Loading...

Ghế Phụ Không Thuộc Về Tôi
#3. Chương 3

Ghế Phụ Không Thuộc Về Tôi

#3. Chương 3


Báo lỗi

Tôi đang thu dọn tập mẫu, phớt lờ anh ta .

 

"Chuyển nhà, từ chức, từ ngày diễn ra buổi họp báo, em vẫn luôn giữ thái độ này ."

 

"Dao Dao rốt cuộc đã đắc tội gì với em?"

 

Tôi ngẩng đầu nhìn anh ta mấy giây: "Chuyện này không liên quan đến việc cô ta có đắc tội với tôi hay không ."

 

Đã đến bước này rồi , điều anh ta hỏi đầu tiên vẫn là Lâm Dao.

 

"Vậy tại sao em cứ nhắm vào cô ấy ?"

 

"Chuyện phương án anh thừa nhận xử lý không thỏa đáng, anh có thể bảo bộ phận thị trường thêm tên em vào ."

 

"Có cần thiết phải vì chuyện này mà từ chức không ?"

 

Tôi bỗng hỏi: "Châu Tự Bạch, nếu người lấy phương án của Lâm Dao hôm nay là tôi thì sao ?"

 

Anh ta cau mày.

"Nếu cô ấy làm một bộ phương án không được chọn, tôi lấy từ máy tính cô ta ra dùng rồi đề tên tôi ."

 

"Cô ấy đến hỏi tôi , tôi nói dù sao cô cũng không dùng, có sao đâu ."

 

"Anh sẽ xử lý thế nào?"

 

Anh ta trầm mặc.

 

Tôi đáp thay anh ta : "Anh sẽ bắt tôi xin lỗi công khai, sẽ thấy tôi cậy già lên mặt bắt nạt người mới."

 

Sắc mặt Châu Tự Bạch trầm xuống: "Đây là hai việc khác nhau ."

 

Tôi cười khẩy một tiếng.

 

Quả nhiên lại là câu nói này .

 

Lâm Dao phạm lỗi thì có thể giải thích, cần người chăm sóc cũng là điều đương nhiên, còn đến lượt tôi thì tiêu chuẩn luôn đổi một bộ khác.

 

"Được."

 

Tôi gật đầu: "Vậy cứ coi như là hai việc đi ."

 

"Quy trình từ chức tôi sẽ hoàn tất."

 

"Tài liệu dự án sẽ bàn giao bình thường, khiếu nại về việc đề tên trong phương án triển lãm tôi cũng đã nộp lên bộ phận pháp lý."

 

"Ngoài ra không có gì để bàn nữa cả."

 

Châu Tự Bạch bất ngờ đè cộp lên tập hồ sơ trên bàn: "Anh không đồng ý."

 

"Không sao , một tháng sau sẽ tự động có hiệu lực."

 

5

 

Ngày tôi chuyển đi , Châu Tự Bạch vừa khéo đi công tác Hàng Châu.

 

Tôi không cố ý chọn thời gian mà chỉ là hợp đồng thuê nhà đã hết hạn có thể dọn vào ở.

 

Tôi gọi công ty chuyển nhà, thu dọn từ chín giờ sáng đến hai giờ chiều, cuối cùng chỉ còn lại chiếc máy pha cà phê ở góc bếp.

 

Đó là thứ chúng tôi cùng mua khi mới dọn vào đây.

 

Châu Tự Bạch chỉ uống cà phê đen, tôi thích cho sữa nhưng sau đó khi Lâm Dao thường xuyên đến, dạ dày cô ta không tốt , không uống được cà phê thế là Châu Tự Bạch đặc biệt mua thêm bình đun nước giữ nhiệt, trong tủ quanh năm đều để sẵn mật ong và kẹo gừng.

 

Có lần tôi tiện miệng hỏi: "Sao trước đây anh không nghĩ đến việc chuẩn bị cho tôi ?"

 

Anh ta đang rửa cốc, đầu cũng không ngoảnh lại : "Em có nói cần đâu ."

 

Tôi nhìn đôi ngón tay cứ đến mùa đông là đau đến tái đi của mình từ đó về sau quả thật không nhắc lại nữa.

 

Thợ chuyển nhà hỏi: "Cái này có mang không ?"

 

Tôi nhìn một lúc: "Không mang."

 

Ba giờ chiều, tôi nhìn phòng khách lần cuối rồi khép cửa lại .

 

Chìa khóa được để trên tủ huyền quan.

 

Tôi không để lại giấy nhắn, cũng không chụp ảnh mà đặt chìa khóa xuống là đi thẳng.

 

Một khi đã quyết định rời đi , đến việc giải thích thêm một câu cũng thấy mệt mỏi.

 

Chín giờ tối, điện thoại của Châu Tự Bạch gọi tới.

 

Tôi đang lắp đèn bàn ở nhà mới.

 

Điện thoại reo liên tục bốn lần , tôi mới ấn nghe máy.

 

Đầu dây bên kia yên tĩnh một cách bất thường, qua hai giây, Châu Tự Bạch mới hỏi: "Em chuyển đi rồi à ?"

 

Hơi thở của anh rõ ràng chùng xuống: "Thẩm Nam Chi, rốt cuộc em muốn thế nào?"

 

Tôi vặn c/h/ặ/t chụp đèn: "Không muốn thế nào cả, chỉ là chia tay thôi."

 

Đầu dây bên kia hoàn toàn im bặt.

 

Cách một lúc lâu, anh ta hỏi: "Em nói gì cơ?"

 

" Tôi nói chúng ta chia tay."

 

Anh ta như thể cuối cùng cũng định thần lại , giọng nói lập tức trầm xuống: "Chuyển nhà ra chuyển nhà, từ chức ra từ chức, đừng có đem mọi thứ nhập nhằng vào chuyện tình cảm.
Truyện được đăng tải duy nhất tại Sime Ngôn Tình: https://simengontinh.com/ghe-phu-khong-thuoc-ve-toi/chuong-3
"

 

"Tâm trạng em dạo này không ổn định, đợi anh về rồi nói chuyện."

 

"Châu Tự Bạch, tôi rất tỉnh táo."

 

Đầu dây bên kia hoàn toàn im lặng.

 

6

 

Hôm sau , Lâm Dao đã đến.

 

Cô ta đứng dưới lầu công ty mới của tôi , rõ ràng không biết tôi vẫn chưa chính thức nhận việc mà mới chỉ đang làm thủ tục bàn giao.

 

Cô ta nhìn thấy tôi , mắt sưng đỏ: "Chi Chi."

 

Tôi không dừng bước.

 

Cô ta đuổi theo: "Sao bỗng dưng cậu lại chuyển đi ?"

 

"Tối muộn hôm qua Tự Bạch mới về nhà, vẫn luôn tìm cậu ."

 

Tôi nghiêng đầu: "Thì sao ?"

 

Lâm Dao ngẩn ra , nhanh ch/óng nói : "Có phải cậu hiểu lầm chúng tôi rồi không ?"

 

Lại là màn mở đầu này .

 

Tôi chưa tiếp lời, cô ta đã vội vã giải thích: " Tôi với Tự Bạch thật sự không có gì cả, tôi vẫn luôn coi anh ấy là bạn, hơn nữa anh ấy chăm sóc tôi cũng là nể mặt cậu thôi."

 

Tôi cuối cùng cũng dừng bước: "Vì tôi ?"

 

" Đúng vậy , chúng ta là bạn thân bao nhiêu năm mà."

 

"Anh ấy biết cậu coi trọng tôi nên mới chăm sóc tôi ."

 

Thì ra là vậy .

 

Suýt chút nữa tôi đã bật cười .

 

"Lâm Dao, thế năm ngoái cậu đi Thành Đô công tác, anh ta bay sang đưa chứng minh thư cho cậu cũng là vì tôi sao ?"

 

Sắc mặt cô ta biến đổi.

 

Lần đó đến sân bay cô ta mới phát hiện quên chứng minh thư ở công ty, đáng lẽ có thể bảo đồng nghiệp gọi xe mang qua nhưng Châu Tự Bạch lại hủy buổi hẹn cơm để tự mình chạy một chuyến.

 

Anh ta không kịp chuyến bay gốc nên dứt khoát mua vé chuyến sau để đi cùng cô ta đến Thành Đô.

 

Tối đó ở công trường nghe người ta nói lại , tôi hỏi anh ta tại sao , anh ta chỉ đáp một câu: "Dao Dao lần đầu đi công tác xa một mình , anh không yên tâm."

 

Còn về lần đầu tiên tôi đi công tác, anh ta vẫn câu nói đó, tôi không giống cô ta .

 

Tôi nhìn Lâm Dao: "Hôm cậu sốt cao, anh ta ở nhà cậu cả một đêm, cũng là vì tôi ?"

 

"Lần cậu thất tình, anh ta ở lại uống rượu với cậu đến tận rạng sáng, cũng là vì tôi ?"

 

"Anh ta đi xem nhà cùng cậu , giúp cậu chuyển nhà, lắp ráp đồ đạc cho cậu , nhớ kỹ cậu không ăn rau mùi, dạ dày kém, sợ tiếng sấm, tất cả những cái này đều là vì tôi sao ?"

 

Hốc mắt cô ta càng lúc càng đỏ: "Tự Bạch đối xử với cậu không tốt sao ?"

 

Tôi không nói gì.

 

Cô ta như vớ được chiếc phao cứu sinh: "Anh ấy lo cho cậu học cao học cơ mà."

 

"Năm bố cậu xảy ra chuyện, chẳng phải anh ấy cũng bận trước bận sau sao ?"

 

"Cậu không thể vì hai năm nay anh ấy quan tâm tôi nhiều hơn một chút mà phủ nhận sạch trơn quá khứ được chứ?"

 

Tôi khựng lại : "Cho nên tôi mới ở bên anh ta suốt bảy năm nhưng tình cảm bây giờ đã cạn kiệt rồi ."

 

Lâm Dao hé miệng, không tiếp lời được .

 

Tôi quay người bước đi .

 

Cô ta đột nhiên gọi giật lại ở phía sau : "Thế sao cậu lại vứt bỏ cả tôi ?"

 

Bước chân tôi khựng lại .

 

Câu nói này rốt cuộc cũng khiến tôi thấy nhói lòng một chút.

 

Từ mười lăm tuổi đến ba mươi tuổi, mười lăm năm làm bạn, tôi từng thật sự nghĩ rằng ai cũng có thể tản mác, chỉ riêng tôi và Lâm Dao là không .

 

Tôi ngoảnh lại : "Cậu thừa biết tôi để tâm điều gì."

 

Môi cô ta mấp máy: " Tôi ..."

 

"Lần đầu tiên tôi vì hai người mà cãi nhau là từ hai năm trước ."

 

"Cậu biết rõ nhưng mỗi lần cậu ngồi ghế phụ của anh ta đều chụp ảnh gửi cho tôi ."

 

"Mỗi lần anh ta làm gì cùng cậu , cậu đều kể cho tôi nghe ."

 

Mặt Lâm Dao tái đi từng chút một.

 

Tôi nói tiếp: "Cậu vô cùng tận hưởng cảm giác anh ta vì cậu mà phớt lờ tôi , phải không ?"

 

Nước mắt cô ta rơi xuống: "Không phải ."

 

"Vậy tại sao ngày họp báo của tôi cậu rõ ràng biết anh ta đã hứa với tôi rồi mà vẫn gọi điện bảo anh ta qua đó?"

 

 

Bạn vừa đọc đến chương 3 của truyện Ghế Phụ Không Thuộc Về Tôi thuộc thể loại Ngôn Tình, Nữ Cường, HE, Hiện Đại, Ngược, Trả Thù. Truyện sẽ được cập nhật ngay khi có chương tiếp theo, đừng quên theo dõi Fanpage để không bỏ lỡ các chương mới nhất. Trong lúc chờ đợi, bạn có thể khám phá thêm nhiều bộ truyện đặc sắc khác đang được yêu thích trên Sime Ngôn Tình. Chúc bạn có những phút giây đọc truyện thật trọn vẹn!

Sime Ngôn Tình

Sime Ngôn Tình

Sime Ngôn Tình là nơi tụi mình chia sẻ những bộ ngôn tình siêu sủng, siêu ngọt khiến tim tan chảy! Theo dõi liền kẻo lỡ truyện hot nha~ Nhớ vote 5 sao ủng hộ tụi mình với nhaa 💕

Bình luận

Sắp xếp theo