Loading...

Hết Lòng Một Lần, Đủ Rồi
#7. Chương 7

Hết Lòng Một Lần, Đủ Rồi

#7. Chương 7


Báo lỗi

Mọi chuyện hoàn toàn không giống như lời Lục Tư Minh từng nói . Gia nhập một tập đoàn lớn không có nghĩa là tôi chỉ có thể bắt đầu bằng những công việc lặt vặt như pha trà , rót nước.

Ngay trong ngày đầu tiên, Mạnh Thiến đã giao cho tôi một bộ mã nguồn, bảo tôi nghiên cứu xem chương trình hiện tại có thể tích hợp với các bằng sáng chế của mình như thế nào.

Các đồng nghiệp đều bận rộn với công việc riêng. Không một ai vì tôi ít nói mà cô lập hay xa lánh tôi .

Hai ngày sau , tôi hoàn thành phần logic tích hợp cùng số liệu thử nghiệm, sau đó gửi toàn bộ tài liệu cho Mạnh Thiến.

Chị lật xem một lượt, tỏ vẻ rất hài lòng:

“Chiều nay em trình bày cho mọi người trong nhóm nhé, được không ?”

Một tiếng “Được” đã đến bên môi, nhưng cuối cùng tôi lại nuốt ngược vào trong.

Mạnh Thiến tò mò hỏi:

“Sao thế em?”

Tôi ngập ngừng một lúc rồi mới nói :

Nhật Nguyệt

“Em nói chuyện hơi chậm, cũng không giỏi khuấy động bầu không khí. Em sợ mình trình bày không được hay ...”

Nghe xong, Mạnh Thiến bật cười :

“Chúng ta đang trình bày kỹ thuật, chứ có phải thi diễn hài độc thoại đâu mà cần khuấy động bầu không khí?”

“Cứ làm theo cách của em đi . Em muốn trình bày thế nào thì cứ trình bày như thế.”

Chiều hôm ấy , tôi dành trọn ba tiếng đồng hồ để giải thích logic tích hợp cho các thành viên trong nhóm.

Không một ai tỏ ra mất kiên nhẫn. Tất cả đều chăm chú lắng nghe , cuối cùng buổi họp khép lại trong những tràng pháo tay giòn giã.

Sau buổi họp, khi ra ban công hóng gió, tôi tình cờ nghe thấy mấy đồng nghiệp đang trò chuyện.

“Kiến trúc sư mới đến giỏi thật đấy! Cô ấy giải thích rất tỉ mỉ, câu nào cũng đi thẳng vào trọng tâm.”

“Nghe cô ấy trình bày xong, trong đầu tớ gần như đã hình dung được toàn bộ mô hình cấu trúc rồi .”

Một cảm giác vui sướng đã lâu không xuất hiện bất chợt trào dâng trong lòng.

Gió trên ban công thổi rất mạnh, khiến khóe mắt tôi cay xè.

Đến lúc này , tôi mới nhận ra mình đã rất lâu rồi không được người khác công nhận.

Lục Tư Minh từng nói :

“Tính em lầm lì, không giỏi giao tiếp. Dù có vào tập đoàn lớn thì cuối cùng cũng chỉ là một lập trình viên nhỏ bé, ngoan ngoãn làm việc thôi. Thà ở lại làm bà chủ của anh còn hơn.”

Chu Tự từng nói :

“Rời khỏi bọn này , cậu còn tìm được công ty nào chỉ cần vùi đầu viết code mà không phải lo chuyện gì khác sao ?”

Hạ Mộng từng nói :

“Bây giờ lập trình viên thất nghiệp nhiều lắm. Bảo bối cứ yên tâm, dù có phải chạy đôn chạy đáo đến gãy chân, tớ cũng sẽ bán được sản phẩm mà cậu viết ra .
Truyện được đăng tải duy nhất tại Sime Ngôn Tình: https://simengontinh.com/het-long-mot-lan-du-roi/chuong-7
”

Họ luôn dùng danh nghĩa bảo vệ để nhốt tôi trong một thế giới nhỏ hẹp, khiến tôi tưởng rằng chỉ cần bước chân ra ngoài, chờ đợi mình sẽ là bão táp mưa sa.

Thế nhưng khi thực sự bước ra , tôi mới phát hiện bên ngoài vốn dĩ là một bầu trời quang đãng.

Chỉ có điều, có người được tận hưởng ánh nắng, thì cũng sẽ có người phải dầm mình trong mưa.

…

Hai tháng sau , luật sư thông báo với tôi rằng Lục Tư Minh muốn gặp trực tiếp để thương lượng về vấn đề bằng sáng chế.

Tôi nhìn xuống bóng dáng quen thuộc dưới tòa nhà công ty, gật đầu:

“Vâng, anh ta đến tìm em rồi .”

Không chỉ có một mình anh ta đến.

Tôi gặp cả ba người họ tại công viên nhỏ dưới chân tòa nhà.

Mới hơn một tháng không gặp, Lục Tư Minh đã có vẻ mệt mỏi, trông như già đi vài tuổi.

Cũng phải thôi.

Chị Vương từng nói với tôi , kể từ khi tôi ngừng cấp phép sử dụng ba bằng sáng chế, một số doanh nghiệp đã tạm dừng việc gia hạn hợp đồng với công ty.

Cộng thêm việc Hạ Mộng trình bày về bằng sáng chế mới nhưng liên tục ấp úng, không trả lời được những câu hỏi trọng tâm, các nhà đầu tư cũng tạm ngừng rót vốn.

Lục Tư Minh đã chạy khắp nơi để gặp gỡ lãnh đạo các công ty đối tác và nhà đầu tư. Nhưng câu trả lời anh ta nhận được chỉ có một:

“Chúng tôi chỉ muốn làm việc với nhân sự kỹ thuật cốt lõi ban đầu.”

Chu Tự là người lên tiếng trước :

“Hứa Tuệ, hai vợ chồng cậu giận dỗi nhau thì cứ việc giận dỗi, đừng lôi công ty ra làm trò đùa như thế.”

Hạ Mộng cũng bước lên nắm lấy tay tôi :

“ Đúng đấy, bảo bối. Cậu mới đi có một tháng mà bọn tớ nhớ cậu lắm rồi .”

Nói xong, cô ấy khẽ đẩy Lục Tư Minh một cái.

Lục Tư Minh miễn cưỡng bước lên, cúi mắt nhìn tôi :

“Em quậy đủ chưa ? Nếu đủ rồi thì theo anh về.”

Anh ta lấy từ trong túi áo vest ra một chiếc hộp nhung màu xanh.

Bên trong chính là chiếc nhẫn cầu hôn mà tôi đã ném vào thùng rác.

“Bằng sáng chế vẫn sẽ để tên em. Bảng giới thiệu cũng đã cho người làm lại rồi . Còn chuyện em báo cảnh sát, anh sẽ không truy cứu nữa.”

“Sau này đừng có ném nhẫn đi nữa, nghe rõ chưa ?”

Tôi nhìn chiếc nhẫn, nhất thời chẳng biết phải nói gì.

Đến nước này rồi mà anh ta vẫn nghĩ tôi chỉ đang làm nũng, vẫn muốn dùng cách dỗ dành trước đây để xoa dịu tôi , sau đó nhẹ nhàng gạt bỏ mọi chuyện như chưa từng có gì xảy ra .

Nhưng tôi đã nhìn thấy ánh mặt trời rực rỡ của mùa xuân, sao có thể quay lại góc tối u ám kia được nữa?

Tôi nghiêm túc nhìn Lục Tư Minh:

“ Tôi đã vào làm ở Khải Thịnh rồi , không thể quay về với anh được nữa.”

“Hơn nữa, chúng ta đã chia tay.”

 

Bạn vừa đọc xong chương 7 của Hết Lòng Một Lần, Đủ Rồi – một bộ truyện thể loại Ngôn Tình, Đô Thị, Nữ Cường, Vả Mặt, Hiện Đại, Đoản Văn, Ngược, Sảng Văn, Gương Vỡ Không Lành đang nằm trong top tìm kiếm tại Sime Ngôn Tình. Tình tiết ngày càng cuốn hút, hứa hẹn những diễn biến bất ngờ phía trước. Hãy theo dõi Fanpage để cập nhật chương mới sớm nhất, và nếu bạn đang tìm cảm hứng đọc tiếp, nhiều truyện cùng thể loại đang sẵn sàng chờ bạn khám phá!

Sime Ngôn Tình

Sime Ngôn Tình

Sime Ngôn Tình là nơi tụi mình chia sẻ những bộ ngôn tình siêu sủng, siêu ngọt khiến tim tan chảy! Theo dõi liền kẻo lỡ truyện hot nha~ Nhớ vote 5 sao ủng hộ tụi mình với nhaa 💕

Bình luận

Sắp xếp theo