Loading...
Thím Ba tươi cười ngồi xuống cạnh tôi :
“Kiều Kiều à , nghe nói dạo này cháu mở cửa hàng bán hàng trên mạng phải không ?”
Tôi gật đầu: “Vâng, cháu bán ít đồ trang sức thôi ạ.”
Giọng bà ta dịu dàng hẳn đi :
“Thế cũng tốt . Tuy chẳng phải công việc gì đứng đắn cho lắm, nhưng dù sao cũng hơn suốt ngày ở nhà ăn không ngồi rồi . Chẳng như con gái thím, ngày nào cũng phải tăng ca ở công ty tài chính, lương một năm sắp lên đến 7 con số rồi đấy.”
Tôi mím môi, không đáp lời.
Đúng lúc ấy , cô Hai bưng một đĩa trái cây đi tới:
“Theo cô thấy, con gái suốt ngày mày mò mấy chuyện kinh doanh nhỏ lẻ ấy , nói ra ngoài cũng chẳng vẻ vang gì. Kiều Kiều với Thư Lê kết hôn được ba năm rồi nhỉ? Sao bụng vẫn chưa có tin vui thế? Có phải cháu chỉ mải lo chuyện cửa hàng không đấy?”
Thím Ba ngồi bên cạnh lập tức phụ họa:
“ Đúng thế còn gì. Giới trẻ bây giờ toàn như vậy , nhưng dù sao Thư Lê cũng là con trai duy nhất của dòng chính nhà họ Bùi, chuyện con cái cứ kéo dài mãi thế này cũng không ổn . Thím có quen một bác sĩ phụ khoa giỏi lắm, hay là để thím giới thiệu cho cháu đi khám nhé?”
Tôi c/ắ/n môi, suy nghĩ một lát rồi vẫn quyết định nhịn xuống.
Tôi cố nặn ra một nụ cười , đáp lại :
“Chuyện con cái cũng còn phải t/ùy duyên nữa ạ.”
Cô Hai đưa mắt đ/á/n/h giá tôi :
“Tùy duyên thì cũng đúng, nhưng cháu mở cửa hàng trên mạng, ngày nào cũng ngồi trước máy tính, bức xạ nhiều lắm đấy. Nghe cô khuyên một câu, tốt nhất cháu nên đóng cửa hàng đi , lo bồi bổ sức khỏe trước mới là chuyện quan trọng.”
Đúng lúc ấy , một giọng nói the thé bỗng chen vào :
“Theo em thấy, chuyện môn đăng hộ đối quả thật chẳng sai chút nào. Anh họ xuất sắc như thế, nếu cưới được một người vợ tương xứng với gia thế của mình thì có khi đã có con trai kháu khỉnh để bế từ lâu rồi . Chị dâu, nghe nói dạo này việc kinh doanh của chị cũng khá ổn phải không ? Nhưng nói cho cùng thì cũng chỉ là buôn bán nhỏ lẻ thôi mà.”
Người vừa lên tiếng là một cô em họ xa của Bùi Thư Lê. Cô ta cố tình nói lấp lửng, không nói hết ý, nhưng vẻ khinh thường trong từng câu chữ đã quá rõ ràng.
10
Tôi đặt mạnh tách trà xuống bàn đ/á/n/h “cạch” một tiếng, quyết định không nhịn nữa.
Những lời hỏi han tưởng chừng như quan tâm ấy , thực chất câu nào câu nấy đều đang coi thường công việc của tôi , bóng gió nhắc nhở rằng tôi không xứng với anh .
Đúng lúc tôi chuẩn bị lên tiếng phản bác, phía sau bỗng vang lên một giọng nói quen thuộc:
“Mọi người đang nói chuyện gì thế?”
Chẳng biết Bùi Thư Lê đã đứng ở cửa phòng khách phụ từ lúc nào.
Anh sải đôi chân dài bước vào . Vừa thấy anh xuất hiện, cả căn phòng lập tức im phăng phắc.
Anh đi thẳng đến bên cạnh tôi , tự nhiên đặt tay lên vai tôi . Hơi ấm từ lòng bàn tay anh truyền qua lớp áo, khiến tôi cảm nhận rõ ràng.
Thím Ba cười gượng, nhắc lại chuyện vừa rồi :
“Chẳng
phải
dạo
này
Kiều Kiều mở một cửa hàng online
sao
? Thím đang bảo con bé cũng
có
thú vui tao nhã đấy chứ.
Truyện được đăng tải duy nhất tại Sime Ngôn Tình: https://simengontinh.com/giau-kin-tinh-yeu-trong-anh-mat/chuong-4
”
Bùi Thư Lê lạnh lùng ngắt lời bà ta :
“Doanh thu cửa hàng của cô ấy năm ngoái đã vượt một triệu tệ rồi .”
Cô Hai vội chen vào :
“Bọn cô cũng chỉ lo cho hai đứa thôi mà. Kết hôn ba năm rồi , cũng nên tính chuyện sinh con đi chứ. Còn chuyện cửa hàng thì cứ tạm gác sang một bên đã .”
Ánh mắt anh lướt qua từng người có mặt trong phòng:
“Cô ấy rất yêu thích công việc của mình , cháu không thấy có lý do gì phải gác lại cả.”
Đáng ghét nhất là cô em họ xa kia vẫn còn ngồi bên cạnh lẩm bẩm:
“Chẳng qua cũng chỉ bán mấy món đồ linh tinh thôi mà...”
Giọng anh vẫn bình thản, nhưng từng lời đều đanh thép:
“Nữ chủ nhân của nhà họ Bùi không đến lượt người khác chỉ tay năm ngón. Kiều Kiều là vợ tôi , sự nghiệp của cô ấy , tôi hoàn toàn ủng hộ. Sau này , ai còn dám khiến cô ấy khó xử thì chính là đang đối đầu với tôi .”
Anh không nói lớn, nhưng cả căn phòng đều im lặng đến mức chẳng ai dám thở mạnh.
Rùa
Anh ôm lấy vai tôi , thản nhiên xoay người rời đi trước những ánh mắt sững sờ của mọi người .
Khi đi ngang qua cô em họ kia , anh chợt dừng bước, lạnh nhạt nói :
“Thành tích kinh doanh quý này của bố cô chẳng tốt đẹp gì đâu . Tốt nhất cô nên lo chuyện nhà mình trước đi .”
Sắc mặt cô ta lập tức trắng bệch.
Bước ra khỏi biệt thự, ánh nắng giữa trưa ấm áp phủ xuống người chúng tôi .
Tôi ngẩng đầu nhìn gương mặt nghiêng của anh , trong lòng bất giác dâng lên từng đợt ấm áp.
Tôi khẽ nói : “Cảm ơn anh .”
Anh cúi đầu nhìn tôi , ánh mắt cũng dịu dàng hơn:
“Em đã làm rất tốt rồi , không cần để những lời họ nói trong lòng đâu .”
Khoảnh khắc ấy , tôi chợt cảm thấy có lẽ cuộc hôn nhân này vẫn chưa đến mức không thể tiếp tục được nữa.
11
Buổi họp mặt gia đình vừa qua được mấy ngày thì cửa hàng online của tôi xảy ra chuyện.
Sáng hôm ấy , vừa mở máy tính lên, tôi đã thấy phần đ/á/n/h giá của cửa hàng tràn ngập hàng trăm, hàng nghìn bình luận một sao .
“Chất lượng quá tệ, mới đeo một lần đã phai màu.”
“Thái độ người bán cực kỳ khó chịu, nhắn tin mà chẳng thèm trả lời.”
“Hàng thật khác xa hình ảnh quảng cáo, mọi người tuyệt đối đừng để bị lừa.”
Tôi đọc từng bình luận một, đầu ngón tay lạnh ngắt.
Rõ ràng có người cố tình thuê người vào đ/á/n/h giá xấu , nhưng tôi hoàn toàn không biết mình đã đắc tội với ai.
Tệ hơn nữa, công ty vận chuyển đang hợp tác với tôi cũng đột ngột thông báo ngừng hợp tác, lấy lý do nhận được quá nhiều lời khiếu nại.
Tôi ngồi ch//ết lặng trước màn hình máy tính, đầu óc rối tung rối mù.
Đúng lúc ấy , cô bạn thân Giang Tĩnh gọi điện đến:
“Kiều Kiều, có phải cậu đắc tội với cô em họ nào của Bùi Thư Lê không ?”
“Tớ á? Sao thế?”
Chương này đã có vấn đề gì?
Vui lòng cho chúng tôi biết chương này bị lỗi gì?.
Vui lòng báo cáo lỗi chi tiết để ưu tiên chỉnh sửa.
Gửi báo cáo thành công!
Cảm ơn phản hồi của bạn. Chúng tôi sẽ điều chỉnh sớm nhất có thể.
Gửi báo cáo thất bại!
Đã có lỗi xảy ra trong quá trình gửi báo cáo. Vui lòng thử lại.