Loading...
Hai tháng sau , dự án Hải quan cũ công khai đấu thầu cung cấp đồ trang trí nội thất và trùng hợp là Thê Xuyên cũng đến.
Ngày đấu thầu, Châu Tự Bạch trực tiếp dẫn đội, Lâm Dao không có mặt.
Nghe nói cách đây không lâu cô ta đã bị điều khỏi trung tâm thương hiệu.
Sự bất đồng về tên tác giả trong phương án triển lãm mà tôi nộp trước khi nghỉ việc đã kích hoạt việc phòng pháp chế phúc tra, hội đồng quản trị nhân cơ hội đó yêu cầu kiểm toán các dự án thuộc quyền sở hữu của cô ta trong mấy năm qua.
Sau khi kiểm tra ra rồi mới phát hiện những bản thảo cô ta từng dùng không chỉ có bản nháp bỏ đi của tôi mà còn có đề xuất sáng tạo của người khác.
Trước đây mọi người ít nhiều đều kiêng dè việc cô ta đi lại gần gũi với Châu Tự Bạch, rất nhiều chuyện không ai muốn làm sáng tỏ nhưng giờ đây từng món nợ cũ đều bị lật lại hết.
Trước khi cuộc họp bắt đầu, tôi đụng phải cô ta ở phòng vệ sinh.
Mấy tháng không gặp, cô ta tiêu tụy đi rất nhiều.
Cô ta vừa nhìn thấy tôi , câu đầu tiên thốt lên là: “Cậu vừa lòng chưa ?”
Động tác rửa tay của tôi khựng lại một chút.
“ Tôi bị giáng chức, tiền thưởng cũng bị cắt, tất cả mọi người đều tránh mặt tôi .”
“Bây giờ cậu vừa lòng chưa ?”
Tôi rút giấy lau tay: “Sao cậu lại cảm thấy chuyện này có liên quan đến tôi ?”
“Nếu không phải vì cậu và Tự Bạch chia tay, anh ấy có điều tra tôi không ?”
Giọng cô ta run rẩy: “Rõ ràng cậu có tất cả mọi thứ.”
“Công việc tốt , điều kiện gia đình tốt , Tự Bạch đã yêu cậu nhiều năm như vậy .”
“Tại sao ngay cả một chút đối xử tốt của anh ấy dành cho tôi mà cậu cũng không dung nổi?”
Tôi nhìn cô ta trong gương.
Tình bạn mười lăm năm đi đến ngày hôm nay, nực cười đến mức có chút buồn cười .
“Lâm Dao, rác mà tôi không cần thì chỉ có cậu mới xem là báu vật thôi.”
Hội nghị đấu thầu bắt đầu.
Báo giá của Thê Xuyên rất có ưu thế, dòng sản phẩm cũng trưởng thành, theo lý thuyết thì phần thắng rất lớn nhưng khi phương án thuyết trình được nửa chừng, tôi phát hiện trong chuỗi sản phẩm chủ lực mà họ mang ra có một nhóm cấu trúc gần như sao chép y nguyên bản thảo thử nghiệm cá nhân mà tôi từng sáng tạo nội bộ ở Thê Xuyên từ hai năm trước nhưng chưa bao giờ được phê duyệt lập dự án.
Theo hợp đồng của tôi năm đó, những thiết kế thử nghiệm cá nhân chưa được chính thức phê duyệt lập dự án cũng như không sử dụng ngân sách chuyên dụng của công ty để phát triển thì quyền sở hữu trí tuệ vẫn thuộc về chính nhà thiết kế.
Bộ bản thảo đó vẫn luôn nằm trong kho dữ liệu nội bộ nhưng chưa từng được chuyển nhượng quyền hạn.
Tôi không nói gì cả.
Hứa Nghiễn vẫn luôn im lặng, cho đến khi trang đó được chiếu lên màn hình, anh mới dùng nắp b/út gõ nhẹ lên mép bàn: “Dừng trang này lại một chút.”
Anh tựa người ra sau lưng ghế, ánh mắt rơi vào phía đội ngũ Thê Xuyên: “Quyền sở hữu gốc của nhóm thiết kế này thuộc về ai?”
Quản lý dự án bỗng khựng lại , bàn tay vốn đang đặt trên mặt bàn của Châu Tự Bạch cũng từ từ siết c/h/ặ/t lại .
Tôi ngồi ở vị trí chủ tọa, bình tĩnh bổ sung: “Bản vẽ thiết kế gốc và đăng ký tác phẩm đều đứng tên tôi .”
Phòng họp im phăng phắc.
Vị quản lý kia toát mồ hôi hột: “Cô Thẩm, cái này ... Cái này trong kho dữ liệu của công ty…”
“Kho dữ liệu không có nghĩa là không có quyền sở hữu.”
Tôi nói : “Trước khi nghỉ việc, tôi đã hoàn thành đăng ký tác phẩm theo hợp đồng, đơn xin cấp bằng sáng chế cho cấu trúc liên quan cũng đã được nộp”
Hứa Nghiễn xoay máy tính
lại
: “Cho nên nếu Thê Xuyên chuẩn
bị
dùng bộ sản phẩm
này
để tham gia đấu thầu, bộ phận pháp vụ của chúng
tôi
có
lẽ
phải
thảo luận
trước
với pháp vụ quý công ty.
Truyện được đăng tải duy nhất tại Sime Ngôn Tình: https://simengontinh.com/ghe-phu-khong-thuoc-ve-toi/chuong-5
”
Châu Tự Bạch sầm mặt bảo người rút trang đó đi , cuộc họp mới tiếp tục và cuối cùng Thê Xuyên vẫn trượt thầu, lý do rất đơn giản là phương án hoàn chỉnh của một nhà cung cấp khác phù hợp với dự án hơn.
Sau cuộc họp, Châu Tự Bạch không rời đi ngay mà đứng chờ tôi ngoài phòng họp: “Chuyện bộ bản vẽ đó, anh không biết , anh về sẽ kiểm tra lại .”
“Được.”
Tôi tiếp tục bước đi .
Anh ta bước theo hai bước: “Nam Chi, chuyện trước kia …”
Tôi dừng bước: “Chuyện sau này vẫn nên trao đổi qua email đi .”
“Dù sao lưu lại dấu vết công việc rất quan trọng.”
Anh ta đứng tại chỗ, rất lâu vẫn không đuổi theo.
10
Trước Tết, dự án Hải Quan cũ bước vào giai đoạn thi công.
Tôi bận đến tối tăm mặt mũi.
Một tối nọ về nhà, dưới lầu đỗ một chiếc xe quen thuộc.
Châu Tự Bạch đang tựa vào thành xe.
Đôi dép màu trắng kem kia đã không còn nữa, tôi thậm chí còn chẳng thèm liếc nhìn thêm cái nào.
Châu Tự Bạch lại chủ động lên tiếng: “Anh bán chiếc xe đó rồi .”
Tôi hơi khó hiểu: “Nói với tôi chuyện này làm gì?”
Anh ta cười khẽ một tiếng, trong đáy mắt toàn là sự mệt mỏi tích tụ: “Chắc là không muốn nhìn thấy lại cái bản thân của trước kia nữa.”
Tôi không tiếp lời.
Anh ta lấy từ ghế sau ra một chiếc thùng giấy: “Đồ của em.”
“Ở nhà vẫn còn một ít, anh đã thu dọn ra rồi .”
Tôi nhận lấy.
Chiếc thùng rất nhẹ.
Bên trong là mấy cuốn sách cũ, bằng cấp và cả mô hình gỗ đầu tiên ngày trước tôi tặng anh ta .
Châu Tự Bạch nhìn tôi , giọng nói căng cứng: “Anh muốn bắt đầu lại .”
“Không được .”
Tôi đáp không chút do dự.
Sắc mặt Châu Tự Bạch lập tức tái đi .
Yết hầu anh ta chuyển động: “Là vì Hứa Nghiễn sao ?”
Tôi nhìn anh ta : “Châu Tự Bạch, trước kia anh đâu có để ý đến người thứ ba như vậy .”
Một lúc lâu sau , anh ta cười một tiếng nhưng nụ cười lại vô cùng chật vật: “ Đúng là quả báo.”
11
Hứa Nghiễn thật sự bắt đầu theo đuổi tôi nhưng lại không có trận địa gì lớn.
Không ngày nào cũng điểm danh, cũng rất ít khi tặng hoa, lúc kết thúc ở công trường thì hỏi một câu có tiện đường không , tôi bảo không tiện, anh lập tức gật đầu tự mình rời đi .
Có một lần tôi bị cảm, hôm sau trên bàn bỗng xuất hiện t/h/u/ố/c.
Tôi hỏi có phải do anh mua không .
Anh bảo: “Hành chính thống nhất mua sắm.”
Kết quả là nhân viên hành chính nghe thấy, lập tức vạch trần: “Tổng giám đốc Hứa tự mình chạy đến hai hiệu t/h/u/ố/c đấy.”
Hứa Nghiễn đứng ở cửa, vành tai đỏ lên thấy rõ, tôi nhịn mãi cho đến khi anh đi xa mới phì cười .
Một tháng trước khi dự án khai trương, nhà đầu tư lớn nhất của khách sạn đột nhiên đề xuất muốn bọc kín lại toàn bộ khung dầm nhà kho cũ mà tôi khăng khăng giữ lại với lý do là trông quá cũ nát.
Nếu sửa theo ý kiến của họ thì logic thiết kế phía trước gần như hỏng bét.
Chúng tôi tranh cãi trong phòng họp suốt hai tiếng đồng hồ.
Đối phương cuối cùng trực tiếp hỏi Hứa Nghiễn: “Tổng giám đốc Hứa, anh là tổng phụ trách dự án, anh nói rốt cuộc nghe theo ai?”
Phòng họp bỗng chốc im bặt.
Tôi đã chuẩn bị sẵn tâm lý sửa phương án, dự án làm đến giai đoạn này , thỏa hiệp là chuyện quá đỗi bình thường.
Hứa Nghiễn cúi đầu lật xem trang tài liệu cuối cùng, khép tập tài liệu lại : “Nghe cô ấy .”
Sắc mặt nhà đầu tư biến đổi: “Tại sao ?”
“Vì thiết kế do cô ấy phụ trách.”
Chương này đã có vấn đề gì?
Vui lòng cho chúng tôi biết chương này bị lỗi gì?.
Vui lòng báo cáo lỗi chi tiết để ưu tiên chỉnh sửa.
Gửi báo cáo thành công!
Cảm ơn phản hồi của bạn. Chúng tôi sẽ điều chỉnh sớm nhất có thể.
Gửi báo cáo thất bại!
Đã có lỗi xảy ra trong quá trình gửi báo cáo. Vui lòng thử lại.