Loading...

HỒ LY KHÔNG ĂN THƯ SINH
#3. Chương 3

HỒ LY KHÔNG ĂN THƯ SINH

#3. Chương 3


Báo lỗi

Nhưng khi Phù Tĩnh Uyên bước vào công đường, hắn không hề hoảng sợ.

Huyện lệnh vỗ bàn.

“Phù Tĩnh Uyên, ngươi có nhận tội không ?”

“Bẩm đại nhân, học trò chưa từng nhìn thấy chiếc ngọc bội ấy .”

“Vậy tại sao nhân chứng nói đã thấy ngươi lảng vảng gần thư phòng?”

“Bởi vì hôm ấy học trò đến trả sách cho tiên sinh của Lương công t/ử.”

“Có ai chứng minh không ?”

“Có.”

Tĩnh Uyên bình tĩnh đáp:

“Người gác cổng, người quét sân và người hầu mang trà đều có thể làm chứng. Ngoài ra , hôm ấy trời mưa, giày của học trò dính bùn đỏ từ con đường phía đông. Nếu học trò thực sự đi vào thư phòng, trên nền gạch trắng trước cửa sẽ có dấu chân. Xin đại nhân cho người kiểm tra.”

Huyện lệnh khựng lại .

Lương T/ử Khâm lập tức nói :

“Có khi hắn đã lau sạch!”

Tĩnh Uyên quay sang.

“Vậy xin hỏi Lương công t/ử, nếu ta đã có thời gian lau dấu chân, tại sao lại để nhân chứng nhìn thấy mình ?”

Lương T/ử Khâm nghẹn lời.

Tang Nghi đứng ngoài công đường, khoanh tay xem kịch.

Nàng vốn định trực tiếp dùng yêu thuật ép đám người này khai thật.

Nhưng nghe Tĩnh Uyên nói đến đây, nàng bỗng đổi ý.

Tên thư sinh này có vẻ biết tự cứu mình .

Nàng muốn xem hắn có thể làm được đến đâu .

Tĩnh Uyên tiếp tục:

“Còn nữa, nếu ngọc bội đã mất, Lương công t/ử hẳn phải biết hình dáng, hoa văn và vết khắc trên đó. Xin hỏi, chiếc ngọc bội ấy có một vết nứt nhỏ ở góc trái hay không ?”

Lương T/ử Khâm sửng sốt.

“Ngươi… ngươi làm sao biết ?”

Tĩnh Uyên nhìn hắn .

“Bởi vì hôm trước , khi Lương công t/ử đến học đường, ngọc bội trên thắt lưng đã bị nứt. Học trò còn nhắc công t/ử nên cất giữ cẩn t/h/ậ/n.”

Huyện lệnh lập tức sai người kiểm tra thư phòng.

Một lát sau , nha dịch trở về, hai tay nâng chiếc hộp đựng sách.

Bên trong, ngọc bội nằm nguyên vẹn.

Sắc mặt Lương T/ử Khâm trắng bệch.

“Không thể nào!”

Tĩnh Uyên nhìn hắn , giọng vẫn bình thản:

“Lương công t/ử, ngọc bội đã tìm thấy. Vậy người vu cáo ta , có phải nên giải thích một câu?”

Lương T/ử Khâm tức đến run người .

“Ngươi đừng có đắc ý! Chẳng qua chỉ là một tên thư sinh nghèo!”

Tĩnh Uyên không tranh cãi nữa.

Hắn quay sang huyện lệnh.

“Đại nhân, học trò không có ý làm khó Lương công t/ử. Nhưng việc vu cáo người khác không phải chuyện nhỏ. Nếu hôm nay ta không chứng minh được mình vô tội, danh tiếng sẽ bị hủy hoại. Sau này còn ai tin ta ?”

Huyện lệnh vốn muốn bao che cho con trai.

Nhưng trước mặt nhiều người , ông ta không thể làm ngơ.

Cuối cùng, Lương T/ử Khâm bị phạt hai mươi roi, phải bồi thường tiền giấy b/út và công khai xin lỗi .

Ra khỏi nha môn, Tang Nghi cười đến mức suýt ngã.

“Hay lắm! Đánh vào mặt hắn như vậy mới đáng!”

Tĩnh Uyên nhìn nàng.

“Cô nương vui đến thế sao ?”

“Đương nhiên! Ta ghét nhất loại người vừa không có bản lĩnh, vừa thích dùng quyền thế đè người khác.”

Nói đến đây, nàng bỗng im lặng.

Bởi vì nàng chợt nhớ đến một người .

Mười bảy năm trước , cũng có một kẻ như vậy .

Kẻ đó mặc áo bào rộng, tay cầm phất trần, miệng nói cứu đời, nhưng lại dùng hàng trăm mạng sống của tộc hồ ly để đổi lấy một lời tiên đoán.

Tang Nghi siết c/h/ặ/t chiếc chuông bạc bên hông.

Tĩnh Uyên nhận ra sắc mặt nàng thay đổi.

“Cô nương?”

Nàng lập tức quay đi .

“Không có gì.”

Hắn không hỏi thêm.

Chỉ lặng lẽ đi bên cạnh nàng, bước chân chậm lại để nàng không phải vội vàng.

Lúc ấy , Tang Nghi vẫn chưa biết rằng vụ vu cáo nhỏ bé này chỉ là khởi đầu.

Bởi chiếc ngọc bội của Lương gia không chỉ là vật gia truyền.

Mặt sau của nó có khắc một ký hiệu giống hệt dấu ấn từng xuất hiện trên chiếc chuông bạc của nàng.

Và người duy nhất biết ý nghĩa của ký hiệu ấy , đã c/h/ế/t từ mười bảy năm trước .

Ít nhất, tất cả mọi người đều cho rằng như vậy .
Truyện được đăng tải duy nhất tại Sime Ngôn Tình: https://simengontinh.com/ho-ly-khong-an-thu-sinh/chuong-3

Ba ngày sau vụ án ngọc bội, một người đến tìm Phù Tĩnh Uyên.

Đó là một lão nhân mặc áo vải xám, tóc bạc, lưng hơi còng. Ông ta đứng ngoài cổng Phù gia, tay cầm một cây gậy trúc, hỏi có phải đây là nhà của Phù tiên sinh hay không .

Tĩnh Uyên mời ông vào .

Lão nhân không uống trà , cũng không nói chuyện vòng vo.

Ông đặt lên bàn một quyển sách cũ.

“Cha ngươi từng là người tốt .”

Tĩnh Uyên nhìn quyển sách.

Đó là di vật của cha hắn .

Một quyển sổ ghi chép đã mất tích từ nhiều năm trước .

“Tiền bối là ai?”

Lão nhân không trả lời.

Ông chỉ nói :

“Đừng thi khoa cử năm nay.”

Tĩnh Uyên nhíu mày.

“Vì sao ?”

“Bởi vì có người không muốn ngươi sống đến ngày yết bảng.”

Nói xong, lão nhân đứng dậy rời đi .

Tĩnh Uyên đuổi theo, nhưng khi bước ra ngoài, con đường đã vắng tanh.

Không có bóng người .

Không có tiếng bước chân.

Chỉ có một chiếc lá khô nằm giữa sân.

Tang Nghi từ trong bếp đi ra , nhìn thấy quyển sổ thì sắc mặt đột nhiên thay đổi.

“Thứ này ở đâu ra ?”

“Có người đưa tới.”

“Ai?”

“Ta không biết .”

Tang Nghi cầm quyển sổ lên.

Ngay khi đầu ngón tay nàng chạm vào bìa sách, chiếc chuông bạc bên hông đột nhiên rung mạnh.

Một tiếng chuông trong trẻo vang lên.

Từ trong quyển sổ, một luồng khí lạnh tràn ra .

Tĩnh Uyên lập tức lùi lại .

Tang Nghi nhanh ch/óng đóng quyển sổ, sắc mặt trắng bệch.

“Không được mở nó.”

Tĩnh Uyên nhìn nàng.

“Cô nương biết thứ này ?”

Tang Nghi im lặng.

Nàng biết .

Không chỉ biết , nàng còn từng nhìn thấy một quyển sổ tương tự.

Mười bảy năm trước , khi tộc hồ ly bị truy sát, kẻ dẫn đầu đã cầm một quyển sổ như vậy .

Trên bìa có khắc bốn chữ:

Sổ Ghi Thiên Mệnh.

Tương truyền, đó là bảo vật do một vị tiên nhân để lại , có thể ghi lại những người sắp c/h/ế/t và nguyên nhân cái c/h/ế/t của họ.

Nhưng đó chỉ là lời đồn.

Tang Nghi từng tận mắt chứng kiến người giữ quyển sổ dùng m/á/u của yêu quái để viết lại số mệnh.

Kẻ ấy tên là Vệ Huyền Độ.

Mười bảy năm trước , hắn là quốc sư được hoàng đế trọng dụng.

Cũng chính hắn đã ra lệnh săn g/i/ế/c tộc Thanh Khâu.

Tang Nghi tưởng hắn đã c/h/ế/t trong trận hỏa hoạn ở núi Vọng Nguyệt.

Nhưng nếu quyển sổ này xuất hiện ở đây…

Nàng không dám nghĩ tiếp.

Tĩnh Uyên nhìn nàng.

“Ta sẽ không hỏi cô nương đang giấu điều gì. Nhưng nếu chuyện này liên quan đến ta , ít nhất hãy cho ta biết ta đang đối mặt với ai.”

Tang Nghi ngẩng đầu.

Trong đôi mắt đen của nàng có thứ gì đó rất sâu, giống như một vực nước đã đóng băng suốt nhiều năm.

“Phù Tĩnh Uyên, có những chuyện một khi biết rồi , ngươi sẽ không thể quay đầu.”

“Ta biết .”

“Ngươi có thể mất mạng.”

“Ta cũng biết .”

“Vậy tại sao còn muốn hỏi?”

Tĩnh Uyên nhìn quyển sổ.

“Bởi vì nếu không biết , ta sẽ không thể bảo vệ những người bên cạnh mình .”

Tang Nghi bỗng cảm thấy cổ họng nghẹn lại .

Nàng sống ba trăm năm, từng nghe vô số lời thề của con người .

Có người thề yêu nàng đến c/h/ế/t.

Có người thề sẽ bảo vệ tộc hồ ly.

Có người quỳ dưới chân nàng, nói rằng chỉ cần nàng giao ra bảo vật, cả tộc sẽ được bình an.

Cuối cùng, những lời thề ấy đều biến thành tro bụi.

Nhưng Phù Tĩnh Uyên không hứa hẹn điều gì lớn lao.

Hắn chỉ nói rằng nếu muốn bảo vệ người bên cạnh, hắn phải biết sự thật.

Một lời nói bình thường đến mức khiến nàng không thể phòng bị .

Rất lâu sau , Tang Nghi mới lên tiếng:

“Được. Ta sẽ nói cho ngươi biết một phần.”

Nàng chỉ vào quyển sổ.

“Thứ này không phải sách bói toán. Nó là một vật dùng để ghi lại những cái c/h/ế/t đã bị thay đổi.”

Tĩnh Uyên không hiểu.

 

Vậy là bạn đã theo dõi đến chương 3 của HỒ LY KHÔNG ĂN THƯ SINH – một trong những bộ truyện thuộc thể loại Ngôn Tình, Cổ Đại, Sủng, Huyền Huyễn, Ngọt đang được yêu thích trên Sime Ngôn Tình. Truyện sẽ sớm có chương mới, đừng quên theo dõi Fanpage để nhận thông báo nhanh nhất. Trong lúc chờ đợi, hãy thử tìm hiểu thêm các bộ truyện hấp dẫn khác mà bạn có thể chưa từng đọc qua!

Sime Ngôn Tình

Sime Ngôn Tình

Sime Ngôn Tình là nơi tụi mình chia sẻ những bộ ngôn tình siêu sủng, siêu ngọt khiến tim tan chảy! Theo dõi liền kẻo lỡ truyện hot nha~ Nhớ vote 5 sao ủng hộ tụi mình với nhaa 💕

Bình luận

Sắp xếp theo