Loading...
Thế nhưng Tạ Đông Lâm vẫn không chịu buông tha, cứ lẽo đẽo theo sau .
“Lan Thanh, nàng đừng tưởng được khôi phục thân phận thì tất cả mọi người sẽ khóc lóc cầu xin nàng trở về.
Hôn kỳ chỉ còn hai tháng nữa, nếu nàng không quay về, ta sẽ cưới A Thu.”
“Ừm, ừm.”
Ta vừa nhai bánh bao vừa gật đầu lấy lệ, một chữ cũng chẳng lọt vào tai.
“Lan Thanh!”
Tạ Đông Lâm càng nói càng tức.
“A Thu không nợ nàng điều gì cả.
Rốt cuộc vì sao nàng cứ nhất định phải đối xử với nàng ấy như vậy ?”
Ta dừng bước, nhìn kẻ đang chắn trước mặt mình , lửa giận tích tụ bấy lâu lập tức bùng lên.
Chát!
Tạ Đông Lâm hoàn toàn không kịp đề phòng, bị ta tát một cái khiến mặt lệch hẳn sang bên.
“Ngươi có thôi đi không ?
Phiền c/h/ế/t được !”
Hắn sững sờ nhìn ta , dường như không tin nổi chuyện vừa xảy ra .
“Nàng dám đ/á/n/h ta ?”
“Vì sao ta lại không dám?”
Ta lạnh lùng hỏi ngược lại , sau đó đột nhiên ngẩng đầu hét lớn:
“Thím Trần!
Tỷ tỷ nhà họ Trương!
Lâm đại nương!
Cứu mạng với!
Có người muốn hại ta !”
Tiếng kêu của ta lập tức thu hút những phụ nhân trong thôn.
Mọi người vội vã chạy tới, người trước người sau hỏi dồn:
“Nương t/ử của A Tầm, có chuyện gì thế?”
“A Thanh, ai bắt nạt cháu?”
Ta còn chưa kịp trả lời, ánh mắt mọi người đã đồng loạt hướng về nam nhân xa lạ duy nhất có mặt ở đó.
Chính là Tạ Đông Lâm.
“Đây là vị hôn phu cũ của cháu.”
Ta chỉ vào hắn , cố ý run giọng, gương mặt đầy vẻ sợ hãi.
“Hắn nói muốn cưới đường tỷ của cháu làm thê t/ử.
Nếu cháu dám bước chân vào kinh thành một lần nữa, hắn sẽ… hắn sẽ g/i/ế/c cháu!”
“Lan Thanh, nàng đúng là đổi trắng thay đen…”
Tạ Đông Lâm còn chưa nói hết câu, một cây chổi đã quật thẳng vào người hắn .
“Ta đ/á/n/h c/h/ế/t tên bạc tình vô nghĩa nhà ngươi!”
Lâm đại nương vừa mắng vừa liên tiếp đ/á/n/h thêm mấy cái.
Tạ Đông Lâm bị đ/á/n/h đến luống cuống, tức giận quát:
“Bà là thôn phụ thô lỗ ở đâu , vậy mà dám đ/á/n/h ta ?”
“Có gì mà không dám?
Ngươi còn tự xưng là đại quan cơ đấy!
Rõ ràng ngươi mới là kẻ đổi trắng thay đen, giúp người ngoài hãm hại chính vị hôn thê chưa qua cửa của mình !”
Lâm đại nương chẳng hề sợ hắn , vừa mắng vừa vung chổi.
Tạ Đông Lâm vẫn cố cãi:
“Đó là vì nàng ta hiếu thắng, chuyện gì cũng tranh giành…”
Lời còn chưa dứt, đám phụ nhân xung quanh đột nhiên đồng loạt bịt mũi, vội vàng lùi ra xa mấy bước.
Ta quay đầu nhìn lại , chỉ thấy tỷ tỷ nhà họ Trương đang cầm một chiếc thùng đựng chất thải, còn Tạ Đông Lâm thì từ đầu đến chân đều đã bị hắt cho bẩn thỉu, mùi hôi bốc lên nồng nặc.
“Cái thứ miệng toàn lời thối tha như ngươi, còn dám đến thôn chúng ta giở thói ngang ngược!”
Tỷ tỷ nhà họ Trương tức giận mắng.
Tạ Đông Lâm vốn ưa sạch sẽ, lúc
này
toàn
thân
run lên bần bật, sắc mặt lúc xanh lúc trắng, tức đến mức chẳng
nói
được
thành lời.
Truyện được đăng tải duy nhất tại Sime Ngôn Tình: https://simengontinh.com/duong-ty-khong-tranh-khong-gianh-con-ta-nhat-dinh-phai-hon-nang/chuong-7
Ta bịt mũi, không nhịn được mà bật cười .
“Tỷ tỷ nhà họ Trương, thứ nước bẩn ấy nếu tưới xuống ruộng còn có thể làm phân bón.
Đem hắt lên người như hắn , đúng là lãng phí quá.”
Đến khi ta trở về, Mạnh Tầm vẫn chưa có ở nhà.
Căn nhà đã được sửa sang xong, nhưng vừa đẩy cửa bước vào , ta đã nhìn thấy những vệt m/á/u loang lổ trên nền.
“Mạnh Tầm?”
Ta vừa cất tiếng gọi, phía sau chiếc giường đã có động tĩnh.
Nhìn theo hướng phát ra âm thanh, ta phát hiện một nam nhân đang nằm đó, cả người bê bết m/á/u.
Ta vội bước đến xem xét, nào ngờ vừa lại gần, cổ đã đột nhiên bị hắn bóp c/h/ặ/t.
Mùi m/á/u tanh xộc thẳng vào mũi, còn bàn tay đang siết cổ ta thì càng lúc càng dùng sức, khiến mỗi hơi thở trở nên khó khăn hơn trước .
“Ngươi là ai?”
Nam nhân kia lạnh giọng hỏi.
Ta muốn trả lời nhưng cổ họng bị bóp nghẹt, căn bản chẳng phát ra nổi âm thanh.
“Ngươi đang làm gì?”
Giọng Mạnh Tầm đột ngột vang lên.
Ngay sau đó, bàn tay trên cổ ta được gỡ ra .
Nam nhân đầy m/á/u kia bị đẩy ngã xuống giường, đau đến mức nhăn mặt.
“Mạnh Tầm, ta đang bị thương đấy, ngươi còn đẩy ta !”
Mạnh Tầm dường như chẳng nghe thấy lời oán trách ấy , toàn bộ sự chú ý đều đặt trên cổ ta .
“Có đau không ?”
Ta lắc đầu.
“Ta không sao .”
Sau đó, ta nhìn về phía nam nhân đang nằm trên giường.
“ Nhưng hắn thì không ổn .
Trên người hắn hẳn có vết thương do đao gây ra , mất m/á/u quá nhiều, phải lập tức băng bó cầm m/á/u.
Nhìn lượng m/á/u đã chảy, vết thương chắc chắn không nông, nếu xử lý không tốt thì đêm nay rất có thể sẽ phát sốt.”
Đến lúc ấy , Mạnh Tầm mới chịu quay sang nhìn người kia .
Nam nhân đang bị thương nhíu mày, ngạc nhiên hỏi:
“Nàng ấy còn biết y thuật sao ?”
“Biết.
Y thuật của nàng ấy rất tốt .”
Mạnh Tầm lập tức đáp.
Nam nhân kia đau đến hít vào một hơi lạnh, nhưng vẫn chưa chịu thôi.
“Sao ngươi hiểu nàng ấy rõ thế?
Rốt cuộc nàng ấy là ai?”
Ta mang kéo tới, bình thản nói :
“Muốn xử lý vết thương thì phải cắt y phục ra .”
Mạnh Tầm lập tức nhận lấy chiếc kéo trong tay ta .
“Để ta làm , nàng đừng làm bẩn tay.”
“Mạnh Tầm!”
Nam nhân kia nhìn hắn bằng vẻ không thể tin nổi.
Ta lại nói :
“Hắn có lẽ còn bị nội thương.
Để ta bắt mạch xem sao .”
“Được.”
Lần này Mạnh Tầm không ngăn cản, nhưng trước khi để ta chạm vào cổ tay nam nhân kia , hắn còn lấy một chiếc khăn tay phủ lên đó.
“Mạnh Tầm, ngươi đúng là có người trong lòng rồi thì quên luôn huynh đệ !”
Nam nhân kia tức tối trách móc.
Ta đặt tay lên mạch hắn , cảm nhận một lúc rồi cau mày.
Chương này đã có vấn đề gì?
Vui lòng cho chúng tôi biết chương này bị lỗi gì?.
Vui lòng báo cáo lỗi chi tiết để ưu tiên chỉnh sửa.
Gửi báo cáo thành công!
Cảm ơn phản hồi của bạn. Chúng tôi sẽ điều chỉnh sớm nhất có thể.
Gửi báo cáo thất bại!
Đã có lỗi xảy ra trong quá trình gửi báo cáo. Vui lòng thử lại.