Loading...
Ham muốn ăn uống của tôi đã đạt đến đỉnh điểm. Trước kia chỉ muốn ăn cơm, bây giờ chỉ muốn ăn cậu .
Có những lúc cơn nghiện nổi lên, tôi lôi Tống Thời Nghiễn ra khu rừng nhỏ làm tới bến. Hôn hít sờ soạng chán chê xong xuôi thì tinh thần sảng khoái, hiệu suất ôn thi tăng gấp đôi.
Bạn cùng phòng thấy trạng thái của tôi tốt đến mức vô lý, còn hỏi tôi có phải đã đắc đạo thành tài rồi không .
Tôi mặt không đổi sắc: "Sắp phi thăng rồi ."
Nói xong, tôi thu dọn đồ đạc chuồn thẳng về căn hộ nhỏ của mình .
Tống Thời Nghiễn đang đứng xào rau. Nghe thấy động tĩnh thì quay đầu lại nhìn tôi : "Hôm nay anh làm món em thích nhất..."
Cậu còn chưa nói hết câu đã bị tôi đè vào bàn bếp hôn điên cuồng.
Sợ thắt lưng tôi va vào góc bàn, cậu dứt khoát đỡ m/ô/n/g bế thốc tôi lên. Da thịt cọ sát vào nhau , tôi càng thêm hưng phấn, cạy hàm răng cậu ra quấn quýt c/h/ặ/t chẽ.
"Hít... đừng c/ắ/n..."
Cậu rên rỉ một tiếng, bàn tay đang đỡ tôi siết c/h/ặ/t lại vài phần, các khớp ngón tay ấn sâu vào mặt trong đùi tôi .
Hôn một hồi, tôi cảm thấy có gì đó không đúng. Có thứ gì cứ cấn vào người tôi . Tôi đưa tay sờ xuống dưới , muốn gạt nó ra .
"Đừng thế mà..." Giọng Tống Thời Nghiễn cũng run lên: "Cháy thức ăn trong chảo mất."
Hỏng rồi !
Cậu sẽ không nghĩ là tôi muốn ... chứ? Tôi vội vàng nhảy xuống từ người cậu , lúc chạm đất còn lảo đảo một cái.
Cậu quay lưng về phía tôi , xào đảo món ăn trong chảo, ch/óp tai đỏ bừng đến mức nhỏ ra m/á/u.
Tôi lắp bắp giải thích: "Em... Em không có ý đó, chỉ muốn hôn một cái thôi..."
Cậu ấm ức đáp một tiếng.
…
Sau khi nghỉ hè, tôi lại chuyển vào nhà chị dâu ở. Ban ngày ăn cơm nhà chị ấy , ban đêm hôn môi em trai chị ấy .
Chị dâu về nhà ngày càng sớm, tôi cứ có cảm giác từ cổ trở lên lạnh sống lưng. Tôi vô cùng sợ hãi.
Thêm vào việc thi cuối kỳ đạt điểm qua, tôi dứt khoát bước thẳng vào trạng thái hiền giả. Chẳng mấy chốc, Tống Thời Nghiễn vừa khóc vừa mếu gõ cửa phòng tôi .
“Có phải em lại ghét anh rồi không ?”
Tôi điên cuồng lắc đầu.
Cậu không tin: “Cái thân hình trong trắng này của anh đã giao hết cho em, em hôn bao nhiêu lần , ôm cũng bao nhiêu lần rồi , bây giờ nói không cần là không cần…”
Tôi thở dài, vẫy tay ra hiệu cho cậu . Cậu chạy quá vội, chân trái vấp chân phải , trượt gối quỳ rạp ngay trước mặt tôi .
Tôi : !!!
Tư thế mới à ?
Tôi nắm lấy tóc cậu nhẹ nhàng kéo ngược ra sau , cậu ngoan ngoãn ngẩng phắt mặt lên, cổ căng thành một đường cong đẹp mắt.
Tôi cảm thấy vùng bụng dưới hơi nóng rực. Thảo nào Tống Thời Nghiễn cứ hay dùng ánh mắt nhìn sắc quỷ để nhìn tôi . Hóa ra tôi đúng là thế thật.
Tôi cúi đầu, mổ nhẹ lên môi cậu . Mỗi một cái chạm, nhịp thở của cậu lại nặng thêm vài phần. Đến cuối cùng, cậu không thỏa mãn nữa, đuổi theo muốn đòi một nụ hôn trọn vẹn. Tôi dứt khoát không cho.
Đang chơi vui thì ngoài cửa truyền đến giọng của anh trai tôi : “Vợ ơi, em xem đi , anh đã bảo hai đứa nó thành đôi mà.”
Chị dâu: “Anh nói nhỏ lại đi !”
Anh trai tôi : “Sợ cái gì, tụi nó có nghe thấy đâu .”
Chị dâu: “Cửa không đóng kìa!”
Tôi mở trừng mắt. Nhìn cánh cửa đang mở toang, rồi lại nhìn Tống Thời Nghiễn. Ánh mắt cậu mơ màng, môi hơi hé mở, trông ngốc nghếch vì chưa được hôn đủ.
Ha ha. Bộ mặt của tôi , thể diện của tôi , cả hình tượng cô em gái ngoan ngoãn mà tôi khổ công gây dựng suốt mười tám năm nữa!
Tiêu t/ùng hết rồi .
[Góc nhìn nam chính]
1
Chị
tôi
bị
bỏ bùa
rồi
.
Truyện được đăng tải duy nhất tại Sime Ngôn Tình: https://simengontinh.com/em-gai-nho-anh-ma-duoc-quy-trong/chuong-7
Trường quý tộc t/ử tế
không
học, cứ khăng khăng chuyển sang một trường cấp ba bình thường. Kết quả
vừa
chuyển
đi
nửa năm,
lại
vừa
khóc
vừa
mếu
quay
về.
Tôi vốn chẳng biết chị ấy bị làm sao .
Đến lúc tôi lên cấp ba, chị ấy lại không đâu mà lôi xềnh xệch tôi đi . Bảo là em gái của bạn chị ấy ở đó, bắt tôi nhất định phải chăm sóc con bé cho tốt .
Tôi khinh bỉ ra mặt. Đã lên cấp ba rồi mà không tự lo nổi cuộc sống sao ?
Cho đến khi nhìn thấy Quý Tri Dư. Làn da trắng ngần, đôi mắt cong cong, khuôn mặt nhỏ nhắn, rụt rè nép vào góc lén nhìn người khác.
Tôi : (^з^)
Em gái của bạn chị tôi chính là vợ của tôi ... ối không , là em gái của tôi .
2
Quý Tri Dư rất tiết kiệm. Bình thường chỉ ăn bánh bao với dưa muối, thỉnh thoảng mới được một bữa ăn ngấu nghiến.
Tôi nhìn thấy mà xót ruột, cũng sợ nhiệt tình quá làm cô ấy sợ, nên cứ cách ba năm bữa lại mời cả lớp ăn đồ ăn vặt.
Cô ấy nhỏ giọng nói cảm ơn tôi .
Chậc… Giọng ngọt thật đấy.
Nhưng mà bạn cùng bàn của cô ấy rất chướng mắt, lúc nào cũng chồm sang nói chuyện với cô ấy . Hôm nay mượn tẩy, ngày mai hỏi bài, ngày kia lại bảo không có tiền nên ké thẻ cơm của cô ấy để ăn.
Nhìn thấy hai cái đầu chúm chím vào nhau , cây b/út trong tay suýt bị tôi bóp gãy.
3
Tôi đi vệ sinh, nghe thấy bạn cùng bàn của Quý Tri Dư nói mấy lời dơ bẩn, tục tĩu.
Năm lớp mười hai quả thực rất áp lực, nhưng cũng không thể áp lực đến mức độ này chứ.
Tôi tức điên lên được , chỉ muốn đè cậu ta xuống đất mà đ/ấ/m, đ/ấ/m cho đến khi đời này cậu ta không dám nói những lời đó nữa thì thôi.
Nhưng tôi không ra tay, cậu ta ghê tởm quá.
Tôi dùng chút thủ đoạn để cậu ta phải chuyển trường. Từ đó về sau , cứ cách dăm ba bữa lại có người đến tìm cậu ta để "tâm sự tình cảm".
Sau đó, tôi trở thành bạn cùng bàn của Quý Tri Dư.
Tôi rất muốn nói chuyện với cô ấy . Nhưng cô ấy chỉ liếc nhìn tôi , rồi sợ hãi đến mức suýt chui tọt vào khe tường.
Tôi tự kỷ luôn. Bộ tôi trông dữ dằn lắm hả?
Tôi soi gương tám trăm bận cũng chẳng nhận ra có điểm gì lạ. Ngũ quan đoan chính, da dẻ trắng trẻo, đồng phục mặc cực kỳ ngay ngắn. Chỉ là cao hơn chút, bờ vai rộng hơn chút.
Tôi đứng trước gương luyện cười hở lợi, luyện xong liền hào hứng khoe với cô ấy . Cô ấy sợ đến mức rụt cả bả vai lại .
Tôi : …
4
Tôi và Quý Tri Dư cùng đăng ký vào một trường đại học. Ngày nhận giấy báo trúng tuyển, tôi tự nhốt mình trong phòng cười suốt ba ngày ba đêm.
Cô ấy trưởng thành, tôi cũng trưởng thành, tôi có thể đường đường chính chính theo đuổi cô ấy rồi .
Tôi nhờ người mua thời khóa biểu của cô ấy , ngày nào cũng nghĩ trăm phương nghìn kế để tình cờ gặp mặt.
Kết quả là cô ấy vẫn sợ tôi . Hoặc là cúi đầu xem điện thoại, hoặc là dứt khoát đổi đường đi .
Có một lần hai đứa đi ngược chiều đụng mặt nhau , cô ấy ngây người rẽ ngay tại chỗ, trốn ra sau gốc cây.
Tôi phì cười .
Đường cùng đành liều, tôi chọn mỹ nam kế. Thích cơ thể tôi cũng coi như là thích tôi đi .
Tôi tập cơ n/g/ự/c cơ bụng, định bụng mê hoặc cô ấy trước rồi mới từ từ bồi dưỡng tình cảm. Nhưng tôi quên mất, Quý Tri Dư vốn chẳng dám nhìn tôi . Tôi thấy mình sắp toi rồi .
Sau đó, nhân lúc chị tôi không chú ý, tôi lục ra bức ảnh chị ấy trân quý cất giữ từ lâu. Cậu con trai phía trên trông y đúc Quý Tri Dư như được đúc ra từ một khuôn.
Khi lật mặt sau lại , có một dãy số điện thoại.
Tôi bấm gọi: [Anh rể tương lai ơi, anh có muốn lấy vợ không ?]
Chương này đã có vấn đề gì?
Vui lòng cho chúng tôi biết chương này bị lỗi gì?.
Vui lòng báo cáo lỗi chi tiết để ưu tiên chỉnh sửa.
Gửi báo cáo thành công!
Cảm ơn phản hồi của bạn. Chúng tôi sẽ điều chỉnh sớm nhất có thể.
Gửi báo cáo thất bại!
Đã có lỗi xảy ra trong quá trình gửi báo cáo. Vui lòng thử lại.