Loading...
Hạ Mộng cuống quýt lên tiếng:
“Hai người làm gì vậy ? Một người là bạn trai, một người là bạn từ nhỏ của Tuệ Tuệ, sao lại nặng lời với cậu ấy như thế?”
Sau đó, cô ấy vội vàng quay sang tôi :
“Tuệ Tuệ, cậu đừng nghĩ nhiều nhé. Họ coi cậu là người nhà nên mới ăn nói không giữ ý như vậy thôi.”
“Tớ sẽ gọi cho chị Vương, bảo chị ấy đổi tên người đứng đăng ký thành cậu ngay. Bên phông nền cũng sẽ thêm tên cậu vào . Cậu đừng giận nữa, được không ?”
“Đổi cái gì mà đổi!”
Lục Tư Minh giật lấy điện thoại của Hạ Mộng.
“Cô ấy có khả năng ứng biến tốt như em không ? Cái tính lầm lì, ít nói ấy của cô ấy , chẳng lẽ muốn để nhà đầu tư xem trò cười của công ty chúng ta ?”
Anh đứng trước mặt tôi , nhìn xuống bằng ánh mắt đầy áp đặt:
“Trong buổi tiệc mừng, anh đã chuẩn bị một bất ngờ cho em rồi . Anh đảm bảo em sẽ không thất vọng.”
“ Nhưng trước hết, em phải xin lỗi Hạ Mộng. Với lại , sau này không được lấy chuyện chia tay ra dọa anh nữa.”
Tôi ngẩng đầu nhìn anh .
Vẫn là gương mặt ấy , gương mặt từng giúp tôi xách vali lên tận tầng sáu trong ngày đầu nhập học, rạng rỡ như ánh mặt trời.
Thế nhưng lúc này , tôi bỗng chẳng còn chút rung động nào nữa.
Hóa ra khi nỗi đau đã chạm đến cực hạn, con người ta lại có thể trở nên tỉnh táo đến lạ.
Tôi tỉnh táo nhìn lại suốt bảy năm qua, nhìn rõ sự coi thường mà họ dành cho mình , cũng như sự thiên vị họ dành cho Hạ Mộng.
Điều nực cười nhất là trước đây, tôi từng ngây thơ cho rằng mình chính là người được cả ba yêu thương và đặt ở vị trí trung tâm.
Thời hạn nhận việc chỉ còn năm phút.
Tôi ngẩng đầu nhìn Lục Tư Minh.
“Lục Tư Minh, tôi không dọa anh . Tôi và anh thực sự chia tay rồi .”
“ Tôi không làm gì sai, nên tôi cũng sẽ không xin lỗi .”
“Còn chuyện bằng sáng chế, nếu các người không đổi lại người đứng tên, tôi sẽ báo cảnh sát.”
Nói xong, tôi quay người rời đi .
Phía sau vang lên tiếng Hạ Mộng khuyên nhủ Lục Tư Minh.
Thế nhưng càng được khuyên, cơn giận của anh càng bùng lên dữ dội:
“Công ty đang trong giai đoạn phát triển then chốt, ai cũng phải dốc hết sức làm việc. Có ai ích kỷ như cô ta không ?”
“Thật sự tưởng mình viết được vài dòng code là thành ông chủ lớn rồi chắc? Nếu không có Hạ Mộng chạy vạy ngoài thị trường, thứ đồ bỏ đi mà cô ta viết ra có ai thèm mua!”
“Muốn chia tay chứ gì? Được thôi! Nhưng đừng có khóc lóc van xin tôi quay lại !”
Nhật Nguyệt
Chiếc Maybach màu đen lao vụt qua trước mặt tôi .
Tôi
đứng
yên tại chỗ,
nhìn
ánh đèn hậu của chiếc xe dần khuất giữa dòng xe cộ.
Truyện được đăng tải duy nhất tại Sime Ngôn Tình: https://simengontinh.com/het-long-mot-lan-du-roi/chuong-4
Trước đây, mỗi khi cảm thấy tủi thân , tôi cũng từng nghĩ đến chuyện chia tay Lục Tư Minh. Nhưng chỉ cần nghĩ đến thôi, trái t/i/m đã đau thắt lại , nước mắt cũng không ngừng rơi.
Tình cảm bảy năm, tôi thực sự không nỡ buông bỏ.
Nhưng khi mọi chuyện thật sự xảy ra , tôi lại bình thản đến mức chính mình cũng cảm thấy kinh ngạc.
Giống như cuối cùng cũng vứt bỏ được một miếng kẹo cao su đã mất hết vị ngọt từ lâu.
Thời hạn nhận việc chỉ còn một phút.
Lần này , tôi không còn do dự nữa, dứt khoát nhấn vào nút “Đồng ý”.
Trên màn hình lập tức hiện lên dòng chữ chào mừng:
“Chào mừng bạn gia nhập Khải Thịnh. Mong rằng hành trình này sẽ không phụ những tháng năm nỗ lực của bạn.”
…
Về đến nhà, tôi lập tức gửi đơn xin nghỉ việc.
Không lâu sau , điện thoại liên tục đổ chuông. Cuộc gọi vừa tắt, một cuộc khác lại đến.
Đều là Chu Tự và Hạ Mộng gọi, nhưng tôi không bắt máy.
Chẳng mấy chốc, tin nhắn của họ cũng lần lượt gửi tới.
Chu Tự: 【Được rồi , đừng làm quá nữa. Rời khỏi bọn này , cậu còn có thể đi đâu ? Một cái bằng sáng chế đáng giá bao nhiêu tiền chứ? Đến khi mất đi một người chồng tốt như thế, lúc ấy có khóc cũng muộn rồi .】
Hạ Mộng: 【Bảo bối, có chuyện gì không vui thì cứ trút lên đầu tớ này . Ngày mai Lục Tư Minh định cầu hôn cậu đấy! Đừng làm nũng nữa. Ngoài kia có bao nhiêu cô gái đang nhắm đến vị trí của cậu kìa.】
Có lẽ con người ta khi tức giận đến cực điểm thật sự sẽ bật cười .
Lục Tư Minh cưới tôi là một ân huệ lớn lao lắm sao ?
Chẳng lẽ ý nghĩa cuộc đời tôi chỉ là chờ anh ta đến cưới mình ?
Hồi đại học, năm nào tôi cũng giành được học bổng cao nhất trường, còn tham gia các cuộc thi tin học dành cho sinh viên toàn quốc.
Sau khi tốt nghiệp, dù chỉ vào làm ở một doanh nghiệp tầm trung, tôi cũng chỉ mất hơn một năm đã trở thành người phụ trách dự án.
Tôi chỉ có tính cách hướng nội, chứ không hề kém cỏi. Và đó càng không phải lý do để họ xóa bỏ tên tôi , chèn ép tôi hay hạ thấp năng lực của tôi .
Tôi gõ từng chữ trả lời:
【 Tôi sẽ không tham dự tiệc mừng.】
【 Tôi cũng chẳng nhất thiết phải lấy anh ta .】
Hạ Mộng nhanh ch/óng gửi lại một tin nhắn thoại.
Tôi không nghe hết, chỉ loáng thoáng nghe thấy tiếng chai nước khoáng bị bóp méo.
Một phút sau , đơn xin nghỉ việc của tôi được phê duyệt.
Trạng thái của Lục Tư Minh cũng vừa được cập nhật:
【Thế giới này thiếu ai thì vẫn cứ quay thôi.】
Ừ, đúng là như vậy .
Rời xa ba người họ, thế giới của tôi cũng chẳng vì thế mà sụp đổ.
Chương này đã có vấn đề gì?
Vui lòng cho chúng tôi biết chương này bị lỗi gì?.
Vui lòng báo cáo lỗi chi tiết để ưu tiên chỉnh sửa.
Gửi báo cáo thành công!
Cảm ơn phản hồi của bạn. Chúng tôi sẽ điều chỉnh sớm nhất có thể.
Gửi báo cáo thất bại!
Đã có lỗi xảy ra trong quá trình gửi báo cáo. Vui lòng thử lại.