Loading...
“Từ đầu năm đến nay, nước Ô Tôn ở Tây Vực liên tiếp xâm phạm biên cương phía bắc. Biên cảnh nguy ngập, sinh kế của ba vạn bách tính nơi biên ải cũng như ngàn cân treo sợi tóc. Ngươi thân là thái t/ử Đông cung của bản triều, đáng lẽ phải lo nghĩ đến biên phòng, thương xót nỗi khốn khổ của dân chúng, cớ sao lại thông đồng với địch phản quốc?”
Thẩm Lan Thời quỳ trên chiếu cỏ, ánh mắt thất thần, im lặng không đáp.
Lâu Như Cố từ trên cao nhìn xuống, nghiêng người lại gần, ánh mắt âm trầm, nói : “Bởi vì ngươi muốn đoạt hoàng quyền, đã sớm tư thông với Tây Vực, cố ý dâng cương thổ bản triều cho người khác. Ngươi định cấu kết với ngoại bang, mượn binh lực Ô Tôn đ/á/n/h thẳng vào Cảo Đô, có phải không ?”
Thẩm Lan Thời khẽ mở đôi môi khô nứt, cổ họng chậm rãi chuyển động, cố gắng nghe rõ lời Lâu Như Cố, khó nhọc ép ra vài chữ từ cổ họng: “Không… không phải .”
Lâu Như Cố khẽ cười khẩy, âm cuối ngắn ngủi v/út lên, như đang xác nhận một đáp án nằm trong dự liệu: “Không phải ?”
“Sứ giả Ô Tôn sợ tội tự thắt cổ, Khả hãn Ô Tôn gửi thư cầu hòa, văn thư tư thông của ngươi đã sớm được dâng lên trước ngự tiền.” Lâu Như Cố bóp c/h/ặ/t cằm Thẩm Lan Thời bằng một tay, ép hắn ngẩng đầu nhìn thẳng vào mình , rồi thong thả buông từng chữ đầy khinh miệt: “Điện hạ quả nhiên là ngoan cố không chịu tỉnh ngộ.”
Lâu Như Cố giở bản cung khai ra , gõ vài cái, nói : “Đêm lục soát Đông cung, ngươi nói ngươi ở trắc điện vì tiên hoàng hậu đốt lụa cầu phúc, có phải không ?”
Trước mắt Thẩm Lan Thời nhòe đi , bóng người trước mặt chồng chéo lay động, cảnh tượng đêm Đông cung ấy hiện lên.
Ngọn lửa trong lò cháy rực, tro giấy theo gió tản ra rồi lại cuộn vào nhau . Thẩm Lan Thời nhìn những bộ giấy áo dần hóa thành tro bụi, chỉ mong chúng có thể đến được tay mẫu thân . Thế nhưng dù ngọn lửa có cháy mãi, hắn cũng chẳng biết người nơi suối vàng có nhận được hay không .
Ánh đuốc bất chợt tràn vào . Một cú đá hất đổ lò lửa, tro giấy xám xanh tung tóe khắp nền, những bộ giấy áo còn chưa cháy hết cũng văng ra ngoài. Tiếng bước chân hỗn loạn, tiếng quát tháo và gào khóc vang lên bên tai. Ánh lửa chập chờn như thiêu đốt cả l/ồ/ng n/g/ự/c hắn , khiến cảnh tượng kinh hoàng ấy mãi không thể phai nhòa.
Thẩm Lan Thời hô hấp dồn dập, thở dốc, toàn thân không ngừng run rẩy, cả người ngã nhào xuống đất, hắn gần như sụp đổ, co quắp thành một khối, khóc không thành tiếng.
“Ngươi nói dối.”
Lâu Như Cố thu hết mọi biểu hiện của hắn vào mắt, chỉ vào một bản cung khai khác, nói : “Giả Ngôn, thị vệ thân cận của ngươi, đã khai nhận tất cả. Chính hắn đã giao mật thư quân sự cho ngươi, còn ngươi thì đích thân thiêu hủy thư trong thiên điện, hòng tiêu hủy chứng cứ. Giả Ngôn không những thừa nhận chuyện này mà còn dẫn cấm quân đến nơi, tìm được những mảnh thư chưa cháy hết. Ngươi còn gì để biện bạch?”
Thẩm Lan Thời trong đầu một mảnh hỗn loạn, giọng Lâu Như Cố đã sớm bị ném ra sau đầu, trong đầu hắn chỉ có nỗi bi thương vô tận.
“Buông ta ra … Buông ta ra !”
Thẩm Lan Thời bị cấm quân giữ c/h/ặ/t hai bên, chỉ có thể trơ mắt nhìn bài vị tiên hoàng hậu khuất dần sau đám người hỗn loạn. Ngọn lửa cuối cùng trên bộ giấy áo cũng đã tắt ngấm.
Hắn đột ngột quay đầu, nhìn Từ Thịnh Tông, vị biểu cữu phụng hoàng mệnh đến bắt giữ mình . Ánh mắt hắn c/h/ế/t lặng, giọng nói run rẩy đến không thành tiếng.
“Người không biết hôm nay là ngày gì sao ?”
Hôm nay là ngày giỗ của mẫu thân hắn .
Năm ấy , giữa chiến dịch nơi biên ải, người đã bỏ mạng trong mùa đông giá buốt.
“Ta cầu xin người … Ta cầu xin người , hãy để ta đốt hết số giấy áo này cho mẫu thân … Mùa đông lạnh lẽo như thế, nếu không có áo ấm, mẫu thân ở dưới suối vàng nhất định sẽ lại chịu rét mất…”
Hắn giãy giụa trong tuyệt vọng, nhưng đám cấm quân ùn ùn kéo đến, thô bạo đè hắn xuống đất.
“Ta cầu xin… Cầu xin người …”
Đường đường là vị trữ quân hiền minh của Đại Tề, vậy mà chỉ vì muốn gửi chút áo ấm cho người mẹ đã khuất, hắn lại phải cúi đầu cầu xin kẻ đang đẩy mình vào đường cùng.
“Đem người đi , đưa đến Hình Bộ thẩm vấn cho kỹ. Chuyện này liên quan đến đại sự quốc gia, sao có thể để kẻ phản quốc làm càn, mang đi !” Từ Thịnh Tông nghiêm giọng quát.
Lâu Như Cố vung tay, một đám thị vệ cầm đao ùa lên, lạnh giọng quát: “Vào Hình Bộ, ta vốn niệm tình nghĩa xưa với ngươi, sao nỡ động hình, nhưng điện hạ không biết điều như vậy , thì đừng trách ta tâm ngoan thủ lạt, không niệm tình cũ. Người đâu , đưa điện hạ đến Chiêu Hình ngục làm khách.”
Cửa sắt “ầm” một tiếng đóng lại , trong căn phòng tối tăm chỉ còn lại tiếng thở dốc.
Hai tay Thẩm Lan Thời bị trói ngược ra sau lưng, dây trói thoạt nhìn không quá c/h/ặ/t, vừa khéo kẹt ở vị trí chỉ khi hắn cố sức giãy giụa mới siết vào da thịt.
“Điện hạ, thần hỏi
lại
một
lần
,
có
phản quốc
không
?” Lâu Như Cố
ngồi
xổm
trước
mặt Thẩm Lan Thời, nghiêng đầu
nhìn
Thẩm Lan Thời, như đang dụ dỗ.
Truyện được đăng tải duy nhất tại Sime Ngôn Tình: https://simengontinh.com/gi-thai-tu-lai-hau-tra-cho-ke-tu-thu/chuong-1
Thẩm Lan Thời nghiến c/h/ặ/t hai hàm răng, giọng từ kẽ răng ép ra : “Không phải , chưa từng… chưa từng có .”
“Thư cầu hòa của Khả hãn Ô Tôn trong lời ngoài ý đều thừa nhận điện hạ có cấu kết với bọn họ. Quan trọng nhất là, mật thư quân sự tiết lộ của điện hạ có bản đồ phòng bị quân sự Thiên Khuyết quan, vị trí phong hỏa đài, giờ đổi phòng, số lượng lương thảo đều được đ/á/n/h dấu rõ ràng. Bút tích trên bản đồ phòng bị quân sự và chữ viết trên án thư Đông cung giống hệt nhau .” Lâu Như Cố thở dài một tiếng, nói : “Điều chí mạng nhất là nét đứt ở góc tây bắc tường quan, dọc theo phòng tuyến cũ vẽ một con đường mới. Con đường mới này có thể để thiết kỵ Ô Tôn không cần công thành, chỉ cần vòng qua tường quan, trước khi trời sáng cắt đứt đường lương, chiến báo đầu tiên Bắc môn Cảo Đô nhận được sẽ không còn viết ‘ đã đ/á/n/h lui địch quân’! Nếu không phải thư này bị Từ đại nhân chặn được , thiết kỵ Ô Tôn đã giẫm lên cương thổ Đại Tề, binh lâm dưới thành Cảo Đô rồi !”
Thẩm Lan Thời ý thức mơ hồ, cố sức ngẩng đầu, nói : “Ta… không có thông địch phản quốc…”
“Điện hạ thật là chưa đ/â/m đầu vào tường thì chưa chịu quay lại .” Lâu Như Cố cười nói : “Nếu ngươi thông địch trước đó có ý chí này , sao lại lưu lạc đến đây?”
“ Nhưng nói riêng với nhau , thần vẫn rất thưởng thức tài trí của Điện hạ. Chi bằng Điện hạ cùng thần làm một cuộc giao dịch? Thần có thể giữ lại mạng sống cho người .” Lâu Như Cố nghiêng người lại gần, nhẹ giọng nói .
Thẩm Lan Thời nhìn bộ mặt đáng ghét này của Lâu Như Cố, hai bàn tay tê dại sau lưng vô thức co quắp, móng tay cào vào nền gạch thô ráp, đến khi m/á/u rịn ra lẫn với bùn đất.
Hắn không ngẩng đầu lên được , nhưng nắm c/h/ặ/t t/a/y, căm hận nhẹ giọng nói : “Hừ, quan của Đại Tề này , Lâu đại nhân thật là hiểu rõ rồi .”
Lâu Như Cố nhướng mày, khẽ vỗ lòng bàn tay, một hán t/ử lưng hùm vai gấu xách trượng ngục bước vào , thấy Lâu Như Cố, khom lưng cúi đầu, cúi đầu đi về phía Thẩm Lan Thời, lại một tay đè hắn nằm sấp trên ghế dài.
“Điện hạ đã c/h/ế/t đến nơi mà vẫn còn cứng miệng. Đánh!”
Một tiếng lệnh hạ, đại hán nhắm vào bên hông một gậy đ/á/n/h xuống.
Thẩm Lan Thời rên khẽ một tiếng, c/ắ/n c/h/ặ/t răng không mở miệng.
Những người Hình Bộ này đều là lão luyện, từng người đều biết làm sao không để lại thương tích ngoài da nhưng đau thấu tận xương.
Lâu Như Cố ném bản cung khai và bản đồ phòng bị quân sự qua, đập trước mặt Thẩm Lan Thời.
Giữa những tiếng trượng nặng nề giáng xuống, từng hàng chữ đen trên bản cung khai như những cái tát liên tiếp quất vào mặt hắn . Tất cả đều đang buộc tội hắn vì tư d/ụ/c mà thông đồng với ngoại bang, phản bội giang sơn, bỏ mặc muôn dân.
Tội này không tru diệt, thiên lý nan dung!
Từng gậy nặng nề trầm đục vang vọng trong phòng.
Chẳng biết vì đau đớn đến tê dại hay vì cơn sốt đang thiêu đốt cơ thể, Thẩm Lan Thời nằm rạp trên ghế dài, thần trí dần mê man. Trong cơn mơ hồ, ký ức lại đưa hắn trở về trắc điện đêm ấy .
Cấm quân áp giải hắn ra ngoài. Mái tóc vốn được chải chuốt chỉnh tề giờ đã rối tung, từng lọn dính bết vào trán và cổ, vài sợi tóc đứt vướng trên vạt áo, như vừa bị người ta thô bạo giằng kéo.
Hai bên hành lang, hòm xiểng bị lật tung, quần áo vương vãi đầy đất, in hằn những dấu giày giẫm đạp. Vài tiểu thái giám khom lưng chạy trốn về phía cửa hông, nhưng chưa kịp ra ngoài đã bị cấm quân b/ắ/n gục. Máu tươi chảy loang trên nền đá, đỏ sẫm đến nhức mắt.
Giữa cảnh tượng hỗn loạn ấy , bên tai hắn bỗng vang lên những lời mẫu thân từng nói .
“Cảnh Sơ, con là trưởng t/ử trong nhà, phải sống cho đường đường chính chính, thay phụ thân gánh vác việc nước, thay các đệ đệ che mưa chắn gió, vì giang sơn, vì bách tính mà chống đỡ một khoảng trời.”
“Chữ cũng như người . Chữ viết lệch rồi thì khó sửa, con người cũng vậy .”
“Bánh này ngọt quá, mẫu thân không ăn. Con ăn đi .”
“Cảnh Sơ… Cảnh Sơ ngoan… Ngoan nào, vào lòng mẫu thân … Mẫu thân không lạnh… Không… lạnh…”
Tuyết mùa đông rơi dày đặc.
Bên tai Thẩm Lan Thời chỉ còn tiếng gió lạnh gào thét. Hắn run rẩy không ngừng, chẳng còn nhớ mình đã bị áp giải ra khỏi trắc điện ra sao , cũng chẳng nhớ đã bị lôi xuống xe ngựa như thế nào.
Những ánh mắt thất vọng, những lời đàm tiếu, sự phản bội, dối trá cùng bao lời vu oan giá họa… Tất cả chỉ trong một đêm đã đổ ập xuống vai một thiếu niên mới mười lăm, mười sáu tuổi.
Ánh đèn ngục vàng vọt hắt lên nền đá lạnh. Thẩm Lan Thời bị kéo lê trở lại ổ rơm, cánh cửa sắt nặng nề đóng sầm sau lưng.
Gió lạnh lùa qua khe cửa sổ cao sát mái ngục, cuốn theo vài bông tuyết rơi xuống cổ Thẩm Lan Thời, lạnh buốt như mũi kim đ/â/m vào da thịt.
Hắn chợt bừng tỉnh.
“Là ta , hoàng huynh !”
Chương này đã có vấn đề gì?
Vui lòng cho chúng tôi biết chương này bị lỗi gì?.
Vui lòng báo cáo lỗi chi tiết để ưu tiên chỉnh sửa.
Gửi báo cáo thành công!
Cảm ơn phản hồi của bạn. Chúng tôi sẽ điều chỉnh sớm nhất có thể.
Gửi báo cáo thất bại!
Đã có lỗi xảy ra trong quá trình gửi báo cáo. Vui lòng thử lại.