Loading...
Cư dân mạng càng được dịp phấn khích, thi nhau gắn thẻ tôi dưới bài tuyên bố:
[Phu nhân ơi, Bùi tổng bảo không ly hôn đâu nhé!!!]
[Ha ha ha, bị vả mặt rồi chưa , ai bảo đăng video lung tung.]
[Ngọt ch//ết mất thôi. Đây chẳng phải công khai bảo vệ vợ sao ?]
Tôi không ngồi yên nổi nữa, lập tức cầm điện thoại đi thẳng đến phòng làm việc tìm anh .
Anh đang họp trực tuyến. Thấy tôi bước vào , anh nói vào micro một câu “Chờ một chút”, sau đó tắt tiếng rồi ngẩng đầu nhìn tôi .
Tôi đưa điện thoại đến trước mặt anh , cố giữ giọng mình thật bình tĩnh:
“Bản tuyên bố này là sao ?”
Anh liếc qua màn hình, vẻ mặt chẳng hề thay đổi:
“Thì đúng như những gì đã viết trong đó.”
Tôi không nhịn được mà hỏi:
“Chúng ta tình cảm sâu đậm chỗ nào chứ?”
Anh nhíu mày, dường như không hiểu tại sao tôi lại hỏi như vậy :
“Tình cảm của chúng ta không tốt sao ?”
Tôi nhất thời nghẹn lời.
Chẳng lẽ bây giờ tôi lại nói thẳng với anh rằng “Em đang chuẩn bị ly hôn với anh ” sao ?
Nhìn vẻ mặt thản nhiên như thể đó là chuyện đương nhiên của anh , những lời đã lên đến đầu môi lại bị tôi nuốt ngược vào trong.
Tôi ấm ức mãi, cuối cùng chỉ thốt ra được một câu:
“Dù sao thì anh cũng không được t/ùy tiện đăng tuyên bố như thế.”
Anh nhìn tôi , giọng điệu vẫn hết sức bình thản:
“Anh không đăng t/ùy tiện. Chúng ta sẽ không ly hôn.”
Tôi có cảm giác như vừa đ/ấ/m một cú thật mạnh vào bông, tức đến mức muốn nổi cáu mà chẳng biết trút vào đâu .
Sao người này lại như thế chứ???
Trong lòng tôi chất đầy những điều muốn nói , nhưng lại chẳng biết phải bắt đầu từ đâu . Cuối cùng, tôi đành trừng mắt nhìn anh một cái, hai má phồng lên như con cá nóc, hậm hực quay người bỏ đi .
4
Sau chuyện bản tuyên bố ấy , tôi và Bùi Thư Lê bắt đầu chiến tranh lạnh.
Nói đúng hơn thì chỉ có mình tôi giận dỗi, còn anh trông vẫn chẳng khác ngày thường là bao.
Nhưng kỳ lạ là dạo gần đây, hôm nào anh cũng về nhà khá sớm.
Hôm ấy , vừa bước vào nhà, anh đã đặt một chiếc hộp giấy nhỏ đang xách trên tay xuống bàn ăn.
Thấy tôi nhìn mình chằm chằm, anh liền nói :
“Tiện đường nên anh mua thôi.”
Giọng điệu vẫn đều đều, chẳng có chút cảm xúc nào như mọi khi.
Tôi mở hộp ra xem, bên trong là bánh crepe xoài nhiều lớp của tiệm bánh nổi tiếng khó mua ở phía nam thành phố.
Chiếc hộp hơi méo, kem bên trong còn dính cả vào thành hộp. Trông chẳng giống món quà được chuẩn bị kỹ càng, mà giống như anh đã vội vàng tranh thủ thời gian đi mua hơn.
Vậy là mấy hôm nay anh đều về sớm, còn có cả món bánh “tiện đường” này nữa...
Tôi cầm thìa xúc một miếng nhỏ cho vào miệng. Ngọt thật đấy.
Tôi
ngẩng đầu
nhìn
anh
, nhưng
anh
đã
ngồi
ngay ngắn
trên
sofa xem tin tức tài chính, lưng thẳng tắp, cứ như chẳng hề để ý đến
tôi
bên
này
.
Truyện được đăng tải duy nhất tại Sime Ngôn Tình: https://simengontinh.com/giau-kin-tinh-yeu-trong-anh-mat/chuong-2
Cơn giận âm ỉ trong lòng vì chuyện anh tự ý đăng tuyên bố dường như cũng tan đi đôi chút theo vị ngọt ngào của miếng bánh.
Chẳng lẽ anh đang cố lấy lòng tôi sao ?
5
Cảm giác rung động khó tả mà chiếc bánh crepe xoài mang lại chẳng kéo dài được bao lâu thì đã bị phá tan.
Chiều thứ 7, chuông cửa vang lên.
Tôi ra mở cửa, thấy Trình Tụ đang đứng bên ngoài, trên môi nở nụ cười rạng rỡ.
Cô ta xách theo một giỏ trái cây được gói rất đẹp :
“Kiều Kiều, nghe nói dạo này hai người gặp chút sóng gió trên mạng. Đúng lúc đi ngang qua đây nên tôi ghé vào thăm cậu .”
Tôi thầm nghĩ, tin tức của cô ta đúng là nhanh nhạy thật đấy.
Nhưng cũng đành mời cô ta vào nhà.
Bùi Thư Lê cũng đang ở nhà, ngồi trong phòng làm việc xử lý email.
Trình Tụ ngồi xuống phòng khách một cách hết sức tự nhiên, trò chuyện với tôi về mấy buổi triển lãm tranh gần đây. Đang nói , cô ta bỗng chuyển chủ đề, làm như vô tình nhắc đến:
“À phải rồi , tháng sau dự án sắp đặt nghệ thuật ở khu công nghệ sẽ bắt đầu triển khai. Công việc nhiều đến đau cả đầu, chắc sau này tôi phải chiếm khá nhiều thời gian của Thư Lê đấy. Kiều Kiều đừng để bụng nhé?”
Bàn tay đang cầm tách trà của tôi khựng lại .
Tôi cố nặn ra một nụ cười :
Rùa
“Công việc mà, tôi hiểu chứ.”
Cô ta đưa tay vuốt lại mái tóc:
“ Đúng vậy . Tôi với Thư Lê trước giờ phối hợp trong công việc rất ăn ý. Anh ấy còn thường bảo chỉ khi bàn những chuyện này với tôi , anh ấy mới không thấy mệt.”
Tôi cúi đầu uống trà , chẳng buồn đáp lời. Chút ấm áp vừa nhen nhóm trong lòng nhờ chiếc bánh crepe xoài cũng theo đó mà nguội lạnh.
Cô ta ngồi thêm một lát rồi ra về. Trước khi đi , còn không quên nói với Bùi Thư Lê vừa bước ra khỏi phòng làm việc:
“Thư Lê, tôi gửi bản phác thảo đầu tiên của dự án cho anh rồi đấy. Rảnh thì anh xem qua nhé, có vài chi tiết chúng ta vẫn phải gặp nhau bàn bạc trực tiếp.”
Bùi Thư Lê chỉ khẽ gật đầu.
Tiễn cô ta xong, tôi lại cuộn mình trên sofa, cầm điện thoại lên lướt, chẳng muốn nhìn mặt anh .
Thấy tâm trạng tôi có vẻ không tốt , anh bước tới đứng cạnh sofa, hỏi:
“Sao thế?”
Tôi vẫn nhìn chằm chằm vào màn hình điện thoại:
“Chẳng sao cả. Trình Tụ của anh về rồi đấy.”
Anh im lặng một lát rồi mới nói :
“Cô ấy chỉ là đồng nghiệp thôi.”
“Ồ.”
Tôi đáp qua loa một tiếng, đầu cũng chẳng buồn ngẩng lên.
Nhưng trong lòng lại thầm nghĩ, chỉ là đồng nghiệp thôi mà cần phải đích thân đến tận nhà khoe với tôi rằng hai người ăn ý với nhau đến mức nào sao ?
6
Hai ngày sau , Bùi Thư Lê đưa cho tôi một chiếc hộp đựng váy dạ hội.
Anh nói : “Tối mai có một buổi tiệc từ thiện, em đi cùng anh nhé?”
Tôi mở hộp ra , bên trong là một chiếc váy lấp lánh như bầu trời đầy sao , đẹp vô cùng.
Nhớ lại những lời Trình Tụ đã nói , tôi liền nhận lấy, có phần như đang giận dỗi.
“Đi thì đi .”
Chương này đã có vấn đề gì?
Vui lòng cho chúng tôi biết chương này bị lỗi gì?.
Vui lòng báo cáo lỗi chi tiết để ưu tiên chỉnh sửa.
Gửi báo cáo thành công!
Cảm ơn phản hồi của bạn. Chúng tôi sẽ điều chỉnh sớm nhất có thể.
Gửi báo cáo thất bại!
Đã có lỗi xảy ra trong quá trình gửi báo cáo. Vui lòng thử lại.