Loading...
Tôi sợ đến mức tự chủ động nhắm tịt mắt lại . Hai tay tôi vỗ phắt lên mặt, nhưng theo phản xạ vẫn chừa lại một đường khe hở.
Trên đỉnh đầu bỗng truyền đến một tiếng cười xì rõ to. Liếc qua kẽ tay, Tống Thời Nghiễn đang nhìn chằm chằm tôi , vẻ trêu chọc trong đáy mắt giấu thế nào cũng không hết.
Tôi hơi ngẩn ngơ. Não quay mất nửa ngày mới phản ứng lại được là cậu đã hiểu lầm tôi thành kẻ biến thái sắc lang nên mới muốn trêu tôi chơi.
Nhưng mà..... đem l/ồ/ng n/g/ự/c khỏe khoắn của mình ra cho người ta xem không công thế này thì thật sự rất kỳ cục nha!
Nhưng giải thích mình không phải kẻ hóa sắc hình như còn kỳ cục hơn.....
Thôi cười hai tiếng cho qua chuyện vậy .
Dù sao thì ông anh sắp phá sản của tôi đã ở rể nhà chị gái người ta rồi , cổ tay tôi cũng đang đeo chiếc vòng vàng lớn do chính tay chị gái người ta chọn mà.
Ăn lộc người thì phải mềm miệng, nhận ơn người thì phải nể nang.
Tống Thời Nghiễn chẳng qua chỉ hơi thú vị mà thôi. Bây giờ đã thành người một nhà rồi , tôi phải tạo quan hệ thật tốt với cậu .
Cậu lớn tuổi hơn tôi , miễn cưỡng coi như nửa người anh đi . Áp dụng cách cư xử giữa tôi và ông anh ruột lên người cậu chắc chắn sẽ không sai đâu .
Con ngươi tôi đảo một vòng, cuối cùng cũng tìm thấy chiếc cúc áo bay tung tóe nãy giờ, tôi nhặt lên rồi ném cho cậu một nụ cười ngọt ngào: "Anh ơi, để em khâu cúc áo lại giúp anh cho nha!"
Tống Thời Nghiễn lập tức ngồi thẳng người . Biểu cảm trên mặt từ trêu chọc chuyển sang sững sờ rồi biến thành trống rỗng.
Làn da trắng ngần phủ lên một lớp đỏ mỏng, vô thức ấn nhẹ lên l/ồ/ng n/g/ự/c mình . Đôi môi mấp máy, nhưng nhất quyết không chịu phát ra tiếng.
Là sợ tôi làm hỏng quần áo nên ngượng ngùng không dám mở lời từ chối à ?
"Anh cứ yên tâm!" Tôi vỗ n/g/ự/c cam đoan: "Tay nghề của em siêu đỉnh luôn đấy, quần áo rách hồi trước của anh trai toàn một tay em vá đấy nhé."
Nói xong, tôi vươn tay túm lấy cổ áo cậu , muốn xem vị trí bung cúc nằm ở đâu . Ngón tay vô tình chạm phải làn da trắng mịn dưới xương quai xanh.
Tống Thời Nghiễn phắt đứng bật dậy, giọng vừa gấp gáp vừa khàn đặc: "Đừng… Không cần đâu ."
Nói xong, đầu cũng chẳng ngoảnh lại mà bước đi thẳng, dáng lưng vô cùng dứt khoát.
Chỉ là tư thế đi đứng có hơi kỳ lạ. Đầu gối khép vào trong, bước chân căng cứng, hai chân cứ lúng túng vắt chéo nhau mà nhích lên trên . Đi được nửa đường thì vịnh vào tường, rồi hớt hải chạy vội lên lầu hai.
Cậu bị làm sao thế nhỉ?
Khi tôi vẫn chưa hiểu thì lại nhận được một tin chẳng lành. Anh trai và chị dâu phải đi hưởng tuần trăng mật. Bữa cơm này cũng do hai người họ đặc biệt chuẩn bị để hâm nóng tình cảm giữa tôi và Tống Thời Nghiễn.
Hơn nữa, trước khi khai giảng, tôi đều sẽ ở lại đây.
Khi định mở lời kháng nghị thì anh trai và chị dâu đã bê hành lý ra xe bảo mẫu rồi .
Tôi : !!!
Ông anh tôi thật chẳng hiểu chuyện gì cả. Sao lại có thể để chị dâu xách món đồ nặng như thế chứ?
Tôi nịnh nọt chạy xớ rớ đến giật lấy chiếc túi xách từ tay chị ấy , tót đi cất vào cốp xe. Thu dọn xong xuôi, xe lập tức phóng v/út đi mất.
Tôi trân trân nhìn theo cái đuôi xe đã biến mất mà ngẩn ngơ mất một lúc lâu.
Huhu. Anh tôi thực sự được hưởng phúc rồi đấy!
4
Khi trở
lại
phòng khách, Tống Thời Nghiễn
đã
ngồi
sẵn ở bàn ăn. Cậu
đã
thay
một bộ quần áo khác, cúc áo
được
cài ngay ngắn tận cái
trên
cùng. Mái tóc mềm mại rủ
trước
trán,
trên
người
tỏa
ra
một làn hương thanh mát thoang thoảng.
Truyện được đăng tải duy nhất tại Sime Ngôn Tình: https://simengontinh.com/em-gai-nho-anh-ma-duoc-quy-trong/chuong-2
Thái độ đối với tôi còn xoay chuyển một trăm tám mươi độ. Cậu không những chủ động chào hỏi tôi , ngược lại còn xới cơm hộ, đũa cũng được bày biện gọn gàng ngăn nắp.
Sau khi lí nhí nói cảm ơn, tôi rụt rè ngồi xuống, rụt rè xới cơm, rụt rè gắp thức ăn, rụt rè húp canh.
Đang rụt rè đến mức quên cả trời đất là gì, Tống Thời Nghiễn khẽ ho nhẹ một tiếng: "Cậu không cần phải thế đâu ."
Tôi ngẩng đầu lên: "Hả?"
Giọng cậu vô cùng chân thành: "Cứ tự nhiên như mọi khi là tốt nhất."
Tôi cười gượng hai tiếng.
Cũng đúng. Hai đứa là bạn học cấp ba, đại học cũng học chung một trường. Cái dáng vẻ ngốc nghếch tay trái đùi vịt tay phải sườn gà miệng ngoạm xương sườn ở nhà ăn không biết đã bị cậu bắt gặp bao nhiêu lần rồi .
Thấy tôi ngẩn người , Tống Thời Nghiễn đẩy đĩa sườn heo sốt mật ong đến trước mặt tôi , cười rất rạng rỡ: "Mau ăn đi , lát nữa nguội mất đấy."
Tôi gật đầu, cắm cúi ăn lấy ăn để.
Tống Thời Nghiễn lại bắt đầu nhìn chằm chằm tôi . Tôi ăn một miếng cơm cậu cười , tôi gắp một miếng thịt cậu cười , tôi húp một ngụm canh cậu cười . Trong lòng tôi nổi da gà da cóc, chẳng biết rốt cuộc cậu bị làm sao nữa.
Sau bữa ăn, Tống Thời Nghiễn lái xe chở tôi về nhà một chuyến để lấy hành lý. Lúc quay lại , trời đã tối mịt. Sau khi vệ sinh cá nhân qua loa xong, tôi ngả đầu là ngủ say như c/h/ế/t.
Mấy ngày sau đó, hai chúng tôi ở chung với nhau hòa hợp đến bất ngờ. Cậu phụ trách nấu ăn, tôi phụ trách chấm điểm.
Tôi nghi ngờ Tống Thời Nghiễn đã thức tỉnh linh căn nấu nướng, món nào cậu làm cũng ngon siêu cấp vô địch. Lại còn bữa nào cũng đổi món không trùng lặp, toàn là những món tôi thích.
Khỏi cần hỏi, chắc chắn là ông anh tôi đã khai tuốt tuồn tuột sở thích và mấy món tôi kiêng kỵ cho cậu rồi .
Có những lúc ngửi mùi thơm đến ngây ngốc, tôi lập tức ngọt ngào gọi cậu một tiếng anh trai, dốc sức khen cậu nấu ăn ngon.
Cậu sẽ đỏ tai, vội vàng chuồn mất.
Chao ôi. Hóa ra cũng là một kẻ cuồng em gái ngầm.
Tôi đã nắm vững phương pháp sử dụng Tống Thời Nghiễn một cách nghiêm túc.
Tôi xoa cái bụng tròn vo: "Anh ơi, tối nay em muốn ăn cánh gà sốt Coca!"
Từ trong bếp truyền đến một tiếng động trầm đục, theo sau là giọng nói trầm ấm của cậu .
"Được."
6
Sau đó, tôi phát hiện có điểm bất thường. Cứ cách vài hôm là lại mất đi một vài món đồ nhỏ không đáng kể. Dây buộc tóc, kẹp tóc, khuyên tai, thậm chí còn có cả gói bim bim ăn dở để đó.
Tôi đúng là có thói quen hay quên trước quên sau , nhưng mà tôi rất thành kính với đồ ăn. Hơn nữa, đó lại là món quà vặt hoài niệm tôi cất công mua, cho dù có làm mất tôi thì nó cũng không thể mất được .
Tôi hỏi Tống Thời Nghiễn.
"Nhà cậu có chuột à ? Đồ của tôi cứ luôn không tài nào tìm thấy một cách khó hiểu."
Hình như cậu bị dọa sợ, cứng đờ người điên cuồng gật đầu.
Thế thì đúng rồi . Biệt thự lớn thế này , nào là vườn hoa, nào là bãi cỏ, nào là đài phun nước. Được ăn uống đầy đủ, loài chuột cực kỳ thích những nơi thế này .
Dưới sự giục giã của tôi , Tống Thời Nghiễn đã liên hệ với công ty diệt côn trùng.
Cái tâm lơ lửng cuối cùng cũng được đặt xuống. Kết quả là chưa được yên ổn mấy ngày, cái lược lại mất nữa rồi .
Nói chính xác hơn là bị đ/á/n/h tráo. Y hệt như cây lược của tôi , nhưng kẽ răng sạch trơn, trên cán chẳng có lấy một vết xước.
Tôi : …
Hóa ra là chuột nhà.
Tôi thật sự không tài nào hiểu nổi hành vi của Tống Thời Nghiễn, đành tâm sự suốt đêm với Tiểu Đậu Bao.
Chương này đã có vấn đề gì?
Vui lòng cho chúng tôi biết chương này bị lỗi gì?.
Vui lòng báo cáo lỗi chi tiết để ưu tiên chỉnh sửa.
Gửi báo cáo thành công!
Cảm ơn phản hồi của bạn. Chúng tôi sẽ điều chỉnh sớm nhất có thể.
Gửi báo cáo thất bại!
Đã có lỗi xảy ra trong quá trình gửi báo cáo. Vui lòng thử lại.