Loading...
Tôi không có thời gian đôi co với Châu Tự Bạch vì buổi họp báo sắp bắt đầu rồi .
Chúng tôi còn cách hội trường hai ngã tư thì Lâm Dao đột nhiên gọi điện tới, nói lần đầu livestream độc lập, đau dạ dày dữ dội.
Châu Tự Bạch nghe xong, tay lái bẻ ngoắt một cái, quay đầu ngay lập tức.
Tôi liếc nhìn đồng hồ: "Anh không đến buổi họp báo của tôi nữa à ?"
Mi tâm anh ta nhíu lại một chút thiếu kiên nhẫn: "Bên Dao Dao không có ai, hôm nay em có cả một đội ngũ, đừng so đo với cô ấy lúc này ."
Buổi họp báo này tôi đã chuẩn bị mười một tháng, anh ta từng hứa sẽ ngồi ở hàng ghế đầu xem cho đến hết.
Tôi chằm chằm nhìn sườn mặt dứt khoát của anh ta , cuối cùng hỏi lại một lần : "Châu Tự Bạch, hôm nay anh đi rồi , tôi sẽ không đợi anh nữa đấy nhé?"
Anh ta như không nghe ra sức nặng trong câu nói này , giơ tay xoa nhẹ đỉnh đầu tôi : "Đừng quậy, tối về anh dỗ em."
Tôi xuống xe bước vào màn mưa, nhìn theo đèn rẽ khuất qua góc phố.
Điện thoại vừa hay hiện lên email của bên săn đầu người từ nửa năm trước : [Cô Thẩm, vị trí hợp tác nhân thiết kế không gian khu vực Châu Á, chúng tôi vẫn luôn giữ cho cô.]
Tôi đáp lại hai chữ: [Đồng ý.]
Sau đó bấm vào chỗ môi giới nhà đất: [Căn nhà trước đó còn không ? Tôi muốn dọn đi càng sớm càng tốt .]
Châu Tự Bạch tưởng tối nay về dỗ dành một câu là mọi chuyện lại giống như trước kia nhưng lần này , tôi không định đợi anh ta quay về nữa.
Mười phút trước khi buổi họp báo bắt đầu, vị trí chính giữa ở hàng ghế đầu vẫn trống không .
Nhân viên ôm bảng tên chạy đến: "Chị Thẩm, tổng giám đốc Châu còn đến không ạ?"
Tôi vuốt phẳng cổ tay áo, không nhìn ra cửa nữa: "Không biết , rút biển tên xuống đi , để trống trông khó coi lắm."
Cô nhân viên khựng lại một lúc nhưng vẫn cất tấm biển đề tên "Châu Tự Bạch" đi .
Tôi nhìn thoáng qua qua lớp rèm cửa, trong lòng thậm chí chẳng gợn lên chút gợn sóng nào.
Điện thoại sáng lên một cái, Lâm Dao gửi tin nhắn tới: [Chi Chi, xin lỗi nha.]
[Vừa rồi tôi căng thẳng quá, dạ dày cứ thắt lại nên mới gọi anh Tự Bạch qua.]
[Cậu sẽ không trách tôi chứ?]
Cuối câu còn kèm theo một biểu tượng con thỏ tủi thân .
Tôi không trả lời, một phút sau cô ta lại bồi thêm một câu: [Anh ấy còn mắng tôi nữa, bảo hôm nay rất quan trọng với cậu , bắt tôi kết thúc thì tự về.]
Tôi nhìn chằm chằm dòng chữ ấy rồi bật cười .
Bạn bè mười lăm năm, từ bạn cùng bàn hồi cấp ba đến bạn cùng phòng đại học rồi đến việc tôi giới thiệu cô ta vào Thê Xuyên, tôi quá rõ thói quen nói chuyện của Lâm Dao.
Cô ta không phải đang xin lỗi mà là đang nhắc nhở tôi rằng Châu Tự Bạch lúc này đang ở cạnh cô ta .
Tôi khóa màn hình điện thoại lại .
Buổi họp báo diễn ra rất suôn sẻ.
Sau khi kết thúc, giám đốc thương hiệu chạy đến ôm chầm lấy tôi : "Nam Chi, số liệu bùng nổ rồi !"
"Lượng đặt trước livestream tăng gấp ba lần , mấy trang thiết kế đều đang reup kìa."
Xung quanh toàn tiếng reo hò, tôi bị mọi người kéo đi cạn ly một vòng, mấy tháng thức đêm cuối cùng cũng không uổng phí.
Đổi lại là trước kia , tôi đã sớm trốn sang một bên gọi điện cho Châu Tự Bạch rồi .
Hôm nay tôi thậm chí còn chẳng nhớ ra việc cầm điện thoại lên xem.
Đến giữa buổi tiệc, tôi mới thấy tin nhắn anh ta gửi từ nửa tiếng trước : [Xong chưa ?]
[Dạ dày Dao Dao vẫn khó chịu, anh đưa cô ấy đi bệnh viện chuyến.]
[Em cứ ăn mừng với ekip trước đi , lát nữa anh đón.]
Tôi đang nhìn mấy dòng chữ đó thì đồng nghiệp nhét ly sâm panh vào tay tôi : "Chị Thẩm, thẫn thờ gì thế?"
Có người hùa theo hò hét: "Tổng giám đốc Châu không đến, ngày mai nhất định phải phạt anh ta mời cả nhóm!"
Tôi
úp điện thoại xuống bàn,
cười
nói
: "Phạt
anh
ta
làm
gì, dự án là do chúng
ta
làm
, tối nay chúng
ta
tự ăn mừng.
Truyện được đăng tải duy nhất tại Sime Ngôn Tình: https://simengontinh.com/ghe-phu-khong-thuoc-ve-toi/chuong-1
"
Mọi người cười ồ lên, vành ly chạm vào nhau leng keng, tôi cũng hùa theo uống một ngụm.
Chín giờ tối, tiệc mừng công kết thúc nhưng Châu Tự Bạch không đến.
Tôi tự bắt xe về nhà.
Tôi vừa vào cửa, đã thấy trên bàn ăn đặt một chiếc hộp giữ nhiệt màu trắng và bên cạnh đè một tờ giấy nhớ: [Dao Dao ăn không hết, mang về cho em này .]
Tôi mở nắp ra , bên trong là canh sườn củ mài nhưng từ nhỏ tôi đã không ăn củ mài mà Lâm Dao thích.
Trước kia ba người đi ăn cùng nhau , cô ta luôn cười chê tôi kén ăn.
Châu Tự Bạch biết chứ nhưng anh ta vẫn mang bát canh thừa của Lâm Dao về, tiện tay đặt trước mặt tôi .
Tôi đậy nắp lại cho kỹ cùng với lốc nước có ga cô ta hay uống nhét hết vào túi rác.
Tôi đang dọn dẹp thì cửa mở.
Châu Tự Bạch về sớm hơn tôi tưởng, tay áo sơ mi xắn lên đến cẳng tay giống như vội vã chạy về suốt dọc đường.
Anh ta nhìn thấy túi rác trong tay tôi , bước chân khựng lại : "Làm gì thế?"
"Dọn tủ lạnh, sắp hết hạn rồi ."
Anh ta đổi giày bước vào , giơ tay nới lỏng cổ áo: "Số liệu buổi họp báo anh xem rồi , làm rất tốt ."
Trước kia tôi rất muốn nghe anh ta nói câu này nhưng giờ phút này nghe thấy lại càng giống như ông chủ đang khen ngợi một cấp dưới có biểu hiện tốt hơn.
Tôi cúi đầu thắt c/h/ặ/t miệng túi rác.
Châu Tự Bạch lại hỏi: "Giận à ?"
"Không."
"Không giận mà từ lúc về em không thèm nhìn anh lấy một cái."
Cuối cùng tôi cũng ngẩng đầu lên: "Thế anh muốn nghe gì, nghe tôi hỏi dạ dày Lâm Dao đã đỡ chưa hay nghe tôi hỏi tại sao anh lại thất hẹn nữa?"
Mi tâm Châu Tự Bạch siết c/h/ặ/t lại : "Nam Chi, anh không cố ý, mặt cô ấy đau đến mức tái mét, ở một mình trong công ty, anh không thể mặc kệ được ."
"Ừ."
Anh ta ghét nhất kiểu phản ứng này của tôi , giọng cũng trầm xuống: "Em đừng có tức giận vô cớ có được không , có gì thì nói thẳng ra ."
Tôi nhấc túi rác lên, bỗng cảm thấy mệt mỏi ngay cả việc đôi co một câu: "Chẳng có gì để nói cả."
Trước kia tôi luôn sợ anh ta không hiểu, lật đi lật lại giải thích sự ấm ức của mình , sau này mới phát hiện ra , người không muốn nghe thì dù cô có nói rõ đến mấy cũng vô ích.
Tôi xách túi rác lên: " Tôi xuống lầu đổ rác đây."
Lúc lướt qua nhau , anh ta vươn tay ôm lấy tôi nhưng tôi né tránh.
2
Thứ Bảy, tôi đi xem nhà.
Môi giới là một cô gái trẻ chừng hơn hai mươi tuổi, vừa đi vừa hào hứng giới thiệu: "Khu này gần công ty chị, đi tàu điện ngầm hai trạm là tới."
"Ánh sáng tự nhiên cực kỳ tốt ."
Tôi đứng trên ban công.
Dưới lầu có một cây ngô đồng rất lớn.
Lá tháng chín đã bắt đầu ngả vàng.
"Chốt căn này đi ."
Cô gái rõ ràng không ngờ tôi lại dứt khoát như vậy : "Chị không xem thêm mấy căn khác ạ?"
"Không cần."
Căn nhà không lớn, một phòng ngủ một phòng khách nhưng đủ cho một mình tôi ở.
Tôi nghĩ đến việc sau này chỉ có một mình mình ở đây, bỗng thấy nhẹ nhõm trước một hơi .
Lúc quay về, Châu Tự Bạch đang họp video ở phòng khách.
Tôi không làm phiền mà đi thẳng vào phòng ngủ, bắt đầu thu dọn đồ đạc của mình .
Sống ở đây năm năm, quần áo, sách vở, bản vẽ thiết kế và những món đồ nhỏ mang về từ các chuyến du lịch bày la liệt khắp nơi nhưng đến lúc thực sự dọn dẹp thì cũng chỉ vỏn vẹn mấy thùng giấy.
Chương này đã có vấn đề gì?
Vui lòng cho chúng tôi biết chương này bị lỗi gì?.
Vui lòng báo cáo lỗi chi tiết để ưu tiên chỉnh sửa.
Gửi báo cáo thành công!
Cảm ơn phản hồi của bạn. Chúng tôi sẽ điều chỉnh sớm nhất có thể.
Gửi báo cáo thất bại!
Đã có lỗi xảy ra trong quá trình gửi báo cáo. Vui lòng thử lại.