Loading...
May thay , cuối cùng Tương Linh cũng chịu cài cây trâm Long Ngâm mà hắn tặng.
Tương Linh đã có vật bảo vệ, rốt cuộc hắn cũng có thể yên tâm đi trừ yêu.
Đã tròn một tháng không gặp nàng, Tô Kỳ nhớ nàng vô cùng, nhưng hắn buộc phải nhanh ch/óng tìm ra hang ổ của Bán Nhân Giao.
Đáng ghét!
Trước khi xuyên về quá khứ, khi vừa trở thành Hà Thần, hắn cũng từng phụng thiên mệnh tiêu diệt Bán Nhân Giao.
Nhưng khi ấy hắn còn quá trẻ, ỷ vào việc vừa trở thành Hà Thần, linh lực dồi dào.
Hắn chỉ nghĩ: Bán Nhân Giao hay nhân ngư gì chứ, xuất hiện một con thì g/i/ế/c một con, xuất hiện cả đàn thì g/i/ế/c cả đàn, để xem còn thứ yêu quái nào dám ló đầu ra nữa! Hắn chưa từng nghĩ đến chuyện tìm kiếm hang ổ của Bán Nhân Giao.
Còn bây giờ…
Hắn lại chẳng biết đám Bán Nhân Giao ẩn náu ở đâu .
Nhất định phải mau ch/óng tìm ra !
Suốt một tháng qua, hắn đã cứu được rất nhiều bách tính.
Khi cứu một bé gái tên Nhị Nha, hắn chẳng qua chỉ phải đối phó với bảy, tám con Bán Nhân Giao, vậy mà đã luống cuống chống đỡ, sức lực chẳng còn đủ!
Trong lúc nguy cấp, hắn phải gắng gượng chịu một đòn đ/á/n/h mạnh của Bán Nhân Giao mới giành lại được bé gái từ miệng quái vật.
Đau quá!
Mồ hôi lạnh không ngừng rịn ra , từng giọt li ti phủ kín người .
Không còn thời gian nữa.
Sắp không chống đỡ nổi rồi .
Linh lực đang không ngừng tiêu tán, hắn không thể mãi ở lại “quá khứ”.
Tô Kỳ thầm nghĩ, trước khi bản thân biến mất, nhất định phải tiêu diệt sạch sẽ toàn bộ Bán Nhân Giao.
…
Nhớ nàng… Nhớ nàng quá…
Tương Linh hẹn hắn gặp mặt.
Tô Kỳ hạnh phúc đến tột cùng.
Nhưng ngay sau đó, hắn lại nghĩ, lỡ như nàng nhận ra hắn bị thương, chẳng phải nàng sẽ lo lắng sao ?
Hắn đứng trước gương, tỉ mỉ quan sát bản thân , dốc hết sức lực che giấu chỗ này , điều chỉnh chỗ kia , ngụy trang thành dáng vẻ không hề tổn thương.
Vẫn là “dung nhan như ngọc, đôi mắt trong veo, vẻ đẹp hơn cả sắc xuân”.
Vẫn mang phong thái phong lưu, thanh nhã.
Nhất định không để nàng nhìn ra chút sơ hở nào.
Tô Kỳ nghĩ: Cuối cùng cũng được gặp nàng rồi , có lẽ đây chính là lần gặp mặt cuối cùng trong đời hắn .
Nhớ nàng… Nhớ nàng quá…
Lần gặp cuối cùng này , nhất định phải khiến nàng vui vẻ.
Để rồi rất nhiều, rất nhiều năm sau , khi nàng đã xuất giá, sinh con, khi mái tóc nàng bạc trắng, mỗi lần nhớ lại đêm nay, nàng sẽ chỉ nhớ rằng mình từng trải qua một buổi tối vui vẻ bên một người bằng hữu rất tốt .
Phải làm thế nào mới khiến nàng vui đây?
Có chuyện gì đáng vui mừng không ?
Có chứ, hắn đã tìm được hang ổ của quái vật! Còn cứu được rất nhiều, rất nhiều người .
Nếu biết được , chắc chắn nàng sẽ vui vẻ, nhất định sẽ khen ngợi hắn .
…
“Vì sao ngươi phải giả làm Tô Vân để vào Tề gia?”
“Ngươi tự xưng là Hà Thần, nhưng ngươi thật sự là Hà Thần sao ?”
“Nhất định phải để ta nói ra lai lịch của ngươi sao , yêu quái trong tranh?”
Thiếu nữ từng bước dồn ép.
Một luồng m/á/u tanh ngọt trào lên cổ họng, Tô Kỳ dốc hết sức lực ép dòng m/á/u đang dâng trào trở xuống.
Truyện được đăng tải duy nhất tại Sime Ngôn Tình: https://simengontinh.com/ha-than-lang-ba-do/chuong-20
Hắn cố hết sức không để lộ chút tái nhợt, chút yếu đuối nào, không cho nàng nhận ra sinh mệnh của hắn đã sắp đi đến tận cùng.
Đôi mắt thiếu nữ hắn yêu thương ngấn lệ:
“Ngươi đến đây để g/i/ế/c ta , đúng không ?”
Không, ta đến để cứu nàng.
Tô Kỳ lặng lẽ đáp trong lòng.
Nước mắt đảo quanh hốc mắt hắn , cũng đảo quanh hốc mắt nàng.
Hắn nắm lấy tay thiếu nữ.
Giữa hắn và nàng là chiếc bàn, là vòng tuần hoàn sinh t/ử, càng là số mệnh không cách nào chống lại .
Mọi chuyện đã đến nước này , hắn nghĩ…
Nếu giữa chúng ta đã định sẵn phải có một người c/h/ế/t.
Vậy hãy để ta c/h/ế/t.
Nếu ta sắp phải c/h/ế/t… mà nàng lại yêu ta , điều đó chỉ khiến nàng đau lòng.
Chi bằng cứ để nàng hận ta .
Tô Kỳ cố tỏ ra lạnh lùng, nhưng vẻ lạnh lùng ấy trong mắt đối phương lại trở nên mong manh đến cực điểm.
Nỗi tủi thân vẫn âm thầm lộ ra .
Trái tim tan nát vẫn chẳng thể che giấu.
Ánh mắt Tương Linh thoáng đau đớn, nàng đang xót xa cho hắn .
Không được … Không được để lộ vẻ yếu đuối, không được khiến nàng đau lòng!
Hắn thu lại tâm thần.
Nếu đã quyết định…
Mỹ thiếu niên nhếch môi, nở nụ cười yêu dị, tựa như muôn vàn đóa ưu đàm thầm lặng cùng lúc nở rộ.
🍊 Quéo còm các bác ghé nhà Xoăn 🤗 🍊 🤟
🍊 Nếu được, các bác đọc xong cho Xoăn xin vài dòng ”còm” review nhé ạ 🫶
🍊 Follow Fanpage FB "Xoăn dịch truyện" để nhận thông tin lên truyện nhà Xoăn nhé ạ ^^
Giữa muôn vàn đóa ưu đàm ấy , hắn ngước mắt lên:
“Tề Tương Linh, nàng nói không sai.”
“Ta chính là đến để g/i/ế/c nàng!”
Cứ xem như ta đến để g/i/ế/c nàng đi , cứ xem như những điều tốt đẹp ta dành cho nàng chỉ là để mê hoặc nàng, cứ xem như ta là một kẻ đê tiện, giả dối, xảo trá đi .
Cứ hận ta đi .
Còn hơn để nàng đau khổ sau khi ta c/h/ế/t.
67 【Tô Kỳ: Quyết Chiến】
Dòng sông dài cuồn cuộn chảy xiết, sóng lớn dâng cao ngút trời.
Từ dưới sông, hết con quái vật này đến con quái vật khác liên tiếp nổi lên.
Chúng mang những gương mặt người quỷ dị, giữa tròng mắt trắng dã khổng lồ là hai con ngươi bé xíu chỉ bằng hạt vừng. Miệng chúng há rộng, bên trong ken đặc những chiếc răng nhọn hoắt.
Chúng ngẩng đầu, nhìn chằm chằm thiếu niên giữa không trung.
Tô Kỳ đứng trên một đám mây, tay nắm trường kiếm.
68 【Tề Tương Linh】
Ta nắm c/h/ặ/t cây trâm, nước mắt giàn giụa.
Nhưng bây giờ không phải lúc đau buồn.
Đêm nay chính là trận quyết chiến!
Tô Kỳ đã bị thương nặng, liệu hắn có đ/á/n/h thắng được quái vật không ?
Trong trâm Long Ngâm có một phần tư linh lực của hắn , ta phải trả lại linh lực cho hắn .
Ta lao vụt ra khỏi cửa!
Vừa chạy, ta vừa suy đoán địa điểm diễn ra trận quyết chiến.
Trong hình ảnh ấy có hàng trăm, hàng nghìn chiếc thuyền, cột buồm san sát như rừng. Trên bờ treo đèn l/ồ/ng sáng rực, có rất nhiều quán trà và t/ửu quán.
Trong đầu ta chợt lóe lên một ý nghĩ.
Ta biết đó là đâu rồi .
Đó là đầu mối giao nhau giữa Nam Vận Hà, Bắc Vận Hà và sông Hải Hà, cũng là trung tâm vận chuyển lương thực bằng đường thủy — Tam Xá Hà Khẩu!
Chương này đã có vấn đề gì?
Vui lòng cho chúng tôi biết chương này bị lỗi gì?.
Vui lòng báo cáo lỗi chi tiết để ưu tiên chỉnh sửa.
Gửi báo cáo thành công!
Cảm ơn phản hồi của bạn. Chúng tôi sẽ điều chỉnh sớm nhất có thể.
Gửi báo cáo thất bại!
Đã có lỗi xảy ra trong quá trình gửi báo cáo. Vui lòng thử lại.