Loading...

EM CHỒNG ĐƯỢC ĂN NĂM THÙNG MĂNG CỤT, TÔI ĂN BỊ MẸ CHỒNG MẮNG
#6. Chương 6

EM CHỒNG ĐƯỢC ĂN NĂM THÙNG MĂNG CỤT, TÔI ĂN BỊ MẸ CHỒNG MẮNG

#6. Chương 6


Báo lỗi

 

Cô c/ắ/n môi.

 

“Anh đến làm gì?”

 

“Anh đến đón em về nhà.”

 

Giọng Chu Trạch Vũ nghe có vẻ mệt mỏi.

 

“Em xuống đây đi , chúng ta nói chuyện t/ử tế với nhau .”

 

Tống Vũ Đồng im lặng vài giây rồi đáp:

 

“Anh lên nhà đi .”

 

Cô cúp điện thoại rồi ra mở cửa.

 

Không lâu sau , tiếng bước chân vang lên ngoài cầu thang.

 

Chu Trạch Vũ xuất hiện trước cửa, trên tay vẫn xách chiếc túi, bên trong đựng mấy quả măng cụt.

 

Tống Vũ Đồng nhìn những quả măng cụt ấy , trong lòng dâng lên cảm giác khó tả.

 

Hôm qua, chỉ vì cô muốn ăn một quả trong năm thùng măng cụt mà mẹ chồng đã mắng cô không kiếm ra tiền thì đừng đụng vào .

 

Vậy mà hôm nay, Chu Trạch Vũ lại xách chính thứ quả ấy đến nhà mẹ đẻ cô, như thể chỉ cần mang mấy quả măng cụt đến là có thể giải quyết được tất cả.

 

“Anh đến rồi à ?”

 

Cô lên tiếng bằng giọng nhàn nhạt.

 

“Ừ.”

 

Chu Trạch Vũ bước vào nhà, đưa mắt nhìn quanh.

 

“Bố mẹ đâu ?”

 

“Bố ra ngoài đi dạo, mẹ đi chợ rồi .”

 

Chu Trạch Vũ đặt túi măng cụt lên bàn trà rồi ngồi xuống sofa, hơi cúi đầu như đang lựa lời mở chuyện.

 

“Vũ Đồng, chuyện hôm qua là anh không đúng.

 

Anh xin lỗi em.”

 

Tống Vũ Đồng không đáp, chỉ kéo ghế ngồi xuống đối diện anh , chờ xem anh còn muốn nói gì.

 

“Anh biết mẹ nói năng khó nghe , cũng biết lúc ấy anh không lên tiếng bênh vực em là anh sai.”

 

Chu Trạch Vũ xoa hai bàn tay vào nhau rồi tiếp tục:

 

“ Nhưng em cũng không thể chẳng nói chẳng rằng mà bỏ đi như vậy .

 

Em đi rồi , mọi chuyện trong nhà biết làm sao ?”

 

“Mọi chuyện trong nhà biết làm sao ?”

 

Tống Vũ Đồng lặp lại câu nói ấy , nhìn thẳng vào anh , cảm giác thất vọng vừa cố nén xuống lại dâng lên.

 

“Chu Trạch Vũ, anh đến đón em về chỉ vì trong nhà không có ai nấu cơm thôi sao ?”

 

“Anh không có ý đó…”

 

“Vậy rốt cuộc anh có ý gì?”

 

Chu Trạch Vũ bị hỏi đến cứng họng, há miệng hồi lâu mà chẳng nói được câu nào.

 

Nhìn người đàn ông trước mặt, Tống Vũ Đồng đột nhiên cảm thấy mệt mỏi vô cùng.

 

Cô đã yêu anh suốt ba năm, thế nhưng trong khoảng thời gian ấy , anh chưa từng thật sự đứng về phía cô.

 

Mỗi khi cô và mẹ chồng xảy ra mâu thuẫn, anh đều tìm cách xoa dịu cho qua chuyện.

 

Mỗi lần cô chịu ấm ức, anh chỉ bảo cô cố nhịn, chưa từng nghiêm túc tìm hiểu xem cô đã phải chịu đựng những gì.

 

Anh lúc nào cũng có lý do của mình .

 

Mẹ anh đã lớn tuổi, em gái anh vẫn còn nhỏ, công việc của anh áp lực rất lớn, đứng giữa hai bên anh cũng khó xử.

 

Lý do của anh nhiều đến không đếm xuể, nhưng còn những nỗi ấm ức của cô thì sao ?

 

Chẳng lẽ những điều cô phải chịu đựng đương nhiên có thể bị xem nhẹ?

 

“Chu Trạch Vũ.”

 

Tống Vũ Đồng bình tĩnh lên tiếng.

 

“Em muốn hỏi anh một câu.”

 

“Em hỏi đi .”

 

“Anh cảm thấy em ở trong gia đình anh có thân phận gì?”

 

Chu Trạch Vũ thoáng ngẩn người .

 

“Em là vợ anh chứ còn là gì nữa?”

 

“Thật vậy sao ?”

 

Tống Vũ Đồng khẽ cười .
Truyện được đăng tải duy nhất tại Sime Ngôn Tình: https://simengontinh.com/em-chong-duoc-an-nam-thung-mang-cut-toi-an-bi-me-chong-mang/chuong-6

 

“Vậy em hỏi anh , hôm qua khi mẹ anh nói em không kiếm ra tiền thì đừng đụng vào măng cụt, tại sao anh không lên tiếng?”

 

Sắc mặt Chu Trạch Vũ hơi thay đổi.

 

“Chẳng phải anh đã nói rồi sao ?

 

Tính mẹ anh vốn thế…”

 

“Em không hỏi về mẹ anh .”

 

Tống Vũ Đồng ngắt lời.

 

“Em đang hỏi anh .”

 

“Anh…”

 

“Có phải trong lòng anh cũng cảm thấy em không kiếm ra tiền nên không có tư cách ăn quả măng cụt ấy không ?”

 

Chu Trạch Vũ im lặng.

 

Sự im lặng ấy còn khiến cô tổn thương hơn bất kỳ câu trả lời nào, bởi nếu trong lòng anh thật sự không có suy nghĩ ấy thì ít nhất lúc này cũng có thể thẳng thắn phủ nhận, chứ không phải ngồi trước mặt cô mà chẳng nói được lời nào.

 

Tống Vũ Đồng bật cười , cười đến mức nước mắt gần như trào ra .

 

“Em hiểu rồi .”

 

“Không phải đâu , Vũ Đồng, anh không nghĩ như vậy …”

 

Chu Trạch Vũ vội vàng giải thích.

 

“Anh chỉ cảm thấy chẳng qua là một quả măng cụt, không cần phải so đo với mẹ …”

 

“Chẳng qua là một quả măng cụt thôi sao ?”

 

Tống Vũ Đồng nhìn anh .

 

“Chu Trạch Vũ, anh tưởng em tức giận chỉ vì quả măng cụt ấy à ?”

 

“Vậy nếu không phải thì vì chuyện gì?”

 

Tống Vũ Đồng hít sâu một hơi , cuối cùng cũng nói ra những điều đã chất chứa trong lòng bấy lâu.

 

“Em tức giận vì trong mắt mẹ anh , em là một người không kiếm ra tiền nên không xứng đáng được ăn đồ ngon.”

 

“Em tức giận vì trong mắt anh , cảm nhận của em còn chẳng quan trọng bằng một quả măng cụt.”

 

“Em tức giận vì suốt ba năm qua, em làm người giúp việc không công trong nhà anh , để rồi cuối cùng ngay cả tư cách ăn một quả trái cây cũng không có !”

 

Giọng cô càng lúc càng lớn, đến câu cuối cùng gần như đã biến thành tiếng hét, còn Chu Trạch Vũ bị cô nói đến ngẩn người , chỉ biết nhìn cô chằm chằm.

 

“Vũ Đồng, em đừng kích động…”

 

“Em không kích động.”

 

Tống Vũ Đồng lau nước mắt.

 

“Em rất tỉnh táo.

 

Chu Trạch Vũ, em đã suy nghĩ kỹ rồi , em sẽ không theo anh trở về đâu .”

 

“Ý em là sao ?”

 

“Ý em là em muốn ly hôn.”

 

Hai chữ ấy vừa được nói ra , ngay cả chính Tống Vũ Đồng cũng giật mình .

 

Cô không ngờ có ngày mình sẽ thốt lên hai chữ ly hôn, càng không ngờ bản thân có thể nói ra bằng giọng bình tĩnh đến vậy .

 

Nhưng ngay khoảnh khắc lời nói bật ra khỏi miệng, cô đột nhiên cảm thấy nhẹ nhõm, giống như tảng đá đè nặng trong l/ồ/ng n/g/ự/c suốt ba năm cuối cùng đã được nhấc đi .

 

Sắc mặt Chu Trạch Vũ lập tức trắng bệch.

 

“Ly hôn?

 

Em điên rồi à ?

 

Chỉ vì một quả măng cụt thôi sao ?”

 

“Không phải vì măng cụt.”

 

Tống Vũ Đồng nhìn anh .

 

“Mà vì em đã nhìn rõ mọi chuyện rồi .”

 

“Em nhìn rõ điều gì?”

 

“Nhìn rõ rằng trong gia đình anh , em mãi mãi chỉ là một người ngoài.”

 

Chu Trạch Vũ đứng bật dậy, sắc mặt vô cùng khó coi.

 

“Tống Vũ Đồng, em đừng bốc đồng.

 

Có chuyện gì chúng ta cứ về nhà rồi từ từ nói , được không ?”

 

“Không cần nữa.”

 

Tống Vũ Đồng lắc đầu.

 

“Em đã quyết định rồi .”

 

“Em…”

 

Đúng lúc ấy , cửa nhà đột nhiên mở ra .

 

 

Vậy là chương 6 của EM CHỒNG ĐƯỢC ĂN NĂM THÙNG MĂNG CỤT, TÔI ĂN BỊ MẸ CHỒNG MẮNG vừa khép lại với những tình tiết đầy lôi cuốn. Là một truyện thuộc thể loại Đô Thị, Nữ Cường, Vả Mặt, Hiện Đại, Trả Thù, Gia Đình, tác phẩm này đang được rất nhiều độc giả theo dõi mỗi ngày trên Sime Ngôn Tình. Hãy theo dõi Fanpage để cập nhật chương mới nhanh nhất, và đừng quên khám phá thêm các truyện hot cùng thể loại đang chờ bạn phía trước!

Sime Ngôn Tình

Sime Ngôn Tình

Sime Ngôn Tình là nơi tụi mình chia sẻ những bộ ngôn tình siêu sủng, siêu ngọt khiến tim tan chảy! Theo dõi liền kẻo lỡ truyện hot nha~ Nhớ vote 5 sao ủng hộ tụi mình với nhaa 💕

Bình luận

Sắp xếp theo