Loading...
Trong phòng nghỉ.
Hạ Mộng sốt ruột nói :
“Tuệ Tuệ vẫn chưa đến sao ? Chẳng phải đã bảo cậu ấy đến hỗ trợ tớ rồi à ?”
“Những phần kỹ thuật chuyên sâu bên dưới đều do cậu ấy viết , làm sao tớ có thể hiểu rõ được ?”
Lục Tư Minh bất mãn:
“Những câu hỏi này đều có trong tài liệu dự án mà Tuệ Tuệ đưa cho em. Em không đọc sao ?”
Vành mắt Hạ Mộng lập tức đỏ hoe:
“Anh đang trách em đấy à ?”
“Anh Lục, anh làm gì mà phải nặng lời với con gái như thế? Để tôi gọi Tuệ Tuệ đến là được chứ gì.”
Chu Tự vừa lấy điện thoại ra vừa nói :
“Cậu ấy chưa bao giờ giận tôi cả...”
Nhưng vừa nhìn vào màn hình, cậu ta đã sững sờ.
“Cái này ... là sao vậy ?”
Sắc mặt Chu Tự lập tức trắng bệch.
“Tuệ Tuệ chặn tôi rồi ! Hạ Mộng, mau kiểm tra điện thoại của cậu đi !”
Quả nhiên, cô ta cũng bị chặn.
Cả ba người đều ngây người .
Không ai dám tin Hứa Tuệ, người vốn luôn dễ tính nhất trong số họ, lại thực sự chặn liên lạc với cả ba.
Bên ngoài, các nhà đầu tư vẫn đang chờ câu trả lời. Những câu hỏi họ đưa ra vô cùng hóc b/úa, có những vấn đề liên quan đến logic kỹ thuật chuyên sâu mà chỉ Hứa Tuệ mới thực sự nắm rõ.
Đúng lúc này , trợ lý đẩy cửa bước vào :
“Giám đốc Lục, nhà đầu tư muốn xem giấy chứng nhận quyền sở hữu bằng sáng chế của công ty chúng ta và...”
Lục Tư Minh đang bực bội, lập tức đáp:
“Thì đưa giấy chứng nhận cho họ xem.”
“Không chỉ có giấy chứng nhận.” Trợ lý ngập ngừng liếc nhìn Hạ Mộng. “Nhà đầu tư nói muốn gặp trực tiếp người đứng tên sở hữu bằng sáng chế. Nếu không , họ sẽ không đầu tư dù chỉ một đồng.”
Nhưng đơn xin nghỉ việc của Hứa Tuệ đã được phê duyệt từ lâu.
Bây giờ, họ biết phải tìm cô ở đâu ?
Ngay sau đó, ngoài cửa lại vang lên tiếng gõ.
Hai cảnh sát bước vào :
“Có người tố cáo các anh chị có hành vi xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ. Mời mọi người phối hợp với chúng tôi để làm rõ sự việc.”
…
Ba tiếng sau , máy bay hạ cánh xuống Bắc Kinh.
Vừa bật điện thoại, tôi đã nhận được cuộc gọi từ một số lạ.
Tôi nhấn nghe .
Không ngờ người gọi lại là Lục Tư Minh. Giọng anh ta trầm thấp, cố nén cơn giận đang bùng lên dữ dội.
“Hứa Tuệ, giận dỗi cũng phải có giới hạn chứ?”
“Chỉ vì một cái tên mà em khiến bọn anh mất hết mặt mũi, em có biết điều một chút được không ?”
“Mau tự mình đến đây giải thích với cảnh sát, sau đó xin lỗi nhà đầu tư một tiếng.”
Đến tận lúc này , Lục Tư Minh vẫn cho rằng tôi chỉ đang giận dỗi.
Taxi đã đến nơi. Tôi bình thản đáp:
“ Tôi đã cảnh cáo anh rồi . Nếu các người không thay đổi tên người đứng sở hữu bằng sáng chế, tôi sẽ báo cảnh sát.”
“Hơn nữa,
tôi
đã
ủy quyền
toàn
bộ vụ việc cho văn phòng luật sư. Có gì thì các
người
cứ
làm
việc trực tiếp với luật sư của
tôi
.
Truyện được đăng tải duy nhất tại Sime Ngôn Tình: https://simengontinh.com/het-long-mot-lan-du-roi/chuong-6
”
Chị Vương đã nói cho tôi biết , Lục Tư Minh nhất quyết muốn để Hạ Mộng đứng tên đăng ký bằng sáng chế.
Vì vậy , trước khi lên máy bay, tôi đã tập hợp toàn bộ tài liệu nghiên cứu, phát triển và những bằng chứng liên quan, gửi hết cho luật sư, đồng thời ủy quyền cho anh ấy xử lý mọi việc.
Sau khi nhận phòng khách sạn và ổn định chỗ ở, tôi mua một chiếc SIM điện thoại mới.
Đêm ấy , tôi ngủ rất ngon.
Sáng hôm sau , tôi đến thẳng Khải Thịnh làm thủ tục nhận việc, đồng thời nộp ba giấy chứng nhận quyền sở hữu bằng sáng chế trước đây của mình .
“Vậy còn bản thứ tư?”
Mạnh Thiến hỏi tôi .
Chị ấy chính là cấp trên trực tiếp của tôi .
Chúng tôi quen nhau qua một diễn đàn chuyên ngành, cũng chính chị ấy là người đã nhiều lần ngỏ ý mời tôi về làm việc.
Tôi thành thật trả lời:
“Hiện tại vẫn còn một chút tranh chấp. Đợi giải quyết xong xuôi, em sẽ nộp bổ sung sau .”
Mạnh Thiến gật đầu, đẩy bản hợp đồng cấp quyền sử dụng đến trước mặt tôi .
“Công ty sẽ trả phí sử dụng hằng năm cho em đối với ba bằng sáng chế này . Em xem thử điều khoản có vấn đề gì không .”
Tôi ngạc nhiên nhìn chị:
“Công ty thực sự sẽ trả phí cho em sao ?”
Nghe vậy , Mạnh Thiến bật cười :
“Tất nhiên rồi ! Đây là bằng sáng chế thuộc sở hữu của nhân viên, chứ đâu phải tài sản của công ty.”
“Sao thế? Công ty của bạn trai em trước đây không trả tiền cho em à ?”
Tôi lập tức cảm thấy hơi ngượng ngùng.
Nhật Nguyệt
Lần đầu tiên chị Mạnh ngỏ ý mời tôi gia nhập Khải Thịnh, tôi đã kiên quyết từ chối:
“Không được đâu ạ. Em muốn đồng hành cùng bạn trai mình khởi nghiệp.”
Vậy mà sau hai năm khởi nghiệp, mỗi tháng tôi chỉ nhận mức lương cố định tám nghìn tệ, đến danh phận nhà sáng lập cũng không có , thậm chí suýt nữa còn không giữ nổi bằng sáng chế do chính mình tạo ra .
Mạnh Thiến dường như đã hiểu ra , nhẹ nhàng vỗ vai tôi :
“Không sao đâu em. Trên con đường trưởng thành, ai mà chẳng từng gặp phải vài kẻ không ra gì.”
“Mau ký tên đi , cô nàng giàu có của chúng ta . Con đường trải đầy hoa của em chỉ vừa mới bắt đầu thôi.”
Tôi không nhịn được bật cười , cầm b/út lên.
Trên giấy trắng mực đen, khi nét b/út cuối cùng viết xong tên mình , tôi chợt hiểu ra một điều.
Sự coi trọng thực sự chính là trao cho đối phương sự bảo đảm và quyền lựa chọn đường lui.
Chứ không phải lấy tình cảm làm sợi dây trói buộc, ép người kia hết lần này đến lần khác phải chịu thiệt thòi.
Tôi cầm lấy thẻ nhân viên của mình .
Hứa Tuệ – Nhóm dự án – Kiến trúc sư trưởng bộ phận Nghiên cứu và Phát triển.
Tôi không còn là một nhân viên IT nhỏ bé, cũng chẳng phải bạn gái của bất kỳ ai.
Tôi không cần dựa dẫm vào người khác để tồn tại.
Bởi vì người bạn tốt nhất, chỗ dựa vững chắc nhất của tôi , từ trước đến nay vẫn luôn là chính bản thân mình .
Chương này đã có vấn đề gì?
Vui lòng cho chúng tôi biết chương này bị lỗi gì?.
Vui lòng báo cáo lỗi chi tiết để ưu tiên chỉnh sửa.
Gửi báo cáo thành công!
Cảm ơn phản hồi của bạn. Chúng tôi sẽ điều chỉnh sớm nhất có thể.
Gửi báo cáo thất bại!
Đã có lỗi xảy ra trong quá trình gửi báo cáo. Vui lòng thử lại.