Loading...
Đến nơi rồi mới biết hóa ra đây là buổi giao lưu hẹn hò. Có một nữ sinh bùng kèo phút ch/ót, thế là họ lôi tôi đến để lấp chỗ trống.
Không khí trong phòng ngột ngạt, tiếng nhạc bật to điếc cả tai, ánh đèn thì chớp nháy nhập nhoè. Tôi chán nản ngồi co ro một góc uống nước trái cây, nhìn bọn họ cười đùa vui vẻ với những nam sinh mới quen.
Khi đang định tìm cớ chuồn lẹ, tiếng trò chuyện trong phòng bỗng nhỏ hẳn đi . Tôi khó hiểu ngẩng đầu lên.
Ngay cửa có một nam sinh cao lớn đang đứng . Ngược sáng nên không nhìn rõ mặt, chỉ lờ mờ thấy được đường nét góc cạnh. Cậu mặc chiếc áo nỉ màu xám nhạt, ống tay áo t/ùy ý xắn lên, để lộ phần cơ bắp săn chắc gọn gàng.
Cho đến khi có ai đó hét lên một tiếng: "Đại gia Nghiễn!"
Thấy tôi ngơ ngác, bạn cùng phòng lập tức sáp lại thì thầm to nhỏ.
"Thấy nam sinh kia chưa ? Top 3 trong bảng xếp hạng những nam thần phải ngắm của trường mình đấy! Con gái theo đuổi cậu ta nhiều vô kể, nhưng tính tình thì kiêu ngạo lạnh lùng như cục đá, chẳng biết mỗi ngày trưng cái mặt khó đăm đăm ra cho ai xem nữa."
Tôi điềm nhiên lùi lại phía sau : "Hả? Thế á? Tớ không hay quan tâm mấy chuyện này lắm."
"Cậu trốn cái gì chứ?" Cô ấy kéo tôi ra : "Cậu ta có ăn thịt người đâu ."
Tôi : …
Nhưng cậu muốn ăn thịt tôi đấy.
Bạn cùng phòng vẫn đang lải nhải bên tai: "Mà trong nhóm chat làm gì có cậu ta nhỉ, sao lại đến đây được cơ chứ?"
Tôi vừa ậm ừ cho qua chuyện, vừa cúi đầu uống nước trái cây, cố gắng giảm thiểu sự tồn tại của bản thân đến mức tối đa.
Khi ngẩng đầu lên lần nữa, Tống Thời Nghiễn không biết đã ngồi đối diện tôi từ bao giờ. Cả người lọt thỏm vào ghế sofa, hai chân duỗi thẳng một cách t/ùy ý, đang lướt điện thoại với vẻ lười biếng.
Sau đó, không biết ai đề xuất chơi trò chơi quốc vương. Không khí bỗng chốc trở nên náo nhiệt hẳn lên.
Để không làm mọi người mất hứng, tôi đành c/ắ/n răng tham gia. Trắng tay qua sáu lượt, tôi dần thả lỏng người , vừa c/ắ/n hạt dưa vừa xem người khác chịu phạt.
Quốc vương ra lệnh cho hai nam sinh hôn nhau , tôi còn nhân cơ hội đục nước béo cò hùa theo trêu chọc một chút.
Thực tế chứng minh, làm người không thể quá đắc ý được .
Quốc vương của ván mới đảo mắt nhìn một vòng, bỗng chống nạnh cười ngửa lên trời: "Số 7 và số 17 nhìn sâu vào mắt nhau trong một phút."
Nghe xong câu đó, tôi cảm thấy tâm can mình như muốn ngừng đập.
Số 7 chính là tôi . Tôi lập tức cầu trời khẩn phật mong sao số 17 là một bạn nữ.
Ngay sau đó, Tống Thời Nghiễn với vẻ mặt thờ ơ lật tấm thẻ bài của mình lên.
12
Căn phòng lập tức tràn ngập những tiếng hú hét quái dị. Ai nấy đều hóng chờ xem nét mặt sượng trân của nam thần băng lãnh này .
Có người còn cố tình nhắc khéo: "Anh Nghiễn, không làm nhiệm vụ là phải phạt ba chén đấy nhé!"
Lời vừa dứt, trước mặt Tống Thời Nghiễn lập tức bị đẩy tới ba ly rượu được rót đầy. Ly không lớn, nhưng là rượu trắng pha bia, ban nãy có người uống xong đã nằm ngủ khì trên sofa.
Tống Thời Nghiễn hoàn toàn không để ý, dứt khoát giơ tay cầm lấy.
"Đừng uống."
Tôi theo phản xạ đè tay cậu lại . Cậu ngước lên nhìn tôi , đáy mắt tràn ngập vẻ ngỡ ngàng.
Mọi người xung quanh lại càng hùa vào trêu chọc dữ dội hơn: "Nhìn nhau đi ! Nhìn nhau đi ! Nhìn nhau đi !"
Tôi hít sâu một hơi , xích lại gần cậu hơn chút nữa.
Nhận được tín hiệu, nửa thân trên của Tống Thời Nghiễn hơi chồm về phía trước , nét mặt tinh tế phóng đại liên tục trước mắt. Đuôi mắt hơi nhếch lên, hàng mi vừa dài vừa rậm, cảm xúc trong mắt đậm đến mức không tan nổi.
Tim
tôi
bỗng dưng đập nhanh hơn. Đến khi hết giờ, con
số
trong lòng bàn tay
đã
bị
tôi
vò nát.
Truyện được đăng tải duy nhất tại Sime Ngôn Tình: https://simengontinh.com/em-gai-nho-anh-ma-duoc-quy-trong/chuong-5
Chơi chưa được mấy vòng, Tống Thời Nghiễn lại bị bốc trúng. Vua trò chơi vừa hô số lên, còn chưa kịp nói là ai khác, cậu đã ngửa cổ nốc cạn ly rượu.
Ngay sau đó là những ánh mắt hóng hớt quét qua quét lại giữa hai chúng tôi . Tôi hơi ngượng ngùng, tranh thủ lúc bọn họ bốc thăm ván mới để lén lút chuồn ra ngoài.
Hóng gió được một lát, đầu hành lang xuất hiện một người đàn ông đi đứng lảo đảo.
Nhìn thấy tôi , mắt anh ta sáng lên, lao như bay về phía tôi , miệng lắp bắp nói muốn kết bạn với tôi .
Tôi : …
Lần đầu tiên thấy có kẻ tự dâng mặt đến đòi ăn đòn. Mười phút sau , tôi bước ra từ góc khuất camera an ninh, nhàn nhã phủi phủi bụi trên tay.
Năm xưa, anh trai đưa tôi từ nhà bác cả ra ngoài xong đã lập tức xin nhà trường cho tôi học ngoại trú, ngày nào cũng lẽo đẽo theo sau bồi bổ dinh dưỡng cho tôi .
Tôi tò mò không biết anh ấy lấy đâu ra lắm tiền thế. Theo dõi mấy ngày mới phát hiện, sau khi tan học, buổi tối anh ấy toàn chạy ra võ quán làm quân xanh đ/á/n/h thuê.
Chính là chịu đòn. Kiếm tiền nhanh, nhưng lúc nào cũng bị thương. Mặt mũi bầm dập chỉ là chuyện nhỏ, thế mà anh ấy vẫn luôn gạt tôi bảo là do học thể d/ụ/c bị ngã.
Tôi sợ anh trai mình bị đ/á/n/h c/h/ế/t, vừa khóc lóc vừa tìm đến đó.
Sau này ông chủ thấy hai anh em tôi đáng thương nên đã tăng tiền công theo giờ cho anh trai tôi , còn tiện thể dạy tôi mấy chiêu phòng thân hiểm hóc.
Chọc tay vào mắt, thúc chỏ vào thắt lưng, dùng đầu gối húc hạ bộ, chiêu nào cũng nhắm thẳng chỗ yếu mà táng.
Cho nên, ngần ấy năm qua tôi vẫn luôn âm thầm xử đẹp khối kẻ có ý đồ bắt nạt mình .
13
Lúc quay lại phòng bao, người đã về gần hết. Chỉ còn vài người nằm ngổn ngang dưới đất, tôi nhớ bạn cùng phòng nói thuê trọn gói đêm cho bọn họ ngủ ở đây.
Lúc đang định xách túi đi về, tôi bỗng phát hiện Tống Thời Nghiễn đang nheo mắt nhìn tôi , đáy mắt thấp thoáng sự mong đợi.
Tôi : …
Chắc chắn cậu không muốn ngủ lại đây đâu . Giờ về ký túc xá chắc chắn không kịp nữa, tình trạng này của cậu cũng chẳng đi nổi.
Tôi thở dài, bước đến hỏi cậu .
"Có muốn về nhà với tôi không ?"
"Ừ..."
Cậu lảo đảo đứng dậy, hơn nửa trọng lượng cơ thể đè nặng lên bả vai tôi . Tôi suýt thì quỵ gối.
Đưa Tống Thời Nghiễn về đến nhà thì đã qua mười hai giờ. Cũng may anh trai thỉnh thoảng mới sang ngủ lại , tôi cố ý thuê một căn hộ hơi rộng một chút.
Tôi ném cậu lên giường, vừa ôm cái lưng già vừa thở dốc. Hồi sức xong định đi vệ sinh cá nhân rồi đi ngủ, vạt áo bỗng bị ai đó kéo lại .
Ánh mắt Tống Thời Nghiễn đờ đẫn, môi mấp máy, nhỏ giọng lầm bầm gì đó. Tôi nghe không rõ, bèn cúi người áp sát lại gần.
"Tại sao ... lại ghét tôi ? Còn luôn trốn tránh tôi ... Từ lúc khai giảng đến giờ, một lần cũng không cho tôi chạm vào ..."
Giọng điệu muốn tủi thân bao nhiêu là tủi thân bấy nhiêu.
Tôi thở dài.
"Có khả năng nào là vì sợ không ? Ai dạy cậu đi đơn phương người ta mà cứ trừng mắt nhìn lom lom, người không biết lại tưởng cậu tính đi ám sát đấy. Hơn nữa... cậu còn dọa bạn thân của tôi chạy mất dép, cậu nói xem tôi có nên sợ cậu không ?"
Nói xong, tôi lại nhớ tới cậu bạn gầy gò nhỏ thó kia . Hoàn cảnh gia đình không tốt lắm, chẳng ai chơi cùng, lúc nào cũng bảo tôi là người bạn duy nhất của cậu ta .
Hôm bị ép chuyển trường, trong mắt toàn là sợ hãi, trên làn da hở ra chỗ xanh chỗ tím, vậy mà vẫn không quên nhắc nhở tôi : "Tránh xa Tống Thời Nghiễn ra , cậu ta chẳng phải người tốt gì đâu ."
Chương này đã có vấn đề gì?
Vui lòng cho chúng tôi biết chương này bị lỗi gì?.
Vui lòng báo cáo lỗi chi tiết để ưu tiên chỉnh sửa.
Gửi báo cáo thành công!
Cảm ơn phản hồi của bạn. Chúng tôi sẽ điều chỉnh sớm nhất có thể.
Gửi báo cáo thất bại!
Đã có lỗi xảy ra trong quá trình gửi báo cáo. Vui lòng thử lại.