ế/t vào ngày mai. Nếu có kẻ dùng một phương pháp đặc biệt để chuyển cái c/h/ế/t ấy sang người khác, tên của hai người sẽ xuất hiện trong quyển sổ.”
“Chuyển cái c/h/ế/t?”
“ Đúng . Người đáng lẽ phải c/h/ế/t có thể sống tiếp, nhưng sẽ có một người khác c/h/ế/t thay . Đó là lý do nó được gọi là Sổ Ghi Thiên Mệnh.”
Tĩnh Uyên im lặng hồi lâu.
“Vậy cái c/h/ế/t của cha ta …”
Tang Nghi không đáp.
Nhưng chính sự im lặng ấy đã khiến lòng hắn lạnh đi .
Cha hắn qua đời khi hắn mới sáu tuổi.
Người ta nói ông bị bệnh nặng, không qua khỏi mùa đông.
Mẹ hắn cũng mất sau đó không lâu.
Từ nhỏ, Tĩnh Uyên chưa từng nghi ngờ lời người lớn.
Nhưng bây giờ, một quyển sổ kỳ quái lại xuất hiện, cùng lời cảnh báo rằng có người không muốn hắn sống đến ngày yết bảng.
Hắn bỗng cảm thấy những ký ức xa xưa như bị một bàn tay vô hình khuấy động.
Đêm ấy , Tĩnh Uyên không ngủ.
Hắn mở lại những quyển sách cũ của cha, tìm kiếm bất kỳ dấu vết nào có liên quan đến Sổ Ghi Thiên Mệnh.
Đến gần canh ba, hắn nghe thấy tiếng gõ cửa.
Cốc.
Cốc.
Cốc.
Tang Nghi đang nằm trên xà nhà lập tức mở mắt.
Nàng không ngủ trên giường.
Nàng thích những nơi cao, có thể nhìn thấy mọi thứ trong phòng, cũng dễ dàng chạy trốn khi gặp nguy hiểm.
Tiếng gõ cửa lại vang lên.
Tĩnh Uyên cầm đèn đi ra .
Tang Nghi nhảy xuống, nắm lấy cổ tay hắn .
“Đừng mở.”
“Bên ngoài là ai?”
“Người c/h/ế/t.”
Tĩnh Uyên nhìn nàng.
Tang Nghi nghiêm túc nói :
“Ta ngửi thấy mùi đất mộ.”
Tiếng gõ cửa bỗng dừng lại .
Một giọng nói khàn khàn vang lên từ ngoài cổng.
“Phù Tĩnh Uyên… trả sách cho ta …”
Sắc mặt Tĩnh Uyên thay đổi.
Đó là giọng của lão nhân ban ngày.
Tang Nghi lập tức kéo hắn lùi lại .
“Đứng yên!”
Nàng c/ắ/n đầu ngón tay, vẽ một đường m/á/u lên khung cửa.
Một luồng sáng đỏ lóe lên.
Ngoài cổng, tiếng cào cấu lập tức vang lên dữ dội.
“Trả sách… trả sách…”
Giọng nói không còn giống con người .
Nó trở nên khàn đặc, kéo dài, như thể có hàng chục người cùng nói từ dưới lòng đất.
Tĩnh Uyên nắm c/h/ặ/t chiếc đèn.
“Đó là thứ gì?”
Tang Nghi nhìn cánh cửa đang rung lên.
“Một cái xác bị người khác điều khiển.”
Nàng vừa dứt lời, cánh cổng bật mở.
Một người đàn ông mặc áo xám đứng ngoài sân.
Mặt ông ta trắng bệch, trên cổ có một vết thương sâu. Đất bùn dính đầy tóc, hai mắt đục ngầu.
Chính là lão nhân ban ngày.
Ông ta bước vào , từng bước một.
Tang Nghi giơ tay, một luồng gió mạnh đ/á/n/h thẳng vào n/g/ự/c người c/h/ế/t.
Cơ thể ông ta bay ngược ra ngoài, đập vào tường.
Nhưng chỉ trong chớp mắt, ông ta lại đứng dậy.
“Trả sách…”
Tang Nghi nghiến răng.
“Đáng c/h/ế/t. Người điều khiển đã dùng bùa khóa hồn.”
Nàng quay sang Tĩnh Uyên.
“Lấy muối trong bếp, rắc thành vòng quanh quyển sổ. Nhanh!”
Tĩnh Uyên lập tức làm theo.
Hắn không hỏi vì sao .
Muối vừa chạm đất, quyển sổ bỗng rung lên dữ dội.
Một dòng chữ đỏ hiện ra trên bìa.
Phù Tĩnh Uyên. Mệnh tận vào ngày mười lăm tháng sau .
Tang Nghi nhìn dòng chữ, đồng t/ử co lại .
Ngày mười lăm tháng sau chính là ngày thi.
Bên ngoài, người c/h/ế/t đột nhiên ngẩng đầu.
Miệng ông ta nứt ra một nụ cười kỳ dị.
“Ngươi không trốn được đâu …”
Sau đó, cơ thể ông ta đổ xuống, hóa thành một đống bùn đen.
Trong sân chỉ còn mùi đất mộ nồng nặc.
Tĩnh Uyên nhìn dòng chữ trên quyển sổ.
Hắn không hoảng loạn như Tang Nghi tưởng.
Hắn chỉ hỏi:
“Nếu tên ta đã xuất hiện ở đây, có cách nào xóa đi không ?”
Tang Nghi nhìn hắn thật lâu.
“Có.”
“Cách gì?”
“G/i/ế/c kẻ viết tên ngươi.”
Tĩnh Uyên gật đầu.
“Vậy chúng ta đi tìm hắn .”
Tang Nghi sững sờ.
Nàng từng gặp rất nhiều người phàm.
Có kẻ
nghe
thấy một tiếng động
đã
sợ đến tè
ra
quần,
có
kẻ chỉ cần
nhìn
thấy yêu quái liền quỳ xuống cầu xin.
Truyện được đăng tải duy nhất tại Sime Ngôn Tình: https://simengontinh.com/ho-ly-khong-an-thu-sinh/chuong-4
Nhưng tên thư sinh này , sau khi biết mình chỉ còn chưa đầy một tháng để sống, lại bình tĩnh đến mức như đang bàn chuyện ngày mai ăn gì.
Tang Nghi không nhịn được hỏi:
“Ngươi không sợ c/h/ế/t sao ?”
Tĩnh Uyên suy nghĩ một lát.
“Có.”
“Vậy tại sao không cầu xin ta cứu ngươi?”
Hắn nhìn nàng.
“Bởi vì ta không muốn cô nương c/h/ế/t thay ta .”
Tang Nghi bỗng im bặt.
Trong khoảnh khắc ấy , nàng chợt hiểu vì sao chiếc chuông bạc lại rung lên mỗi khi ở gần hắn .
Không phải bởi hắn có yêu lực.
Cũng không phải bởi hắn mang trong mình một loại huyết mạch đặc biệt.
Mà bởi hắn là người đầu tiên, sau mười bảy năm, có thể đứng trước Sổ Ghi Thiên Mệnh mà không nghĩ đến chuyện đổi mạng của người khác lấy mạng mình .
Một người như vậy , đáng lẽ không nên bị ghi tên vào quyển sổ.
Nhưng số phận vốn không phải thứ luôn công bằng.
Và Tang Nghi cũng không phải loại hồ ly chịu cúi đầu trước số phận.
Nàng nhặt chiếc chuông bạc lên, nhẹ nhàng lắc một cái.
Tiếng chuông vang vọng khắp căn nhà.
Ở nơi sâu trong lòng đất, một giọng nói xa xăm chợt vang lên.
“Cuối cùng… ngươi cũng trở về.”
Tang Nghi tái mặt.
Bởi giọng nói ấy thuộc về người đã c/h/ế/t từ mười bảy năm trước .
Người mà nàng từng tận mắt nhìn thấy bị thiêu thành tro.
Tộc trưởng Thanh Khâu.
Sáng hôm sau , Tang Nghi quyết định rời khỏi Phù gia.
Nàng đi rất sớm.
Trước khi đi , nàng để lại một túi bạc, một gói t/h/u/ố/c và một mảnh giấy.
Trên giấy viết :
“Nếu muốn sống, hãy rời khỏi huyện thành trước ngày mười lăm. Đừng tìm ta .”
Nàng nghĩ như vậy là đủ.
Nàng không muốn Phù Tĩnh Uyên dính líu sâu hơn vào chuyện của tộc hồ ly.
Hắn chỉ là một thư sinh.
Hắn có thể đọc sách, tranh luận, tìm ra sơ hở trong lời nói của người khác.
Nhưng hắn không thể chống lại một kẻ có thể điều khiển người c/h/ế/t, thay đổi số mệnh và khiến cả một tộc yêu quái biến mất chỉ trong một đêm.
Nàng không muốn hắn c/h/ế/t.
Đơn giản như vậy .
Nhưng Tang Nghi đã đ/á/n/h giá thấp sự cố chấp của Phù Tĩnh Uyên.
Khi nàng vừa đi đến chân núi, một giọng nói vang lên phía sau .
“Cô nương định bỏ trốn?”
Tang Nghi quay đầu.
Tĩnh Uyên đứng dưới gốc cây, tay cầm một chiếc ô giấy dầu, trên lưng đeo bọc sách.
Nàng tức đến bật cười .
“Ta đang cứu mạng ngươi.”
“Bằng cách để ta một mình đối mặt với kẻ muốn g/i/ế/c ta ?”
“Ít nhất ngươi còn có thể sống.”
“Còn cô nương?”
Tang Nghi nghẹn lời.
Tĩnh Uyên bước đến trước mặt nàng.
“Ta đã nói , ta không muốn cô nương c/h/ế/t thay ta .”
“Ngươi…”
“Ta biết mình không phải đối thủ của kẻ đó. Vì vậy , ta cần cô nương giúp đỡ.”
Tang Nghi nhìn hắn .
“Ngươi đang cầu xin ta ?”
“Không.”
Tĩnh Uyên bình thản đáp:
“Ta đang đề nghị hợp tác.”
Nàng khoanh tay.
“Điều kiện?”
“Thứ nhất, cô nương không được tự ý quyết định thay ta .”
“Thứ hai?”
“Có nguy hiểm phải nói thật. Không được giấu ta rồi một mình đi chịu c/h/ế/t.”
Tang Nghi nheo mắt.
“Còn điều thứ ba?”
Tĩnh Uyên nhìn nàng, giọng nghiêm túc:
“Không được lấy mạng người vô tội để cứu ta .”
Tang Nghi im lặng.
Nàng vốn tưởng hắn sẽ yêu cầu nàng bảo vệ hắn , hoặc đòi nàng dùng yêu thuật giúp hắn thi đỗ.
Nhưng ba điều kiện ấy , không điều nào đặt mạng sống của hắn lên trên tất cả.
“Ngươi không sợ ta không đồng ý?”
Tĩnh Uyên gật đầu.
“Có.”
“Vậy còn đứng đây làm gì?”
“Vì ta nghĩ cô nương sẽ đồng ý.”
Tang Nghi nhìn hắn hồi lâu, cuối cùng bật cười .
Nàng từng gặp nhiều kẻ thông minh.
Nhưng rất ít người có thể khiến nàng vừa tức giận vừa không nỡ rời đi .
“Được. Ta đồng ý.”
Nàng giơ một ngón tay.
“ Nhưng ta cũng có ba điều kiện.”
“Cô nương nói đi .”
“Thứ nhất, ngươi phải nghe lời ta khi gặp yêu quái.”
“Được.”
“Thứ hai, không được tự tiện chạm vào chuông bạc của ta .”
“Được.”
“Thứ ba…”
Chương này đã có vấn đề gì?
Vui lòng cho chúng tôi biết chương này bị lỗi gì?.
Vui lòng báo cáo lỗi chi tiết để ưu tiên chỉnh sửa.
Gửi báo cáo thành công!
Cảm ơn phản hồi của bạn. Chúng tôi sẽ điều chỉnh sớm nhất có thể.
Gửi báo cáo thất bại!
Đã có lỗi xảy ra trong quá trình gửi báo cáo. Vui lòng thử lại.