Loading...
" Tôi đau dạ dày thật mà!"
"Kết quả khám ở bệnh viện đâu ?"
Cô ta bỗng nghẹn lời không nói được gì.
Tôi bật cười .
Lâm Dao dạ dày kém là thật nhưng vào ngày họp báo, bác sĩ chỉ kê loại t/h/u/ố/c đau dạ dày thông thường nhất, thậm chí còn chẳng cần truyền nước.
Tôi nhìn khuôn mặt tái nhợt của cô ta mà chút không đành lòng cuối cùng chợt tan biến.
7
Một tháng sau , tôi chính thức nghỉ việc ở Thê Xuyên.
Châu Tự Bạch không đến tiễn.
Tôi nghe nói anh ta đang họp hội đồng quản trị.
Tôi thấy thế cũng tốt .
Sau khi bàn giao xong máy tính, tôi ôm thùng đồ cuối cùng đi xuống lầu.
Trước cửa đỗ một chiếc xe việt dã màu đen, cửa kính hạ xuống, Hứa Nghiễn nghiêng đầu nhìn tôi : "Cô Thẩm, để tôi giúp một tay, lên xe đi ."
Anh là đối tác dự án kiêm tổng phụ trách dự án cũ Hải Quan do tổng bộ Singapore phái cử về nước, ba mươi bốn tuổi, kiến trúc sư, trước đó từng họp trực tuyến với tôi mấy bận vì dự án cải tạo khách sạn.
Người thật trông gọn gàng dứt khoát hơn trong khung hình, tay áo sơ mi đen xắn lên khuỷu tay, không có chút cao ngạo nào.
Tôi bước đến: "Sao anh lại tới đây?"
"Đón người hợp tác tương lai chứ sao ."
"Đến mức phải cất công đến đón cơ à ?"
"Sếp sợ cô giữa đường đổi ý, dặn dò tôi nhất định phải đón cho bằng được ."
Anh đẩy cửa bước xuống xe, dáng người rất cao, lúc nhận lấy thùng giấy cũng chẳng nói thêm câu khách sáo nào, nhanh nhẹn nhét vào cốp sau : "Sáu năm mà chỉ có mỗi một thùng này thôi à ?"
Tôi cười : "Đồ có giá trị đâu nằm trong thùng."
Anh cũng cười : "Được, thế để tôi lái êm tay chút, đừng làm xóc hỏng cái đầu giá trị nhất nhé."
Xe vừa lăn bánh, tôi nhận được tin nhắn của Châu Tự Bạch: [Em đi rồi à ?]
Tôi đáp: [Ừ.]
Cách hai phút sau : [Tối nay đi ăn cùng nhau đi .]
[Anh có chuyện muốn nói với em.]
Tôi gõ phím: [Không cần.]
Anh ta trực tiếp gọi điện tới nhưng tôi cúp máy rồi chuyển điện thoại sang chế độ im lặng.
Tối hôm đó, lần đầu tiên tôi đến công ty mới.
Văn phòng vẫn chưa sửa sang xong, trên sàn bê tông chất đống bản vẽ và mẫu thiết kế.
Hứa Nghiễn ném cho tôi một chiếc mũ bảo hộ, tiện tay đội lên đầu một cái màu đen: "Chào mừng đến với gánh hát rong."
Tôi đội lên: " Tôi còn tưởng công ty đa quốc gia sẽ cao cấp hơn chứ."
"Tổng bộ thì cao cấp, còn dự án của chúng ta mới thành lập."
Anh chỉ vào mô hình kiến trúc khổng lồ: "Kho hàng Hải Quan cũ, năm sau sẽ cải tạo thành khách sạn thiết kế."
Tầm mắt tôi lập tức bị thu hút.
Gạch đỏ.
Cửa sổ vòm.
Những thanh dầm sắt cũ rỉ sét.
Đúng là phong cách tôi hằng mong muốn được thực hiện.
Hứa Nghiễn hỏi: "Thích không ?"
Tôi gật đầu: "Đặc biệt thích."
"Vậy thì tốt , dự án này sau này do cô quyết định."
Tôi ngẩn ra : " Tôi á?"
"Phần thiết kế, đúng vậy ."
"Tổng bộ không phải vẫn còn giám đốc sao ?"
"Họ chịu trách nhiệm duyệt, cô chịu trách nhiệm làm ."
Hứa Nghiễn liếc nhìn tôi , bình thản nói : "Bọn tôi chèo kéo cô ba năm, không phải đến làm chân sai vặt cho ai cả."
"Thiết kế do cô định đoạt, có vấn đề gì tôi đi cãi nhau với tổng bộ."
8
Tiến độ dự án Hải Quan cũ khó khăn hơn tưởng tượng.
Kiến trúc bảo tồn không được phép động chạm cấu trúc lớn trong khi các phương án kiến trúc, phòng cháy chữa cháy và nội thất lại buộc phải được phê duyệt đồng thời.
Bản vẽ thiết kế không gian do tôi phụ trách bị bắt sửa lại một nửa.
Tôi đã thức liên tục bốn đêm.
Hai giờ sáng ngày thứ năm, cả tầng văn phòng chỉ còn lại tôi và Hứa Nghiễn.
Hai giờ sáng, Hứa Nghiễn từ phòng họp bước ra , đặt một hộp bánh ngọt lên cạnh bản vẽ của tôi : “Ăn vài miếng đi .”
Tôi
dán mắt
vào
màn hình
không
động đậy: “Không đói.
Truyện được đăng tải duy nhất tại Sime Ngôn Tình: https://simengontinh.com/ghe-phu-khong-thuoc-ve-toi/chuong-4
”
Anh kéo chiếc ghế đối diện ngồi xuống, đôi chân dài t/ùy ý duỗi sang bên cạnh: “Tối nay cô cũng nói thế đấy, cứ thức tiếp thì dự án chưa hỏng, nhà thiết kế đã hỏng trước rồi .”
Tôi không nhịn được bật cười một tiếng.
Hộp bánh ngọt mở ra , là hương chanh.
Tôi ngẩn người : “Sao anh biết tôi thích món này ?”
“Lần họp trước , bàn tiệc trà chiều, cô chỉ ăn mỗi bánh tart chanh.”
Chỉ một câu nói bâng quơ ấy vậy mà tôi lại nhìn chằm chằm miếng bánh chanh đó suốt hai giây.
Trưa hôm sau , lễ tân công ty gọi điện: “Chị Nam Chi, có người tìm.”
Tôi xuống lầu, Châu Tự Bạch đang đứng ở đại sảnh.
Một tháng không gặp, Châu Tự Bạch gầy đi chút ít, bộ vest sẫm màu vẫn được ủi phẳng phiu không một nếp nhăn nhưng quầng thâm dưới mắt lại vô cùng rõ ràng.
Anh ta nhìn thấy tôi , hầu như lập tức đứng thẳng người dậy, bước lên một bước: “Cuối cùng cũng gặp được em.”
Tôi liếc nhìn quầy lễ tân: “Đây là công ty, ra ngoài nói chuyện đi .”
Quán cà phê dưới lầu.
Tôi không gọi gì cả.
Châu Tự Bạch ngồi đối diện, rất lâu không mở lời.
Cuối cùng anh ta đẩy sang một chiếc túi tài liệu: “Phương án triển lãm lưu động.”
Tôi không chạm vào : “Đưa cho tôi làm gì?”
“Anh đã bảo bộ phận thị trường rút lại rồi .”
“Lâm Dao cũng đã rút khỏi dự án.”
“Tên tác giả sẽ được khôi phục thành tên em.”
Tôi nhìn anh ta : “ Tôi đã nghỉ việc rồi .”
“ Nhưng cái gì là của em thì vẫn là của em.”
Tôi gật đầu: “Cảm ơn.”
Ánh mắt anh ta rõ ràng tối sầm lại , có lẽ không ngờ tôi chỉ có đúng hai chữ này .
“Còn nữa.”
Anh ta lấy từ trong túi ra một chùm chìa khóa: “Chìa khóa nhà.”
“Anh đã đổi ổ khóa rồi .”
“Chìa khóa của Dao Dao, anh đã thu hồi lại .”
Tôi thiếu điều muốn cười : “Châu Tự Bạch, anh không nghĩ là bây giờ thu hồi chìa khóa của cô ta thì tôi sẽ dọn về chứ?”
Châu Tự Bạch như bị câu nói này chặn họng, yết hầu chuyển động, hồi lâu sau mới thấp giọng nói : “Nam Chi, dạo này anh lục lại rất nhiều đồ đạc cũ, anh mới phát hiện ra …”
Tôi trực tiếp cắt ngang: “Châu Tự Bạch, chiều nay tôi còn cuộc họp.”
“Nếu là vấn đề bản quyền triển lãm, có thể gửi email.”
“Những chuyện khác không có gì để bàn.”
Anh ta đưa tay nắm lấy cổ tay tôi .
Giây tiếp theo, cổ tay Châu Tự Bạch bị người ta tóm lấy từ bên cạnh.
Hứa Nghiễn không biết đã vào từ lúc nào, chiếc áo khoác đen vẫn còn vương hơi lạnh bên ngoài, giọng điệu lại rất lịch sự: “Tổng giám đốc Châu, nơi công cộng, trước tiên buông tay ra đã .”
Châu Tự Bạch ngước mắt lên, hai người chiều cao xấp xỉ nhau , ánh mắt va vào nhau giữa không trung, không ai chịu nhường ai trước .
“Cậu là ai?”
Lúc này Hứa Nghiễn mới buông tay: “Đồng nghiệp mới.”
Châu Tự Bạch nhìn sang tôi : “Đồng nghiệp?”
Tôi đứng lên: “ Đúng vậy , cũng là người phụ trách dự án hiện tại của tôi .”
Hứa Nghiễn đính chính: “Người hợp tác.”
Tôi liếc anh .
Anh mặt không đổi sắc: “Trụ sở vừa phê duyệt, email chắc nửa tiếng nữa sẽ đến.”
Tôi : “…”
Sắc mặt Châu Tự Bạch hoàn toàn trầm xuống.
Hứa Nghiễn lại cúi đầu nhìn đồng hồ: “Cô Thẩm, cố vấn phòng cháy chữa cháy vẫn đang đợi cô trên lầu.”
Tôi cầm túi lên: “Đi thôi.”
Lúc bước qua người Châu Tự Bạch, anh ta đột nhiên thấp giọng hỏi: “Cậu ta đang theo đuổi em phải không ?”
Tôi khựng lại một nhịp, quay đầu lại : “Quan trọng lắm sao ?”
Chút cảm xúc vẫn luôn kìm nén rất kỹ trong đáy mắt anh ta cuối cùng cũng lộ ra giống như lần đầu tiên thực sự nhận ra , trong cuộc sống của tôi đã có chỗ cho người khác đứng vào .
Hóa ra Châu Tự Bạch cũng biết hoảng sợ, chỉ là trước đây anh ta đinh ninh rằng tôi sẽ không bao giờ rời đi .
Chương này đã có vấn đề gì?
Vui lòng cho chúng tôi biết chương này bị lỗi gì?.
Vui lòng báo cáo lỗi chi tiết để ưu tiên chỉnh sửa.
Gửi báo cáo thành công!
Cảm ơn phản hồi của bạn. Chúng tôi sẽ điều chỉnh sớm nhất có thể.
Gửi báo cáo thất bại!
Đã có lỗi xảy ra trong quá trình gửi báo cáo. Vui lòng thử lại.