Loading...
Tầng dưới cùng của giá sách có một chiếc hộp giấy cũ.
Lúc mở ra , tôi ngẩn người một thoáng vì bên trong đựng cuống vé của tôi và Châu Tự Bạch trong suốt những năm qua từ vé xem phim, triển lãm tranh, lễ hội âm nhạc đến tấm vé nhàu nát ở rạp chiếu phim vào bảy năm trước khi anh ta chính thức tỏ tình với tôi lần đầu tiên.
Lúc đó chúng tôi đều nghèo, Châu Tự Bạch chưa tiếp quản Thê Xuyên, tôi cũng chỉ là trợ lý bình thường nhất trong phòng thiết kế.
Buổi hẹn hò kết thúc, anh ta đạp xe đạp công cộng đưa tôi về nhà, đến dưới lầu rồi mà vẫn giữ c/h/ặ/t ghi-đông không cho tôi đi , tai đỏ bừng lên hồi lâu mới rặn ra được một câu: "Thẩm Nam Chi, em suy nghĩ về anh đi ."
Tôi cố ý trêu anh ta : "Yêu anh thì có lợi ích gì?"
Anh ta bị hỏi cứng họng, hiếm hoi lắm mới lộ ra vẻ bối rối.
Tôi cười thay anh ta trả lời: "Có người đón tôi tan làm ."
Hôm sau , anh ta thật sự đợi ở cửa công ty tôi suốt hai tiếng đồng hồ, trong tay còn nắm c/h/ặ/t một ly trà sữa đã nguội từ lâu.
Sau này anh ta khởi nghiệp, tôi cũng bận rộn, chuyện đón tan làm không biết từ ngày nào đã chẳng còn nữa.
Tôi vẫn luôn tưởng đây là trạng thái bình thường của người trưởng thành cho đến khi Lâm Dao vào công ty, tôi lại nhìn thấy Châu Tự Bạch đội mưa đón người , đi đường vòng đưa người về, nửa đêm còn nhắn tin lại .
Hóa ra sự kiên nhẫn đó không biến mất mà chỉ đổi sang đối tượng khác.
Tôi đậy nắp hộp giấy lại , đặt về chỗ cũ trong ngăn kéo.
Lúc ăn tối, Châu Tự Bạch bất chợt hỏi: "Chiều nay em đi đâu đấy?"
"Đi xem nhà."
Đôi đũa của anh tta khựng lại giữa không trung: "Thẩm Nam Chi, em vẫn đang giận chuyện hôm buổi họp báo à ?"
Tôi bỗng thấy hơi mệt mỏi: "Chỉ là ở chán rồi thôi."
Đũa bị anh ta đặt lên thành bát, phát ra một tiếng lanh lảnh: "Nam Chi, em đừng thế này , có gì thì nói ra , đừng có âm thầm dọn nhà đi như thế."
Tôi nhìn anh ta mà bỗng thấy hơi buồn cười .
Trước kia khi tôi chịu nói thì anh ta chê tôi hay so đo, giờ tôi không muốn nói nữa thì anh ta lại sốt sắng đòi câu trả lời.
"Châu Tự Bạch, anh có nhớ lần chân tôi bị giày cọ xước năm ngoái không ?"
Anh ta trầm mặc một lúc, phản ứng lại , bóp mi tâm: "Chỉ là một đôi giày thôi mà."
"Hôm đó chân cô ấy đi đến chảy cả m/á/u, anh tiện tay mua thôi."
"Nếu em để ý thì ngày mai anh vứt đi là được ."
Tôi không ngẩng đầu lên: "Cứ giữ lấy đi , vị trí đó sau này là của cô ta rồi ."
3
Tôi bắt đầu sắp xếp tài liệu bàn giao.
Trụ sở mới cho tôi vị trí hợp tác nhân, phụ trách dự án khách sạn châu Á vào năm tới của họ với mức lương cao hơn hiện tại bốn mươi phần trăm.
Tôi vốn dĩ xuất thân từ thiết kế nội thất và không gian, những năm nay ở Thê Xuyên ngoài việc phụ trách các sản phẩm gia dụng, tôi còn tham gia các dự án không gian thương mại mà công ty đó vẫn luôn làm về lĩnh vực cải tạo kiến trúc cũ mà tôi thực sự yêu.
Ba năm trước họ từng chèo kéo tôi , lúc đó tôi từ chối rất dứt khoát.
Hồi đó Châu Tự Bạch vừa tiếp quản Thê Xuyên, chuỗi cung ứng đứt gãy, cửa hàng mở rộng thất bại, số tiền trên sổ sách nhiều nhất chỉ chống đỡ được nửa năm, tôi cùng bộ phận thiết kế cày cuốc bốn tháng trời, ép buộc kéo dải sản phẩm sống lại từ đầu.
Lúc đó Châu Tự Bạch ôm lấy tôi trong văn phòng: "Nam Chi, đợi Thê Xuyên vượt qua giai đoạn này , anh nhất định sẽ không để em phải hối hận vì đã ở lại ."
Tôi còn chưa chính thức nộp đơn từ chức thì công ty đã xảy ra chuyện.
Sau khi sản phẩm mới bùng nổ, bộ phận thị trường chuẩn
bị
thực hiện một vòng triển lãm
toàn
quốc.
Truyện được đăng tải duy nhất tại Sime Ngôn Tình: https://simengontinh.com/ghe-phu-khong-thuoc-ve-toi/chuong-2
Trong cuộc họp, Lâm Dao lấy ra một bản phương án.
Cô ta mới trình bày được nửa chừng, tôi đã phát hiện trong đó dùng rất nhiều chủ đề bản thảo đầu tiên mà tôi đã phủ quyết từ ba tháng trước và thậm chí cả phần lời văn tôi viết ở góc phương án lúc đó cũng xuất hiện y nguyên trong PPT của cô ta .
Sau cuộc họp, tôi gọi cô ta lại : "Lâm Dao."
Lúc quay đầu lại , cô ta vẫn đang cười .
"Phương án ở đâu ra thế?"
Nụ cười trên mặt cô ta cứng lại một thoáng, rất nhanh lại khôi phục: " Tôi làm chứ đâu ."
"Tài liệu bản thảo đầu tiên được lưu trong thư mục riêng của tôi ."
Không khí yên lặng trong hai giây.
Cuối cùng cô ta cũng nói : "Tự Bạch đưa cho tôi ."
Lồng n/g/ự/c tôi như bị đ/â/m một cú thật nhẹ: "Sao anh ấy lại có ?"
"Chẳng phải hôm trước cậu để quên máy tính trên xe anh ấy sao ?"
"Anh ấy bảo nhìn thấy phiên bản này thấy khá được mà đằng nào cậu cũng không dùng nữa nên đưa tớ tham khảo."
Tôi nhìn câu nói trong PPT của cô ta đến cả dấu câu cũng không sửa: "Cái này gọi là tham khảo á?"
Khóe miệng Lâm Dao trĩu xuống: "Chi Chi, cậu đừng nói khó nghe vậy chứ, dù gì cậu cũng có dùng nữa đâu ."
"Không dùng nữa thì đó vẫn là của tôi ."
" Nhưng Thê Xuyên cũng là công ty của Tự Bạch mà."
Cô ta nói vô cùng đương nhiên, tôi ngược lại chẳng còn hứng thú đôi co tiếp nữa mà quay người bỏ đi .
Lâm Dao lại kéo tôi lại : "Rốt cuộc dạo này cậu bị làm sao thế?"
"Trước kia cậu có thế đâu ."
"Trước kia tôi mượn quần áo, dùng đồ của cậu , cậu có bao giờ so đo đâu cơ chứ."
Viền mắt cô ta đỏ hoe ngay lập tức: "Có phải vì Tự Bạch đối xử tốt với tôi nên bây giờ cậu nhìn cái gì của tôi cũng thấy ngứa mắt đúng không ?"
Câu nói này vừa dứt, cửa phòng họp bị đẩy ra .
Châu Tự Bạch đứng ngoài cửa, ánh mắt đầu tiên rơi vào viền mắt đỏ hoe của Lâm Dao rồi mới chuyển sang tôi : "Có chuyện gì thế?"
Lâm Dao buông tay tôi ra , giọng mềm nhũn: "Không có gì đâu , là tại em không tốt , lúc anh đưa phương án cho em, lẽ ra em nên hỏi Chi Chi trước mới phải ."
Châu Tự Bạch hầu như không do dự: "Chỉ là một bản thảo bỏ đi chưa được chọn mà thôi."
Tôi bật cười : "Anh đã xem tài liệu riêng của tôi sao ?"
"Hôm đó máy tính chưa tắt nên tiện tay xem qua thôi."
"Rồi không sự đồng ý của tôi mà anh đem tài liệu của tôi cho Lâm Dao?"
Hàm của Châu Tự Bạch căng cứng lại : "Nam Chi, phương án thuộc tài sản dự án của công ty, em là nhà thiết kế của Thê Xuyên, không cần thiết phải rạch ròi chuyện công việc như thế."
Tôi chỉ vào màn hình: "Vậy tại sao phần đề tên chỉ có mỗi Lâm Dao?"
Sắc mặt Lâm Dao tái đi , Châu Tự Bạch cũng trầm mặc.
Tôi đợi hai giây, gật đầu: "Được, tôi hiểu rồi ."
Tôi quay người đi .
Châu Tự Bạch bỗng gọi tôi lại : "Nam Chi."
"Dự án triển lãm Lâm Dao phụ trách thực thi thị trường, em phụ trách thiết kế."
"Các em vốn dĩ là một đội, đừng vì chuyện đề tên mà làm mất hòa khí."
Tôi liếc nhìn anh ta , không nói thêm gì nữa.
Bốn giờ chiều, tôi gửi email xin thôi việc vào hộp thư của Châu Tự Bạch.
4
Mười lăm phút sau anh ta đã xuất hiện ở văn phòng tôi .
Cánh cửa bị đóng rất mạnh.
Châu Tự Bạch chằm chằm nhìn tôi : "Thẩm Nam Chi, dạo này em cố tình chống đối anh phải không ?"
Chương này đã có vấn đề gì?
Vui lòng cho chúng tôi biết chương này bị lỗi gì?.
Vui lòng báo cáo lỗi chi tiết để ưu tiên chỉnh sửa.
Gửi báo cáo thành công!
Cảm ơn phản hồi của bạn. Chúng tôi sẽ điều chỉnh sớm nhất có thể.
Gửi báo cáo thất bại!
Đã có lỗi xảy ra trong quá trình gửi báo cáo. Vui lòng thử lại.