Loading...

HỒ LY KHÔNG ĂN THƯ SINH
#1. Chương 1

HỒ LY KHÔNG ĂN THƯ SINH

#1. Chương 1


Báo lỗi

Trước khi gặp Tang Nghi, Phù Tĩnh Uyên vẫn luôn cho rằng trên đời này , chuyện hoang đường nhất chính là yêu quái thành tinh.

Sau khi gặp Tang Nghi, hắn mới biết mình sai rồi .

Chuyện hoang đường nhất trên đời không phải yêu quái thành tinh, mà là yêu quái thành tinh nhưng không chịu trả tiền cơm.

Ngày đầu tiên nàng đến nhà, hắn nấu một nồi cháo loãng.

Nàng nhìn nồi cháo, hỏi: “Không có thịt sao ?”

“Không có .”

“Không có trứng?”

“Không có .”

“Không có gạo?”

Phù Tĩnh Uyên nhìn nàng.

Tang Nghi cúi đầu nhìn bát cháo, lại nhìn hắn , cuối cùng không nhịn được hỏi: “Vậy ngươi nấu thứ này làm gì?”

“Để ăn.”

“…”

Nàng chưa từng gặp người nào có thể nói một câu khiến người ta tức đến mức muốn c/ắ/n c/h/ế/t hắn như vậy .

Đáng tiếc, nàng không thể c/ắ/n.

Bởi vì nàng còn nợ hắn một mạng.

Chuyện bắt đầu vào cuối thu năm ấy .

Phù Tĩnh Uyên sinh ra trong một gia đình từng có chút danh tiếng. Ông nội hắn là một vị tiên sinh dạy học, cha hắn từng đỗ tú tài, nhưng sau khi cha mất, gia cảnh nhà họ Phù nhanh ch/óng sa sút.

Mẹ hắn mất sớm. Trong nhà chỉ còn một người chú đã chuyển đi nơi khác, để lại căn nhà cũ cùng mấy mẫu ruộng cằn cỗi.

Từ nhỏ, Tĩnh Uyên đã được dạy rằng đọc sách có thể đổi vận.

Hắn tin điều đó.

Vì vậy , hắn đọc sách.

Mười sáu tuổi, thi huyện trượt.

Mười tám tuổi, thi phủ trượt.

Hai mươi tuổi, thi viện trượt.

Hai mươi ba tuổi, lại trượt.

Người trong huyện đều biết Phù gia có một thư sinh, ngày ngày ôm sách, quanh năm không kiếm nổi mấy đồng.

Có người thương hại hắn , có người chế giễu hắn .

Hắn đều không để tâm.

Hắn chỉ nghĩ mình chưa đủ giỏi.

Mùa thu năm ấy , Tĩnh Uyên đem chiếc chăn cuối cùng trong nhà cầm lấy tiền mua giấy b/út. Hắn dự định lên phủ thành tìm một vị tiên sinh nổi tiếng để học hỏi, nhưng vừa đi được nửa đường, trời đã đổ mưa.

Con đường núi trơn trượt, nước mưa cuốn theo bùn đất tràn qua những rãnh sâu.

Tĩnh Uyên tìm một chỗ trú mưa dưới gốc cây, chờ đến khi trời tối mới nghe thấy tiếng động lạ.

Một tiếng rên rất khẽ.

Hắn cầm đèn dầu, lần theo âm thanh đi vào bụi cây.

Ở đó có một con hồ ly trắng.

Một chiếc bẫy sắt kẹp c/h/ặ/t c/h/â/n sau của nó. Máu nhuộm đỏ lớp lông trắng, đôi mắt đen láy nhìn hắn đầy cảnh giác.

Tĩnh Uyên ngồi xổm xuống.

“Đừng sợ.”

Hồ ly nhe răng.

Hắn dừng tay.

“Ta không ăn thịt ngươi.”

Hồ ly tiếp tục nhe răng.

Tĩnh Uyên suy nghĩ một lát, rồi bổ sung:

“Nhà ta nghèo lắm. Ngươi có muốn ta ăn, ta cũng không có tiền mua gia vị.”

Hồ ly: “…”

Nó chưa từng gặp một tên thư sinh nào đáng ghét như vậy .

Tĩnh Uyên không biết suy nghĩ của nó. Hắn chỉ cởi áo ngoài, bọc lấy thân thể đang run rẩy của con vật, sau đó tìm cách mở bẫy.

Chiếc bẫy rất chắc.

Hắn phải dùng hết sức mới nạy được hai thanh sắt ra .

Khi chiếc bẫy vừa mở, hồ ly lập tức vùng dậy, c/ắ/n vào tay hắn .

Máu chảy xuống.

Tĩnh Uyên đau đến nhíu mày nhưng không buông nó ra .

“Cắn xong chưa ?”

Hồ ly ngẩng đầu.

“Cắn xong thì đừng c/ắ/n nữa. Ta còn phải đưa ngươi xuống núi.”

Hồ ly nhìn hắn một lúc lâu, cuối cùng nhả tay.

Đêm ấy , Tĩnh Uyên không trở về huyện thành.

Hắn tìm được một ngôi miếu bỏ hoang, nhóm lửa hong khô áo, rồi lấy số tiền còn lại mua t/h/u/ố/c trị thương từ một người hái t/h/u/ố/c đi ngang qua.

Thuốc rất đắng.

Hồ ly ngửi thấy mùi liền trốn vào góc tường.

Tĩnh Uyên kiên nhẫn dụ nó ra .

“Uống t/h/u/ố/c đi . Nếu không , chân ngươi sẽ hỏng.”

Hồ ly quay đầu.

“Ta biết ngươi nghe hiểu.”

Hồ ly cứng đờ.

“Trong sách nói , linh vật đều có linh tính. Ngươi đã thông minh như vậy , hẳn cũng biết t/h/u/ố/c này có ích.”

Hồ ly nghiến răng.

Nó chỉ muốn biết tên thư sinh nghèo kiết xác này đã đọc quyển sách nào để có thể nói những lời khiến người ta tức c/h/ế/t như thế.

Cuối cùng, nó vẫn uống t/h/u/ố/c.

Sau khi xử lý vết thương, Tĩnh Uyên lấy chiếc khăn tay duy nhất băng chân cho nó.
Truyện được đăng tải duy nhất tại Sime Ngôn Tình: https://simengontinh.com/ho-ly-khong-an-thu-sinh/chuong-1

Hắn ngồi cạnh đống lửa, nhìn mưa rơi ngoài cửa miếu.

“Ta không biết ngươi từ đâu đến. Nếu có chủ, ngày mai ta sẽ tìm giúp ngươi. Nếu không có chủ, đợi vết thương lành rồi ngươi tự đi .”

Hồ ly nằm bên cạnh hắn .

Một lúc sau , nó chậm rãi nhắm mắt.

Đêm ấy , nó không còn nghe thấy tiếng sấm đáng sợ nữa.

Chỉ nghe thấy tiếng thư sinh lật sách, cùng tiếng bụng hắn réo lên vì đói.

Hồ ly lặng lẽ mở mắt.

Tên ngốc này dùng tiền mua t/h/u/ố/c cho nó, vậy bản thân hắn ăn gì?

Sáng hôm sau , khi Tĩnh Uyên tỉnh dậy, hồ ly đã biến mất.

Trên đất chỉ còn một chiếc lá vàng.

Hắn nhặt chiếc lá lên, phủi sạch bùn đất rồi cất vào tay áo.

“Đi rồi cũng tốt .”

Hắn tự nói với mình .

“Sau này đừng để bị bắt nữa.”

Hắn không biết rằng, ở phía sau ngọn núi, một nữ t/ử áo trắng đang đứng dưới tán cây, cúi đầu nhìn chiếc chân vừa được băng bó.

Nàng chính là con hồ ly ấy .

Tên nàng là Tang Nghi.

Nàng sống ở dãy núi Vọng Nguyệt đã hơn ba trăm năm, từng nhìn thấy người phàm lên núi săn thú, đốt rừng, c/h/ặ/t cây, thậm chí đào mộ tổ tiên để tìm bảo vật.

Nàng chưa từng tin con người .

Mười bảy năm trước , nàng tận mắt nhìn thấy người trong tộc bị g/i/ế/c chỉ vì một lời tiên đoán.

Kể từ đó, Tang Nghi thề rằng nàng sẽ không bao giờ cứu người phàm.

Nhưng hôm qua, một tên thư sinh nghèo đã dùng chiếc áo duy nhất của mình bọc lấy nàng.

Hắn không đòi nàng báo đáp.

Cũng không biết nàng là yêu quái.

Tang Nghi cúi đầu, nhìn vết c/ắ/n trên tay hắn còn lưu lại trong trí nhớ.

Nàng im lặng hồi lâu, cuối cùng lẩm bẩm:

“Được thôi. Cứ coi như ta nợ ngươi một lần .”

Nàng vốn định trả xong món nợ này rồi rời đi .

Nhưng nàng không ngờ, món nợ ấy cuối cùng lại biến thành một đời dây dưa.

 

Bảy ngày sau , Phù Tĩnh Uyên trở về nhà.

Hắn vừa mở cửa đã thấy một nữ t/ử ngồi trên bậc thềm.

Nàng mặc áo đỏ, tóc đen như mực, bên hông đeo một chiếc chuông bạc nhỏ. Dung mạo nàng không phải kiểu dịu dàng đoan trang mà thư sinh thường thích, ngược lại có chút sắc sảo, ánh mắt nhìn người giống như đang cân nhắc xem nên bắt đầu c/ắ/n từ đâu .

Trước mặt nàng đặt một chiếc giỏ.

Trong giỏ có mấy quả dại, một con cá khô và một bọc t/h/u/ố/c.

Thấy hắn trở về, nàng ngẩng đầu.

“Ngươi là Phù Tĩnh Uyên?”

“Phải.”

“Ta đến trả nợ.”

Tĩnh Uyên nhìn nàng, lại nhìn căn nhà trống không của mình .

“Cô nương có nhầm nhà không ?”

“Không nhầm.”

Nàng lấy từ trong tay áo ra một tờ giấy.

Trên giấy viết bốn chữ:

Cứu mạng trả mạng.

Tĩnh Uyên nhìn một lát.

“Cô nương muốn lấy mạng ta ?”

Tang Nghi cười .

“Không. Ta muốn trả mạng cho ngươi.”

“…”

Nàng chỉ vào chiếc giỏ.

“Ta đã mang đồ đến. Từ hôm nay, ta sẽ ở đây, chăm sóc ngươi cho đến khi ngươi thi đỗ.”

Tĩnh Uyên im lặng.

Một lúc sau , hắn hỏi:

“Cô nương biết nấu cơm không ?”

Tang Nghi kiêu ngạo đáp:

“Đương nhiên.”

“Biết giặt quần áo?”

“Đương nhiên.”

“Biết kiếm tiền?”

“…”

Tang Nghi híp mắt.

“Ngươi có ý gì?”

Tĩnh Uyên nghiêm túc nói :

“Ta không có ý gì. Chỉ là nhà ta không có tiền nuôi thêm người .”

Tang Nghi tức đến bật cười .

Nàng là hồ ly sống ba trăm năm, từng khiến không ít yêu quái nghe tên đã bỏ chạy. Bây giờ nàng chủ động tìm đến trả ơn, vậy mà tên thư sinh này lại hỏi nàng có biết kiếm tiền không !

“Được. Ta kiếm tiền.”

Nàng đứng dậy, phủi vạt áo.

“Ngày mai ngươi cứ chờ xem.”

Sáng hôm sau , Tang Nghi đi ra ngoài từ rất sớm.

Đến trưa, nàng trở về với hai con gà, một túi gạo, ba cân thịt và một chiếc vòng bạc.

Tĩnh Uyên nhìn đống đồ, vẻ mặt nghiêm túc.

“Cô nương lấy ở đâu ra ?”

“Kiếm được .”

“Kiếm bằng cách nào?”

“Bán t/h/u/ố/c.”

Tĩnh Uyên nhìn chiếc vòng bạc.

“Vậy chiếc vòng này ?”

“Tiền công.”

Hắn không hỏi nữa.

 

Bạn vừa đọc đến chương 1 của truyện HỒ LY KHÔNG ĂN THƯ SINH thuộc thể loại Ngôn Tình, Cổ Đại, Sủng, Huyền Huyễn, Ngọt. Truyện sẽ được cập nhật ngay khi có chương tiếp theo, đừng quên theo dõi Fanpage để không bỏ lỡ các chương mới nhất. Trong lúc chờ đợi, bạn có thể khám phá thêm nhiều bộ truyện đặc sắc khác đang được yêu thích trên Sime Ngôn Tình. Chúc bạn có những phút giây đọc truyện thật trọn vẹn!

Sime Ngôn Tình

Sime Ngôn Tình

Sime Ngôn Tình là nơi tụi mình chia sẻ những bộ ngôn tình siêu sủng, siêu ngọt khiến tim tan chảy! Theo dõi liền kẻo lỡ truyện hot nha~ Nhớ vote 5 sao ủng hộ tụi mình với nhaa 💕

Bình luận

Sắp xếp theo