Loading...
Cha ta bước nhanh đến, cau mày quở trách: “Con đã xuất giá rồi , không thể tiếp tục sống lười nhác như trước kia nữa. Phải tận tâm hầu hạ Vương gia.”
Mẹ ta cũng phụ họa: “ Đúng vậy , Tĩnh Hòa, con phải học cách quản lý gia sự, đừng để người ngoài chê cười .”
Đại ca thấp giọng nói : “Cha, mẹ , chúng ta đến đây là để thăm bệnh, đừng đứng đây giáo huấn Tĩnh Hòa nữa.”
Ta nghe xong, liền hỏi bọn họ: “Nói xong chưa ?”
Bọn họ nhìn ta , cha ta là người nổi giận trước : “Con lại có thái độ gì thế hả?”
Ta khẽ mỉm cười : “Nào, đứng ra bên hồ đi , ta có thứ hay ho muốn cho mọi người xem.”
Cha mẹ và A tỷ đều vô thức đứng bên hồ.
Ta mỗi người một cước!
Xuống đi !
Tùm! Tùm! Tùm!
Cứ như một đám rùa bị thả xuống nồi sủi cảo.
Nước ven hồ không sâu, nhưng bọn họ vẫn hoảng sợ vùng vẫy loạn xạ.
Đại ca cuống cuồng xoay quanh, nói : “Tĩnh Hòa! Bọn họ chỉ nói muội vài câu, muội nghe qua là được rồi ! Sao muội lại thật sự động thủ chứ?”
Chưa đạp huynh nên huynh thấy khó chịu phải không ?
Ta lại tung thêm một cước.
Thế là cả nhà đông đủ dưới hồ rồi .
Trịnh tam thiếu gia phụt cười thành tiếng, hỏi ta : “Ta cười như vậy có phải hơi thiếu phúc hậu không ?”
Ta liếc hắn một cái, lạnh nhạt nói : “Cười chẳng khác nào thứ dơ bẩn rẻ mạt.”
Cái thứ gì thế không biết , thê t/ử rơi xuống nước mà còn đứng đây nói lời châm chọc.
Nếu năm xưa ta gả cho hắn , một ngày ta nhất định sẽ đ/á/n/h hắn ba trăm trận.
Ta xoay người rời đi .
Liền trông thấy Triệu Vũ Ninh đang đứng cách đó không xa nhìn ta .
Ta lấy túi tiền đựng vàng ra , bước đến trước mặt chàng rồi trút hết vàng vào tay chàng .
Triệu Vũ Ninh cũng không vui, mím môi nói : “Vốn dĩ ta nghĩ nàng giả bệnh để tránh tiệc lại mặt, có lẽ là vì giữa nàng và người nhà có hiểu lầm gì đó, nên mới mời bọn họ đến phủ. Nàng giận ta làm gì?”
Trút hết vàng ra rồi , ta lại có chút hối hận, đây đều là những thứ ta vất vả lắm mới kiếm được , dựa vào đâu phải trả lại cho chàng chứ?
Ta liền đưa tay giành lại .
Nhưng Triệu Vũ Ninh nhất quyết không chịu trả.
Cơn giận trong lòng ta lập tức bùng lên, ta đè chàng xuống, túm c/h/ặ/t vạt áo chàng , nói :
“Ta nói cho ngươi biết , chẳng có hiểu lầm gì hết. Ta chỉ đơn thuần chán ghét bọn họ, cảm thấy ghê tởm, không muốn gặp mặt. Còn nữa, những lọ t/h/u/ố/c trong đêm tân hôn ấy , vốn là ta định dùng để hạ t/h/u/ố/c ngươi. Nghe rõ chưa ? Ngươi có biết sau khi bị hạ t/h/u/ố/c, ngươi sẽ thế nào không ?”
Hồng Trần Vô Định
Ta cố ý bóp c/h/ặ/t cằm chàng , hung hăng c/ắ/n mạnh một cái lên môi chàng , cười lạnh:
“Ai thèm chơi trò gia đình, giả làm cô nương ngoan ngoãn với ngươi chứ!”
Ta vỗ vỗ lên mặt
chàng
, lực
không
nặng
không
nhẹ: “Hòa ly
đi
, Triệu Vũ Ninh.
Truyện được đăng tải duy nhất tại Sime Ngôn Tình: https://simengontinh.com/dua-tre-hoang-da-hay-co-nuong-ngoan-ngoan/chuong-5
”
Ta đứng dậy.
Liền trông thấy Trịnh tam thiếu gia đang nhìn mình .
Ta nhặt một hòn đá, ném thẳng về phía hắn , mắng: “Tên khốn kia , ngươi đang đứng xem khỉ diễn trò đấy à !”
Hắn đau đớn kêu lên một tiếng, vội đưa tay ôm trán.
Ta lập tức cảm thấy khoan khoái trong lòng.
08
Ta trở về phòng ngủ, rửa mặt rồi trùm chăn ngủ say như c/h/ế/t.
Từ nay về sau , đừng ai hòng quản ta nữa!
Ta chính là muốn làm một đứa trẻ hoang dã, kén ăn, ngủ nướng, suốt ngày rong chơi khắp nơi!
Có người kéo chăn của ta .
Ta bật dậy ngay lập tức.
Là Triệu Vũ Ninh.
Chàng nhìn mặt ta , thoáng sững sờ.
Ta lau mặt qua loa, cứng miệng nói : “Nhìn cái gì mà nhìn , trong phòng có mưa đấy! Ta căn bản không hề khóc .”
Triệu Vũ Ninh đặt những món đồ bằng vàng ấy bên đầu giường ta , rồi nói :
“Vừa rồi ta đứng hơi xa, không biết cha mẹ nàng đã nói những gì, ban nãy ta đã hỏi kỹ Trần ma ma rồi . Là bọn họ không đúng, không nên nói nàng như vậy . Nàng là một cô nương vô cùng tốt .”
Ta ngẩng đầu, bịt c/h/ặ/t hai tai, không muốn nghe .
Nhưng giọng nói của chàng vẫn như một làn gió, len lỏi vào tai ta .
Ta cảm thấy trong lòng ngứa ngáy, tựa như có một hạt giống đang lặng lẽ nảy mầm.
“Khi còn ở nhà, có phải nàng đã chịu rất nhiều ấm ức không ?”
“Thảo nào đêm tân hôn, nàng căng thẳng đến mức ăn quá nhiều, dẫn đến tích thực.”
“Đêm trước ngày xuất giá, thông thường đều có mẫu thân ở bên dạy bảo, khuyên nhủ. Có phải mẹ nàng chẳng hề trò chuyện với nàng không ?”
Ta cũng chẳng thèm cần.
Ta ồm ồm nói : “Ta mới không cần bà ấy dạy bảo. Ta là người chuyên vẽ xuân cung đồ, còn chuyện gì mà không biết chứ?”
Trần ma ma không biến sắc, lặng lẽ đưa tới một chiếc khăn tay.
Chẳng biết Triệu Vũ Ninh đã ngồi xuống bên giường từ lúc nào.
Chàng lau mặt cho ta , vô cùng kiên nhẫn nói : “ Đúng vậy , nàng rất lợi hại. Những bức xuân cung đồ ấy , ta còn đặc biệt hỏi Trần ma ma, nghe nói đều do một họa sư nổi danh trong những năm gần đây vẽ ra , lấy b/út danh là ‘Thanh Châu Phạn Phạn Sinh’. Bất kể khuê nữ nhà nào xuất giá, cũng phải mua một quyển cất dưới đáy rương làm của hồi môn, quả thực ngàn vàng khó cầu.”
Ta lập tức kiêu ngạo: “Đương nhiên rồi , vậy chàng … cảm thấy tranh vẽ có đẹp không ?”
Triệu Vũ Ninh nghiêm túc hồi tưởng một lát rồi nói : “Nếu chỉ xét về kỹ thuật hội họa, nhìn qua liền biết vị họa sư ấy có thiên phú xuất chúng, bản lĩnh này hẳn phải trải qua khổ luyện mới có được . Còn về nội dung, tuy diễm tình nhưng không dung tục, phong lưu mà không hạ lưu, quả thực là tác phẩm thượng thừa.”
Nói đến đây, chàng lại nhận xét thêm một câu: “Sau này , ta còn mua được vài quyển bản hiếm từ tay người khác, nhưng càng xem lại càng cảm thấy bên trong thiếu đi vài phần chân ý.”
Chương này đã có vấn đề gì?
Vui lòng cho chúng tôi biết chương này bị lỗi gì?.
Vui lòng báo cáo lỗi chi tiết để ưu tiên chỉnh sửa.
Gửi báo cáo thành công!
Cảm ơn phản hồi của bạn. Chúng tôi sẽ điều chỉnh sớm nhất có thể.
Gửi báo cáo thất bại!
Đã có lỗi xảy ra trong quá trình gửi báo cáo. Vui lòng thử lại.