Loading...
Đến buổi tiệc, quả nhiên Trình Tụ cũng có mặt. Cô ta mặc một chiếc váy đuôi cá màu trắng, đứng cách đó không xa, vui vẻ trò chuyện với mọi người .
Chẳng bao lâu sau , một vị giám đốc bụng phệ cầm ly rượu bước tới. Nghe mọi người gọi ông ta là Lý tổng.
Lý tổng đưa mắt đ/á/n/h giá tôi một lượt rồi cười hỏi Bùi Thư Lê:
“Bùi tổng, vị này là ai thế? Thư ký mới của cậu à ? Đây là lần đầu tiên tôi thấy cậu dẫn bạn gái đi cùng đấy.”
Hàm ý trong câu nói ấy quá rõ ràng, khiến mấy người xung quanh cũng quay sang nhìn .
Mặt tôi nóng bừng lên vì ngượng. Tôi vừa định mở miệng thì một bàn tay ấm áp đã vòng qua eo, kéo tôi sát về phía anh .
Sắc mặt Bùi Thư Lê vẫn bình thản, giọng nói rõ ràng vang lên, đủ để tất cả mọi người đều nghe thấy:
“Lý tổng, đây là vợ tôi , Mạnh Kiều Kiều.”
Anh còn cố tình nhấn mạnh hai chữ “vợ tôi ”.
Vẻ mặt Lý tổng lập tức trở nên lúng túng, vội vàng xin lỗi :
“Ôi trời! Nhìn cái mắt tôi này . Bùi phu nhân, mong cô đừng để bụng nhé!”
Bùi Thư Lê chẳng buồn để ý đến ông ta , chỉ cúi đầu hỏi tôi :
“Em có muốn sang bên kia xem các món đồ trưng bày không ?”
Bàn tay đang ôm eo tôi vẫn không hề buông ra . Lòng bàn tay anh nóng ran, còn tôi có thể ngửi thấy mùi gỗ tuyết t/ùng quen thuộc thoang thoảng trên người anh .
Hai tai tôi hơi nóng lên, khẽ đáp: “Vâng.”
Xung quanh có người bắt đầu xì xào bàn tán:
“Hóa ra đó là Bùi phu nhân”
“Trông hai người tình cảm thật đấy”.
Tôi ngước mắt nhìn về phía Trình Tụ. Cô ta cũng đang nhìn chúng tôi , nụ cười trên môi có phần gượng gạo.
Được anh che chở như thế, lại còn ngay trước mặt Trình Tụ, chẳng hiểu sao cơn giận dỗi trong lòng tôi bỗng vơi đi hơn nửa, thậm chí còn thấy ngọt ngào đến mức chẳng có chút tiền đồ nào.
Bực mình thật đấy, bực ch//ết đi được .
Rùa
7
Ngày hôm sau , sau khi trở về từ buổi tiệc, tôi bắt đầu lên cơn sốt.
Có lẽ vì dạo gần đây tâm trạng lên xuống thất thường, lại thêm đêm qua bị nhiễm lạnh nên nhiệt độ cơ thể tôi tăng vọt lên tận 39 độ.
Tôi nằm mê man trên giường, đến sức ngồi dậy uống nước cũng chẳng còn.
Trong cơn mơ màng, tôi cảm thấy có người nhẹ nhàng đỡ mình ngồi dậy, đưa một cốc nước ấm đến bên môi.
Anh nói : “Uống chút nước đi .”
Là giọng của Bùi Thư Lê.
Tôi cố gắng hé mắt, nhìn thấy anh đang ngồi bên mép giường, cổ áo sơ mi hơi xộc xệch, mái tóc cũng có phần rối bời.
Một tay anh đỡ lấy tôi , tay còn lại cầm cốc nước, động tác có chút vụng về.
Tôi khàn giọng nói :
“Em khó chịu quá.”
Anh lập tức đặt cốc nước xuống, áp lòng bàn tay lên trán tôi :
“Bác sĩ sắp đến rồi .”
Mãi sau này tôi mới biết , hôm ấy anh đã hủy toàn bộ lịch trình, ngay cả một buổi ký kết hợp đồng quan trọng cũng phải dời sang ngày khác.
Đêm đến,
tôi
sốt cao đến mức cả
người
nóng hầm hập, mơ màng cảm nhận
được
anh
vẫn luôn tất bật bên cạnh. Lúc thì
anh
lấy khăn lau mồ hôi cho
tôi
, lúc
lại
thay
túi chườm lạnh
trên
trán.
Truyện được đăng tải duy nhất tại Sime Ngôn Tình: https://simengontinh.com/giau-kin-tinh-yeu-trong-anh-mat/chuong-3
Trong cơn nửa tỉnh nửa mê, tôi nghe thấy giọng nói trầm khàn của anh :
“Kiều Kiều, cố chịu thêm một chút nhé!”
Trong giọng nói ấy có sự sốt ruột mà trước giờ tôi chưa từng nghe thấy.
Nửa đêm, tôi mơ màng ngồi dậy, nhưng vừa nhổm người lên đã thấy đầu óc quay cuồng.
Anh vội giữ tôi lại : “Em cần gì?”
“Miếng ngọc bội của mẹ ...”
Đó là lá bùa hộ mệnh mà hồi nhỏ, mỗi khi tôi bị ốm, mẹ đều đeo cho tôi . Sau này , tôi vẫn luôn cất nó trong ngăn kéo tủ đầu giường.
Dường như anh hiểu được những lời mê sảng của tôi , liền khẽ nói : “Để anh tìm.”
Anh quay người , kéo ngăn tủ đầu giường ra .
Tôi nhắm nghiền mắt trong cơn mê man, bên tai chỉ nghe thấy tiếng ngăn kéo trượt ra cùng tiếng giấy tờ sột soạt khe khẽ.
8
Động tác của anh chợt khựng lại một thoáng, rồi mới đặt miếng ngọc bội mát lạnh vào lòng bàn tay tôi .
Giọng anh còn trầm hơn thường ngày:
“Tìm thấy rồi .”
Tôi nắm c/h/ặ/t miếng ngọc bội, cảm giác mát lạnh ấy khiến lòng tôi yên tâm hơn đôi chút, rồi lại thiếp đi .
Sáng hôm sau , khi hoàn toàn tỉnh táo, tôi nhìn thấy anh đang tựa đầu vào mép giường ngủ gật, dưới mắt đã xuất hiện hai quầng thâm rõ rệt.
Một tay anh vẫn đặt trên chăn của tôi , cứ như sợ tôi sẽ chạy mất vậy .
Trên tủ đầu giường có nước, t/h/u/ố/c và cả điện thoại của anh . Màn hình vẫn sáng, hiển thị hàng chục tin nhắn chưa đọc .
Tôi chỉ khẽ cựa mình một chút, anh đã lập tức giật mình tỉnh giấc.
“Em còn khó chịu không ?”
Giọng anh hơi khàn, vẫn còn ngái ngủ. Vừa hỏi, anh đã vội đưa tay lên trán tôi kiểm tra.
Nhìn gương mặt đầy vẻ mệt mỏi của anh , lòng tôi bỗng mềm nhũn.
Anh đã thức trắng cả đêm để chăm sóc tôi .
Tôi khẽ nghiêng người tựa vào anh , ngoan ngoãn đáp:
“Em đỡ nhiều rồi .”
Xác nhận tôi đã hạ sốt, lúc này anh mới thở phào nhẹ nhõm như vừa trút được gánh nặng.
Điện thoại lại đổ chuông. Anh liếc nhìn một cái rồi dứt khoát ngắt cuộc gọi.
Sau đó, anh gửi một tin nhắn thoại cho trợ lý:
“Chuyển toàn bộ cuộc họp hôm nay sang hình thức trực tuyến. Ba ngày tới, tôi sẽ làm việc từ xa.”
Ánh nắng ban mai xuyên qua rèm cửa, dịu dàng phủ lên người chúng tôi . Đây là lần đầu tiên khoảng cách giữa tôi và anh gần đến thế, gần đến mức tôi có thể nhìn rõ cả bóng hàng mi anh in trên gò má.
9
Không lâu sau khi khỏi bệnh, buổi họp mặt gia đình nhà họ Bùi lại đến. Đây là dịp tụ họp cố định mỗi tháng một lần .
Ban đầu, tôi định lấy cớ cửa hàng online quá bận để khỏi phải đi , nhưng anh lại nói :
“Em là nữ chủ nhân của nhà này , đương nhiên phải có mặt.”
Khi chúng tôi đến biệt thự nhà cũ, phòng khách đã chật kín người .
Anh được mấy người chú bác gọi vào phòng làm việc bàn chuyện, còn tôi ngồi một mình ở phòng khách phụ, cầm tách trà nhấp từng ngụm nhỏ.
Chương này đã có vấn đề gì?
Vui lòng cho chúng tôi biết chương này bị lỗi gì?.
Vui lòng báo cáo lỗi chi tiết để ưu tiên chỉnh sửa.
Gửi báo cáo thành công!
Cảm ơn phản hồi của bạn. Chúng tôi sẽ điều chỉnh sớm nhất có thể.
Gửi báo cáo thất bại!
Đã có lỗi xảy ra trong quá trình gửi báo cáo. Vui lòng thử lại.