Loading...
Đó là một vị quan trẻ vừa được phái đến điều tra vụ án Vân Hư.
Ông ta nhìn Tĩnh Uyên, khẽ gật đầu.
“Người này có thể dùng được .”
Nhưng Tĩnh Uyên không biết .
Hắn chỉ đang nghĩ đến bữa tối.
Và lần đầu tiên trong đời, hắn không cảm thấy mình cần phải chứng minh bất cứ điều gì với người khác.
Sau khi thi đỗ, Tĩnh Uyên được bổ nhiệm làm một chức quan nhỏ phụ trách việc rà soát hồ sơ và giúp giải quyết các vụ án tồn đọng.
Chức quan không lớn.
Bổng lộc cũng không nhiều.
Nhưng hắn không từ chối.
Hắn biết mình còn thiếu kinh nghiệm, cần thời gian học hỏi, cũng cần hiểu rõ cách vận hành của nha môn trước khi có thể làm được điều gì lớn hơn.
Tang Nghi nghe xong, hỏi:
“Ngươi không muốn làm quan lớn sao ?”
“Muốn.”
“Vậy sao không tìm cách trèo cao hơn?”
Tĩnh Uyên nhìn nàng.
“Bởi vì ta chưa đủ năng lực.”
Tang Nghi chậc một tiếng.
“Ngươi thật không có chí tiến thủ.”
Tĩnh Uyên không tranh luận.
Hắn biết nàng chỉ đang trêu chọc.
Nhưng có một chuyện khiến hắn đau đầu hơn cả công việc.
Tang Nghi bắt đầu nhận được rất nhiều lời cầu hôn.
Từ khi nàng xuất hiện ở huyện thành, không ít người đã để ý đến dung mạo và tài năng của nàng.
Sau vụ án Vân Hư, danh tiếng của nàng càng lan rộng.
Có người nói nàng là thần nữ xuống trần.
Có người nói nàng là đệ t/ử của tiên nhân.
Cũng có người cho rằng nàng là một nữ y giỏi giang, xứng đáng được gả vào gia đình quyền quý.
Tang Nghi chẳng quan tâm.
Nàng trực tiếp từ chối tất cả.
Nhưng một ngày nọ, có người mang đến một tấm thiệp mời.
Người gửi là một vị thương nhân giàu có , muốn cưới nàng làm chính thất.
Trong thiệp viết rằng chỉ cần nàng đồng ý, ông ta sẽ tặng nàng ba cửa hàng, một trang viên và một khoản bạc lớn.
Tang Nghi đọc xong, quay sang hỏi Tĩnh Uyên:
“Ba cửa hàng là bao nhiêu tiền?”
Tĩnh Uyên nhìn nàng.
“Cô nương định đồng ý?”
“Ta đang tính xem có đáng không .”
Hắn im lặng.
Một lúc sau , hắn nói :
“Cô nương có thể tự mở cửa hàng.”
Tang Nghi ngẩng đầu.
“ Đúng nhỉ.”
Nàng lập tức cầm b/út, viết một dòng lên thiệp:
Không gả. Nhưng nếu muốn hợp tác buôn bán, có thể đến bàn bạc.
Tĩnh Uyên nhìn nét chữ của nàng, khóe môi hơi cong lên.
Tang Nghi nhận ra , lập tức trừng mắt.
“Ngươi cười cái gì?”
“Không có gì.”
“Ngươi đang cười ta !”
“Ta chỉ cảm thấy cô nương rất biết tính toán.”
Tang Nghi hừ lạnh.
“Đương nhiên. Ta sống ba trăm năm, chẳng lẽ lại để người khác lừa?”
Nói xong, nàng bỗng khựng lại .
Ba trăm năm.
Nàng đã sống lâu hơn phần lớn con người rất nhiều.
Nếu Tĩnh Uyên chỉ sống được vài chục năm, vậy sau này thì sao ?
Nàng sẽ nhìn hắn già đi .
Sẽ nhìn hắn c/h/ế/t.
Và rồi , nàng sẽ lại trở thành một con hồ ly sống một mình .
Ý nghĩ ấy khiến nàng đột nhiên mất hết hứng thú.
Tĩnh Uyên nhận ra sự thay đổi của nàng.
“Cô nương sao vậy ?”
Tang Nghi lắc đầu.
“Không có gì.”
Nhưng từ hôm đó, nàng bắt đầu tránh mặt hắn .
Buổi sáng, hắn đi nha môn, nàng ra ngoài chữa bệnh.
Buổi tối, hắn trở về, nàng nói mình muốn ngủ sớm.
Khi hắn hỏi nàng có muốn ăn gì không , nàng nói không đói.
Tĩnh Uyên không phải người ngu.
Hắn biết nàng đang tránh mình .
Nhưng hắn không hiểu vì sao .
Hắn từng nghĩ sau khi vụ án kết thúc, hai người sẽ tiếp tục sống như trước .
Hắn đi làm , nàng chữa bệnh.
Thỉnh thoảng cãi nhau vì chuyện ăn uống.
Thỉnh thoảng cùng nhau đi chợ.
Những ngày bình thường ấy , hắn đã quen.
Bây giờ Tang Nghi đột nhiên tránh mặt, hắn mới nhận ra mình không muốn mất đi chúng.
Đêm ấy , hắn đợi nàng trở về.
Tang Nghi vừa bước qua cửa, đã thấy hắn ngồi bên bàn.
“Ngươi chưa ngủ?”
“Ta muốn hỏi cô nương một chuyện.”
“Nói đi .”
“Ta đã làm gì khiến cô nương không vui?”
Tang Nghi sững sờ.
Nàng không ngờ hắn lại hỏi thẳng như vậy .
“Không
có
.
Truyện được đăng tải duy nhất tại Sime Ngôn Tình: https://simengontinh.com/ho-ly-khong-an-thu-sinh/chuong-11
”
“Vậy tại sao tránh mặt ta ?”
“Ta không tránh mặt ngươi.”
Tĩnh Uyên nhìn nàng.
“Vậy mấy ngày nay, tại sao mỗi lần ta về, cô nương đều ra ngoài?”
Tang Nghi nghẹn lời.
Nàng vốn định nói dối.
Nhưng nhìn ánh mắt bình tĩnh của hắn , nàng lại không thể mở miệng.
Cuối cùng, nàng ngồi xuống đối diện.
“Phù Tĩnh Uyên, ngươi có từng nghĩ rằng chúng ta không thể ở bên nhau mãi mãi không ?”
Hắn im lặng.
Tang Nghi tiếp tục:
“Ngươi là người phàm. Ta là hồ ly. Ngươi sẽ già đi , sẽ c/h/ế/t. Còn ta vẫn sống. Một ngày nào đó, ngươi sẽ rời đi , để ta lại một mình .”
Nàng cúi đầu, nhìn chiếc chuông bạc.
“Ta không muốn trải qua chuyện ấy thêm lần nữa.”
Tĩnh Uyên không lập tức trả lời.
Hắn hiểu nỗi sợ của nàng.
Nhưng hắn cũng biết mình không thể hứa hẹn điều không thể thực hiện.
Hắn không thể nói rằng mình sẽ sống mãi.
Cũng không thể bảo nàng đừng sợ.
Một lúc lâu sau , hắn mới nói :
“Ta không thể hứa sẽ sống lâu như cô nương.”
Tang Nghi cười nhạt.
“Ta biết .”
“ Nhưng ta có thể hứa rằng khi còn sống, ta sẽ không cố tình khiến cô nương phải chịu tổn thương.”
Nàng ngẩng đầu.
Tĩnh Uyên nhìn nàng, ánh mắt nghiêm túc.
“Ta không muốn cô nương ở bên ta vì món nợ cứu mạng. Cô nương cũng không cần ở lại chỉ vì đã hứa sẽ trả ơn.”
Hắn dừng lại một lát.
“Nếu cô nương muốn rời đi , ta sẽ không ngăn.”
Tang Nghi cảm thấy l/ồ/ng n/g/ự/c đau nhói.
Nàng đã chuẩn bị rất nhiều lời để từ chối hắn .
Nhưng khi nghe hắn nói có thể rời đi , nàng lại không vui chút nào.
Hóa ra , điều khiến nàng sợ nhất không phải là hắn c/h/ế/t trước mình .
Mà là một ngày nào đó, nàng không còn có thể nhìn thấy hắn nữa.
Nàng quay mặt đi .
“Ngươi đúng là đồ ngốc.”
Tĩnh Uyên mỉm cười .
“Ta biết .”
Tang Nghi đứng dậy, đi đến cửa.
Trước khi bước ra ngoài, nàng dừng lại .
“Phù Tĩnh Uyên.”
“Ừ?”
“Ngày mai, ta muốn ăn thịt.”
Tĩnh Uyên nhìn nàng.
“Được.”
“Còn muốn ăn bánh ngọt.”
“Được.”
“Còn muốn ngươi cùng ta đi chợ.”
Hắn đứng dậy.
“Được.”
Tang Nghi mím môi.
“Vậy ngày mai gặp.”
Nói xong, nàng bước ra khỏi phòng.
Tĩnh Uyên nhìn bóng lưng nàng, khẽ thở dài.
Hắn biết chuyện này vẫn chưa kết thúc.
Nhưng ít nhất, nàng đã không còn muốn trốn tránh hắn .
Đối với hắn , như vậy đã đủ.
Mùa xuân năm sau , Tang Nghi quyết định mở một y quán.
Nàng không muốn tiếp tục sống nhờ vào bổng lộc của Tĩnh Uyên.
Nàng cũng không muốn chỉ được nhớ đến như một con hồ ly biết chữa bệnh.
Nàng muốn tự mình xây dựng một nơi có thể cứu người .
Y quán của nàng không lớn, chỉ có ba gian nhà, một sân phơi t/h/u/ố/c và một căn phòng dành cho những người nghèo không có tiền chữa bệnh.
Nàng đặt tên nó là An Sinh Đường.
Tĩnh Uyên nghe xong, hỏi:
“Vì sao là An Sinh?”
Tang Nghi đáp:
“Bởi vì ta muốn người bước vào đây đều có thể sống tiếp.”
Hắn nhìn nàng, không nói gì.
Nhưng từ hôm ấy , hắn thường xuyên đến giúp nàng sắp xếp sổ sách.
Y quán làm ăn không quá phát đạt, nhưng cũng đủ duy trì.
Tang Nghi chữa bệnh cho người nghèo, thu phí theo khả năng của từng người .
Có người không có tiền, nàng cho nợ.
Có người cố tình giả nghèo, nàng trực tiếp đuổi ra ngoài.
Tĩnh Uyên từng hỏi vì sao nàng không chữa miễn phí cho tất cả mọi người .
Tang Nghi đáp:
“Bởi vì nếu ta cho tất cả mọi người miễn phí, ta sẽ không thể duy trì y quán. Ta có thể giúp người , nhưng không thể tự hủy hoại mình để chứng minh rằng mình tốt bụng.”
Tĩnh Uyên gật đầu.
Hắn cảm thấy câu nói ấy rất đúng.
Lòng tốt không có nghĩa là phải hy sinh tất cả.
Giúp đỡ người khác cũng cần có giới hạn.
Thời gian trôi qua, hai người càng ngày càng thân thiết.
Họ không có những lời thề hẹn long trời lở đất.
Cũng không có những màn tỏ tình hoa mỹ.
Tình cảm của họ bắt đầu từ những chuyện rất nhỏ.
Chương này đã có vấn đề gì?
Vui lòng cho chúng tôi biết chương này bị lỗi gì?.
Vui lòng báo cáo lỗi chi tiết để ưu tiên chỉnh sửa.
Gửi báo cáo thành công!
Cảm ơn phản hồi của bạn. Chúng tôi sẽ điều chỉnh sớm nhất có thể.
Gửi báo cáo thất bại!
Đã có lỗi xảy ra trong quá trình gửi báo cáo. Vui lòng thử lại.