Loading...
Ngày bản án được công bố, Tang Nghi đứng trên cầu đá ngoài huyện thành, nhìn dòng nước chảy qua.
Tĩnh Uyên bước đến bên cạnh nàng.
“Cô nương thấy vui không ?”
Tang Nghi suy nghĩ một lát.
“Không.”
Hắn hơi bất ngờ.
Nàng nhìn mặt nước.
“Ta từng nghĩ chỉ cần g/i/ế/c được hắn , ta sẽ vui. Nhưng bây giờ hắn đã bị bắt, ta lại không thấy nhẹ nhõm như mình tưởng.”
Tĩnh Uyên không nói gì.
Tang Nghi khẽ thở dài.
“Có lẽ vì những người đã c/h/ế/t sẽ không trở về nữa.”
“ Đúng .”
Hắn nhìn dòng nước.
“ Nhưng ít nhất, từ nay không ai có thể nói họ c/h/ế/t vì thiên mệnh.”
Tang Nghi quay đầu nhìn hắn .
Một lúc lâu sau , nàng bật cười .
“Phù Tĩnh Uyên.”
“Ừ?”
“Ngươi đúng là một tên thư sinh kỳ quái.”
Hắn mỉm cười .
“Cô nương không phải người đầu tiên nói vậy .”
“Vậy ta sẽ là người cuối cùng.”
Nàng nói xong, lập tức quay đi .
Nhưng khóe môi lại cong lên.
Sau khi vụ án kết thúc, Tĩnh Uyên trở về nhà chuẩn bị thi.
Tang Nghi vốn nghĩ hắn sẽ tiếp tục đọc sách như trước .
Nhưng từ hôm ấy , nàng phát hiện hắn thay đổi.
Hắn không còn thức trắng đêm.
Không còn ép mình phải đọc hết một quyển sách trong ngày.
Mỗi sáng, hắn dành thời gian đi bộ, ăn uống đúng giờ, buổi tối cũng không đọc sách quá canh ba.
Tang Nghi nhìn hắn , nghi ngờ hỏi:
“Ngươi bị bệnh sao ?”
Tĩnh Uyên ngẩng đầu.
“Không.”
“Vậy sao không đọc sách?”
“Ta đã đọc đủ.”
“Ngươi chắc chắn?”
“Không.”
Tang Nghi trợn mắt.
“Không chắc chắn mà ngươi còn ngồi đây?”
Tĩnh Uyên đặt sách xuống.
“Bởi vì ta nhận ra mình không thể kiểm soát được kết quả. Ta chỉ có thể chuẩn bị những gì cần thiết.”
Tang Nghi nhìn hắn như nhìn một người xa lạ.
Tên thư sinh này trước đây luôn cho rằng chỉ cần cố gắng hơn nữa, mọi chuyện sẽ có kết quả tốt .
Bây giờ, hắn lại có thể bình thản thừa nhận rằng có những thứ nằm ngoài khả năng của mình .
“Ngươi không sợ thi trượt?”
“Có.”
“Vậy nếu trượt thì sao ?”
“Thi lại .”
Tang Nghi im lặng.
Một lúc sau , nàng bật cười .
“Được. Vậy nếu ngươi thi đỗ thì sao ?”
Tĩnh Uyên suy nghĩ.
“Ta sẽ mời cô nương ăn một bữa ngon.”
Tang Nghi lập tức sáng mắt.
“Có thịt không ?”
“Có.”
“Có rượu không ?”
“Có.”
“Có bánh ngọt không ?”
“Có.”
Nàng hài lòng gật đầu.
“Vậy ngươi nhất định phải thi đỗ.”
Tĩnh Uyên nhìn nàng.
“Cô nương đang uy h/i/ế/p ta ?”
“ Đúng .”
Hắn bật cười .
Đó là lần đầu tiên sau nhiều tháng, hắn cười một cách nhẹ nhõm.
Không phải vì vụ án đã kết thúc.
Không phải vì món nợ của cha đã được giải quyết.
Mà vì trong căn nhà cũ kỹ này , cuối cùng cũng có một người khiến hắn cảm thấy mình không cần phải gồng mình trở thành một người khác.
Ngày lên đường đến phủ thành, Tang Nghi đi cùng hắn .
Nàng mặc một bộ áo xanh nhạt, tóc buộc đơn giản, chiếc chuông bạc đã được sửa lại .
Tĩnh Uyên nhìn chiếc chuông.
“Cô nương vẫn giữ nó?”
Tang Nghi cúi đầu.
“Đương nhiên.”
“Ta tưởng nó có liên quan đến chuyện cũ.”
“Có liên quan thì phải vứt đi sao ?”
Nàng ngẩng đầu, nhìn hắn .
“Thứ gì từng khiến ta đau khổ, không có nghĩa là ta phải vứt bỏ tất cả những gì còn lại .”
Tĩnh Uyên gật đầu.
Hắn hiểu.
Chiếc chuông ấy có thể gợi nhớ về những người đã mất, nhưng nó cũng là thứ giúp nàng nhận ra mình vẫn còn sống.
Có lẽ con người cũng vậy .
Không phải cứ quên đi quá khứ mới có thể bước tiếp.
Đôi khi, người ta chỉ cần học cách sống cùng nó.
Hai người đi qua một cánh đồng.
Gió thổi qua những bông cỏ dại.
Tang Nghi bỗng hỏi:
“Phù Tĩnh Uyên, nếu ngươi thi đỗ, ngươi muốn làm quan gì?”
Hắn suy nghĩ.
“Ta
chưa
biết
.
Truyện được đăng tải duy nhất tại Sime Ngôn Tình: https://simengontinh.com/ho-ly-khong-an-thu-sinh/chuong-10
”
“Không phải ngươi đọc sách bao nhiêu năm chỉ để làm quan sao ?”
“Ban đầu là vậy .”
“Còn bây giờ?”
Tĩnh Uyên nhìn con đường phía trước .
“Ta muốn làm một người có thể khiến những chuyện như ở Hòe Âm không xảy ra lần nữa.”
Tang Nghi không nói gì.
Nàng biết hắn không phải người có thể thay đổi cả thiên hạ chỉ bằng một mình mình .
Nhưng ít nhất, hắn đã tìm được con đường muốn đi .
Còn nàng?
Nàng vẫn chưa biết mình muốn gì.
Ba trăm năm qua, nàng chỉ nghĩ đến chuyện sống sót, báo thù, tìm lại những người đã mất.
Bây giờ, kẻ thù đã bị trừng phạt.
Tộc nhân đã được giải thoát.
Nàng bỗng không biết phải làm gì tiếp theo.
Tĩnh Uyên như đọc được suy nghĩ của nàng.
Hắn hỏi:
“Cô nương có muốn đi xem thế gian không ?”
Tang Nghi ngẩn người .
“Thế gian?”
“Ừ. Không phải để tìm kẻ thù, cũng không phải để trả nợ. Chỉ là đi xem những nơi mình chưa từng đến.”
Tang Nghi nhìn hắn .
“Ngươi muốn dẫn ta đi ?”
“Nếu cô nương muốn .”
Nàng im lặng rất lâu.
Sau đó, nàng quay mặt đi , giả vờ nhìn cảnh vật bên đường.
“Đợi ngươi thi đỗ rồi nói .”
Tĩnh Uyên mỉm cười .
“Được.”
Nhưng trong lòng hắn đã hiểu.
Tang Nghi không từ chối.
Đối với nàng, đó đã là một câu trả lời.
Kỳ thi diễn ra trong ba ngày.
Tĩnh Uyên làm bài không quá xuất sắc, nhưng cũng không gặp trở ngại.
Hắn không cố viết những lời hoa mỹ để lấy lòng giám khảo.
Hắn chỉ trình bày từng vấn đề rõ ràng, đưa ra lý lẽ, dẫn chứng và giải pháp.
Trong bài sách luận, hắn viết về việc quản lý hộ tịch, xử lý án oan và trách nhiệm của quan lại khi xảy ra sai sót.
Hắn không nhắc đến Vệ Huyền Độ.
Cũng không nhắc đến yêu quái.
Nhưng những gì hắn trải qua đã khiến cách nhìn của hắn về quyền lực thay đổi.
Hắn viết rằng một người có quyền lực không đáng sợ vì họ mạnh hơn người khác.
Điều đáng sợ là khi quyền lực khiến họ tin rằng mình không cần chịu trách nhiệm cho những gì đã làm .
Bài thi ấy được một vị giám khảo đ/á/n/h giá cao.
Nhưng kết quả cuối cùng vẫn phải chờ yết bảng.
Ngày công bố danh sách, Tang Nghi kéo Tĩnh Uyên đến trước bảng thông báo từ rất sớm.
Đám đông chen chúc.
Người vui mừng.
Người thất vọng.
Có người vừa nhìn thấy tên mình đã khóc lớn.
Tang Nghi đứng kiễng chân, cố tìm tên Tĩnh Uyên.
“Ở đâu ? Ở đâu ?”
Tĩnh Uyên bình tĩnh hơn nàng.
“Cô nương đừng chen. Ta tự xem.”
“Ngươi tự xem thì đến bao giờ mới thấy?”
Nàng vừa nói vừa chen lên phía trước .
Một lúc sau , nàng đột nhiên im bặt.
Tĩnh Uyên nhìn nàng.
“Thấy rồi ?”
Tang Nghi quay đầu.
Trên gương mặt nàng là vẻ kinh ngạc hiếm thấy.
Nàng chỉ tay vào bảng.
“Phù Tĩnh Uyên.”
Hắn nhìn theo.
Tên hắn nằm ở hàng thứ mười bảy.
Không đứng đầu.
Cũng không phải vị trí nổi bật nhất.
Nhưng nó ở đó.
Rõ ràng.
Không thể nhầm lẫn.
Tĩnh Uyên nhìn cái tên rất lâu.
Trong khoảnh khắc ấy , hắn nhớ đến cha.
Nhớ đến căn nhà cũ.
Nhớ những ngày bị người khác chế giễu.
Nhớ cả những lần tưởng rằng mình sẽ không thể tiếp tục.
Cuối cùng, hắn khẽ thở ra .
Tang Nghi kéo tay áo hắn .
“Ngươi đỗ rồi !”
“Ừ.”
“Ngươi thật sự đỗ rồi !”
“Ừ.”
Nàng tức giận đập vào vai hắn .
“Ngươi chỉ biết ừ thôi sao ?”
Tĩnh Uyên bật cười .
“Vậy cô nương muốn ta nói gì?”
Tang Nghi suy nghĩ một lát.
“Ngươi phải nói rằng tối nay sẽ mời ta ăn thịt!”
Tĩnh Uyên nhìn nàng, cười đến mức không thể giữ vẻ bình tĩnh.
“Được. Tối nay mời cô nương ăn thịt.”
Tang Nghi lập tức hài lòng.
Nàng kéo hắn rời khỏi đám đông, vừa đi vừa nói về những món muốn ăn.
Nàng không biết rằng, có một người đang đứng ở phía xa nhìn hai người .
Người ấy mặc áo bào màu xanh đậm, bên hông đeo ngọc bội của quan giám sát.
Chương này đã có vấn đề gì?
Vui lòng cho chúng tôi biết chương này bị lỗi gì?.
Vui lòng báo cáo lỗi chi tiết để ưu tiên chỉnh sửa.
Gửi báo cáo thành công!
Cảm ơn phản hồi của bạn. Chúng tôi sẽ điều chỉnh sớm nhất có thể.
Gửi báo cáo thất bại!
Đã có lỗi xảy ra trong quá trình gửi báo cáo. Vui lòng thử lại.