Loading...

HỒ LY KHÔNG ĂN THƯ SINH
#2. Chương 2

HỒ LY KHÔNG ĂN THƯ SINH

#2. Chương 2


Báo lỗi

Buổi tối, Tang Nghi vào bếp.

Một canh giờ sau , nàng bưng ra một nồi thức ăn đen sì.

Tĩnh Uyên nhìn nồi thức ăn.

Tang Nghi nhìn hắn .

“Ăn đi .”

“Đây là món gì?”

“Gà hầm.”

“Gà đâu ?”

“Bị hầm nát rồi .”

Tĩnh Uyên cầm đũa, thử một miếng.

Ngay sau đó, hắn đặt đũa xuống, uống liền ba chén nước.

Tang Nghi giận dữ đập bàn.

“Ngươi chê ta nấu ăn dở?”

Tĩnh Uyên thành thật đáp:

“Không phải dở. Chỉ là nếu ăn thêm một miếng, ta sợ mình không kịp đợi đến ngày thi.”

Tang Nghi nghiến răng.

Nàng nhìn hắn , ánh mắt dần chuyển sang nguy hiểm.

“Phù Tĩnh Uyên, ngươi có biết ta là ai không ?”

“Không biết .”

“Ta là…”

Nàng định nói ra thân phận của mình , nhưng bỗng nhớ tới lời thề năm xưa.

Không được để người phàm biết nàng là hồ ly.

Nếu không , những kẻ đã săn đuổi tộc nhân nàng sẽ tìm đến.

Tang Nghi nghẹn một lúc, cuối cùng đổi lời:

“Ta là người rất lợi hại.”

Tĩnh Uyên gật đầu.

“Ta tin.”

“Ngươi không sợ?”

“Cô nương biết kiếm tiền, biết bắt gà, lại có thể sống sót sau khi ăn món mình nấu. Đúng là rất lợi hại.”

Tang Nghi: “…”

Đêm đó, nàng thề rằng nhất định phải khiến tên thư sinh này trả giá.

Nàng không biết rằng, kể từ khi bước qua cánh cửa Phù gia, số phận của nàng đã bắt đầu thay đổi.

Bởi trong căn nhà cũ ấy , có một bí mật mà ngay cả nàng cũng không nhìn thấy.

Dưới chân bàn thờ tổ tiên, có một vết nứt nhỏ.

Mỗi khi Tang Nghi bước qua, chiếc chuông bạc bên hông nàng lại khẽ rung.

Và ở nơi sâu nhất trong lòng đất, một vật đã ngủ say suốt mười bảy năm, cuối cùng cũng bắt đầu thức tỉnh.

Tang Nghi nói mình sẽ kiếm tiền, quả nhiên không phải nói suông.

Chỉ trong ba ngày, nàng đã khiến cả huyện thành biết đến một nữ lang áo đỏ có y thuật kỳ lạ.

Nàng không mở y quán, cũng không treo biển chữa bệnh.

Nàng chỉ ngồi dưới gốc hòe ở đầu phố, đặt trước mặt một chiếc bàn nhỏ, bên trên bày mấy túi thảo d/ư/ợ/c.

Ai đến hỏi bệnh, nàng đều nhìn một lát rồi nói ra căn nguyên.

Có người không tin, nàng cũng chẳng giải thích.

Đến khi bệnh tình trở nặng, người ta lại vội vã tìm nàng.

Kẻ đầu tiên đến là một người bán thịt tên Mạnh Đạt.

Hắn bị đau bụng suốt nửa tháng, đã uống không ít t/h/u/ố/c nhưng chẳng khỏi.

Tang Nghi nhìn hắn một cái.

“Ngươi ăn thịt sống.”

Mạnh Đạt đỏ mặt.

“Cô nương đừng nói bậy. Ta bán thịt, làm sao có thể ăn thịt sống?”

Tang Nghi cười lạnh.

“Vậy tại sao mỗi lần ngươi g/i/ế/c lợn, ngươi đều cắt một miếng g/a/n sống ăn thử?”

Mạnh Đạt lập tức câm miệng.

Tang Nghi đưa cho hắn một gói t/h/u/ố/c, dặn phải dừng thói quen ấy , ăn uống thanh đạm, nếu không bệnh sẽ nặng hơn.

Mạnh Đạt uống t/h/u/ố/c, quả nhiên đỡ.

Tin tức truyền ra , người đến tìm Tang Nghi ngày càng nhiều.

Có người mắc bệnh thông thường, có người bị rắn c/ắ/n, có người chỉ muốn hỏi xem đứa con đi xa bao giờ trở về.

Tang Nghi không phải thần tiên.

Nàng có thể phân biệt mùi m/á/u, nghe nhịp t/i/m, nhìn sắc mặt, thậm chí nhận ra dấu vết của nhiều loại độc vật mà người phàm không biết .

Nhưng nàng không thể chữa được mọi bệnh.

Có lần , một lão nhân bị bệnh đã lâu được người nhà khiêng đến.

Tang Nghi bắt mạch, im lặng rất lâu rồi nói :

“Ta không chữa được .”

Người con trai lập tức quỳ xuống.

“Xin cô nương cứu cha ta ! Bao nhiêu tiền ta cũng chịu!”

Tang Nghi nhìn người nằm trên giường, lắc đầu.

“Không phải tiền bạc. Ông ấy đã quá yếu, t/h/u/ố/c tốt đến đâu cũng khó cứu.”

Người con trai khóc lóc van xin.

Tang Nghi vẫn không đổi lời.

Sau khi người nhà đưa lão nhân về, nàng ngồi một mình dưới gốc hòe.

Tĩnh Uyên đi ngang qua, đặt một túi bánh nóng lên bàn.

“Đừng buồn.”

Tang Nghi ngẩng đầu.

“Ai nói ta buồn?”

“Vậy cô nương cứ coi như ta mua bánh thừa, không muốn mang về.”

Nàng nhìn hắn , rồi nhìn túi bánh.

“Ngươi lấy tiền đâu mua?”

“Tiền cô nương kiếm được .”

“…”

Tang Nghi tức đến bật cười .

Nàng lấy một chiếc bánh, c/ắ/n mạnh.

“Phù Tĩnh Uyên, ngươi đúng là không biết nói lời dễ nghe .”

Tĩnh Uyên ngồi xuống bên cạnh.

“Lời dễ nghe không cứu được người . Nếu cô nương đã làm hết sức, không cần tự trách.”

Tang Nghi ngừng nhai.
Truyện được đăng tải duy nhất tại Sime Ngôn Tình: https://simengontinh.com/ho-ly-khong-an-thu-sinh/chuong-2

Một lúc sau , nàng hỏi:

“Ngươi luôn nói những lời như vậy với người khác sao ?”

“Không.”

“Vậy tại sao nói với ta ?”

“Bởi vì cô nương đang buồn.”

Tang Nghi nhìn hắn hồi lâu.

Lần đầu tiên sau nhiều năm, nàng không tìm được lời nào để phản bác.

Nàng quay đầu đi , giả vờ ngắm phố.

“Bánh này nguội rồi .”

Tĩnh Uyên mỉm cười .

“Ngày mai ta mua cái nóng hơn.”

Tang Nghi không đáp.

Nhưng từ hôm ấy , mỗi khi trời còn chưa sáng, nàng đều vô thức nhìn về phía con đường dẫn đến chợ.

Nàng bắt đầu mong chờ một người .

Điều đáng sợ nhất của hồ ly không phải là yêu lực suy yếu.

Mà là khi nàng đã quen với việc có người chờ mình trở về.

Tiền kiếm được , Tang Nghi không giữ riêng.

Nàng chia một nửa cho Tĩnh Uyên mua giấy b/út, một nửa để dành sửa mái nhà.

Tĩnh Uyên không muốn nhận.

“Ta đã nói sẽ trả ơn. Đây là việc của ta .”

Tang Nghi đặt túi tiền xuống bàn.

“Ngươi cứu ta , ta trả ơn. Chúng ta không ai nợ ai. Nhưng nếu ngươi cứ nghèo mãi, sau này lấy gì trả lại tiền giấy b/út cho ta ?”

“Ta có nói sẽ trả sao ?”

“Ngươi!”

Tĩnh Uyên thong thả mở sách.

“Cô nương cứ yên tâm. Nếu sau này ta làm quan, nhất định sẽ không quên công lao chữa bệnh của cô nương.”

Tang Nghi cười khẩy.

“Ta không cần ngươi làm quan.”

“Vậy cô nương cần gì?”

Nàng vốn định nói rằng nàng cần hắn sống lâu hơn một chút, cần hắn đừng c/h/ế/t vì những kẻ săn yêu, cần hắn đừng giống những người đã từng lừa gạt tộc nhân nàng.

Nhưng lời đến bên miệng, nàng lại đổi thành:

“Ta cần ngươi đừng thi trượt nữa. Mỗi lần ngươi thi trượt, ta lại phải nuôi ngươi thêm một năm.”

Tĩnh Uyên gật đầu.

“Vậy ta sẽ cố gắng.”

Hắn nói rất nhẹ nhàng.

Không có lời thề hùng hồn, cũng không có vẻ tự tin quá mức.

Nhưng Tang Nghi lại tin hắn .

Có lẽ bởi nàng chưa từng thấy người nào dù bị người đời chế giễu vẫn có thể bình thản ngồi xuống đọc sách như vậy .

Có lẽ bởi mỗi khi gặp chuyện bất công, hắn không bao giờ lập tức nổi giận.

Hắn luôn hỏi trước :

“Chứng cứ đâu ?”

Một câu hỏi khiến người ta ghét cay ghét đắng, nhưng cũng là câu hỏi giúp hắn tránh được rất nhiều rắc rối.

Đầu tháng sau , huyện thành xảy ra một chuyện lớn.

Con trai huyện lệnh, Lương T/ử Khâm, bị mất một chiếc ngọc bội gia truyền.

Người hầu nói đã nhìn thấy Phù Tĩnh Uyên xuất hiện gần thư phòng vào ngày hôm trước .

Chưa đến nửa ngày, nha dịch đã tìm đến Phù gia.

“Phù Tĩnh Uyên, có người tố cáo ngươi trộm ngọc bội của công t/ử Lương gia. Theo chúng ta về nha môn!”

Tang Nghi đang phơi t/h/u/ố/c ngoài sân, nghe vậy liền đứng dậy.

“Trộm cái gì?”

Tên nha dịch liếc nàng.

“Chuyện của nha môn, người ngoài không được xen vào .”

Tang Nghi cười .

“Ta chỉ hỏi một câu, các ngươi đã biết hắn trộm ngọc bội từ đâu ?”

“Có người làm chứng!”

“Nhân chứng đâu ?”

“Đương nhiên là…”

Tên nha dịch nghẹn lời.

Tang Nghi bước tới một bước.

“Không có vật chứng, nhân chứng cũng chưa đối chất, các ngươi đã muốn bắt người ? Huyện lệnh nhà các ngươi xử án bằng mắt hay bằng m/ô/n/g?”

Đám nha dịch biến sắc.

“Láo xược!”

Một người giơ tay định bắt nàng.

Tang Nghi chỉ khẽ b/úng ngón tay.

Chiếc đèn l/ồ/ng treo trên mái hiên bỗng rơi xuống, đập trúng mũ người đó.

Tên nha dịch giật mình , lùi lại ba bước.

Tang Nghi vô tội chớp mắt.

“Gió lớn quá.”

Tĩnh Uyên đứng sau nàng, đưa tay day trán.

Hắn biết rồi .

Những ngày yên bình của mình kết thúc thật rồi .

Tại nha môn, Lương T/ử Khâm ngồi bên cạnh cha, sắc mặt khó coi.

Hắn vốn không thích Phù Tĩnh Uyên.

Một kẻ nghèo túng như vậy , dựa vào đâu mà được tiên sinh trong huyện khen ngợi?

Lại còn có một nữ t/ử xinh đẹp ngày ngày theo bên cạnh.

Lương T/ử Khâm đã từng sai người mời Tang Nghi đến phủ, nhưng nàng chẳng những không nhận lời, còn cho người đưa về một gói t/h/u/ố/c trị táo bón, nói rằng công t/ử Lương gia nên chú ý sức khỏe.

Chuyện ấy khiến hắn mất mặt trước đám bạn.

Vì vậy , hắn quyết định dạy cho Phù Tĩnh Uyên một bài học.

Chiếc ngọc bội kia thực ra không bị mất.

Hắn đã giấu nó trong hộp đựng sách, sau đó vu cáo Tĩnh Uyên.

Hắn tin rằng một thư sinh nghèo sẽ không thể chống lại quyền thế của Lương gia.

 

Bạn vừa đọc đến chương 2 của truyện HỒ LY KHÔNG ĂN THƯ SINH thuộc thể loại Ngôn Tình, Cổ Đại, Sủng, Huyền Huyễn, Ngọt. Truyện sẽ được cập nhật ngay khi có chương tiếp theo, đừng quên theo dõi Fanpage để không bỏ lỡ các chương mới nhất. Trong lúc chờ đợi, bạn có thể khám phá thêm nhiều bộ truyện đặc sắc khác đang được yêu thích trên Sime Ngôn Tình. Chúc bạn có những phút giây đọc truyện thật trọn vẹn!

Sime Ngôn Tình

Sime Ngôn Tình

Sime Ngôn Tình là nơi tụi mình chia sẻ những bộ ngôn tình siêu sủng, siêu ngọt khiến tim tan chảy! Theo dõi liền kẻo lỡ truyện hot nha~ Nhớ vote 5 sao ủng hộ tụi mình với nhaa 💕

Bình luận

Sắp xếp theo