Loading...

Em Gái Nhờ Anh Mà Được Quý Trọng
#1. Chương 1

Em Gái Nhờ Anh Mà Được Quý Trọng

#1. Chương 1


Báo lỗi

Công ty nổi đình nổi đám của anh tôi sắp phá sản rồi . Anh ấy lo đến mức nổi cả hai cục mụn to tướng trên miệng.

 

Cuối cùng, anh ấy đành c/ắ/n răng tìm một công việc bán thời gian không thể nói rõ ở một nơi chỉ có thể hiểu ngầm. Từ đó, ban ngày thì anh ấy kêu be be, ban đêm thì anh ấy cười khanh khách, cố gắng làm một kẻ nhai nuốt cuộc đời.

 

Nửa tháng sau , anh ấy đã thành công gả bản thân vào nhà vợ và lấy được kết quả mỹ mãn.

 

Anh tôi dẫn tôi đến nhà chị dâu nhận cửa. Sau màn xã giao, hai người họ dính lấy nhau và chui vào bếp nấu ăn.

 

Còn tôi nhe nhởn cười toe toét ở phòng khách ngắm chiếc vòng vàng chạm trổ mà chị dâu vừa tặng.

 

Chưa đầy mấy phút, một nam sinh còn ngái ngủ từ trên lầu bước xuống. Đây chắc là người em trai học rất giỏi và ngoan ngoãn nghe lời mà chị dâu đã nhắc tới.

 

Tôi mỉm cười chào cậu : “Chào cậu nha!”

 

Động tác dụi mắt của nam sinh khựng lại , ngẩng đầu ngơ ngác nhìn tôi .

 

Hít… Đúng là một gương mặt bất ngờ. Nụ cười toe toét của tôi lập tức thu lại , ngượng ngùng rụt người vào sofa.

 

Biết trước có Tống Thời Nghiễn ở đây, có đ/á/n/h c/h/ế/t tôi cũng không đến.

 

Cậu là bạn học cấp ba của tôi , là kẻ có tiền nhưng rất tệ. Không những chặn đường bắt nạt bạn cùng bàn của tôi trong lớp, cậu còn dùng quan hệ ép người ta phải chuyển trường.

 

Cậu còn vô duyên vô cớ biến thành bạn cùng bàn mới của tôi , ngày nào cũng lườm nguýt nhìn tôi chằm chằm.

 

Tôi vốn hèn nhát, đến lý do cũng không dám hỏi, chỉ mong mau ch/óng tốt nghiệp.

 

Điểm số của cậu cao hơn tôi rất nhiều, kiểu gì hai chúng tôi cũng không thể thi cùng một trường nổi.

 

Nhưng người tính không bằng trời tính, hôm diễn tập quân sự, tôi trơ mắt nhìn Tống Thời Nghiễn lên sân khấu phát biểu với tư cách đại diện tân sinh viên.

 

Lúc đó tôi đã có dự cảm không lành rồi . Quả nhiên, khác viện, khác chuyên ngành, vậy mà lúc nào cũng có thể chạm mặt cậu ở đủ mọi nơi.

 

Nhất là lần phải l/ à /m t/ì/n/h nguyện viên giải bóng rổ ở nhà thi đấu vì tín chỉ đó.

 

Tống Thời Nghiễn là chủ lực của đội, người khác thay ra đổi vào thế nào thì chỉ có một mình cậu có mặt suốt trận. Cướp bóng, chuyền bóng, ném rổ, động tác dứt khoát.

 

Lúc đó cậu vô tình để lộ vòng eo thon gọn săn chắc, cộng thêm gương mặt chuẩn nam thần đồ họa đỉnh cao ấy , tiếng hét ch/ói tai của người xung quanh suýt nữa làm tốc mái nhà thi đấu.

 

Chỉ có tôi là không dám nhìn nhiều.

 

Tống Thời Nghiễn luôn cố ý hoặc vô tình băng qua nửa sân rồi chổng cái m/ô/n/g to về phía tôi . Dưới lớp vải mỏng manh lộ ra đường cong rõ mồn một, tròn trịa vểnh cao, quả là một tác phẩm nghệ thuật.

 

Trong lòng tôi cảm thấy khó chịu, vừa tê vừa ngứa, nhưng lại không nghĩ ra rốt cuộc mình bị làm sao , đành phải đi hỏi ủy viên tâm lý.

 

Bánh Bao Nhỏ dùng cách trực quan nhất, khách quan nhất, không vòng vo tam quốc nhất để bảo tôi rằng: [Bạn học của cậu rất ghét cậu , hơn nữa còn đang dùng m/ô/n/g để chế giễu cậu đấy.]

 

Tôi : (•ิ_•ิ)?

 

2

 

Ghế sofa rất dài, tôi và Tống Thời Nghiễn mỗi người ngồi một đầu. Bề ngoài sóng yên biển lặng, thực chất trong đầu toàn là mấy thứ không được lên sóng.

 

Vừa nghĩ ngợi, khuôn mặt đột nhiên nóng bừng, sống mũi cũng ngứa ngáy. Đang định giơ tay lên gãi thì một bàn tay to chi chít gân xanh đã vươn tới trước . Tôi giật mình thon thót, theo bản năng ngả ra sau .

 

“Xì!” Giọng Tống Thời Nghiễn lạnh lùng: “Đừng nhúc nhích.”

 

Cậu dùng tay kia giữ c/h/ặ/t gáy tôi , đồng thời rút khăn giấy ấn lên mũi tôi .

 

Tôi không dám nhìn thẳng vào cậu , vội vàng dời tầm mắt xuống dưới .
Truyện được đăng tải duy nhất tại Sime Ngôn Tình: https://simengontinh.com/em-gai-nho-anh-ma-duoc-quy-trong/chuong-1

 

Không biết cúc áo trên bộ đồ mặc nhà của cậu đã bị cởi ra hai hạt từ lúc nào. Cổ áo mở rộng, để lộ cơ n/g/ự/c đầy đặn và điểm hồng thấp thoáng ẩn hiện. Đầu óc tôi quay cuồng, m/á/u mũi lập tức trào ra ào ạt.

 

“Quý Tri Dư!” Tống Thời Nghiễn luống cuống vớ lấy một nùi khăn giấy nhét lên mũi tôi : “Có cần đưa cậu đến y…”

 

Lời chưa nói hết, cậu chợt liếc thấy khuôn mặt đỏ bừng và ánh mắt né tránh của tôi .

 

Cậu im lặng hai giây, khóe môi từ từ cong lên, giọng điệu tràn ngập vẻ trêu chọc: “Hửm? Sao phản ứng lớn thế? Có phải chưa từng xem đâu .”

 

Tôi nổi đóa, giơ tay gạt tay cậu ra , luống cuống lau sạch m/á/u mũi, nghiến răng nghiến lợi nói với cậu : “Cậu tưởng tôi thích xem lắm chắc? Ai bảo cậu tắm lâu thế làm gì!”

 

“Ừ, lỗi của tôi .” Cậu mím môi: “Trách tôi không ngờ lại có nữ sinh xông vào phòng thay đồ nam ngó đông ngó tây.”

 

Tôi : “...”

 

Tất cả đều tại Bánh Bao Nhỏ cả.

 

Hôm thi đấu bóng rổ ấy , cô ấy hằm hằm phân tích khiến tôi kiên định cho rằng hàng loạt hành vi của Tống Thời Nghiễn từ cấp ba đến đại học đều là đang khiêu khích.

 

Tôi giật mình kinh hãi, nổi trận lôi đình và quyết định trổ tài một chút.

 

Sau trận đấu, tôi hiên ngang phơi phới bám theo cậu đến phòng thay đồ, muốn hỏi cho ra nhẽ rốt cuộc tôi đã đắc tội với cậu lúc nào.

 

Đợi cậu nói ra lý do thì tôi sẽ lập tức xin lỗi , cầu xin cậu đừng chọc ghẹo nhắm vào tôi nữa. Kết quả người ta về hết rồi , nhưng vẫn chẳng thấy bóng dáng cậu đâu .

 

Cứ đợi nữa là trời tối mất, tôi do dự hồi lâu, giơ tay đẩy hé một khe cửa nhỏ, thò đầu ngó nghiêng vào trong.

 

Tống Thời Nghiễn vừa hay bước ra từ phòng tắm, vai rộng, eo thon, chân dài, làn da trắng đến phát sáng.

 

Mái tóc ướt sũng nhỏ giọt nước xuống, những giọt nước lăn chậm chạp dọc theo xương quai xanh, cuối cùng mất hút vào mép chiếc khăn tắm đang lúc lắc sắp tuột.

 

Tôi : ⊙_⊙!

 

Cả bụng câu hỏi chất vấn đều nghẹn lại ở cổ họng, mãi cho đến khi cậu giật phăng khăn tắm thay quần áo mới hồi hồn.

 

Xong đời rồi , lần này tiêu thật rồi . Tôi sắp sửa giành được danh hiệu cấp sử thi và xuất hiện trên tường tỏ tình để các bạn học đ/ấ/m cho nhừ t/ử ngấm gia vị luôn rồi .

 

Tôi cắm đầu chạy mất dép.

 

Kết quả, tay vừa đặt lên cửa, bản lề cửa đã kêu kẽo kẹt không ngừng. Động tác của Tống Thời Nghiễn cứng đờ, quay người lại . Cứ thế, cậu hào phóng cho tôi chiêm ngưỡng chín mươi phần trăm da thịt.

 

3

 

Ánh mắt Tống Thời Nghiễn vẫn trong trẻo như hôm đó. Cậu càng như vậy , những hình ảnh hỗn độn trong đầu tôi lại càng hiện lên rõ mồn một.

 

Oa gia gia gia… Sao mình lại có thể bị tên ác ma có chút nhan sắc này mê hoặc đến mức hoa mắt ch/óng mặt cơ chứ?

 

Nhưng một người thật thà như tôi quả thực chưa từng thấy cảnh tượng này bao giờ. Đường cong l/ồ/ng n/g/ự/c đầy đặn căng phồng lớp vải đến mức suýt bung ra , ở khe hở ở giữa lấp ló vài vết đỏ, cho cảm giác chỉ cần thở mạnh một cái là sẽ rách toác.

 

Tôi đưa tay bịt mũi.

 

"Bạn học Tống, cậu có thể cài cúc áo vào được không ?"

 

Tống Thời Nghiễn đầy vẻ khó hiểu.

 

"Hả?"

 

Tôi chỉ tay ra tán lá đang rung rinh ngoài cửa sổ sát đất.

 

"Trời lạnh, sẽ cảm mạo đấy."

 

Cậu "ồ" lên một tiếng, kéo vạt áo vào giữa, cầm lấy cúc áo nhét thẳng vào chỗ cài cúc. Nhưng đôi ngón tay vụng về cứ như vừa mới lắp vào , mỗi lần sắp cài được là lại lệch đi một cách khó hiểu.

 

Cuối cùng, cậu loay hoay thế nào lại làm cúc áo bay mất tiêu. Cổ áo hở toác ra còn rộng hơn lúc nãy, suýt thì chạm ngưỡng phải ký thỏa thuận bảo hiểm.

 

 

Chương 1 của Em Gái Nhờ Anh Mà Được Quý Trọng vừa kết thúc với nhiều tình tiết cuốn hút. Thuộc thể loại Nữ Cường, HE, Hiện Đại, Hài Hước, Hào Môn Thế Gia, truyện hiện đang nằm trong top lượt đọc cao trên Sime Ngôn Tình. Hãy theo dõi Fanpage để không bỏ lỡ chương mới nhất khi được cập nhật. Ngoài ra, bạn cũng có thể lướt qua các bộ truyện đang hot cùng thể loại để tiếp tục hành trình cảm xúc của mình!

Sime Ngôn Tình

Sime Ngôn Tình

Sime Ngôn Tình là nơi tụi mình chia sẻ những bộ ngôn tình siêu sủng, siêu ngọt khiến tim tan chảy! Theo dõi liền kẻo lỡ truyện hot nha~ Nhớ vote 5 sao ủng hộ tụi mình với nhaa 💕

Bình luận

Sắp xếp theo