Loading...
Ta lạnh lùng nhìn chằm chằm hắn :
“Đạo cô kia và Khuy Thiên kính đều do huynh sắp đặt sao ? Chính huynh đã bịa ra câu chuyện này để bôi nhọ Tô Kỳ?”
Giang Chiếu Tuyết sững sờ, để lộ vẻ mờ mịt như một đứa trẻ. Mãi một lúc lâu sau , hắn mới khó nhọc lên tiếng: “Trong lòng muội , ta chính là loại người như vậy sao ? Chúng ta cùng nhau lớn lên từ nhỏ, vậy mà Giang Chiếu Tuyết ta trong lòng muội lại đê tiện đến thế ư?”
Ta nhìn sang Ôn Huyên.
Ôn Huyên lập tức thề thốt: “Có phải Giang đại ca sắp đặt hay không thì đệ không biết , nhưng chuyện này thật sự không phải do đệ sắp đặt!”
Ta lại nhìn về phía Giang Chiếu Tuyết:
“Huynh là người thế nào, ta đã không còn hiểu rõ từ lâu rồi .”
“Dẫu sao , nửa năm trước huynh vẫn luôn tránh mặt ta . Sau đó lại hết lòng ân cần với Tô Vân. Giờ đây, huynh lại đến dây dưa với ta .”
“Tâm ý của Giang công t/ử còn thay đổi thất thường hơn cả thời tiết tháng sáu, làm sao ta biết được rốt cuộc huynh là người thế nào?”
Có lẽ ánh mắt ta quá mức lạnh lùng, lạnh đến mức chẳng còn chút tình ý nào.
Ánh mắt Giang Chiếu Tuyết dần dần ảm đạm.
Hắn quay đầu đi , đuôi mắt ửng đỏ, trong mắt thấp thoáng ánh lệ:
“Phải, ta có lỗi !”
“Ta tự phụ, ta chậm hiểu, mãi vẫn không nhận rõ tình cảm mình dành cho muội .”
“Ta trốn tránh, ta ngu xuẩn, tự cho mình thông minh mà theo đuổi Tô Vân, cuối cùng lại khéo quá hóa vụng.”
“Ta ghen tị với Tô Kỳ, căm ghét Tô Kỳ.”
“Chỉ cần nghĩ đến người trong lòng muội là hắn , trái tim ta liền như bị muôn vàn con kiến c/ắ/n xé, bị lửa dữ thiêu đốt!”
“ Nhưng cho dù ta có tồi tệ đến đâu , ta cũng khinh thường làm những chuyện như vậy ! Ta… ta sẽ không lừa dối muội !”
Ôn Huyên cứng họng.
Hắn nhìn ta , lại nhìn Giang Chiếu Tuyết, muốn đứng ra hòa giải nhưng nhất thời chẳng biết nói gì.
Cuối cùng, hắn cất giọng chua xót hỏi ta : “Linh Nhi tỷ tỷ, tỷ… tỷ thích Tô Kỳ sao ?”
Đúng lúc bầu không khí đang căng thẳng, giằng co không dứt, tiểu đạo cô bỗng ló đầu vào từ cửa:
“Chư vị, ta sắp đóng cửa rồi .”
“Các người còn không chịu đi , chẳng lẽ muốn ở lại ăn cơm tối sao ?”
58
Khánh Vân lâu, nhã gian trên tầng hai.
Ta hẹn Tô Kỳ đến đây gặp mặt.
Tầng một có một sân khấu, lúc này đang diễn vở Nhị Cẩu Quái.
Vở kịch này được chuyển thể từ Di Kiên Chí của Hồng Mại thời Nam Tống, kể về chuyện ch/ó yêu tác quái, lừa gạt những thiếu nữ nhà lành, cuối cùng bị g/i/ế/c c/h/ế/t.
Câu chuyện được chia thành hai phần.
Phần thứ nhất kể về một thiếu nữ họ Ngô m/a/n/g t/h/a/i khi chưa thành thân .
Cha mẹ gặng hỏi mới biết , đêm nào cũng có một “thiếu niên áo vàng” tuấn tú trèo tường vào phòng, cưỡng ép nàng hoan ái.
Người nhà liền mai phục, đợi kẻ áo vàng xuất hiện lần nữa thì vung đao c/h/é/m c/h/ế/t.
Đến khi cầm đuốc soi kỹ, hóa ra đó lại là con ch/ó vàng của nhà hàng xóm.
Phần thứ hai kể về một thiếu phụ nhà họ Điền mất tích nửa tháng mới trở về. Nàng kể rằng
mình
bị
một “quan nhân áo đen” dẫn
vào
núi, sống trong một ngôi nhà lớn, cùng
nhau
yến tiệc, hoan lạc.
Truyện được đăng tải duy nhất tại Sime Ngôn Tình: https://simengontinh.com/ha-than-lang-ba-do/chuong-16
Người nhà nghi nàng gặp phải quỷ, bèn dẫn theo mấy tráng đinh vào núi tìm kiếm, cuối cùng phát hiện một hang đá.
Trong hang, một con ch/ó đen đang ôm thiếu phụ ngủ say sưa.
Con ch/ó đen bị đ/á/n/h c/h/ế/t, thiếu phụ cũng được đưa về nhà.
59
Khi ta bước vào , Tô Kỳ đã đến từ lâu.
Nhiều ngày không gặp, hắn vẫn mặc một thân áo trắng giản dị, dung mạo thanh tuyệt, đôi mắt trong veo phảng phất hơi nước, tựa như tiên nhân được hóa thành từ sông ngòi, hồ nước.
Qua bức rèm châu, ta lặng lẽ quan sát hắn , chỉ thấy sắc mặt hắn trắng bệch, trắng đến mức gần như trong suốt.
Trên sân khấu, tiếng hát đang vang lên:
“Kia là yêu ma nhà nào, hóa thành dáng vẻ thiếu niên lang.
Mày tựa nét núi xanh, mặt như ngọc quý được chạm khắc.
Dung nhan tuấn tú tựa ngọc, vẻ đẹp lấn át cả sắc xuân…”
Ha… Một dung mạo đẹp đẽ quả thực dễ khiến lòng người rung động, bị hắn mê hoặc cũng là chuyện hết sức bình thường.
Ta vén rèm châu bước vào .
Thấy ta xuất hiện, đôi mắt Tô Kỳ lập tức sáng lên, hắn nhìn ta bằng ánh mắt chan chứa tình ý.
🍊 Quéo còm các bác ghé nhà Xoăn 🤗 🍊 🤟
🍊 Nếu được, các bác đọc xong cho Xoăn xin vài dòng ”còm” review nhé ạ 🫶
🍊 Follow Fanpage FB "Xoăn dịch truyện" để nhận thông tin lên truyện nhà Xoăn nhé ạ ^^
“Tương Linh, lâu rồi không gặp, nàng có từng…” Vành tai hắn đỏ lên. “Có từng nhớ ta không ?”
Ta không trả lời.
Hắn khẽ cười , không hỏi thêm nữa.
Vừa rót trà cho ta , hắn vừa kiêu hãnh nói bằng giọng điệu như đang chờ được khen ngợi:
“Những ngày qua nàng bận vẽ tranh, còn ta cũng bận bắt yêu.”
“Không phụ sự phó thác của bách tính, ta đã tìm ra hang ổ của Bán Nhân Giao.”
Hang ổ của Bán Nhân Giao?
Ta thoáng trầm ngâm: “… Đa tạ ngươi đã bảo vệ mọi người .”
Nghe ta khen ngợi, Tô Kỳ vô cùng vui vẻ.
Ánh mắt hắn dịu dàng, khẽ nói :
“Tuy không biết nàng có nhớ ta hay không , nhưng ta lại luôn nhớ nàng từng giờ từng khắc.”
“Trong lúc trừ yêu, có hai lần ta gặp nguy hiểm đến cực độ. Ta rất sợ mình sẽ c/h/ế/t, sợ rằng từ nay không còn được gặp nàng nữa.”
Trong thoáng chốc, lòng ta không khỏi xúc động.
Nhưng ta lại tự nhắc mình phải bình tĩnh.
Hắn giành lấy lòng tin, lấy được tình cảm của ta , có lẽ cũng chỉ để dỗ dành ta hoàn thành bức Hà Thần Lăng Ba Đồ.
Trên sân khấu, tiếng hát lại vang lên:
“Lời lời âu yếm dịu dàng, tất thảy đều là cạm bẫy giăng sẵn.”
Ta hỏi Tô Kỳ:
“Ngươi bắt đầu có tình ý với ta từ khi nào?”
Mỹ thiếu niên nghiêng đầu, dường như có chút thẹn thùng.
Hắn trầm ngâm một lát, tựa như đã lấy hết can đảm mới lên tiếng: “Tương Linh có tin vào chuyện nhất kiến chung tình không ? Ngay ngày đầu tiên đến Tề gia, ta đã vừa gặp nàng liền đem lòng yêu mến.”
Thật sự là nhất kiến chung tình sao ?
Ngày đầu gặp mặt, hắn hóa thành thiếu nữ Tô Vân, tình cờ gặp ta trong sân viện.
Khi ấy , hắn đã biết chính ta là người vẽ nên hắn , chính m/á/u của ta đã khiến hắn sống lại .
Hắn cũng biết , chỉ khi g/i/ế/c c/h/ế/t ta , hắn mới có được sinh mệnh.
Nếu không g/i/ế/c ta …
Chương này đã có vấn đề gì?
Vui lòng cho chúng tôi biết chương này bị lỗi gì?.
Vui lòng báo cáo lỗi chi tiết để ưu tiên chỉnh sửa.
Gửi báo cáo thành công!
Cảm ơn phản hồi của bạn. Chúng tôi sẽ điều chỉnh sớm nhất có thể.
Gửi báo cáo thất bại!
Đã có lỗi xảy ra trong quá trình gửi báo cáo. Vui lòng thử lại.