Loading...

HỒ LY KHÔNG ĂN THƯ SINH
#13. Chương 13

HỒ LY KHÔNG ĂN THƯ SINH

#13. Chương 13


Báo lỗi

Mười năm trôi qua.

Phù Tĩnh Uyên trở thành một vị quan có tiếng trong triều.

Hắn không phải người giỏi luồn cúi, cũng không biết lấy lòng cấp trên .

Nhưng hắn nổi tiếng vì một điều.

Hắn không nhận những vụ án chỉ dựa vào lời đồn.

Hắn không kết tội người khác chỉ vì họ không có quyền thế.

Và hắn không bao giờ cho rằng một người nghèo thì đáng bị đối xử bất công.

Có người không thích hắn .

Có người tìm cách gây khó dễ.

Nhưng những người từng được hắn giúp đỡ vẫn nhớ.

An Sinh Đường của Tang Nghi cũng ngày càng nổi tiếng.

Nàng mở thêm hai y quán ở những huyện lân cận, đào tạo những người biết chữa bệnh và thu thập các phương t/h/u/ố/c dân gian.

Nàng không chữa miễn phí cho tất cả mọi người .

Nhưng bất cứ ai thực sự không có tiền, chỉ cần nói rõ hoàn cảnh, đều có thể được giúp đỡ.

Tang Nghi vẫn giữ thói quen biến thành hồ ly khi ở nhà.

Nàng thích nằm trên mái hiên phơi nắng, thích ăn cá khô, và đặc biệt ghét việc phải giặt quần áo.

Tĩnh Uyên từng đề nghị thuê người giúp việc.

Nàng lập tức phản đối.

“Không được !”

“Vì sao ?”

“Ta thích tự do.”

“Vậy tại sao không tự giặt quần áo?”

Tang Nghi nhìn hắn như nhìn kẻ thù.

“Phù Tĩnh Uyên, ngươi có biết mình đang nói chuyện với ai không ?”

Hắn bình tĩnh đáp:

“Phu nhân của ta .”

Tang Nghi lập tức nghẹn lời.

Mỗi lần hắn gọi nàng là phu nhân, nàng đều cảm thấy mình bị chiếm mất lợi thế.

Bởi vì nàng không thể cãi lại .

Nhưng nàng vẫn không chịu giặt quần áo.

Cuối cùng, Tĩnh Uyên đành thuê người đến giúp.

Một ngày nọ, có người hỏi hắn :

“Phù đại nhân, ngài làm quan thanh liêm, phu nhân lại có y thuật cao minh. Hai người sống với nhau chắc rất hạnh phúc?”

Tĩnh Uyên suy nghĩ một lát.

“Cũng tạm.”

Người kia kinh ngạc.

“Tại sao chỉ là tạm?”

Tĩnh Uyên nhìn về phía mái hiên.

Tang Nghi đang nằm trên đó, biến thành một con hồ ly trắng, miệng ngậm một con cá khô, đôi mắt lim dim.

Hắn thở dài.

“Bởi vì phu nhân ta không chịu trả tiền cơm.”

Người kia : “…”

Đúng lúc ấy , Tang Nghi mở mắt.

Nàng nhảy xuống, biến thành người ngay trước mặt khách.

“Phù Tĩnh Uyên!”

Hắn quay đầu.

“Phu nhân có gì dạy bảo?”

Tang Nghi nghiến răng.

“Ngươi nói ai không trả tiền cơm?”

Tĩnh Uyên mỉm cười .

“Ta nói ta .”

Tang Nghi ngẩn người .

Hắn chậm rãi bổ sung:

“Tiền ta kiếm được đều đưa cho phu nhân giữ. Ta ăn cơm nhà phu nhân, đương nhiên là không trả tiền.”

Tang Nghi nhìn hắn .

Một lúc sau , nàng bật cười .

“Được. Vậy tối nay ngươi tự nấu cơm.”

Tĩnh Uyên gật đầu.

“Được.”

Tang Nghi lập tức hối hận.

Bởi vì nàng biết rất rõ tài nấu ăn của hắn cũng chẳng khá hơn mình bao nhiêu.

Nhưng lời đã nói ra , nàng không thể rút lại .

Đêm ấy , hai người ngồi trước một nồi canh gà cháy khét.

Tang Nghi nhìn nồi canh.

Tĩnh Uyên nhìn nàng.

Một lúc lâu sau , nàng hỏi:

“Phù Tĩnh Uyên, ngươi có nhớ ngày đầu tiên ta đến nhà ngươi không ?”

“Nhớ.”

“Ta đã nói sẽ chăm sóc ngươi cho đến khi ngươi thi đỗ.”

“ Đúng .”

“Vậy bây giờ ngươi đã làm quan, ta có thể kết thúc nhiệm vụ chưa ?”

Tĩnh Uyên đặt đũa xuống.

“Có thể.”

Tang Nghi ngẩn người .
Truyện được đăng tải duy nhất tại Sime Ngôn Tình: https://simengontinh.com/ho-ly-khong-an-thu-sinh/chuong-13

Hắn nhìn nàng, giọng bình thản:

“ Nhưng nếu phu nhân muốn tiếp tục ở lại , ta cũng không phản đối.”

Nàng nhìn hắn thật lâu.

Rồi nàng cầm bát canh lên, uống một ngụm.

Sau đó, nàng đặt bát xuống, nghiêm túc nói :

“Ta quyết định tiếp tục.”

Tĩnh Uyên bật cười .

Tang Nghi trừng mắt.

“Ngươi cười cái gì?”

“Không có gì.”

“Ngươi rõ ràng đang cười !”

Hắn đưa tay nắm lấy tay nàng.

“Ta chỉ đang nghĩ, thật may vì năm ấy ta đã nhặt được nàng.”

Tang Nghi im lặng.

Nàng nhớ lại đêm mưa năm ấy .

Một thư sinh nghèo, một con hồ ly bị thương.

Nếu hôm ấy hắn không dừng chân, có lẽ nàng đã c/h/ế/t trong chiếc bẫy sắt.

Nếu hôm ấy nàng không gặp hắn , có lẽ nàng vẫn sẽ sống trong thù hận, cả đời tìm cách g/i/ế/c Vệ Huyền Độ mà không hiểu rằng điều mình thực sự cần không phải là một cái c/h/ế/t, mà là sự thật.

Họ đã cứu nhau .

Không phải bằng một phép thuật kỳ diệu.

Cũng không phải bằng việc thay đổi toàn bộ số mệnh.

Chỉ bằng những lựa chọn nhỏ bé, nhưng đúng lúc.

Tang Nghi khẽ siết tay hắn .

“Phù Tĩnh Uyên.”

“Ừ?”

“Ta vẫn còn nợ ngươi một mạng.”

Hắn nhìn nàng.

“Ta tưởng nàng đã trả rồi .”

“Chưa.”

“Vậy nàng định trả thế nào?”

Tang Nghi suy nghĩ một lát.

Sau đó, nàng nghiêm túc nói :

“Ta sẽ ở bên ngươi cho đến khi ngươi già.”

Tĩnh Uyên mỉm cười .

“Được.”

“Cho đến khi ngươi không còn đi nổi.”

“Được.”

“Cho đến khi ngươi c/h/ế/t.”

Hắn nhìn nàng thật lâu.

“Được.”

Tang Nghi cúi đầu.

“Sau đó, ta sẽ đi khắp thiên hạ, kể cho mọi người nghe rằng từng có một thư sinh tên Phù Tĩnh Uyên, người không giàu có , không quyền thế, nhưng đã dùng cả đời mình để chứng minh rằng lòng tốt không phải thứ có thể mua bán.”

Tĩnh Uyên không nói gì.

Một lúc sau , hắn nhẹ nhàng ôm nàng.

“Vậy nàng phải nhớ kể cả chuyện ta nấu canh gà rất dở.”

Tang Nghi bật cười .

“Đương nhiên.”

Đêm ấy , ngoài cửa sổ có gió.

Chiếc chuông bạc treo dưới mái hiên khẽ rung lên.

Tang Nghi nghe thấy tiếng chuông, bỗng nhớ đến giọng nói của tộc trưởng Thanh Khâu năm xưa.

“Cuối cùng, ngươi cũng trở về.”

Nàng từng nghĩ lời ấy có nghĩa là nàng phải trở về núi Vọng Nguyệt, trở về nơi tộc nhân đã c/h/ế/t, trở về với những ký ức không thể thay đổi.

Nhưng bây giờ, nàng hiểu rồi .

Trở về không nhất thiết là quay lại nơi mình đã mất đi tất cả.

Đôi khi, trở về là tìm được một nơi mà mình không còn cần phải chạy trốn.

Một nơi có người chờ mình ăn cơm.

Có người sẵn lòng nghe mình kể chuyện.

Có người dù biết mình là hồ ly, vẫn bình thản hỏi:

“Hôm nay nàng muốn ăn gì?”

Tang Nghi nhắm mắt, tựa đầu vào vai Tĩnh Uyên.

“Ngày mai ta muốn ăn cá.”

Tĩnh Uyên mỉm cười .

“Được.”

“Cá hấp.”

“Được.”

“Không được nấu cháy.”

“Ta sẽ cố gắng.”

Tang Nghi lập tức mở mắt.

“Phù Tĩnh Uyên!”

Tiếng cười của hắn vang lên trong căn nhà nhỏ.

Ngoài kia , trăng sáng như nước.

Không có thiên mệnh nào được ghi chép.

Không có ai phải c/h/ế/t thay người khác.

Cũng không có món nợ nào cần phải dùng mạng sống để thanh toán.

Chỉ có một thư sinh và một con hồ ly, tiếp tục sống những ngày tháng bình thường của mình .

Và có lẽ, đó mới là điều kỳ diệu nhất trên đời.

Bạn vừa đọc xong chương 13 của HỒ LY KHÔNG ĂN THƯ SINH – một bộ truyện thể loại Ngôn Tình, Cổ Đại, Sủng, Huyền Huyễn, Ngọt đang nằm trong top tìm kiếm tại Sime Ngôn Tình. Tình tiết ngày càng cuốn hút, hứa hẹn những diễn biến bất ngờ phía trước. Hãy theo dõi Fanpage để cập nhật chương mới sớm nhất, và nếu bạn đang tìm cảm hứng đọc tiếp, nhiều truyện cùng thể loại đang sẵn sàng chờ bạn khám phá!

Sime Ngôn Tình

Sime Ngôn Tình

Sime Ngôn Tình là nơi tụi mình chia sẻ những bộ ngôn tình siêu sủng, siêu ngọt khiến tim tan chảy! Theo dõi liền kẻo lỡ truyện hot nha~ Nhớ vote 5 sao ủng hộ tụi mình với nhaa 💕

Bình luận

Sắp xếp theo