Loading...

HỒ LY KHÔNG ĂN THƯ SINH
#12. Chương 12

HỒ LY KHÔNG ĂN THƯ SINH

#12. Chương 12


Báo lỗi

Một bát cháo nóng.

Một chiếc ô trong ngày mưa.

Một người lặng lẽ ngồi bên giường khi người kia bị bệnh.

Một câu hỏi rằng hôm nay có mệt không .

Một người luôn nhớ rằng đối phương không thích ăn hành.

Đến khi nhận ra , họ đã không thể tưởng tượng cuộc sống của mình thiếu đi người kia .

Nhưng Tang Nghi vẫn chưa đồng ý thành thân .

Nàng lo lắng về tuổi thọ của Tĩnh Uyên.

Nàng sợ mình sẽ lại mất đi một người quan trọng.

Tĩnh Uyên không ép nàng.

Hắn chỉ tiếp tục sống cuộc đời của mình , làm việc ở nha môn, giúp đỡ những người bị oan và thỉnh thoảng cùng nàng đi chữa bệnh ở những thôn làng xa.

Một ngày nọ, họ đến một ngôi làng nằm bên bờ sông.

Ở đó có một đứa trẻ mắc bệnh nặng.

Tang Nghi chữa bệnh suốt ba ngày mới cứu được nó.

Khi rời đi , mẹ đứa trẻ quỳ xuống cảm tạ.

Tang Nghi đỡ bà dậy.

“Không cần cảm ơn ta . Chỉ c/ầ/n s/au này , nếu có thể, hãy giúp một người khác.”

Trên đường trở về, Tĩnh Uyên đột nhiên hỏi:

“Nếu một ngày ta già đi , cô nương sẽ thế nào?”

Tang Nghi dừng bước.

“Ngươi hỏi chuyện này làm gì?”

“Ta chỉ muốn biết .”

Nàng im lặng.

Rất lâu sau , nàng mới đáp:

“Ta sẽ ở bên ngươi.”

“Cho đến khi ta c/h/ế/t?”

Tang Nghi nhìn hắn .

“Ừ.”

Tĩnh Uyên mỉm cười .

“Vậy là đủ.”

Tang Nghi bỗng thấy mắt mình cay cay.

Nàng quay mặt đi .

“Đừng nói những lời xui xẻo.”

Hắn không tranh luận.

Chỉ nhẹ nhàng nắm lấy tay nàng.

Lần này , nàng không rút tay về.

 

Mùa thu năm ấy , Tĩnh Uyên được điều đến kinh thành, phụ trách rà soát một loạt hồ sơ cũ liên quan đến những vụ án oan.

Hắn làm việc rất tốt .

Không phải vì hắn có khả năng đặc biệt.

Mà vì hắn kiên nhẫn, cẩn t/h/ậ/n và không ngại kiểm tra lại những điều người khác cho là hiển nhiên.

Có những vụ án kéo dài nhiều năm, chỉ vì một lời khai sai.

Có những người bị kết tội chỉ vì không có tiền thuê người biện hộ.

Tĩnh Uyên không thể giải quyết tất cả.

Nhưng hắn cố gắng hết sức.

Trong một vụ án, hắn phát hiện một người đàn ông đã bị giam oan suốt tám năm vì bị vu cáo trộm cắp.

Hắn tìm lại sổ sách, đối chiếu lời khai, cuối cùng chứng minh người đàn ông vô tội.

Ngày người ấy được thả, cả gia đình khóc nức nở.

Tĩnh Uyên đứng ngoài cửa nha môn, nhìn họ đoàn tụ.

Tang Nghi đứng bên cạnh, khẽ nói :

“Ngươi đã cứu được một người .”

Hắn lắc đầu.

“Ta chỉ trả lại thứ vốn thuộc về ông ấy .”

Tang Nghi mỉm cười .

“Ngươi lúc nào cũng nói những lời như vậy .”

“Cô nương không thích sao ?”

“Không.”

Nàng nhìn hắn .

“Ta rất thích.”

Tối hôm ấy , Tang Nghi chủ động hỏi:

“Phù Tĩnh Uyên, ngươi có muốn cưới ta không ?”

Tĩnh Uyên đang uống trà , nghe vậy suýt sặc.

Hắn đặt chén xuống.

“Cô nương nói gì?”

Tang Nghi nhìn hắn , vẻ mặt bình thản.

“Ta hỏi ngươi có muốn cưới ta không .”

“Muốn.”

Hắn trả lời quá nhanh.

Tang Nghi ngẩn người .

Sau đó, nàng bật cười .

“Ngươi không suy nghĩ sao ?”

Tĩnh Uyên nhìn nàng.

“Ta đã suy nghĩ rất lâu rồi .”

Nụ cười trên môi nàng dần dịu xuống.

“ Nhưng ta là hồ ly.”

“Ta biết .”

“Ta không thể sinh con như người bình thường.”

“Ta biết .”

“Ta có thể sống lâu hơn ngươi rất nhiều.”

“Ta biết .”

“Ta có thể sẽ không bao giờ già đi .”

Tĩnh Uyên mỉm cười .

“Cô nương còn điều gì muốn nói nữa không ?”

Tang Nghi nhìn hắn , cuối cùng lắc đầu.

Không có gì nữa.

Nàng đã sợ hãi suốt ba trăm năm.

Sợ bị lợi dụng.

Sợ mất đi người thân .

Sợ một ngày nào đó, những người nàng yêu thương đều biến mất.

Nhưng nàng chợt nhận ra , nếu cứ vì sợ mất đi mà không dám giữ lấy bất cứ điều gì, cuối cùng nàng sẽ chẳng còn gì cả.

Nàng không thể thay đổi việc mình là hồ ly.
Truyện được đăng tải duy nhất tại Sime Ngôn Tình: https://simengontinh.com/ho-ly-khong-an-thu-sinh/chuong-12

Cũng không thể khiến Tĩnh Uyên trở thành bất t/ử.

Nhưng nàng có thể lựa chọn yêu hắn .

Và nàng đã lựa chọn.

 

Hôn lễ được tổ chức vào đầu đông.

Không có kiệu hoa xa hoa.

Không có hàng trăm người đưa tiễn.

Chỉ có vài người bạn thân , một số đồng liêu của Tĩnh Uyên và những người từng được Tang Nghi cứu giúp.

An Sinh Đường đóng cửa một ngày.

Tang Nghi mặc áo cưới đỏ, ngồi trong phòng, nhìn chiếc gương đồng trước mặt.

Nàng đã sống ba trăm năm.

Từng chứng kiến rất nhiều hôn lễ của người phàm.

Có người kết hôn vì gia tộc.

Có người kết hôn vì tiền bạc.

Có người kết hôn vì muốn đổi lấy quyền thế.

Nhưng đây là lần đầu tiên nàng trở thành tân nương.

Nàng không biết phải làm gì.

Thậm chí còn không biết nên cười hay nên khóc .

Đúng lúc ấy , một giọng nói vang lên từ ngoài cửa.

“Tang Nghi.”

Nàng giật mình .

“Ngươi không được vào !”

Bên ngoài im lặng một lát.

Sau đó, giọng Tĩnh Uyên vang lên:

“Ta chỉ muốn hỏi một câu.”

“Hỏi gì?”

“Cô nương có hối hận không ?”

Tang Nghi nhìn mình trong gương.

Rất lâu sau , nàng đáp:

“Không.”

Ngoài cửa, Tĩnh Uyên khẽ cười .

“Vậy là tốt rồi .”

Nàng nghe thấy tiếng bước chân hắn rời đi .

Tang Nghi bỗng gọi:

“Phù Tĩnh Uyên!”

Hắn dừng lại .

“Ừ?”

Nàng mím môi.

“Ngươi cũng không được hối hận.”

Tĩnh Uyên đứng ngoài cửa, giọng nói dịu dàng:

“Ta không hối hận.”

Đêm ấy , khi hai người chính thức thành thân , Tang Nghi bỗng biến thành một con hồ ly trắng.

Nàng nhảy lên bàn thờ, c/ắ/n đứt dây nến đỏ, sau đó quay đầu nhìn Tĩnh Uyên.

“Phù Tĩnh Uyên, ngươi cưới ta là vì thích ta , hay vì muốn lấy mạng ta đổi lấy công danh?”

Đó chính là câu hỏi nàng từng nghĩ đến rất nhiều lần .

Tĩnh Uyên nhìn con hồ ly trắng trước mặt, không hề kinh ngạc.

Hắn chỉ bước đến, nhẹ nhàng bế nàng lên.

“Ta cưới nàng vì thích nàng.”

Tang Nghi nhìn hắn .

“Vậy nếu ta không phải hồ ly?”

“Ta vẫn thích nàng.”

“Nếu ta không thể sống lâu như ngươi mong muốn ?”

“Ta vẫn thích nàng.”

“Nếu ta một ngày nào đó biến mất?”

Tĩnh Uyên im lặng một lát.

Sau đó, hắn nói :

“Ta sẽ tìm nàng.”

Tang Nghi sững sờ.

Hắn mỉm cười .

“Không phải bằng cách dùng mạng người khác đổi lấy tuổi thọ. Cũng không phải bằng cách ép nàng phải ở lại . Ta chỉ sẽ tìm nàng, nếu nàng cũng muốn được tìm thấy.”

Tang Nghi cúi đầu.

Nước mắt rơi xuống lớp lông trắng.

Nàng chưa từng nghe lời hứa nào như vậy .

Không hứa bất t/ử.

Không hứa đời đời kiếp kiếp.

Chỉ hứa rằng nếu nàng muốn , hắn sẽ tìm.

Một lời hứa không thể thắng được thiên mệnh, nhưng lại đủ để khiến một con hồ ly đã sống ba trăm năm cảm thấy mình không còn cô độc.

Nàng biến trở lại thành người , ôm lấy hắn .

“Phù Tĩnh Uyên.”

“Ừ?”

“Ta muốn ở bên ngươi.”

Hắn ôm nàng c/h/ặ/t hơn.

“Được.”

Đêm ấy , không có yêu quái đến phá hôn lễ.

Không có kẻ thù đột nhiên xuất hiện.

Không có bí mật nào bị phơi bày.

Chỉ có hai người ngồi bên cửa sổ, uống rượu hợp cẩn, nói chuyện đến tận sáng.

Tang Nghi kể cho hắn nghe về những ngọn núi nàng từng đi qua.

Về những người bạn đã mất.

Về chiếc vòng gỗ của mẹ .

Về đêm nàng bị thương trong rừng, khi nhìn thấy hắn cởi áo bọc lấy mình , nàng đã nghĩ hắn là một tên ngốc.

Tĩnh Uyên kể cho nàng nghe về cha.

Về những ngày hắn bị người khác chế giễu.

Về lần đầu tiên hắn nhận ra mình không cần phải đứng đầu mới có thể sống một cuộc đời có ý nghĩa.

Họ nói rất nhiều.

Nhưng không ai nhắc đến chuyện vĩnh viễn.

Bởi vì họ đã hiểu rằng tình yêu không nhất thiết phải bắt đầu bằng một lời hứa không thể thực hiện.

Đôi khi, chỉ cần hai người đều sẵn lòng bước về phía nhau , đã là đủ.

 

Vậy là chương 12 của HỒ LY KHÔNG ĂN THƯ SINH vừa khép lại với những tình tiết đầy lôi cuốn. Là một truyện thuộc thể loại Ngôn Tình, Cổ Đại, Sủng, Huyền Huyễn, Ngọt, tác phẩm này đang được rất nhiều độc giả theo dõi mỗi ngày trên Sime Ngôn Tình. Hãy theo dõi Fanpage để cập nhật chương mới nhanh nhất, và đừng quên khám phá thêm các truyện hot cùng thể loại đang chờ bạn phía trước!

Sime Ngôn Tình

Sime Ngôn Tình

Sime Ngôn Tình là nơi tụi mình chia sẻ những bộ ngôn tình siêu sủng, siêu ngọt khiến tim tan chảy! Theo dõi liền kẻo lỡ truyện hot nha~ Nhớ vote 5 sao ủng hộ tụi mình với nhaa 💕

Bình luận

Sắp xếp theo