Loading...
Trước khi đi ngủ, Hạ Mộng lại gọi điện đến. Ban đầu tôi định tắt máy, nhưng chẳng hiểu sao lại vô tình nhấn nhầm nút nghe .
Từ đầu dây bên kia truyền đến những âm thanh đứt quãng, có vẻ cô ấy vô tình bấm nhầm cuộc gọi.
“Tư Minh, anh thật sự định để Tuệ Tuệ đi như vậy sao ?”
“Cô ấy chẳng đi đâu được đâu .”
Giọng Lục Tư Minh vô cùng chắc chắn.
“Công ty đang trên đà phát triển, cô ấy không nỡ bỏ đâu .”
“Hơn nữa, cô ấy đã quen anh bảy năm rồi . Trong hoàn cảnh này mà chia tay thì chẳng khác nào từng trải qua một cuộc hôn nhân thất bại. Cô ấy còn có thể tìm được ai phù hợp để kết hôn hơn anh nữa?”
“Anh đồng ý cho cô ấy nghỉ việc chẳng qua là muốn uốn nắn lại tính tình thôi. Dạo này cô ấy càng ngày càng không biết điều. Đợi mọi chuyện lắng xuống, anh dỗ dành vài câu là cô ấy sẽ quay về...”
Chu Tự cũng phụ họa:
“Hứa Tuệ từ nhỏ đã yếu đuối, chẳng có chút cứng rắn nào đâu . Mấy năm nay, ngoài chúng ta ra , cậu ấy cũng chẳng có bạn bè nào khác. Cứ yên tâm đi , ngày mai kiểu gì cậu ấy cũng tự chạy về thôi.”
Chủ đề của họ nhanh ch/óng chuyển sang chuyện ăn khuya. Tôi tắt điện thoại.
Mười phút sau , tôi tình cờ lướt thấy bài đăng mới trên trang cá nhân của Hạ Mộng.
Trong ảnh, ba người đứng trước một quán tôm hùm đất, mỗi người giơ một ngón tay, ghép lại thành hình tam giác.
Kèm theo đó là dòng trạng thái:
【Hình tam giác là hình có kết cấu vững chắc nhất trên đời, cũng giống như bộ ba sắt thép của chúng mình .】
【Khoảnh khắc này , trọn vẹn một đời.】
Tôi đưa tay xoa nhẹ n/g/ự/c mình , trong lòng bình thản đến lạ.
Dù là tình bạn hay tình yêu, quá trình từ bỏ và thích nghi lại diễn ra nhanh hơn tôi tưởng rất nhiều.
Tôi tắt màn hình điện thoại.
Vốn cứ nghĩ đêm nay sẽ là một đêm dài trằn trọc, không ngờ tôi lại ngủ ngon đến vậy .
…
Cả đêm hôm ấy , Lục Tư Minh không về nhà.
Còn tôi cũng không giống như trước đây, ôm chăn ngồi co ro trên ghế sofa chờ anh ta nữa.
Sáng hôm sau , tôi thu dọn hành lý.
Chiếc nhẫn Lục Tư Minh mua tặng tôi bằng tháng lương đầu tiên, cùng tấm ảnh chụp chung của bốn người mà tôi luôn cẩn t/h/ậ/n giữ trong ví, tất cả đều bị tôi ném vào thùng rác.
Sau đó, tôi kéo vali rời đi , không một lần ngoảnh đầu nhìn lại .
Ngay trước khi máy bay cất cánh, tôi nhận được tin nhắn của Lục Tư Minh:
【Nhà đầu tư muốn xem số liệu và biểu đồ tổng hợp. Em làm gấp một bản đi .】
【Lát nữa đàm phán dự án, Hạ Mộng sẽ phụ trách chính, em hỗ trợ cô ấy .】
【Hứa Tuệ? Đừng giận dỗi nữa. Công việc của công ty quan trọng hơn.】
【Ngoan một chút, sau tiệc mừng anh sẽ dành cho em một bất ngờ.】
【Năm
sau
, trong buổi tiệc kỷ niệm,
anh
nhất định sẽ thêm tên em
vào
.
Truyện được đăng tải duy nhất tại Sime Ngôn Tình: https://simengontinh.com/het-long-mot-lan-du-roi/chuong-5
Vui
chưa
?】
Tôi bình thản chặn số anh ta , xóa toàn bộ tin nhắn rồi tắt nguồn điện thoại.
Lời nói dối chỉ khác nhau ở chỗ người ta nói một lần hay nói hết lần này đến lần khác.
Tôi nhìn ra ngoài cửa sổ máy bay. Biển mây phía xa nhuộm một màu vàng rực rỡ.
Đến lúc này , tôi mới nhận ra những thứ từng trói buộc mình trước đây, hóa ra chỉ cần một ý nghĩ là có thể buông bỏ.
Buông được chấp niệm, lòng tự nhiên thảnh thơi.
Bắc Kinh, tôi đến đây!
…
Ở một nơi khác.
Trong hội trường tổ chức tiệc kỷ niệm, Lục Tư Minh vừa trò chuyện với đồng nghiệp vừa có vẻ hơi mất tập trung, nhưng khóe môi lại không giấu được nụ cười .
Khắp hội trường đều được trang trí bằng loài hoa cát cánh mà Hứa Tuệ yêu thích nhất. Ngay cả chiếc bánh kem cũng được tạo hình thành một tháp hoa hồng mà cô đặc biệt yêu thích.
Với tính cách của cô, chắc chắn khi nhìn thấy những thứ này sẽ cảm động đến rơi nước mắt, mọi hờn giận trước đó cũng sẽ tan biến.
Nhật Nguyệt
Nghĩ đến đây, Lục Tư Minh không khỏi nhíu mày.
Dạo gần đây, Hứa Tuệ thực sự càng ngày càng không ngoan. Cô luôn vì những chuyện vụn vặt mà giận dỗi anh , trong khi trước đây rõ ràng cô rất hiểu chuyện.
Xem ra đúng là anh đã chiều hư cô rồi . Đến mức anh cố tình không về nhà, cô cũng chẳng buồn gọi điện hỏi han.
Tối nay về nhà, nhất định anh phải dạy dỗ cô một trận mới được . Thế nhưng, cho đến khi buổi tiệc bắt đầu, Hứa Tuệ vẫn chưa gửi biểu đồ tổng hợp cho anh .
Lục Tư Minh cau mày, nhắn tin cho cô:
【Em đang ở đâu ? Ngoan ngoãn nghe lời đi , hôm nay đừng gây chuyện nữa.】
【Hạ Mộng đang trao đổi với nhà đầu tư về bằng sáng chế mới. Em qua hỗ trợ cô ấy đi .】
Nhưng tin nhắn vừa gửi đi , màn hình lập tức hiện lên một dấu chấm than màu đỏ.
Lục Tư Minh tức đến bật cười .
Cô giỏi thật đấy! Đến cả anh mà cũng dám chặn?
Anh đang định bảo Chu Tự nhắn tin cho Hứa Tuệ thì một nhà đầu tư lên tiếng hỏi:
“Cô nói phương án này có thể xử lý được 100.000 QPS. Con số đó được tính toán dựa trên cơ sở nào?”
“Cấu trúc dữ liệu của phiên bản mới và phiên bản cũ không tương thích. Các cô làm thế nào để đảm bảo quá trình khôi phục không xảy ra mất mát dữ liệu? Còn những dữ liệu đã được ghi theo định dạng mới thì xử lý ra sao ?”
“Các cô sử dụng etcd làm khóa phân tán. Giả sử thời hạn lease của khóa đã hết nhưng tác vụ vẫn chưa hoàn thành, lúc này một chủ thể khác lại tiếp nhận khóa, vậy làm thế nào để đảm bảo tính loại trừ lẫn nhau trong vùng găng? Các cô đã sử dụng fencing token chưa ?”
Ban đầu, Hạ Mộng còn cố gắng trả lời được vài câu. Nhưng càng về sau , cô ta càng lúng túng, mặt đỏ bừng, cuối cùng chỉ biết đưa mắt cầu cứu Lục Tư Minh.
Lục Tư Minh vội bước lên, cầm lấy micro, mỉm cười nói :
“Để tôi giải đáp những câu hỏi này . Xin mời mọi người nghỉ giải lao năm phút.”
Chương này đã có vấn đề gì?
Vui lòng cho chúng tôi biết chương này bị lỗi gì?.
Vui lòng báo cáo lỗi chi tiết để ưu tiên chỉnh sửa.
Gửi báo cáo thành công!
Cảm ơn phản hồi của bạn. Chúng tôi sẽ điều chỉnh sớm nhất có thể.
Gửi báo cáo thất bại!
Đã có lỗi xảy ra trong quá trình gửi báo cáo. Vui lòng thử lại.