Loading...
Nhiều năm sau , khi Phù Tĩnh Uyên đã tóc bạc, có một đứa trẻ đến An Sinh Đường hỏi Tang Nghi:
“Phu nhân, người có thật sự là hồ ly không ?”
Tang Nghi đang phơi t/h/u/ố/c, nghe vậy liền ngẩng đầu.
“Ngươi đoán xem?”
Đứa trẻ nhìn nàng một lúc.
“Chắc chắn là không . Hồ ly làm sao có thể sống lâu như vậy ?”
Tang Nghi bật cười .
“Vậy ngươi nghĩ ta là gì?”
“Tiên nữ!”
Tang Nghi cười đến mức suýt làm đổ cả rổ t/h/u/ố/c.
Đứa trẻ lại hỏi:
“Vậy phu nhân có từng gặp yêu quái không ?”
Tang Nghi suy nghĩ một lát.
“Có.”
“Có đáng sợ không ?”
“Có những con rất đáng sợ.”
“Vậy người có đ/á/n/h thắng chúng không ?”
Tang Nghi nhìn về phía căn phòng trong cùng.
Phù Tĩnh Uyên đang ngồi bên cửa sổ đọc sách.
Tóc hắn đã bạc trắng.
Bàn tay cầm sách cũng không còn vững như trước .
Nhưng mỗi khi nàng bước vào , hắn vẫn ngẩng đầu, mỉm cười với nàng như ngày đầu tiên.
Tang Nghi quay lại nhìn đứa trẻ.
“Có chứ.”
Đứa trẻ mở to mắt.
“Người đã dùng phép thuật gì?”
Tang Nghi lắc đầu.
“Ta không dùng phép thuật.”
“Vậy người dùng gì?”
Nàng mỉm cười .
“Ta dùng một thư sinh.”
Đứa trẻ không hiểu.
Tang Nghi cũng không giải thích.
Bởi vì có những chuyện, phải đợi đến khi lớn lên, người ta mới hiểu.
Rằng trên đời này , không phải cứ có sức mạnh mới có thể chiến thắng.
Không phải cứ sống lâu mới được xem là may mắn.
Và không phải món nợ nào cũng cần trả bằng m/á/u.
Có những món nợ, chỉ cần nhớ đến nhau là đủ.
Buổi tối, Tang Nghi trở về nhà.
Phù Tĩnh Uyên đang ngồi bên bàn, trước mặt đặt một bát canh nóng.
Nàng nhìn bát canh, nghi ngờ hỏi:
“Ngươi tự nấu?”
Hắn gật đầu.
“Ừ.”
Tang Nghi cầm thìa, nếm thử.
Canh không cháy.
Thậm chí còn khá ngon.
Nàng kinh ngạc
nhìn
hắn
.
Truyện được đăng tải duy nhất tại Sime Ngôn Tình: https://simengontinh.com/ho-ly-khong-an-thu-sinh/chuong-14
“Ngươi học nấu ăn từ bao giờ?”
Tĩnh Uyên mỉm cười .
“Ta đã học rất nhiều năm.”
Tang Nghi bỗng thấy sống mũi cay cay.
Nàng cúi đầu ăn canh, không nói thêm gì.
Đêm ấy , nàng nằm bên cạnh hắn , biến thành một con hồ ly trắng, cuộn tròn trong lòng hắn .
Tĩnh Uyên đưa tay vuốt nhẹ bộ lông của nàng.
“Tang Nghi.”
Nàng khẽ kêu một tiếng.
“Ta vẫn còn một món nợ chưa trả.”
Tang Nghi mở mắt.
Hắn nhìn nàng, ánh mắt dịu dàng như thuở ban đầu.
“Năm ấy , nàng cứu ta khỏi cô độc. Cả đời này , ta vẫn chưa trả hết.”
Tang Nghi im lặng rất lâu.
Cuối cùng, nàng vùi đầu vào lòng hắn .
“Vậy thì đừng trả nữa.”
Tĩnh Uyên khẽ cười .
“Được.”
Ngoài cửa sổ, tuyết đầu mùa rơi xuống.
Chiếc chuông bạc vẫn treo dưới mái hiên, không còn phát ra tiếng kêu kỳ lạ như năm xưa.
Nó chỉ rung lên mỗi khi gió thổi qua.
Nhẹ nhàng.
Bình yên.
Như thể tất cả những linh hồn từng bị giam giữ trong Sổ Ghi Thiên Mệnh, cuối cùng cũng đã được an nghỉ.
Còn Tang Nghi, con hồ ly từng thề sẽ không bao giờ tin tưởng con người , đã tìm được nơi mình muốn trở về.
Nàng không còn cần phải chứng minh rằng mình mạnh mẽ.
Không cần phải dùng thù hận để chống đỡ những năm tháng cô độc.
Cũng không cần phải sợ hãi rằng một ngày nào đó, người mình yêu sẽ rời đi .
Bởi nàng đã hiểu.
Có những cuộc đời không thể kéo dài mãi mãi, nhưng tình yêu chân thành vẫn có thể khiến từng ngày được sống trở nên đáng giá.
Và nếu được lựa chọn lại từ đầu, nàng vẫn sẽ bước vào khu rừng đêm mưa năm ấy .
Vẫn sẽ để một thư sinh nghèo cứu mình .
Vẫn sẽ mang theo một tờ giấy nợ trắng trơn, gõ cửa Phù gia và nói :
“Ta đến đòi mạng.”
Bởi vì từ khoảnh khắc ấy , nàng đã có một mái nhà.
Một người thương nàng.
Và một món nợ, cả đời này nàng cũng không muốn trả hết.
Hết.
Chương này đã có vấn đề gì?
Vui lòng cho chúng tôi biết chương này bị lỗi gì?.
Vui lòng báo cáo lỗi chi tiết để ưu tiên chỉnh sửa.
Gửi báo cáo thành công!
Cảm ơn phản hồi của bạn. Chúng tôi sẽ điều chỉnh sớm nhất có thể.
Gửi báo cáo thất bại!
Đã có lỗi xảy ra trong quá trình gửi báo cáo. Vui lòng thử lại.