Loading...
Tôi hơi chấn động.
Tiếng tăm của Tống Thời Nghiễn trong lớp rất tốt . Cậu sẽ cẩn t/h/ậ/n soạn vở ghi chép cho các bạn cùng xem, cũng mang rất nhiều quà vặt đến chia cho mọi người . Thậm chí đám mèo ch/ó hoang quanh trường cũng thường xuyên được cậu cho ăn.
Chiều hôm đó, Tống Thời Nghiễn đã trở thành bạn cùng bàn mới của tôi . Một câu cũng không nói , chỉ trừng mắt nhìn tôi . Cho nên tôi vô thức cho rằng cậu muốn nắm thóp mình để giở trò phạt vạ bàn cùng bàn.
Nghĩ đến đây, tôi chọc chọc lên mặt Tống Thời Nghiễn xả một trận khổ tâm, còn liên mồm bảo cậu là đồ tồi.
Kết quả là giây tiếp theo, cậu bỗng chồm dậy, gào lên hét lớn: "A a a! Đáng c/h/ế/t! Cái tên khốn đó dám bôi nhọ tôi ! Tôi thấy cậu ta buồn nôn nên cơ bản không thèm chạm vào , chỉ hỏi cậu ta vài câu thôi."
14
Tôi bị cậu dọa cho giật nảy mình b/ắ/n ngược ra xa tít tắp.
Ngực Tống Thời Nghiễn phập phồng kịch liệt, trong mắt toàn là tủi thân và phẫn nộ.
Tôi ngẩn ra : "Cậu ta đã làm chuyện gì khiến cậu ghét à ?"
Sắc mặt cậu lập tức trắng bệch, đôi môi cũng mất hết huyết sắc, ấp úng hồi lâu.
"Là chuyện liên quan đến cậu , có lẽ sẽ làm tổn hại đến hình tượng của cậu ta trong lòng cậu . Cậu... cậu có muốn biết không ?"
Tôi gật đầu.
Cậu trầm mặc hai giây, cuối cùng lấy điện thoại ra gọi một cuộc. Hai mươi phút sau , tài xế lái xe đến dưới lầu, tôi theo Tống Thời Nghiễn về biệt thự.
Cậu ôm laptop xuống, cắm USB vào cho tôi nghe một đoạn ghi âm. Giọng nói rất quen thuộc.
"Đứa trẻ mồ côi bố mẹ đúng là dễ lừa, nặn ra hai giọt nước mắt là dốc hết ruột g/a/n ra với tôi ngay."
…
"Cái đó... vừa to vừa trắng, lần trước cô ta cúi xuống nhặt b/út, tao cố tình quay lại đấy, mày có muốn xem không ? Anh em cả mà, bán rẻ cho mày năm mươi..."
…
"Mày nói xem nếu tao ra vẻ đáng thương hơn chút nữa, cô ta có chủ động cho tao không nhỉ? Tao khá muốn thử kiểu con gái ngoan ngoãn xem sao ..."
…
Tôi trân trân nhìn màn hình, đại não trống rỗng, nước mắt cứ thế trào ra không báo trước .
Tôi không biết tại sao mình lại khóc . Có lẽ vì đây là một trong số ít những " người bạn" của tôi .
Hồi bé ở nhờ nhà người ta , ăn không đủ no mặc không đủ ấm, đến nói chuyện với người khác cũng chẳng dám.
Bọn họ kể bố mẹ đã mua cho mình những gì, lại còn mời bạn bè thân thiết đến nhà chơi.
Tôi chẳng có bố mẹ , cũng chẳng có bạn bè, càng không có nhà. Thế nên khi gặp một người có hoàn cảnh giống mình lại vừa cô đơn, chúng tôi mới ôm lấy nhau để sưởi ấm.
"Đừng khóc nữa..."
Tống Thời Nghiễn ngồi xổm trước mặt tôi , dùng đầu ngón tay lau nước mắt cho tôi hết lần này đến lần khác.
Tôi hỏi cậu : "Video đâu ?"
"Xóa rồi , tôi đứng canh cậu ta xóa, không có bản sao , điện thoại cũng đập rồi ."
Cậu càng nói càng giận: "Không ngờ đồ khốn đó trước khi đi còn muốn hại tôi một vố."
"Thế... sao đoạn ghi âm lại giữ lại ?"
" Tôi thấy chuyện này nên để cậu biết , nhưng hồi đó đã là năm ba cao trung, cậu đang dốc hết sức để thi vào Nam Đại, tôi sợ ảnh hưởng đến tâm lý của cậu . Lên đại học rồi cậu sống rất tốt , tôi lại sợ cậu biết xong còn buồn hơn, nên cứ kéo dài mãi cho đến tận bây giờ..."
Tôi mím môi: "Cảm ơn cậu ."
Mắt Tống Thời Nghiễn sáng lên một chút, cẩn t/h/ậ/n từng chút một hỏi.
"Vậy... cậu còn sợ tôi nữa không ?"
Tôi muốn trả lời, nhưng miệng đã bị cậu bịt lại .
Cậu lầm bầm một
mình
.
Truyện được đăng tải duy nhất tại Sime Ngôn Tình: https://simengontinh.com/em-gai-nho-anh-ma-duoc-quy-trong/chuong-6
"Không được , tôi vẫn thấy hơi áy náy. Hay là thế này , tôi mang cơm cho cậu một tháng để chuộc tội."
Nói xong, cậu giữ c/h/ặ/t gáy tôi gật đầu liên tục.
Tôi : …
15
Nhờ phúc của Tống Thời Nghiễn, tôi đã chuyển về ký túc xá ở, tiện thể kéo khoảng cách quan hệ với các bạn cùng phòng xích lại gần hơn rất nhiều.
Trước kia họ hóng hớt chuyện tôi giả vờ ngủ, bây giờ họ hóng hớt chuyện tôi phát cuồng.
"Hi hi hi hi, , hôm liên hoan đã thấy hai người có gian tình rồi !"
"Hèn chi Tống Thời Nghiễn lại tuyệt tình với mấy cô gái khác như thế, hóa ra đã có chủ từ lâu, suýt chút nữa tụi này còn tưởng cậu ta có vấn đề gì chứ."
"Nghe nói có một đàn chị theo đuổi cậu ta ba tháng mà cậu ta còn chẳng nhớ nổi tên người ta , bây giờ ngày nào cũng chạy xuống dưới tòa ký túc xá tụi mình nịnh nọt, đúng là gió xoay chiều rồi ha!"
Tôi cười trừ đầy ngượng ngùng.
Không ngờ Tống Thời Nghiễn đưa cơm liên tục cho đến tận cuối kỳ, còn ngày nào cũng hớn hở cười đùa.
Nhưng tôi thì không cười nổi.
Tôi là sinh viên y khoa. Áp lực cuối kỳ cao đến mức vô lý, sách giáo khoa dày như cục gạch, trang nào cũng là kiến thức. Lúc đầu tôi chỉ muốn học châm cứu để trị cho anh tôi cái lưng già kêu lục cục đó.
Sau khi thức đêm liền ba hôm, lúc nào tôi cũng muốn c/ắ/n xé cái gì đó thật mạnh. Ra khỏi thư viện, tôi về thẳng căn hộ ngoài trường, gọi một bàn đầy đồ ăn ngoài. Ăn được nửa chừng, chuông cửa reo.
Tôi cứ nghĩ trà sữa đã đến, ngậm xiên nướng nhảy chân sáo ra mở cửa. Kết quả lại là Tống Thời Nghiễn.
Cậu xách theo một chiếc bình giữ nhiệt, mái tóc bị gió thổi rối bù, chắc là đã vội vã chạy đến. Thấy tôi thì thở phào nhẹ nhõm, tiếp theo ánh mắt rơi vào đống đồ ăn ngoài phía sau tôi .
"Buổi tối ăn nhiều dầu mỡ không tốt đâu , tôi mang cháo bí đỏ kê cho cậu đây."
Tôi gật đầu: "Ồ, được ."
Cậu nghiêng người bước vào , bày cháo và thức ăn ra ngăn nắp, tiện tay cầm xiên nướng trên bàn lên c/ắ/n một miếng.
"Xiên này mặn quá, xiên này cứng quá, xiên này ..."
Vừa ăn vừa bình phẩm, cuối cùng ăn sạch mấy xiên tôi ăn thừa luôn, rồi bĩu môi tố cáo.
"Sao lại không ăn cơm tôi nấu nữa? Có phải tôi nấu không ngon nữa không ? Hay là cậu không muốn tôi đưa cơm nữa? Chẳng lẽ cậu lại bắt đầu ghét tôi rồi à ? Còn cả đống đồ ăn ngoài mà cậu gọi nữa, đều nhiều dầu nhiều muối, ăn lâu ngày không tốt cho sức khỏe đâu . Anh rể bảo rồi , lần trước cậu vào viện truyền nước vì ăn uống linh tinh..."
Cậu cứ lải nhải không ngừng, nước mắt cũng tí tách rơi xuống.
Đầu óc tôi ong ong cả lên.
Hết cách thật rồi . Tôi bước tới, cúi người xuống, trực tiếp ngậm lấy môi cậu .
Tống Thời Nghiễn đờ người ra , mắt trợn tròn, cả người đỏ bừng lên với tốc độ có thể thấy bằng mắt thường.
Tôi vỗ mặt cậu : "Còn làm ầm ĩ nữa, tôi lại hôn cậu đấy."
Cậu nhìn tôi , hồi lâu không nói gì, nhưng giơ tay lên bịt c/h/ặ/t miệng mình lại .
Cuối cùng cũng được yên thân ăn cơm rồi . Tôi bưng bát húp cháo sồn sột, trong phòng chỉ còn lại tiếng nuốt thức ăn.
Mấy phút sau , Tống Thời Nghiễn lên tiếng.
"Cháo có ngon không ?"
"Ừ."
"Ngày mai lại nấu cho em nhé."
"Ừ."
"Còn... còn hôn anh nữa không ? Anh lại làm phiền em rồi ."
"Hửm?"
Tôi quay đầu nhìn cậu . Cậu ngẩng mặt lên, môi mím lại , nhưng chút tâm tư trong mắt thì có giấu thế nào cũng không giấu nổi.
Cấm được tự ý mưu cầu phúc lợi cho mình đấy nhé!
Chương này đã có vấn đề gì?
Vui lòng cho chúng tôi biết chương này bị lỗi gì?.
Vui lòng báo cáo lỗi chi tiết để ưu tiên chỉnh sửa.
Gửi báo cáo thành công!
Cảm ơn phản hồi của bạn. Chúng tôi sẽ điều chỉnh sớm nhất có thể.
Gửi báo cáo thất bại!
Đã có lỗi xảy ra trong quá trình gửi báo cáo. Vui lòng thử lại.