Loading...
Ta vung tay đ/á/n/h bay bát t/h/u/ố/c.
Lặp đi lặp lại mấy lần , cuối cùng ta bị người ta dùng chăn quấn c/h/ặ/t rồi cưỡng ép đổ t/h/u/ố/c vào miệng.
Ta mệt mỏi mở mắt.
Trông thấy một người đang mặt không cảm xúc đút t/h/u/ố/c cho ta , còn đe dọa:
“Uống! Đây là bát cuối cùng rồi , còn không chịu uống, bổn vương sẽ ném nàng ra ngoài.”
Ta ngoan ngoãn há miệng.
Sau đó, ta thấy chàng lộ ra vẻ mặt hài lòng.
Ta nhắm thẳng vào mặt chàng : “Phụt phụt phụt phụt…”
Vẻ hài lòng trên mặt chàng lập tức biến mất.
Còn ta thì lại cảm thấy vô cùng hài lòng, nhắm mắt tiếp tục ngủ.
Hồng Trần Vô Định
“Vương… Vương gia. Vương phi bị sốt cao do tích thực, không uống t/h/u/ố/c có lẽ cũng không sao .”
“Lâm thái y, nhìn bổn vương bị hành hạ suốt nửa canh giờ, đến bây giờ ngươi mới chịu mở miệng, trong lòng hẳn đang vui sướng lắm phải không ?”
“Bẩm Vương gia… vi thần không dám.”
“Không cho nàng uống t/h/u/ố/c, nếu nàng khó chịu thì phải làm sao ? Chẳng lẽ cứ để nàng rên hừ hừ như heo con suốt cả đêm như vậy à ?”
“Vương gia, người hãy dùng dầu t/h/u/ố/c xoa vào hai tay, sau đó xoa bóp lưng và bụng cho Vương phi. Nửa canh giờ sau , Vương phi sẽ dần dần hạ sốt.”
05
Ninh Vương suy nghĩ một lát, rồi đáp một tiếng: “Được.”
Lâm thái y liền lui ra ngoài.
Những người hầu hạ trong phòng nối đuôi nhau đi vào , buông màn giường xuống, lại dựng thêm bình phong.
Trong chốc lát, bên trong màn giường chỉ còn lại ta và Ninh Vương.
“Cứ có cảm giác mình bị Phùng Thái phó gài bẫy. Ông ấy nói tôn nữ của mình có dung mạo dịu dàng, thanh tú, tính tình điềm đạm, không tranh không giành. Nếu gả vào đây, cũng sẽ không ảnh hưởng đến những ngày tháng thanh tịnh của ta . Rốt cuộc có điểm nào đúng với lời ông ấy nói chứ?”
“Ngoan nào, xoay người lại , ta cởi y phục cho nàng.”
Bốp một tiếng.
Ta sốt cao mãi không hạ, bụng dạ lại khó chịu, vốn đã ngủ không yên giấc.
Chỉ cảm thấy có người cứ động chạm khiến ta ngứa ngáy, liền giơ tay tát tới.
Ừm, yên tĩnh rồi .
Chàng dường như đã nhẫn nhịn đến cực hạn, hung hăng đ/á/n/h một cái vào m/ô/n/g ta .
Ta bật dậy, bóp cổ chàng rồi tát liên tiếp.
Hai chúng ta cứ thế lao vào đ/á/n/h nhau .
Ta mơ màng nói : “Lời đồn quả nhiên không sai, Ninh Vương tính tình bạo ngược, thích đ/á/n/h người .”
Thái y ở bên ngoài không nhịn được nữa, lên tiếng khuyên nhủ:
“Vương gia, người bị tích thực đều giống như trẻ con vậy , người đừng cưỡng ép, phải dỗ dành nhiều một chút.”
Ninh Vương bị ta đ/á/n/h đến đỏ cả mặt, hai tay giữ c/h/ặ/t cổ tay ta .
Chàng dùng sức xoay người , đè ta xuống, tranh thủ hỏi: “Dỗ thế nào?”
Thái y suy nghĩ một lát, nhỏ giọng nói : “Giống như khi Vương gia còn nhỏ, hoàng thượng và hoàng hậu đã dỗ dành người vậy .”
Bên trong màn giường
không
còn tiếng động.
Truyện được đăng tải duy nhất tại Sime Ngôn Tình: https://simengontinh.com/dua-tre-hoang-da-hay-co-nuong-ngoan-ngoan/chuong-3
Thái y phất tay, bảo những người khác lui hết ra ngoài.
Một lát sau .
Giọng nói trong trẻo, mát lạnh của Ninh Vương vang lên.
“Ngoan nào, nghe lời.”
“ Đúng rồi , chính là như vậy , trở mình một cái giống như chú cá nhỏ, có được không ?”
“Giỏi quá.”
“Có dễ chịu không ? Đúng rồi , sau này phải nghe lời, xoa bóp một chút thì sẽ không bị tích thực nữa.”
Thái y ra sức kéo căng da mặt, tự nhắc nhở bản thân không được cười , tuyệt đối không được cười .
Nửa canh giờ sau .
Ninh Vương bước ra , liếc nhìn thái y: “Lâm thái y, cười đến tê cả mặt rồi phải không ?”
Lâm thái y vội vàng đáp: “Vi thần không dám.”
Ninh Vương im lặng hồi lâu rồi nói : “Trước kia khi bổn vương bị bệnh, cũng hành hạ hoàng huynh và hoàng tẩu như vậy sao ?”
Chuyện của hoàng gia, Lâm thái y nào dám t/ùy tiện bàn luận, chỉ đáp một câu:
“Hoàng thượng và hoàng hậu yêu thương Vương gia, dù có vất vả cũng cam lòng.”
Ninh Vương ngẫm nghĩ bốn chữ “cam tâm tình nguyện” ấy , rồi gọi người vào phòng.
“Vào cung truyền lời, đợi… đợi thân thể Vương phi khỏe lại , bổn vương sẽ đưa nàng vào cung thăm một chuyến.”
Lời này chẳng khác nào một tiếng sấm giữa trời quang.
Người đời thường nói , có nuôi con mới hiểu lòng cha mẹ .
Sao Vương gia vừa cưới thê t/ử, ngược lại đã đột nhiên thông suốt rồi ?
Dù thế nào đi nữa, đây cũng là một chuyện tốt bằng trời.
Lâm thái y cách lớp màn giường bắt mạch cho ta , nói rằng ta đã hạ sốt.
Ninh Vương khó hiểu hỏi: “Trước ngày thành thân , nàng ấy ăn nhiều như vậy làm gì chứ?”
Lâm thái y kiến thức rộng rãi, liền đáp: “Vương phi tuổi còn trẻ, xuất giá khó tránh khỏi căng thẳng. Con người một khi căng thẳng, thường sẽ vô thức ăn nhiều hơn để xoa dịu cảm xúc.”
Ninh Vương không nói gì nữa.
Mấy năm nay, chàng lười giao thiệp với người ngoài, cũng không muốn thành thân , nên dứt khoát để tiếng xấu lan truyền.
Những kẻ vốn muốn dựa dẫm vào chàng , lại thấy chàng quanh năm chẳng vào cung, nghi ngờ chàng đã bất hòa với hoàng huynh , nên cũng không còn vội vàng tìm cách kết thân với chàng nữa.
Chỉ có Phùng Thái phó hiểu rõ phẩm tính của chàng , dám gả tôn nữ cho chàng .
Cô nương Phùng gia này cảm thấy căng thẳng cũng là chuyện đương nhiên.
Ngay cả nghiên mực ngự ban cũng ôm suốt dọc đường, quả thực có vài phần khí thế quyết cùng đối phương đồng quy vu tận.
Lâm thái y nhìn Ninh Vương, người xưa nay vốn ưa sạch sẽ, giờ đây trên người lại dính đầy t/h/u/ố/c thang bẩn thỉu.
Những lời đã nhịn suốt cả đêm, cuối cùng ông vẫn không kìm được mà nói ra .
Lâm thái y khó hiểu hỏi: “Vương gia, vì sao người không để Trần ma ma hầu hạ Vương phi uống t/h/u/ố/c, xoa bóp?”
Ninh Vương im lặng một lát, vẻ mặt thản nhiên hỏi: “Lâm thái y, năm nay ngươi bao nhiêu tuổi rồi ?”
Lâm thái y quyết định ngậm miệng.
Một lát sau , Trần ma ma bưng một chiếc khay đi vào , vẻ mặt khó xử nói :
Chương này đã có vấn đề gì?
Vui lòng cho chúng tôi biết chương này bị lỗi gì?.
Vui lòng báo cáo lỗi chi tiết để ưu tiên chỉnh sửa.
Gửi báo cáo thành công!
Cảm ơn phản hồi của bạn. Chúng tôi sẽ điều chỉnh sớm nhất có thể.
Gửi báo cáo thất bại!
Đã có lỗi xảy ra trong quá trình gửi báo cáo. Vui lòng thử lại.