Loading...
“Nếu cuối cùng chứng minh là sai thì sao ?”
Hứa Nghiễn nghiêng mặt nhìn tôi , sắc mặt không mấy d/a/o động: “Vậy tôi cùng cô ấy gánh vác.”
Tôi cầm b/út, hồi lâu không động đậy.
Cuộc họp kết thúc, tôi hỏi: “Thực sự không sợ tôi làm hỏng việc à ?”
Anh hỏi ngược lại : “Sợ thì có ích gì?”
“Cô đã làm nửa năm rồi , bây giờ đột nhiên không tin cô, chẳng phải nửa năm trước tin tưởng vô ích sao ?”
Tối hôm đó, Hứa Nghiễn đưa tôi về nhà.
Đến dưới lầu, anh bất ngờ lên tiếng: “Thẩm Nam Chi.”
“ Tôi xin xếp hàng nhé.”
Tôi ngẩn người : “Xếp hàng gì cơ?”
“Theo đuổi cô.”
Tôi phì cười : “Vẫn còn người khác nữa à ?”
“Tổng giám đốc Châu.”
“Không phải đã là người cũ rồi sao ?”
“Người cũ cũng đang xếp hàng nhưng cậu ta thuộc loại cổ phiếu hủy niêm yết rồi .”
Tôi cười đến mức gập cả người .
12
Hôm khách sạn Hải Quan cũ khai trương, có rất nhiều truyền thông đến.
Phỏng vấn kết thúc, tôi vừa bước xuống sân khấu thì nghe thấy một trận náo động phía sau .
Lâm Dao đứng ở khu vực truyền thông.
Cô ta rõ ràng đi theo một công ty tự truyền thông để vào trong.
Mấy tháng không gặp, cô ta đã nghỉ việc ở Thê Xuyên, gầy đi một vòng.
Nghe nói có mấy công ty từng tiếp xúc với cô ta nhưng cuối cùng đều vướng ở khâu thẩm tra lý lịch.
Cô ta vừa thấy tôi thì lao thẳng tới: “Thẩm Nam Chi!”
Các phóng viên xung quanh lập tức nhìn sang.
Hứa Nghiễn đứng bật dậy.
Tôi ra hiệu bảo anh không cần động đậy.
Lâm Dao đỏ hoe mắt: “Cậu nhất định phải ép tôi đến bước đường này sao ?”
Tôi nhíu mày: “ Tôi làm gì rồi ?”
“Cậu dám nói không phải cậu đã giao những tài liệu đó cho bên pháp vụ Thê Xuyên, hại bây giờ tôi đi bất cứ công ty nào cũng không qua nổi vòng thẩm vấn lí lịch không ?"
Cả hội trường chìm vào tĩnh lặng.
Tôi chưa kịp mở miệng, giọng nói của Châu Tự Bạch đã vang lên từ phía sau : “Không phải cô ấy .”
Lâm Dao phắt quay đầu lại .
Châu Tự Bạch không biết đến từ bao giờ, đang đứng ở vành ngoài đám đông.
Hôm nay anh ta không ngồi ghế khách mời, chỉ cầm một chiếc thẻ tham quan bình thường nhất.
Anh bước tới: “Không phải Nam Chi, là bộ phận kiểm toán của công ty.”
Sắc mặt Lâm Dao tái đi : “Tự Bạch…”
“Trước khi nghỉ việc, Nam Chi đã nộp đơn phản đối quyền tác giả, bộ phận pháp vụ đã làm thủ tục truy xuất dự án theo đúng quy trình. Thê Xuyên không phong sát cô mà chỉ cung cấp trung thực kết luận kiểm toán khi đối tác tiến hành thẩm định lý lịch.”
“File gốc, lịch sử email và mốc thời gian chỉnh sửa của ba nhà thiết kế đều khớp hoàn toàn , cô còn từng ngụy tạo hồ sơ đóng góp dự án hai lần , công ty đều lưu vết đầy đủ.”
Nước mắt Lâm Dao lập tức rơi xuống: “ Nhưng bản thảo triển lãm sơ khai ban đầu, rõ ràng là anh gửi cho em mà!”
Sắc mặt Châu Tự Bạch thay đổi.
Cô ta như hoàn toàn mất kiểm soát: “Trước kia anh vốn dĩ không hề bận tâm!”
“Em dùng bản thảo của Chi Chi, chẳng phải anh cũng nói dù sao cô ấy cũng không dùng đến đấy sao ?”
“Bây giờ tại sao lại đổ hết lên đầu em?”
“Chẳng phải vì cô ta không cần anh nữa nên anh mới trút giận lên người em!”
Ánh đèn flash cứ chớp liên hồi, tôi đứng ở giữa.
Sắc mặt Châu Tự Bạch khó coi đến cực điểm: “ Tôi thừa nhận, trước kia là tôi dung túng.”
“Cho nên Thê Xuyên sẽ chịu trách nhiệm, đền bù thế nào sẽ đền bù thế nấy, đính chính thế nào sẽ đính chính thế nấy.”
“ Nhưng không phải vì Nam Chi.”
Anh nhìn về phía truyền thông: “Từ đầu đến cuối, cô ấy mới là người bị xâm phạm bản quyền.”
Lâm Dao như bị câu nói cuối cùng kích thích triệt để:
“ Tôi đã làm bạn với cô ta mười lăm năm!”
“Dựa vào đâu mà tất cả mọi người đều cảm thấy cô ta tốt ?”
“ Tôi từ cấp ba đã sống dưới cái bóng của cô ta rồi !”
“Thầy cô thích cô
ta
, bạn học thích cô
ta
, điểm
số
của cô
ta
cao hơn
tôi
, công việc cũng
tốt
hơn
tôi
.
Truyện được đăng tải duy nhất tại Sime Ngôn Tình: https://simengontinh.com/ghe-phu-khong-thuoc-ve-toi/chuong-6
”
“Đến sau này ngay cả anh cũng thích cô ta !”
Cô ta chỉ tay vào tôi , nước mắt giàn giụa khắp mặt.
Bảo vệ nhanh ch/óng đi tới.
Trước khi bị kéo đi , cô ta gào lên: “Thẩm Nam Chi, tôi hận cậu !’
Tôi mỉm cười với cô ta : “Vậy thì hãy mang theo mối hận này , sống cho thật tốt vào nhé.”
13
Đoạn video đó nhanh ch/óng lan truyền.
Nửa năm sau nghe nói vì vấn đề đạo đức nghề nghiệp nên cô ta đã đổi thành phố, cũng đổi luôn ngành nghề, chúng tôi không còn liên lạc nữa.
Châu Tự Bạch cũng chẳng dễ chịu gì.
Thê Xuyên vì vấn đề quản lý bản quyền nội bộ nên phải công khai xin lỗi .
Mấy vị cổ đông cũ nhân cơ hội làm khó dễ.
Khách sạn Hải Quan cũ chính thức đi vào hoạt động nửa năm thì giành được một giải thưởng thiết kế châu Á.
Lễ trao giải tổ chức ở Tokyo, Thê Xuyên cũng có một nhóm dự án hải ngoại lọt vào triển lãm thiết kế cùng kỳ, tôi đã nhìn thấy tên của Châu Tự Bạch trong danh sách khách mời từ trước .
Tôi bước lên sân khấu nhận giải.
Sau khi kết thúc, Hứa Nghiễn đợi tôi ở hậu trường.
Anh ôm trên tay một bó hoa có cách phối màu vô cùng t/h/ả/m họa.
Tôi liếc qua thì phì cười : “Ai chọn thế?”
Hứa Nghiễn tỉnh bơ đáp: “ Tôi .”
“Gu thẩm mỹ thế này mà cũng đòi làm kiến trúc sư á?”
“Gu thẩm mỹ kết cấu và gu thẩm mỹ cắm hoa không phải cùng một chuyên ngành.”
Tôi nhận lấy bó hoa, lúc này anh mới hắng giọng một tiếng: “Còn một chuyện nữa, xếp hàng một năm rồi , cho chuyển chính thức được chưa ?”
Tôi cố ý hỏi: “Chuyển chính thức gì cơ?”
Anh chằm chằm nhìn tôi : “Thẩm Nam Chi, nói lời phải giữ lời đấy.”
Tôi không nhịn được cười .
Thực ra từ trước khi anh mở lời, đáp án đã sớm có rồi nhưng suốt một năm nay, anh thật sự chưa từng giục lần nào.
Tôi vươn tay ra : “Đưa điện thoại đây.”
“Làm gì?”
“Sửa ghi chú.”
Anh đưa điện thoại qua.
Tôi mở danh bạ lên.
Tên ghi chú mà Hứa Nghiễn đặt cho tôi là: [Cô Thẩm.]
Tôi sửa lại thành: [Bạn gái.] và trả lại cho anh .
Anh chằm chằm nhìn hai chữ "Bạn gái" mấy giây, khóe môi khẽ cong lên từng chút một.
Lúc chúng tôi bước ra khỏi hậu trường, bên ngoài trời đang đổ tuyết.
Hứa Nghiễn mở ô ra , rất tự nhiên nghiêng về phía tôi .
Tôi đi được mấy bước, ánh mắt chợt liếc thấy bên kia đường có một người đang đứng .
Châu Tự Bạch.
Cách màn tuyết bay lất phất, anh ta đứng dưới cột đèn đường, không bước tới đây.
Chúng tôi đã gần một năm không gặp.
Anh ta gầy hơn trước , mặc áo khoác dài màu đen, trên vai vương một lớp trắng mỏng.
Đèn đỏ nhảy lùi từng giây, khi đèn xanh bật sáng, dòng người từ hai phía ùa lên vạch sang đường.
Cuối cùng Châu Tự Bạch cũng bước lên một bước.
Hứa Nghiễn không hỏi gì cả, chỉ đúng lúc này nắm lấy tay tôi .
Lòng bàn tay rất ấm, tôi không buông ra .
Bước chân của Châu Tự Bạch khựng lại tại chỗ.
Dòng người lướt qua giữa chúng tôi .
Tôi chợt nhớ đến bảy năm trước , Châu Tự Bạch hỏi tôi yêu đương thì mưu cầu điều gì, tôi nói đùa rằng mưu cầu có người đón tôi tan làm .
Đến sau này mới biết tôi hoàn toàn có thể tự mình tan làm , chuyển nhà, đi viện, cũng có thể tự mình thu dọn ổn thỏa những bộn bề, rắc rối trong cuộc sống.
Tuyết mỗi lúc một lớn.
Hứa Nghiễn lại kéo chiếc ô nghiêng về phía tôi thêm chút nữa.
Tôi giật giật tay áo anh : “Vai anh ướt kìa.”
“Không sao .”
“Xích ô sang phía anh một chút đi .”
“Em lạnh.”
“Em không lạnh.”
Anh cúi đầu nhìn tôi : “Cũng không được .”
Tôi bật cười , đi ra rất xa, không hề ngoảnh đầu lại .
Sau đó có người bạn chung kể với tôi , ngày hôm đó Châu Tự Bạch đã đứng bên vệ đường rất lâu, đứng mãi cho đến khi tuyết ngừng rơi.
(Hết truyện)
Chương này đã có vấn đề gì?
Vui lòng cho chúng tôi biết chương này bị lỗi gì?.
Vui lòng báo cáo lỗi chi tiết để ưu tiên chỉnh sửa.
Gửi báo cáo thành công!
Cảm ơn phản hồi của bạn. Chúng tôi sẽ điều chỉnh sớm nhất có thể.
Gửi báo cáo thất bại!
Đã có lỗi xảy ra trong quá trình gửi báo cáo. Vui lòng thử lại.