Loading...
Trong thiên lao, ánh đèn leo lét, một bàn tay thon gầy, lạnh ngắt luồn qua song sắt, nắm lấy tay Thẩm Lan Thời.
Thẩm Lan Thời giật mình tỉnh dậy, chỉ thấy Thẩm Thời Giản ôm một bình ngọc trước n/g/ự/c, quầng thâm dưới mắt nổi bật lạ thường.
“Thời Giản?”
Thẩm Lan Thời khó nhọc chớp mắt, nắm lại tay Thẩm Thời Giản, như thể tất cả trước mắt đều sắp tan thành hư không .
“Hoàng huynh , là thần đệ đây.” Thẩm Thời Giản an ủi ca ca, vội vàng đưa bình ngọc vào , nói : “Hoàng huynh , trước tiên thoa t/h/u/ố/c đi . Đây là t/h/u/ố/c thần đệ mang từ Giang Nam về, công hiệu rất tốt .”
Thẩm Lan Thời đảo mắt, quét qua mấy tên thị vệ trong phòng đang ngủ say, vò rượu lăn lóc một bên.
“Thời Giản, đệ …?”
“Hoàng huynh , thần đệ không hạ t/h/u/ố/c bọn họ đâu . Thần đệ bị phụ hoàng vội vàng triệu hồi từ Giang Nam về, tốn bao nhiêu công sức mới vào được một chuyến này .” Thẩm Thời Giản vội xua tay giải thích, thì thầm.
Thẩm Lan Thời yếu ớt giơ tay đón lấy bình ngọc, nhét vào trong n/g/ự/c, không kịp nghĩ nhiều: “Thời Giản, làm phiền đệ .”
Nhưng Thẩm Lan Thời là trọng phạm bị cấm quân áp giải theo ngự lệnh. Từ chiếu chỉ đến công văn của Hình Bộ, mọi thủ tục đều được kiểm soát nghiêm ngặt, trực tiếp áp giải hắn từ Đông Cung vào thiên lao.
Điều này đã chứng tỏ hoàng đế tuyệt đối không khoan nhượng với việc này , nhưng rốt cuộc là ai to gan đến vậy , quyền thế lớn đến thế, trong tình huống này cũng dám nhận tiền liều mình , đưa Thẩm Thời Giản vào đây.
Hô hấp Thẩm Lan Thời lập tức ngừng lại , như nghĩ đến điều gì, vội vàng gấp gáp nói : “Thời Giản, đi , mau đi .”
“Đi đâu đây?” Một giọng nói khinh bạc mà âm u truyền đến.
Sắc mặt Thẩm Lan Thời thoắt chốc tái nhợt như tro.
Tiếng bước chân nặng nề mà chậm rãi từng bước như siết c/h/ặ/t lấy trái tim Thẩm Lan Thời. Dưới sự bức bách mạnh mẽ, hắn thoắt cái mồ hôi lạnh đầm đìa, tay ướt run rẩy nắm c/h/ặ/t Thẩm Thời Giản.
Lâu Như Cố chắp tay sau lưng từ trong bóng tối bước ra , nhìn hai huynh đệ tình thâm như biển, nhịn không được cười : “Tứ hoàng t/ử vừa từ Giang Nam hồi kinh, nơi đây âm lạnh ẩm thấp, thân thể Tứ hoàng t/ử quý giá, chỉ sợ sẽ nhiễm hàn khí. Thần lập tức phái người đến thoa t/h/u/ố/c cho huynh trưởng của ngài, ngài thấy thế nào?”
Lâu Như Cố vốn khéo léo đối nhân xử thế, lời nói kín kẽ, không để lộ chút sơ hở nào. Hắn nghiêng người nhẹ nhàng chắn gió hành lang, ánh mắt lại lướt qua vai Thẩm Thời Giản, rơi xuống lưng Thẩm Lan Thời bị hình phạt nhưng vải áo không thấm m/á/u, âm thầm thở phào.
Thẩm Thời Giản chưa từng gặp qua, như bị sự khéo léo trong lời này chặn lại , nhất thời không tiếp lời được , nhưng huynh trưởng nhà mình khẽ ra hiệu bằng tay, ý bảo hắn rời đi .
Thẩm Thời Giản lúc này mới đáp một câu, ngẩn ngơ rời đi .
Khi ra khỏi cửa lao, Thẩm Thời Giản còn nhìn về phía Thẩm Lan Thời mấy lần .
Lâu Như Cố khẽ gật đầu về phía cuối hành lang, một tên tạp dịch từ trong đẩy xe ra .
“Sáng mai bệ hạ muốn đích thân thẩm vấn ngài, bẩn thỉu như vậy , sao có thể diện thánh?”
Thẩm Lan Thời bị tạp dịch đưa đi tẩy rửa, vết thương sau lưng tràn m/á/u, được thoa đơn giản, khoác lên áo bông sạch sẽ.
Sáng sớm hôm sau , cấm quân dẫn Thẩm Lan Thời đi qua con đường dài, đến Cần Chính Điện.
Thái giám Nhạc Lai Thuận trông thấy người đến, vội vàng tiến lên mấy bước, khom người hành lễ, cúi đầu thấp giọng nói : “Nô tài tham kiến Lâu đại nhân, bệ hạ đã ở trong điện chờ, thỉnh đại nhân dời bước.”
Thân người nghiêng sang, Thẩm Lan Thời bị áp giải vào .
Nhạc Lai Thuận khấu đầu bên cửa, nói : “Bẩm bệ hạ, Lâu đại nhân đã đến rồi .”
Nửa ngày, mới truyền ra một giọng nói trầm chậm: “Vào đi .”
Thẩm Lan Thời hô hấp gấp gáp, chậm rãi theo người khác bước vào . Cách bài trí trong điện đã thay đổi khá nhiều, trên ngự án thêm hai chân đèn bằng đồng hình chim hạc, tường bắc treo một bức sơn thủy hắn chưa từng thấy.
Mọi thứ đều còn đó, nhưng dường như mọi thứ đều đã đổi thay .
Một cảm giác xa lạ khó nói thành lời dâng lên trong lòng Thẩm Lan Thời. Khóe mắt hắn quét qua hai bên điện, một đôi giày gấm kim tuyến quen thuộc đập vào mắt.
Từ Thịnh Tông, lúc này đang đứng bên cạnh liếc nhìn về phía này . Vị huynh trưởng của đương kim quý phi này , ỷ vào việc tiên hoàng hậu đã c/h/ế/t, muội muội nhà mình độc bá hậu cung, lại mang công lao kiểm cử Thẩm Lan Thời, đang lúc quyền thế lên cao, hoàn toàn không để một hoàng t/ử lưu lạc thậm chí sắp c/h/ế/t vào mắt.
Hắn sinh một bộ tướng mạo nhạt nhẽo, hai gò má hơi hóp. Thuở nhỏ, Thẩm Lan Thời và nhị đệ thường lén trao nhau ánh mắt, gọi hắn là “hôi thử cữu cữu”.
Tự nhiên, Từ Thịnh Tông cũng xứng với danh xưng này .
Hương từ lư trầm trong Cần Chính Điện tỏa ra khắp nơi, ấm áp mà ngọt ngấy. Thẩm Lan Thời càng lúc càng khó thở, hương khí này khiến hắn như đặt mình trong bông ướt, từng tầng từng tầng dính c/h/ặ/t, không thể tiếp tục hô hấp.
“Lâu Như Cố, vụ án Thẩm Lan Thời, tra xét có manh mối chưa ?” Thừa Nguyên Đế liếc một cái, đại điện vốn yên tĩnh không tiếng động như ném vào ao đông cứng, hô hấp đều thoắt cái ngừng lại .
Lâu Như Cố ra khỏi hàng, khom người hành lễ, nói : “Bẩm bệ hạ, xin bệ hạ thứ tội cho thần bất tài. Bất luận thẩm vấn thế nào, Thẩm Lan Thời cũng đều là không biết , không nhận.”
Lò sưởi trong điện không ngừng tăng nhiệt, xung quanh lại chẳng một ai cảm thấy ấm áp.
Thừa Nguyên Đế ngước mắt nhìn thẳng Thẩm Lan Thời, trầm giọng nói : “Phản quốc thông địch, táng tận lương tâm, trời ghét người bỏ, uổng công ngươi được lập làm thái t/ử, ngươi còn gì để biện?”
Thẩm Lan Thời cúi đầu, đôi tay vô lực chống trên nền đất lạnh, nhắm mắt lại , mồ hôi lạnh lại thấm ướt lưng.
Hắn tuyệt đối không thể nhận, tuyệt đối không thể c/h/ế/t.
Mười hai huyện thuộc Thiên Khuyết quan có bốn kho lương. Lương thực trong kho đều đầy đủ, sổ sách được ghi chép ngay ngắn, từng khoản thu chi đều rõ ràng. Các khoản thu hằng năm đều phù hợp với quy định trong Hộ Luật, các khoản chi cũng không sai lệch dù chỉ một chút, xứng đáng là một mẫu mực tài chính của châu phủ.
Trong sổ sách có một khoản tưởng chừng chẳng đáng chú ý: tháng Chạp năm Thừa Nguyên thứ bảy, chi mười lượng bạc làm tiền than kính. Từng nét b/út như còn thấm đượm sự quan tâm dành cho người dưới .
Thế nhưng, vị tri phủ dâng lên quyển sổ sách được ghi chép tỉ mỉ, tưởng như thấm đượm tình người ấy , lại thắt cổ tự vẫn chẳng bao lâu sau đó.
Nghi vấn này trở thành khởi đầu của mọi chuyện. Tư thông phản quốc vu hãm, Thẩm Lan Thời hàm oan vào ngục, kinh thành loạn thành một đoàn. Đại thần trong triều kẻ trung thành thì từ quan, kẻ bảo vệ quan lộ thì chọn phe. Trong khoảnh khắc, Thẩm Lan Thời trở thành con ch/ó nhà tang mà ai cũng tránh, sao chổi, không một ai nguyện ý dính vào .
Thẩm Lan Thời nắm c/h/ặ/t vạt áo dần thành quyền, c/ắ/n vỡ đầu lưỡi, mùi gỉ sắt lan tràn trong miệng, đến khi tỉnh táo, mồ hôi lạnh theo gò má nhỏ xuống, thân thể khẽ run.
Lời đồn đại truyền miệng từng chữ từng chữ nóng bỏng quất lên mặt hắn , nói với bách tính thiên hạ.
Hắn Thẩm Lan Thời là một kẻ bất hiếu, hỗn trướng không bằng ch/ó.
Chỉ còn một bước.
Hướng đi của mười lượng than kính, thêm nửa ngày nữa là có thể mò được đến gốc.
Nhưng cuối cùng lại không có .
Mật thư do ám vệ đưa đến đã biến mất trong đêm cấm quân lục soát. Đến cuối cùng, chân tướng chỉ còn kẻ đứng sau màn và người đã khuất biết rõ.
Thẩm Lan Thời chậm rãi ngẩng đầu, vành mắt hơi đỏ, ánh mắt rơi xuống bàn sách của Thừa Nguyên Đế, cổ họng có chút nghẹn ngào: “Phụ hoàng, nhi thần một lòng trung thành, chưa từng có lấy một ngày dám quên bổn phận của trữ quân, cũng chưa từng quên đạo làm con.”
Nói xong, Thẩm Lan Thời dần dần ưỡn thẳng lưng, yết hầu lăn động, nước mắt mắt phải lướt qua gò má rơi vào áo thô, khàn giọng nói : “Nhi thần từ nhỏ đọc sách thánh hiền, càng biết quân phụ như trời. Dẫu có phải tan xương nát thịt, nhi thần cũng quyết không làm chuyện táng tận lương tâm, chẳng bằng cầm thú ấy .”
“Nhi thần muốn hỏi phụ hoàng: nếu thật muốn mưu nghịch, hà tất phải thông đồng Ô Tôn thông địch phản quốc? Nhi thần phụ quốc ba năm, tiếp xúc quân báo không dưới trăm phần.” Hắn đột nhiên trùng điệp khấu đầu, trán chạm vào kim gạch lạnh lẽo, “Nếu nhi thần thực sự có lòng phản nghịch, cơ hội đâu chỉ có một. Hà tất phải chọn cách mạo hiểm, liều lĩnh nhất như vậy ? Nhi thần dù ngu độn, cũng không đến mức không tiếc mệnh như vậy .”
“Ngươi sao dám nhắc đến hai chữ phụ quốc? Ngươi phụ cái gì quốc? Bản đồ phòng thủ Thiên Khuyết quan, vị trí phong hỏa, thời gian đổi phòng, số lượng kho lương, những thứ này đều ghi rõ ràng! Ngươi phụ quốc ba năm, chính là đem những thứ này một nét một hoạch vẽ lại cho kẻ khác xem?” Thừa Nguyên Đế quát lên.
“Trẫm cho ngươi ngôi Đông Cung, cho ngươi quyền phụ quốc, cho ngươi vạn người trên .” Thừa Nguyên Đế giơ chén trà , đập thẳng xuống bên cạnh Thẩm Lan Thời, lệ giọng: “Ngươi trả trẫm cái gì? Ngươi đem đao đưa vào tay Ô Tôn, để chúng đ/â/m giang sơn của trẫm? Người đâu , đem Giả Ngôn cho trẫm truyền đến.”
Nửa ngày, cửa điện bị đẩy ra .
Gió tuyết cuốn theo mùi tanh ùa vào , thị vệ dẫn Giả Ngôn vào .
Vừa buông tay, người trực tiếp ngã xuống. Trên mặt hắn không một mảng da lành, mắt trái sưng chỉ còn một khe. Dưới cổ áo t/ù nhân lộ ra vết roi, một vết chồng một vết. Cả người hắn đổ sụp xuống như một bao tải rách.
Lâu Như Cố nhàn nhạt liếc một cái, im lặng
không
nói
.
Truyện được đăng tải duy nhất tại Sime Ngôn Tình: https://simengontinh.com/gi-thai-tu-lai-hau-tra-cho-ke-tu-thu/chuong-2
Từ Thịnh Tông trong lòng khinh bỉ, nhưng sinh ra một tia kinh ngạc.
Giả Ngôn cố quỳ xuống, nhưng tư thế ấy còn chẳng ra hình dạng một người đang quỳ. Đầu gối phải hắn còn có thể chạm đất, chân trái từ đùi trở xuống lệch sang một bên, như thể xương gối bị thứ gì đó gõ qua, không đặt phẳng được . Hắn dùng tay phải chống đất, tay trái treo lơ lửng, không dám chạm mặt đất.
“Thảo dân Giả Ngôn… khấu kiến bệ hạ.”
Thừa Nguyên Đế ngồi sau ngự án, ánh mắt từ mặt hắn rơi xuống tay trái hắn . Bàn tay đó treo giữa không trung, ngón tay vô thức cuộn lại rồi mở ra , cuộn lại rồi mở ra , như đang nắm thứ gì đó.
Thừa Nguyên Đế quát: “Ngươi ở Hình Bộ khai cái gì, trước mặt trẫm, nói lại một lần .”
“Thảo dân… thảo dân đem Đông Cung quân sự mật thư, tự tay đưa cho Ô Tôn sứ giả, cũng đem… thư hồi đáp đưa cho thái t/ử điện hạ. Điện hạ ở điện bên thiêu hủy. Thảo dân xin lấy đầu trên cổ bảo đảm, chuyện thái t/ử Điện hạ thông đồng với ngoại bang là sự thật.”
Lời vừa dứt, trong điện yên tĩnh đến mức nghe được tiếng đồng lậu tích tắc.
“Mật thư ghi rõ Ô Tôn kỵ binh từ góc tây bắc tường quan theo tân đạo nhập cảnh, ba ngày trong có thể cắt đứt lương đạo Cảo Đô. Điện hạ ở cuối thư thêm một hàng chú nhỏ ‘sự thành chi hậu, Ô Tôn thoái binh tam thập lý, hỗ thị thập niên’.” Giả Ngôn chột dạ , chẳng dám nhìn Thẩm Lan Thời lấy một lần . Hắn chỉ liên tục dập đầu, m/á/u loang đỏ cả nền gạch trước mặt, nghẹn ngào nói .
“Giả Ngôn, ngươi đúng là biết điều.”
Thẩm Lan Thời nghiêng đầu, nhìn lưng Giả Ngôn phủ trên đất.
Sống lưng hắn còng xuống, xương bả vai từ dưới áo t/ù mỏng nhô ra , run như lá trong gió.
“Phụ hoàng.” Thẩm Lan Thời quay về hướng ngự án, khàn giọng nói , “Hắn nói nhi thần thông địch. Nhưng thông địch là vì cái gì? Vì đoạt quyền? Trên phong thư đó viết ‘hỗ thị thập niên’, là quyền của Binh Bộ, quyền của Hộ Bộ, quyền của Lễ Bộ. Nhi thần nếu thật thông địch, thì nên đòi binh, đòi tiền, đòi địa bàn, mà không phải thay Ô Tôn cầu một ‘hỗ thị’. Hỗ thị thông rồi , biên quan thái bình rồi , đối với ai có lợi nhất? Đối với ai ít có lợi nhất?”
Đối với biên dân có lợi nhất.
Đối với tướng sĩ có lợi nhất.
Đối với quốc khố có lợi nhất.
Duy chỉ có đối với kẻ mưu phản, không nửa phần chỗ tốt .
“Bệ hạ.” Giọng âm u vang lên, Từ Thịnh Tông ra khỏi hàng, quỳ giữa điện, từng chữ như thành khẩn nói : “Những lời vừa rồi của Thẩm Lan Thời khiến thần nhớ đến tiền triều Khang Vương, trước ngày mưu phản cũng từng quỳ giữa điện như vậy khấu đầu, cũng từng chữ từng chữ động lòng người —— ‘nhi thần nếu có dị tâm, hà tất phải đợi đến hôm nay a’.”
Trong điện c/h/ế/t lặng càng trầm, người ngồi trên long ỷ khẽ gõ đầu ngón tay lên tay vịn.
Từng tiếng thùng thùng, từng chút từng chút rút đi thời gian còn lại của Thẩm Lan Thời.
Thừa Nguyên Đế nhìn chằm chằm Thẩm Lan Thời, nhàn nhạt mở miệng nói : “Thẩm Lan Thời trước thì thông đồng với ngoại bang, sau lại dối vua lừa trên , tội không thể dung tha. Ban cho tứ châm, thi hành tại thiên lao.”
Thẩm Lan Thời cả người như nước đá dội từ đầu xuống, lạnh thấu xương thoắt cái nổ tung.
Hô hấp hắn ngừng lại , chỉ có tiếng tim đập thùng thùng bên tai mới chứng minh hắn còn sống.
Thẩm Lan Thời không hiểu phụ hoàng hôm qua còn thương hắn , hôm nay sao lại thành như vậy . Hắn không nhận ra vị phụ hoàng trước mắt này nữa.
Cảnh này vừa vặn lọt vào mắt Lâu Như Cố. Hắn dần dần nắm c/h/ặ/t quyền, trong lòng tính toán thời khắc, không khỏi hoảng loạn.
Thẩm Thời Giản quên lễ nghi trước ngự, gần như lảo đảo lao lên một bước, “đông” một tiếng trùng điệp quỳ xuống bên cạnh Thẩm Lan Thời.
“Phụ hoàng! Cầu phụ hoàng minh giám! Hoàng huynh … hoàng huynh tuyệt không làm ra chuyện như vậy ! Nhất định có gian nhân vu hãm! Cầu phụ hoàng khai ân, triệt tra án này ! Tội phản quốc hệ trọng đến nhường nào, sao có thể… sao có thể chỉ dựa vào những lời buộc tội ấy mà định đoạt sinh t/ử của trữ quân, khiến phụ hoàng phải mất đi cốt nhục của mình !” Hắn trán chạm vào địa gạch lạnh, không dám ngẩng đầu, chỉ có thể hướng về phía ngự tòa, gần như ai khẩn nói .
“Tứ hoàng t/ử vừa hồi kinh, trong lòng kích động, lo lắng cho huynh trưởng, thần có thể hiểu được . Nhưng quốc có quốc pháp, cung có cung quy. Nhân chứng, vật chứng đều đã đầy đủ. Hình Bộ cùng Đại Lý Tự ngày đêm xét xử, hồ sơ vụ án đã hoàn tất, chứng cứ rành rành. Điện hạ nói có kẻ vu hãm, chẳng lẽ muốn bảo các quan viên phụ trách xét án đều là hạng bất tài, hồ đồ cả sao ?” Từ Thịnh Tông dừng một chút, nhìn về bệ hạ.
“Đủ rồi .” Thừa Nguyên Đế trầm giọng nói .
“Thẩm Thời Giản, ngươi thất lễ trước điện, ấy là tội bất kính. Xét ngươi vừa hồi kinh, nhất thời nóng lòng vì huynh trưởng, trẫm phạt ngươi nửa năm bổng lộc, lấy đó làm gương!” Thừa Nguyên Đế nói : “Lâu Như Cố, trong vòng ba ngày, khanh phải điều tra cho ra lẽ, đem Thẩm Lan Thời áp khứ thiên lao nghiêm gia thẩm tấn.”
Thẩm Lan Thời không giãy giụa, thị vệ gắt gao ấn hắn , mạnh mẽ kéo ra ngoài điện.
Tuyết trắng đầy trời, gió lạnh thấu xương quất lên mặt Thẩm Lan Thời. Con đường cung này dài không có điểm cuối, tuyết phủ dày trên những phiến đá xanh, mỗi bước chân đều lún sâu xuống lớp tuyết lạnh.
Thị vệ một phen đẩy cửa lao, đem Thẩm Lan Thời bệnh đến thần chí không rõ ném lên chiếu cỏ ẩm ướt, xoay người rời đi .
Trần lao trước mắt Thẩm Lan Thời chao đảo, lúc gần lúc xa. Nhìn quanh bốn phía, dường như cũng không có thứ gì giải khát, hắn dần dần nhắm mắt, như một con thuyền nhỏ vỡ nát trôi trên biển dữ, bị sóng biển đập đến lung lay sắp đổ.
Trong cơ thể hắn như có vạn con kiến gặm xương, c/ắ/n thịt, bản thân lại là thịt trên thớt, không thể động đậy.
Trong khoảnh khắc hắn nhắm mắt, nghe thấy tiếng mẹ gọi. Bà ngồi dưới cây hòe lớn dang hai tay về phía hắn , “Cảnh Sơ, đến, đến chỗ mẹ .”
Hai chân hắn như đổ chì, không thể động. Cảnh vật chợt đổi. Trên ngọn núi sau nhà, sắc xuân phủ khắp những cành lê trắng. Năm đó phụ thân còn là một tri phủ, hai đệ đệ gắt gao theo sau lưng mình , một nhà năm người ăn bánh hòe hoa.
Nhưng trong mộng hình dáng mẹ dần dần xa, cây lê núi sau thoắt cái khô héo. Bước chân sững lại , lòng kinh hoảng, quay đầu tìm đệ đệ , nhưng xung quanh x/á/c c/h/ế/t khắp đồng.
Hắn kéo chân phải trúng tên, lảo đảo giẫm qua bùn m/á/u đặc quánh, ánh mắt tuyệt vọng lướt qua từng khuôn mặt đã cứng đờ, đến khi hắn nhìn thấy chiếc trường mệnh tỏa đen thủng rách, trên cổ thiếu niên m/á/u thịt mơ hồ bị chiến mã kéo mấy dặm.
Thẩm Lan Thời trực tiếp trùng điệp quỳ ngã trên đất, một trận đau nhức cuốn khắp toàn thân , thoắt cái mồ hôi lạnh đầm đìa.
Hắn nhìn chân phải kéo đến vết thương, như dây sắt ngược cào xát xương chân, dịch nóng lập tức phun ra .
Hắn chống cả tay lẫn chân, chật vật bò đến bên đệ đệ , vừa ôm lấy đệ đệ , đột nhiên bên cạnh một mũi tên, hú một tiếng xuyên qua trường mệnh tỏa, thẳng tắp găm vào thân thể đệ đệ .
Thẩm Lan Thời thoắt cái tỉnh mộng, mồ hôi đầm đìa, một cảm giác mất trọng lượng và bất an bao phủ toàn thân .
Thẩm Lan Thời tìm theo ánh sáng, mới phát hiện trong phòng lao có một bóng người quen thuộc.
“Tỉnh rồi sao ? Thái t/ử Điện hạ đến lúc lâm chung mà vẫn có thể ngủ yên như thế, thần quả thực bội phục.”
Lâu Như Cố đứng trong ánh sáng nhập nhoạng, lặng lẽ nhìn Thẩm Lan Thời.
Cổ họng khô rát đến mức không thốt nổi một lời, Thẩm Lan Thời chỉ có thể nghiêng đầu, lặng lẽ nhìn lại hắn .
Thấy hắn không đáp, Lâu Như Cố tiến lên đỡ hắn ngồi dậy, rồi xoay người lấy một chén rượu. Hắn khẽ ho mấy tiếng, nói :
“Điện hạ, mời. Uống sớm một chút, cũng sớm được chuyển kiếp đầu thai.”
Thẩm Lan Thời nhìn chằm chằm chén rượu trong tay hắn . Ánh đèn quá mờ, căn bản không thể nhìn rõ thứ chất lỏng bên trong.
Chẳng phải phụ hoàng còn cho hắn sống thêm một đêm sao ?
Thấy hắn chần chừ, đáy mắt Lâu Như Cố thoáng hiện ý cười .
“Điện hạ không chịu uống cũng chẳng sao . Để ta giúp ngài.”
Dứt lời, Lâu Như Cố một tay nâng chén, tay còn lại bóp lấy cằm Thẩm Lan Thời, cưỡng ép tách hai hàm răng hắn ra .
Vành chén lạnh ngắt chạm vào môi.
Thẩm Lan Thời muốn nghiến c/h/ặ/t răng, nhưng toàn thân đã kiệt sức, ngay cả chút sức lực ấy cũng chẳng còn.
Thứ chất lỏng trong chén cứ thế bị rót xuống, hòa lẫn với vị m/á/u tanh còn đọng nơi khóe miệng.
Một luồng mát lạnh trôi qua cổ họng.
Không đau.
Chẳng có lấy một chút đau đớn.
Thẩm Lan Thời kinh ngạc đưa tay ôm cổ, ngước mắt nhìn Lâu Như Cố.
Nhìn vẻ mặt ấy , Lâu Như Cố như đã hiểu ra . Hắn thở phào, thong thả kéo một chiếc ghế đến ngồi xuống, ung dung nói :
“Uống vào chẳng thấy đau đớn gì, đúng không ? Thế là phải rồi . Đây là loại độc phát tác chậm, phải một thời gian sau độc tính mới ngấm.”
Sắc mặt Thẩm Lan Thời thoắt chốc trắng bệch.
Hắn cúi gập người , không ngừng nôn khan, ho đến mức tưởng như cả ruột gan cũng sắp bật ra ngoài.
Lâu Như Cố đặt ngón trỏ lên vành chén, chậm rãi xoay một vòng, khóe môi nhếch lên.
“Điện hạ đúng là chẳng chịu nổi một câu đùa.”
Hắn ngừng một chút, thản nhiên nói :
“Nước thường thôi, điện hạ chớ để trong lòng.”
Chương này đã có vấn đề gì?
Vui lòng cho chúng tôi biết chương này bị lỗi gì?.
Vui lòng báo cáo lỗi chi tiết để ưu tiên chỉnh sửa.
Gửi báo cáo thành công!
Cảm ơn phản hồi của bạn. Chúng tôi sẽ điều chỉnh sớm nhất có thể.
Gửi báo cáo thất bại!
Đã có lỗi xảy ra trong quá trình gửi báo cáo. Vui lòng thử lại.