Loading...

HÀ THẦN LĂNG BA ĐỒ
#17. Chương 17

HÀ THẦN LĂNG BA ĐỒ

#17. Chương 17


Báo lỗi

Hắn sẽ biến mất.

 

Hắn đã biết rõ tất cả những chuyện ấy , vậy mà vẫn có thể “nhất kiến chung tình” sao ?

 

Ta không tin.

 

Thế nhưng nàng hoa đán trên sân khấu lại tin những lời đường mật ấy .

 

Nàng khẽ phất tay áo dài, cất giọng trong trẻo như chim oanh:

 

“Nghe chàng một lời hẹn ước, lòng thiếp được vỗ về.

 

Nguyện đời đời bên nhau , tình nghĩa mãi dài lâu.”

 

Ngay sau đó, nam kép tiểu sinh với gương mặt trắng như phủ phấn, đuôi mắt hơi xếch lên, hạ giọng đọc lời thoại:

 

“Bên nhau dài lâu ư? Hừ hừ, chẳng qua ta chỉ muốn mượn tinh nguyên của nàng để nuôi dưỡng yêu thân của mình mà thôi.”

 

60

 

Ta tự nhắc nhở bản thân .

 

Đừng mắc lừa!

 

Đừng mắc lừa!

 

Bức tranh của ta vẫn chưa tô màu xong.

 

Chỉ cần ta không tô màu, không hoàn thành bức tranh, không dùng m/á/u nơi tim tưới lên đó, hắn sẽ không thể từ trong tranh sống lại .

 

Mà hắn của “tương lai” đang đứng trước mặt ta đây cũng sẽ biến mất.

 

Nếu lợi thế đang nằm trong tay ta , vậy cớ gì ta không vạch trần hắn ngay tại đây, xem hắn còn có thể ngụy biện thế nào!

 

61

 

Ta đặt chén rượu xuống, ánh mắt sắc bén nhìn chằm chằm hắn :

 

“Phụ thân ta đến Kim Lăng một chuyến, ngươi liền tìm cách tiếp cận ông ấy . Ngươi hóa thành thiếu nữ, còn dùng đất nặn ra một mỹ phụ, dựa vào phụ thân ta để theo ông ấy trở về Thiên Tân.”

 

“Vì sao ngươi phải giả làm Tô Vân để vào Tề gia?”

 

Hắn sững người .

 

Hắn ngước mắt nhìn ta , vẻ quyến luyến trong mắt lập tức đông cứng.

 

Ha, bị hỏi trúng chỗ hiểm rồi sao ? Vẫn chưa kịp bịa ra lời nói dối ư?

 

Ta lại hỏi:

 

“Ngươi tự xưng là Hà Thần.”

 

“ Nhưng ngươi thật sự là Hà Thần sao ?”

 

Sắc mặt hắn trắng bệch, môi khẽ hé ra nhưng chẳng thốt nổi lời nào.

 

Chỉ còn đôi mắt trong tựa lưu ly kinh ngạc nhìn ta chằm chằm.

 

Bầu không khí như ngưng đọng, mọi vẻ dịu dàng, tình tứ đều tan biến, chỉ còn sóng ngầm cuộn trào.

 

Trên sân khấu, yêu quái và thiếu nữ đang lén lút hoan ái trong căn phòng kín.

 

Có người cất tiếng hát:

 

“Trăng sáng dịu dàng, đêm mờ sương phủ.

 

Lời ngon tiếng ngọt khiến lòng xuân rung động, một thoáng tham hoan cuối cùng cũng hóa hư không .

 

Tình ái chính là cạm bẫy, là lao t/ù giam hãm.”

 

Trong nhã gian.

 

Ta từng bước dồn ép:

 

“Không phải Hà Thần mà lại giả làm Hà Thần, rốt cuộc ngươi là ai? Ngươi đến đây với mục đích gì?”

 

Hắn không nói .

 

Ta giữ lấy cằm hắn :

 

“Sao không nói nữa? Nhất định phải để ta nói ra lai lịch của ngươi sao , yêu quái trong tranh?”

 

“Nhất định phải để ta vạch trần mục đích thật sự của ngươi sao , Tô công t/ử?”

 

Choang!

 

Chén rượu trong tay hắn rơi xuống đất, rượu trong vắt b/ắ/n tung tóe.

 

Ta đưa ngón trỏ ra , giữ c/h/ặ/t cằm hắn , gặng hỏi: “Ngươi đến đây để g/i/ế/c ta , đúng không ?”

 

Nước mắt đảo quanh hốc mắt ta .

 

Trong mắt hắn cũng ngấn lệ.

 

“Tô Kỳ, ngươi nói đi ! Ngươi đến đây để g/i/ế/c ta , đúng không ?”

 

Hắn nắm lấy tay ta .

 

Hai bàn tay nắm c/h/ặ/t, bốn mắt nhìn nhau qua màn lệ.

 

Giữa ta và hắn là chiếc bàn, là rượu ngon món quý, càng là một vực sâu không thể vượt qua.
Truyện được đăng tải duy nhất tại Sime Ngôn Tình: https://simengontinh.com/ha-than-lang-ba-do/chuong-17

🍊 Quéo còm các bác ghé nhà Xoăn 🤗 🍊 🤟
🍊 Nếu được, các bác đọc xong cho Xoăn xin vài dòng ”còm” review nhé ạ 🫶
🍊 Follow Fanpage FB "Xoăn dịch truyện" để nhận thông tin lên truyện nhà Xoăn nhé ạ ^^

 

Đuôi mắt hắn ửng đỏ, hắn nở nụ cười thê lương, dáng vẻ mong manh đến cực điểm, tựa như những lời ta vừa nói đã khiến hắn chịu nỗi oan khuất lớn lao, đau đớn, bi thương đến tột cùng.

 

Lòng ta cũng chợt đau nhói.

 

Ta không nhịn được muốn đưa tay lau giọt lệ nơi khóe mắt hắn , nào ngờ lại nghe một tiếng cười khẽ đầy giễu cợt.

 

Mỹ thiếu niên nhếch môi, nở nụ cười yêu dị, tựa như muôn vàn đóa ưu đàm thầm lặng cùng lúc nở rộ.

 

Giữa muôn vàn đóa ưu đàm ấy , hắn ngước mắt lên:

 

“Tề Tương Linh, nàng nói không sai.”

 

“Ta chính là đến để g/i/ế/c nàng!”

 

62

 

Ta lao ra khỏi cửa, tâm thần hoảng loạn.

 

Vừa khéo va phải chưởng quầy, làm đổ rượu của ông.

 

Ta lấy ra một thỏi bạc định bồi thường, nhưng ông liên tục xua tay từ chối:

 

“Không cần bồi thường, không cần đâu ! Nếu không nhờ Hà Thần đại nhân cứu nữ nhi của ta , e rằng ta đã chẳng còn thiết sống nữa.”

 

“Bữa cơm tối nay để ta mời, không lấy tiền!”

 

Ta hỏi:

 

“Tô Kỳ đã cứu nữ nhi của ông sao ?”

 

Chưởng quầy vui vẻ đáp:

 

“Đâu chỉ có vậy ! Hà Thần đại nhân đã cứu rất nhiều người . Nhi t/ử của Trương chưởng quầy tiệm t/h/u/ố/c, cháu gái Trần bà bà ở cửa hàng gạo, đều do ngài ấy cứu! Còn có người bán hàng rong Lưu Trường Cước, Tây Thi bán hoa quả Vương Phù Dung, hai tiểu nhị ở t/ửu quán… Ôi chao, kể mãi cũng chẳng hết.”

 

Bỗng nhiên, ông có chút lo lắng:

 

“Nghe Nhị Nha nhà Trần bà bà kể rằng lúc cứu con bé, Hà Thần đại nhân đã bị thương, không biết có nghiêm trọng không ? Bà con ai nấy đều rất lo cho ngài ấy .”

 

Chẳng đợi ta trả lời.

 

Ông đã tự vỗ vào miệng mình :

 

“Nhìn cái miệng ta này , đó chính là Hà Thần đại nhân cơ mà!”

 

“Ngài ấy chiến vô bất thắng, chỉ vài con Bán Nhân Giao cỏn con làm sao có thể khiến ngài ấy bị thương được ? Chắc chắn là Nhị Nha nói bừa thôi.”

 

“Bà con trong vùng còn định xây miếu thờ Hà Thần đại nhân nữa đấy.”

 

Tô Kỳ bị thương sao ?

 

Ta chợt nhớ đến gương mặt trắng nhợt, tái mét không còn chút huyết sắc của hắn .

 

63

 

“Ta đến đây để cứu nàng, Tương Linh.”

 

Trong rất nhiều đêm trước đó, hắn từng ôm ta vào lòng, thì thầm bên tai ta như vậy .

 

“Ngươi đến đây để g/i/ế/c ta , Tô Kỳ.”

 

Bốn ngày trước tại Khánh Vân lâu, ta giữ c/h/ặ/t cằm hắn , nghiến răng nghiến lợi đưa ra kết luận ấy .

 

Rốt cuộc hắn xuyên không trở về để cứu ta , hay để g/i/ế/c ta ?

 

Ta đã khổ sở suy nghĩ suốt bốn ngày.

 

Bốn ngày sau , cuối cùng ta cũng nghĩ thông. Chuyện “cứu ta hay g/i/ế/c ta ” đều không còn quan trọng nữa.

 

Điều quan trọng là trong lòng ta nghĩ gì, ta thật sự muốn điều gì!

 

Ta muốn hắn sống.

 

Ta muốn hắn tồn tại.

 

Ta muốn hắn cứu bách tính trong thành!

 

Còn bản thân ta thì sao ?

 

Ta đã định sẵn là không thể sống sót. Nếu ta không cho hắn m/á/u nơi tim mình , hắn sẽ không thể tồn tại. Hắn không tồn tại thì sẽ không thể xuyên không trở về. Hắn không xuyên không trở về thì sẽ không thể cứu ta và Tiểu Điệp trên sông Hải Hà.

 

Ta sẽ c/h/ế/t sớm hơn nữa! Thậm chí còn liên lụy cả Tiểu Điệp!

 

 

Vậy là bạn đã theo dõi đến chương 17 của HÀ THẦN LĂNG BA ĐỒ – một trong những bộ truyện thuộc thể loại Ngôn Tình, Cổ Đại, Nữ Cường, HE, Huyền Huyễn, Chữa Lành, Hư Cấu Kỳ Ảo, Ngọt đang được yêu thích trên Sime Ngôn Tình. Truyện sẽ sớm có chương mới, đừng quên theo dõi Fanpage để nhận thông báo nhanh nhất. Trong lúc chờ đợi, hãy thử tìm hiểu thêm các bộ truyện hấp dẫn khác mà bạn có thể chưa từng đọc qua!

Sime Ngôn Tình

Sime Ngôn Tình

Sime Ngôn Tình là nơi tụi mình chia sẻ những bộ ngôn tình siêu sủng, siêu ngọt khiến tim tan chảy! Theo dõi liền kẻo lỡ truyện hot nha~ Nhớ vote 5 sao ủng hộ tụi mình với nhaa 💕

Bình luận

Sắp xếp theo