Loading...

Em Gái Nhờ Anh Mà Được Quý Trọng
#3. Chương 3

Em Gái Nhờ Anh Mà Được Quý Trọng

#3. Chương 3


Báo lỗi

Cuối cùng chúng tôi đưa ra kết luận: Cậu chê tôi nghèo kiết xác, lại là người có sĩ diện.

 

Cậu ngứa mắt đồ đạc tôi mang đến, nhân lúc tôi không để ý cái thì vứt, cái thì đổi.

 

Tôi hết cách rồi . Chuyện này không còn đơn giản là cười trừ hai cái là giải quyết được nữa. Lỡ ngày nào đó cậu vô tình vứt đi món đồ có ý nghĩa với tôi thì tính sao đây?

 

Ví dụ như con gấu bông cũ kỹ kia . Tôi vừa nhát g/a/n lại sợ tối, đó là món quà anh tôi gom góp tiền mãi mới mua được để bầu bạn với tôi .

 

Đắn đo hồi lâu, tôi dự định chuyển đi . Tôi thu dọn đồ đạc suốt đêm, nhưng trước khi đi vẫn quyết định phải đòi cho ra lẽ.

 

Hôm sau , tôi dậy rất sớm, đi đến cửa phòng Tống Thời Nghiễn, giơ tay gõ nhẹ hai tiếng.

 

Cửa không đóng c/h/ặ/t, tự động mở ra . Cậu vẫn thức, cổ tựa đầu giường, ánh mắt mơ màng, sắc mặt ửng đỏ, hơi thở vừa dồn dập vừa cấp bách.

 

Ngón tay thon dài đang bận rộn với chiếc dây buộc tóc đã mất từ lâu của tôi . Trắng tinh, hồng phấn. Độ hào phóng lên đến chín mươi chín phần trăm.

 

Tôi : o.O?

 

Cảnh tượng này rõ ràng nằm ngoài dự đoán của tôi .

 

Trước mắt tôi tối sầm, tai ong ong, phải tựa vào khung cửa mới miễn cưỡng đứng vững, run rẩy cất lời: "Tống Thời Nghiễn, cậu muốn hủy hoại cái nhà này à ?"

 

Cậu tiện tay giật lấy chiếc chăn che kín từ chân đến eo rồi đến n/g/ự/c, vẻ mặt bình tĩnh đến đáng sợ: "Xin lỗi , tôi quên khóa cửa."

 

Tôi bị vẻ đường hoàng này của Tống Thời Nghiễn làm cho lú lẫn, bắt đầu tự kiểm điểm lại bản thân .

 

Độ tuổi mười tám mươi chín chính là lúc tinh thần phơi phới, có phải mình không nên đến gõ cửa phòng người ta từ sáng sớm thế không ?

 

Nhưng mà cậu ... lại dùng đồ của tôi ...

 

Đại não tôi rối bời, vô thức dán mắt nhìn tay cậu . Trắng trẻo thon dài, khớp xương rõ ràng, bị những chiếc dây buộc tóc óng ánh nước siết c/h/ặ/t vào nhau , mu bàn tay còn có mấy vết hằn đỏ ch/ói mắt.

 

Rốt cuộc đã dùng bao nhiêu sức lực mới siết thành thế này chứ? Không sợ đứt à ?

 

Nhận ra tầm mắt của tôi , cậu rất tự nhiên nhét chiếc dây buộc tóc xuống dưới gối.

 

Tôi : …

 

Thực ra cũng không cần phải bảo vệ đồ ăn thức uống như giữ của thế đâu . Tôi vốn không tha thiết gì mấy món đồ đã bị người ta làm bẩn đâu .

 

Tôi cứng ngắc quay người : " Tôi đợi cậu ở phòng khách, tốt nhất là cậu nên cho tôi một lời giải thích hợp lý."

 

7

 

Mười phút sau , Tống Thời Nghiễn mang theo hơi nước đi xuống lầu, đứng ngoan ngoãn trước mặt tôi .

 

Tôi khoanh tay trước n/g/ự/c, bày ra tư thế chuẩn bị hỏi tội.

 

Đã nháp sẵn hết rồi . Chất vấn, lên án, chuyển nhà, tuyệt đối không thiếu bước nào.

 

Tôi đi thẳng vào vấn đề: "Lén lấy đồ của tôi để làm chuyện đó hả?"

 

Cậu lắc đầu: "Nhặt được ."

 

Đúng là một câu trả lời chẳng ăn nhập gì cả.

 

Tôi trừng mắt nhìn cậu : "Nhặt được sao không trả lại cho tôi ?"

 

Cậu bĩu môi, như thể chịu đựng nỗi oan ức tày trời.

 

"Rơi dưới đất, trên đó còn có dấu giày, tôi cứ tưởng cậu không cần nữa."

 

Ngừng lại một lát, cậu nói thêm: "Những món đồ khác cũng vậy ."

 

Tôi : (°ー°〃)?

 

Phòng khách tôi ở không có nhà vệ sinh riêng, rửa mặt phải dùng nhà vệ sinh chung ngoài hành lang. Đúng lúc bình nóng lạnh phòng Tống Thời Nghiễn bị hỏng, mấy ngày nay hai chúng tôi vẫn luôn dùng chung một phòng.

 

Mỗi lần tôi đ/á/n/h răng rửa mặt xong là thế nào cũng làm rơi mất thứ gì đó. Giờ nghĩ lại chắc là rơi vào khe hẹp cạnh bồn rửa mặt rồi .

 

Lúc trước , nếu không vì món ăn vặt biến mất thì tôi cũng chẳng suy diễn lung tung đến mức nghĩ trong biệt thự có chuột.
Truyện được đăng tải duy nhất tại Sime Ngôn Tình: https://simengontinh.com/em-gai-nho-anh-ma-duoc-quy-trong/chuong-3

 

Ha ha. Cậu xem cái trò đời này xem. Tôi còn tưởng người ta chê mình nghèo cơ chứ. Ai mà ngờ được lại tiết kiệm đến mức ngay cả đồ ăn vặt tôi ăn thừa cũng gom lại cơ chứ.

 

Không đúng. Trọng tâm không phải cái này .

 

Tôi kéo chủ đề quay lại quỹ đạo: "Thế cái cậu dùng để làm chuyện đó là có ý gì?"

 

Nói xong, tôi trừng trừng nhìn Tống Thời Nghiễn, muốn xem cậu còn bới ra cái lý do gì nữa.

 

Sắc mặt cậu lập tức đỏ bừng, cúi gằm đầu không dám nhìn thẳng vào tôi . Ngón tay siết c/h/ặ/t vạt áo, cả người bồn chồn lo lắng thấy rõ.

 

Hừ, quả nhiên là đồ tồi.

 

Khi tôi định nổi giận lôi đình thì Tống Thời Nghiễn quỳ thẳng xuống đất, ngẩng đầu nhìn tôi , trong mắt rưng rưng nước, giọng run bần bật.

 

"Quý Tri Dư, tôi thích cậu ."

 

Tôi trố mắt ngạc nhiên, phản ứng đầu tiên là giơ tay kéo cậu dậy. Cho dù nhận nhầm người thì cũng không cần hành cái lễ lớn thế này chứ.

 

Sau khi lôi người ta đứng lên rồi , tôi mới nhận thức được cậu vừa nói gì.

 

Tôi tức tối mắng: "Ai đời tỏ tình mà quỳ cả hai chân hả? Cậu muốn tiễn tôi đi hả?"

 

Tống Thời Nghiễn ngượng ngùng đáp: "Chân mềm nhũn."

 

Tôi : …

 

Ai mà ngờ được hàng loạt hành vi có vẻ khiêu khích trước đó của cậu không phải diss mà là kiss. Hèn chi dạo này cứ như bị bệnh, nửa đêm cứ khoác hai mảnh vải đi lảng vảng khắp nơi.

 

Tôi hỏi cậu đang làm gì, cậu không khát thì cũng đói. Giờ nghĩ lại , rõ ràng là thả thính rành rành ngay trước mặt tôi . Thế mà tôi cứ trơ ra không nhận ra .

 

8

 

Sắc mặt tôi đổi liên tục mà cứ câm như hến, Tống Thời Nghiễn sợ đến mức mặt cắt không còn giọt m/á/u.

 

"Xin lỗi . Là tôi làm sai. Cậu đ/á/n/h tôi mắng tôi thế nào cũng được , chỉ là... đừng phớt lờ tôi ."

 

Càng về sau , giọng cậu càng nghẹn ngào, đôi môi mím c/h/ặ/t đến trắng bệch vì sốt ruột.

 

Tôi hơi ngạc nhiên. Không ngờ một nam thần ngầu lòi trời đ/á/n/h thánh đ/â/m lại là một đứa hay mít ướt ở sau lưng.

 

Cục tức bỗng chốc vơi đi một nửa. Nghĩ kỹ lại xem, nếu người tôi thích ở nhà tôi , ngày nào cũng ngoan ngoãn gọi tôi bằng chị, còn vô tư làm nũng với tôi ...

 

Cạy hàm răng ra chắc nóng phỏng mất, muốn đem ra phơi nắng ghê.

 

Không được . Cứ nghĩ nữa là sắp đồng cảm với cậu luôn rồi .

 

Tôi bèn véo mạnh đùi mình , lập tức chuyển sang vẻ mặt nghiêm túc:"Xin lỗi , tôi không thích cậu ."

 

" Tôi biết mà!" Cậu hoàn toàn không bất ngờ: "Ban đầu tôi định thầm lặng chăm sóc với cậu cậu , để cậu quen dần với tôi , rồi không thể thiếu tôi , nhỡ đâu có ngày thích tôi … Xem ra bây giờ hỏng bét rồi ."

 

Cậu càng nói càng ảo não: "Cậu đừng áp lực quá nhé, tôi chỉ đơn phương bày tỏ thiện cảm thôi."

 

Ha ha. Tôi áp lực muốn c/h/ế/t đây này .

 

Cũng may mấy ngày nay tôi hoàn toàn coi cậu như em trai, chứ mà mờ mắt một chút thôi, chắc cậu nhào tới ôm chầm lấy rồi .

 

Tôi phát cuồng lên: " Tôi muốn về nhà."

 

"Không được ."

 

Tống Thời Nghiễn phản ứng cực kỳ mạnh mẽ, dang hai tay chặn trước mặt tôi .

 

" Nhưng tôi đã làm phiền cậu lâu lắm rồi mà."

 

"Không phiền."

 

"Ngày nào tôi cũng ăn chực ở nhờ, lại còn sai bảo cậu đủ điều."

 

" Tôi thích thế đấy."

 

…

 

Thấy cậu cứng đầu, tôi đành đổi cách khác.

 

"Ý tôi là, sau khi biết cậu thích tôi , tôi không thể tiếp tục thản nhiên nhận sự chăm sóc của cậu được nữa. Tôi không thể đáp lại bất cứ điều gì, làm vậy không công bằng với cậu ."

 

 

Bạn vừa đọc đến chương 3 của truyện Em Gái Nhờ Anh Mà Được Quý Trọng thuộc thể loại Nữ Cường, HE, Hiện Đại, Hài Hước, Hào Môn Thế Gia. Truyện sẽ được cập nhật ngay khi có chương tiếp theo, đừng quên theo dõi Fanpage để không bỏ lỡ các chương mới nhất. Trong lúc chờ đợi, bạn có thể khám phá thêm nhiều bộ truyện đặc sắc khác đang được yêu thích trên Sime Ngôn Tình. Chúc bạn có những phút giây đọc truyện thật trọn vẹn!

Sime Ngôn Tình

Sime Ngôn Tình

Sime Ngôn Tình là nơi tụi mình chia sẻ những bộ ngôn tình siêu sủng, siêu ngọt khiến tim tan chảy! Theo dõi liền kẻo lỡ truyện hot nha~ Nhớ vote 5 sao ủng hộ tụi mình với nhaa 💕

Bình luận

Sắp xếp theo