Loading...
Tô Kỳ im lặng.
Viên trân châu của con trai yêu vạn năm có thể giúp hắn xuyên về quá khứ. Vừa khéo hắn lại lấy được một viên, đúng là trùng hợp biết bao.
Hắn không ngốc.
Hắn đã nhìn thấu mọi chuyện.
🍊 Quéo còm các bác ghé nhà Xoăn 🤗 🍊 🤟
🍊 Nếu được, các bác đọc xong cho Xoăn xin vài dòng ”còm” review nhé ạ 🫶
🍊 Follow Fanpage FB "Xoăn dịch truyện" để nhận thông tin lên truyện nhà Xoăn nhé ạ ^^
Rõ ràng đây là một vòng tuần hoàn sinh t/ử.
Hắn ra đời — hắn trở thành Hà Thần — hắn xuyên về quá khứ — hắn g/i/ế/c nữ họa sư — hắn ra đời.
Nếu hắn không g/i/ế/c nàng, vòng tuần hoàn này sẽ bị phá vỡ.
Hắn sẽ không còn tồn tại!
…
“Ta không muốn g/i/ế/c nàng ấy .” Thiếu niên nói . “Chính nàng ấy đã tạo ra ta .”
Tiểu đạo cô thoáng trầm ngâm, lại hỏi:
“Vậy ngài có muốn cứu nàng ấy không ?”
Đúng lúc ấy , hình ảnh giữa không trung lại ngưng tụ thành hình.
Dưới sông, một nữ quỷ mặc áo xanh, toàn thân ướt sũng, đang liên tục vẫy tay gọi người trên bờ.
Cô nương họa sư liều mạng kéo c/h/ặ/t một cô nương khác, ngăn nàng ấy bước về phía quái vật.
Bán Nhân Giao!
Nữ t/ử quỷ dị đang vẫy tay kia chính là Bán Nhân Giao.
Tô Kỳ nhớ đến đám quái vật đầy cả dòng sông mà hắn đã g/i/ế/c hai năm trước . Nếu hắn không xuyên về quá khứ, nữ họa sư nhỏ bé ấy vẫn sẽ c/h/ế/t.
“Được, ta nguyện xuyên về quá khứ, chỉ để cứu nàng ấy .”
66 【Tô Kỳ: Xuyên Về Quá Khứ】
Chẳng ai nói cho hắn biết rằng dùng “Trân Châu Trong Trai” để xuyên về quá khứ lại có tác dụng phụ cả!
Hắn mất đi một nửa pháp lực.
Như thế vẫn chưa hết…
Tô Kỳ nhíu mày, cúi đầu nhìn vóc dáng thướt tha của mình .
Hắn biến thành nữ nhân rồi !!
Tô Kỳ chấn động.
Tô Kỳ tuyệt vọng.
Tô Kỳ chấp nhận sự thật.
Thôi vậy , vẫn nên nghĩ cách tiếp cận Tề Tương Linh trước đã .
Khi đi ngang qua cửa tiệm Nê Nhân Trương, Tô Kỳ trông thấy trên quầy bày một hàng tượng đất hình mỹ nhân.
Hắn chợt nảy ra một ý.
Chỉ trong chớp mắt, một pho tượng đất có nụ cười tươi như hoa trên quầy đã biến mất, thay vào đó là một thỏi vàng.
Tô Kỳ bấm quyết.
Một tia linh lực từ đầu ngón tay hắn bay ra , chui vào thân thể pho tượng đất.
Pho tượng đất sống lại , thoắt cái biến thành một mỹ phụ xinh đẹp chừng bốn mươi tuổi.
Tại thành Kim Lăng, “mỹ phụ” quyến rũ được phú thương Tề Đại Bảo, rồi hai cỗ xe ngựa chở “Tô Vân” và “mẫu thân ” tiến vào thành Thiên Tân.
…
Lần đầu gặp mặt, Tô Kỳ âm thầm quan sát Tề Tương Linh.
Thiếu nữ có đôi mắt hình lá liễu, đôi má hồng như hoa đào. Khi mỉm cười , hai lúm đồng tiền hiện lên vô cùng đáng yêu.
Nghĩ đến việc nàng chính là người đã tạo ra mình , còn chuyến đi này của hắn là để cứu nàng, lòng hắn bất giác dâng lên một gợn sóng xao động.
Tương Linh rất tốt .
Nhưng ba tên thanh mai trúc mã của nàng lại đáng ghét vô cùng.
Bị ba nam t/ử dây dưa, trong lòng Tô Kỳ vốn đã không vui.
Sau đó,
hắn
lại
phát hiện tên họ Ôn ngoài mặt dây dưa với
mình
, nhưng thực chất kẻ
hắn
ta
nhòm ngó
lại
là Tương Linh! Trong lòng
hắn
càng thêm khó chịu.
Truyện được đăng tải duy nhất tại Sime Ngôn Tình: https://simengontinh.com/ha-than-lang-ba-do/chuong-19
Tiếp đó, hắn lại phát hiện tên họ Giang ngoài mặt dây dưa với mình , nhưng thực chất lại “yêu Tương Linh mà không tự nhận ra ”! Trong lòng hắn càng càng khó chịu hơn nữa.
Cả ba đều chẳng phải người tốt !
Chẳng ai xứng với Tương Linh cả.
Hắn quyết định đến nhắc nhở Tương Linh cô nương thông minh lanh lợi, ngọt ngào đáng yêu, xinh xắn mê người , tài vẽ tranh xuất chúng, hoàn mỹ không tì vết, để nàng nhìn rõ bộ mặt của ba tên khốn kia .
Đồng thời, hai tay kính cẩn dâng lên nàng cây “trâm Long Ngâm”.
Trong trâm Long Ngâm, hắn đã truyền vào một nửa linh lực của mình . Chỉ cần nàng gặp nguy hiểm, cây trâm bạch ngọc sẽ phát ra tiếng rồng gầm, bảo vệ nàng bình an.
…
Trâm Long Ngâm bị chê rồi .
Làm sao đây, làm sao đây?
Trong một lần đến thăm, hắn cảm nhận được một chút mùi tanh của cá tại Oản Xuân cư của Tương Linh. Oản Xuân cư nằm sát ao nước, dường như nàng đã bị quái vật nhắm tới!
Xem ra chỉ còn cách hắn đích thân bảo vệ nàng.
Đêm khuya thanh vắng.
Hà Thần đẩy cửa phòng thiếu nữ.
Trái tim hắn đập thình thịch, mỗi nhịp lại dồn dập hơn nhịp trước . Hắn run rẩy bước đến giường, trèo lên, ôm lấy nàng rồi đặt một nụ hôn lên dái tai nàng. Có nụ hôn này , trên người nàng sẽ tràn ngập khí tức của hắn , quái vật nào còn dám làm càn!
Thế nhưng ngay khoảnh khắc hôn nàng, hơi thở hắn cũng rối loạn, trái tim cũng theo đó mà loạn nhịp.
Mặt đỏ đến mức không sao tả xiết.
Thích nàng, thích nàng, thích nàng, thích đến phát điên!
Hắn cố hết sức kiềm chế bản thân .
Ổn định hơi thở.
— Không làm được , vẫn thích nàng đến phát điên!!!!!
…
Du hồ trên thuyền hoa.
Nhìn nàng bị hai tên Khổng rùa và Giang rùa lạnh nhạt, cay nghiệt, bắt nạt.
Tô Kỳ tức đến phát điên.
Đang tức giận, hắn chợt phát hiện mình đã có thể biến trở lại dung mạo ban đầu. Vừa hay , đường đường là Hà Thần đại nhân, hắn có dung mạo, có phong độ, đương nhiên đủ sức giúp nàng nở mày nở mặt.
Thế là hắn để lại một ảo ảnh tại chỗ giả làm Tô Vân, còn chân thân đã lặn xuống sông, hiện ra hình dáng vốn có .
Một chiếc thuyền con.
Một vị quý công t/ử phong độ phiêu dật, thanh tao tựa tiên nhân.
Ai có thể sánh bằng?
Tương Linh, nàng có thích không ?
…
Xảy ra chuyện rồi !
Có người mất tích trên hồ.
Tô Kỳ nhíu c/h/ặ/t mày: Chắc hẳn là do Bán Nhân Giao gây ra .
Sau khi xuyên về quá khứ, hắn vốn đã mất một nửa pháp lực.
Lại truyền linh lực vào trâm Long Ngâm, hắn tiếp tục mất thêm một nửa.
Giờ đây, pháp lực chỉ còn một phần tư so với trước kia , khiến hắn thậm chí không phát hiện được quái vật xuất hiện!
Trong lòng Tô Kỳ dâng lên nỗi bất an.
Chẳng lẽ đ/á/n/h không lại chúng sao ?
…
Sau đó, hắn cứu Tương Linh và Tiểu Điệp trên sông Hải Hà.
Tiếp nữa, hắn cứu mười bảy người trong đoàn Tương Linh tại Chẩm Khê cư.
Tô Kỳ ngày càng cảm thấy lực bất tòng tâm. Ở lại “quá khứ” càng lâu, hắn càng cảm nhận rõ linh lực của mình không ngừng hao hụt.
Chương này đã có vấn đề gì?
Vui lòng cho chúng tôi biết chương này bị lỗi gì?.
Vui lòng báo cáo lỗi chi tiết để ưu tiên chỉnh sửa.
Gửi báo cáo thành công!
Cảm ơn phản hồi của bạn. Chúng tôi sẽ điều chỉnh sớm nhất có thể.
Gửi báo cáo thất bại!
Đã có lỗi xảy ra trong quá trình gửi báo cáo. Vui lòng thử lại.