Loading...

Em Gái Nhờ Anh Mà Được Quý Trọng
#4. Chương 4

Em Gái Nhờ Anh Mà Được Quý Trọng

#4. Chương 4


Báo lỗi

Tống Thời Nghiễn cuống cuồng xoay nửa vòng.

 

" Nhưng mà tôi đã hứa với anh vợ... không , anh rể! Tôi đã hứa với anh rể là nhất định sẽ chăm sóc tốt cho cậu mà."

 

Tôi thấy trạng thái của cậu có gì đó không ổn . Vừa nãy bị từ chối tỏ tình mà chẳng có phản ứng gì mấy, sao nghe tin tôi đòi đi lại kích động thế này ?

 

Chẳng lẽ...

 

Tôi dò hỏi mở lời: "Anh tôi đã khai sạch thông tin của tôi rồi à ?"

 

Tống Thời Nghiễn chần chừ gật đầu.

 

Tôi : …

 

9

 

Đúng vậy . Tôi có bệnh.

 

Bố mẹ tôi mất từ khi tôi còn rất nhỏ. Lúc đó anh trai tôi mới là một học sinh cấp hai hơi ngơ ngác, òn tôi thì ngốc đến mức chẳng có gì để ngơ.

 

Đồ đạc trong nhà bị bác cả cưỡng ép quản lý kèm theo lời hứa sẽ nuôi tôi và anh trai khôn lớn thành người . Thế là hai anh em tôi bắt đầu cuộc sống ăn nhờ ở đậu. Chính xác hơn là một mình tôi .

 

Anh tôi ở nội trú trong trường, hai tuần mới về một lần , chiều chủ nhật là phải quay lại trường. Anh xót tôi , lúc đi sẽ lén nhét một nửa tiền sinh hoạt phí cho tôi .

 

Nhưng dù tôi có bao nhiêu tiền đi nữa, cũng sẽ bị chị họ giật lấy để tiêu xài phung phí. Chị ta còn hằm hằm đe dọa, nếu chuyện này lọt đến tai anh tôi , hai anh em tôi sẽ bị đuổi ra khỏi nhà.

 

Bác gái thỉnh thoảng cũng lên cơn điên, lớn tiếng đòi đuổi cổ tôi đi . Cứ thế, họ đã thành công gây áp lực tâm lý lên một đứa học sinh tiểu học.

 

Không có tiền thì không có cơm ăn. Ngày nào tôi cũng ăn đồ thừa canh cặn của họ, còn phải cung cấp giá trị cảm xúc cho họ nữa.

 

Cái ngày tháng đó kéo dài ròng rã ba năm. Cho đến ngày nọ, tôi đói hoa cả mắt, bị một chiếc xe đi ngang qua va quẹt nhẹ. Rầm một cái ngất xỉu tại chỗ.

 

Tài xế mặt cắt không còn giọt m/á/u đứng bên tai tôi lải nhải l/ồ/ng tiếng điên cuồng.

 

Anh tôi nhận được điện thoại vội vã từ trường chạy đến, nhìn thấy mặt mày tôi bầm dập, còn gãy một tay, vừa khóc vừa tự tát vào mặt mình .

 

Tài xế mặt cắt không còn giọt m/á/u tiếp tục l/ồ/ng tiếng.

 

Tôi : …

 

Trông có vẻ đáng sợ vậy thôi, chẳng qua là bị suy dinh dưỡng nên không chịu nổi va chạm, chứ ăn uống ngon nghẻ vào là sẽ từ từ hồi phục lại .

 

Hơn nữa anh tôi cũng chẳng khá khẩm hơn là bao. Chia cho tôi một nửa sinh hoạt phí xong thì trong người chỉ còn đúng một trăm rưỡi, mỗi ngày năm tệ chỉ đủ uống nước cho no bụng.

 

Sau khi xuất viện, anh tôi làm một trận tơi bời với bác cả mới đòi được ít tiền rồi dẫn tôi dọn đi nơi khác.

 

Tôi không còn phải chịu đói nữa, nhưng chứng thèm ăn lại cực kỳ mãnh liệt. Những lúc áp lực cao còn ăn uống vô độ. Ăn xong lại nôn, nôn xong lại ăn, thỉnh thoảng còn ăn đến mức phải vào viện truyền nước.

 

Lên đại học vì sợ bị bạn cùng phòng coi là sinh vật lạ nên tôi đã thuê một căn hộ gần trường.

 

Anh tôi không yên tâm. Ngày nào cũng đi đi về về mất mấy tiếng đồng hồ sang thăm tôi , cứ đến cuối tuần là bắt buộc tôi phải sang ở bên đó.

 

10

 

Tôi có não, nhưng không nhiều lắm.

 

Tôi loáng thoáng đoán được anh trai mình đang thầm mưu tính chuyện gì đó. Bằng không , với mức độ cuồng em gái của anh ấy thì tuyệt đối không đời nào giao phó tôi cho người khác.

 

Hơn nữa, chị dâu lại chính là người con gái anh tôi thầm thương trộm nhớ nhiều năm trời.

 

Còn nhớ lần tôi bị gãy tay đó. Chị ấy cứ ngỡ người bị thương là anh tôi , lập tức hoảng hốt chạy đến bệnh viện ôm chầm lấy anh ấy mà khóc .

 

Anh tôi cứng đờ cả người , dịu dàng dỗ dành chị ấy .

 

"Người bị thương không phải anh , là em gái anh ... em đừng khóc nữa...
Truyện được đăng tải duy nhất tại Sime Ngôn Tình: https://simengontinh.com/em-gai-nho-anh-ma-duoc-quy-trong/chuong-4
"

 

Mãi về sau thì họ mất liên lạc.

 

Tôi hỏi anh tôi : "Chị xinh đẹp đâu rồi ?"

 

Anh ấy lập tức sụp đổ, khóc lóc đau đớn tột cùng.

 

Bây giờ tôi mới hiểu ra . Anh tôi tự ti. Một tên nhóc nghèo rớt mồng tơi phải đ/á/n/h quyền đen kiếm tiền đóng học phí, lại còn phải nuôi em gái thì làm sao xứng với một tiểu thư vừa xinh đẹp , vừa giàu có lại rạng rỡ tỏa nắng chứ.

 

Còn chuyện ở rể… Chắc là bị cuộc sống vùi dập lên bờ xuống ruộng đến mức mất hết hy vọng rồi .

 

Anh ấy chắc chắn sẽ không thấy cái lợi của việc ở rể đâu , hay là muốn tôi cũng nếm mùi đó hả?

 

Nhưng chí hướng của tôi đâu phải ở đây!

 

Tôi hầm hầm chạy lên lầu thu dọn hành lý. Lúc vác vali đi xuống, tôi nghe thấy tiếng nức nở ngắt quãng.

 

Khi thò đầu nhìn qua, bờ vai Tống Thời Nghiễn khẽ rung lên, khuôn mặt nhỏ nhắn xinh đẹp đẫm vết nước mắt.

 

Bàn tay buông thõng bất lực bên người , mặc cho nước mắt rơi lã chã xuống đất, vừa vụn vỡ vừa đáng thương.

 

Thấy tôi , cậu sụt sịt mũi.

 

"Cậu có thể đừng đi không ? Tôi thề sau này không dám nhặt linh tinh nữa, cũng không mặc áo choàng tắm đi lung tung nữa. Cái bình nóng lạnh do tôi cố tình làm hỏng đấy, tôi vừa liên hệ người đến sửa rồi , nhanh nhất là chiều nay là dùng được thôi..."

 

Tôi không nói gì, xách vali tiếp tục bước xuống.

 

Tống Thời Nghiễn khóc càng dữ hơn.

 

"Coi như tôi cầu xin cậu đấy. Nếu chị tôi biết tôi chọc cậu tức bỏ đi , chị ấy đ/á/n/h tôi c/h/ế/t mất. Hức hức hức, anh rể cũng sẽ không tha cho tôi đâu , tôi biết anh ấy hay đ/á/n/h quyền lắm, bắp tay to thế này này , cơ bắp cuồn cuộn thế này này ..."

 

Cậu vừa nói vừa khua tay múa chân minh họa.

 

Giả trân quá đi .

 

Tôi phì cười .

 

Thấy thái độ của tôi mềm mỏng lại , Tống Thời Nghiễn quẹt nước mắt, bắt đầu lấn tới.

 

"Cậu không muốn ăn cơm tôi nấu nữa à ? Thịt bò hầm khoai tây, cánh gà sốt Coca, sườn xào chua ngọt, súp lơ xào tỏi, canh đậu hũ cá diếc… Căn biệt thự bên cạnh cũng là của chị tôi , bây giờ tôi thu dọn đồ đạc chuyển sang đó luôn. Đến giờ ăn tôi mang cơm qua để ở cửa rồi đi ngay, tuyệt đối không bước vào trong, cậu ăn xong đặt ra ngoài là tôi tự thu dọn."

 

Tôi : …

 

Dù thừa biết Tống Thời Nghiễn đang giả bộ đáng thương, tôi vẫn bị lừa gạt. Có lẽ vì cậu khóc trông đẹp quá, hoặc là triệu chứng sương mù não lại nặng thêm rồi .

 

Đại khái là tôi đã gật đầu, không nhắc đến chuyện chuyển đi nữa. Nhưng cũng không thực sự bắt cậu dọn sang nhà bên cạnh, chuyện đuổi chủ nhà đi chỗ khác, tôi không làm được .

 

11

 

Sau ngày hôm đó, Tống Thời Nghiễn hoàn toàn không còn những hành vi khoe mẽ tán tỉnh nào nữa, mỗi ngày đều cẩn t/h/ậ/n dò xét sắc mặt tôi để sống.

 

Tôi : …

 

Tôi tài nào nghĩ thông nổi. Những gì tôi thể hiện ra trước mặt mọi người luôn là sự nhút nhát và rụt rè, cũng chẳng có điểm sáng nào cả. Rốt cuộc cậu thích tôi ở điểm nào chứ?

 

Mãi đến khi khai giảng, anh trai và chị dâu vẫn chưa về.

 

Tống Thời Nghiễn đưa tôi đến trường, còn nhét vào tay tôi rất nhiều đồ ăn vặt. Tôi nhỏ giọng nói cảm ơn, rồi quay đầu rời đi một mạch.

 

Vốn dĩ hai đứa học hai chuyên ngành khác nhau , tôi lại cố tình né những con đường hay đi , nhà ăn hay thư viện cũng ít lui tới hơn. Khai giảng được hai tháng, tôi không hề chạm mặt cậu lấy một lần .

 

Đến hôm nay thì đám bạn cùng phòng rủ tôi đi chơi. Tôi thỉnh thoảng mới ở ký túc xá, quan hệ với họ cũng nhạt nhòa bình thường. Cứ tưởng họ muốn kết bạn với mình , nên khi nhận được lời mời, tôi ngạc nhiên đến mức thụ sủng nhược kinh.

 

 

Vậy là chương 4 của Em Gái Nhờ Anh Mà Được Quý Trọng vừa khép lại với những tình tiết đầy lôi cuốn. Là một truyện thuộc thể loại Nữ Cường, HE, Hiện Đại, Hài Hước, Hào Môn Thế Gia, tác phẩm này đang được rất nhiều độc giả theo dõi mỗi ngày trên Sime Ngôn Tình. Hãy theo dõi Fanpage để cập nhật chương mới nhanh nhất, và đừng quên khám phá thêm các truyện hot cùng thể loại đang chờ bạn phía trước!

Sime Ngôn Tình

Sime Ngôn Tình

Sime Ngôn Tình là nơi tụi mình chia sẻ những bộ ngôn tình siêu sủng, siêu ngọt khiến tim tan chảy! Theo dõi liền kẻo lỡ truyện hot nha~ Nhớ vote 5 sao ủng hộ tụi mình với nhaa 💕

Bình luận

Sắp xếp theo