Loading...
Sau ba năm bỏ trốn cùng Bùi Nghiễn Thần, ta giấu chàng gửi một lá thư về nhà, nói rằng ta muốn trở về.
Nhân lúc chàng lên núi săn hươu bồi bổ cho ta , ta lặng lẽ rời đi cùng phụ mẫu.
Không bao lâu sau , ta gả cho người khác.
Trên đường đuổi theo ta , Bùi Nghiễn Thần bị trọng thương, sống c/h/ế/t không rõ.
Ta cứ ngỡ đời này sẽ chẳng bao giờ gặp lại chàng .
Tí cảm ơn các bác đã đọc truyện
Mười năm sau , phu quân ta dâng thành đầu hàng.
Vị tướng quân dẫn binh phá thành chính là Bùi Nghiễn Thần.
“Thẩm cô nương.”
Ta và Chu Hoài Cẩn quỳ trước công đường, nghênh đón chủ tướng vừa phá thành.
Đôi ủng đen nhuốm m/á/u dừng ngay trước mắt ta .
Ta nhìn chằm chằm vết bùn bên mép ủng, mãi không lên tiếng.
Chu Hoài Cẩn khẽ huých khuỷu tay vào ta .
Ta đành ngẩng đầu, nhìn người xưa đã xa cách mười năm.
Trên mặt Bùi Nghiễn Thần không có lấy một nụ cười , nhưng lời nói lại đầy vẻ châm chọc: “Bao nhiêu năm trôi qua, nàng vẫn sống tốt đấy nhỉ.”
Nguyên Châu đã đầu hàng, ta cũng rơi vào tay chàng , vốn chẳng định cầu xin để được sống.
Ninh Nhi nép bên đầu gối ta , rụt rè gọi: “Mẫu thân …”
Tim ta thắt lại .
Quả nhiên, Bùi Nghiễn Thần nheo mắt, ánh nhìn ghim c/h/ặ/t lên gương mặt đứa trẻ.
Ta vội kéo Ninh Nhi ra sau lưng che chắn, cổ họng khô khốc: “Minh công những năm qua… vẫn mạnh khỏe chứ?”
Chàng không trả lời, đi qua mọi người vào chính đường, ngồi xuống ghế chủ tọa.
Chu Hoài Cẩn vội theo sau , khom lưng rót trà cho chàng .
Thành thân mười năm, trước mặt ta , Chu Hoài Cẩn luôn ôn hòa, đoan chính.
Ta chưa từng thấy hắn cúi đầu nịnh nọt như vậy , chỉ biết lấy tay che mắt Ninh Nhi, không để con nhìn thấy dáng vẻ nhục nhã của phụ thân .
Trên công đường không có nữ quyến nhà họ Cố.
Ba người con trai của Cố sứ quân đều c/h/ế/t dưới tay Bùi Nghiễn Thần.
Biết rõ không giữ nổi Nguyên Châu, ông vẫn quyết t/ử thủ đến cùng.
Chu Hoài Cẩn sợ thành bị phá sẽ liên lụy đến bách tính, đêm qua đã đầu độc ân sư đến c/h/ế/t, cắt lấy thủ cấp rồi mở thành đầu hàng.
Khi Cố sứ quân trúng độc, ta và Chu Hoài Cẩn từng đích thân thề trước mặt ông, nhất định bảo toàn gia quyến của ông.
Nhưng giờ đây…
Ta đang tìm bóng dáng người nhà họ Cố thì Chu Hoài Cẩn đột nhiên cao giọng ra lệnh: “Đem toàn bộ gia quyến của Cố Hành treo cổ, treo t/h/i t/h/ể lên cổng thành thị chúng.”
Ta giật mình nhìn hắn .
Hắn chỉ chạm mắt ta trong thoáng chốc, rồi mí mắt run lên, ngoảnh mặt đi .
Ta bước ra khỏi đám đông, cất tiếng gọi trước : “Minh công.”
Sau đó, ta quỳ giữa công đường, cố nén hơi thở gấp gáp: “Nam đinh nhà Cố sứ quân đều đã t/ử trận.
Xin minh công nể tình ông
ấy
mở thành
rồi
tự vẫn mà tha cho những
người
phụ nữ
ấy
.
Truyện được đăng tải duy nhất tại Sime Ngôn Tình: https://simengontinh.com/hoa-le-nam-cu/chuong-1
”
Bùi Nghiễn Thần như vừa nghe chuyện nực cười : “Thật vậy sao ?”
Đầu ngón tay chàng gõ nhẹ lên mép bàn, thong thả hỏi: “Nàng nói Cố Hành tự vẫn để cầu hàng, nhưng Chu biệt giá lại bảo chính tay hắn hạ độc.
Rốt cuộc lời nào mới là thật?”
Ánh mắt chàng đảo qua ta và Chu Hoài Cẩn: “Các người làm phu thê mười năm mà lời khai còn chẳng khớp nhau .
Ta nên nghe ai đây?”
Ta không dám tin, nhìn sang Chu Hoài Cẩn.
Chuyện Cố sứ quân tự vẫn vốn là lời chúng ta đã bàn bạc để giữ mạng cho người nhà họ Cố, vậy mà hắn lại thú nhận trước với Bùi Nghiễn Thần.
Chu Hoài Cẩn trừng mắt nhìn ta , lớn tiếng quát: “Chuyện triều chính, một phụ nhân như nàng có tư cách gì xen vào ?
Còn không mau ngậm miệng!”
Vừa dứt lời, hắn lại quay sang Bùi Nghiễn Thần, cung kính hành lễ: “Minh công, nàng ấy bị kinh hãi nên nói năng hồ đồ, thực không thể xem là thật.”
Bùi Nghiễn Thần chẳng buồn để ý đến hắn , chỉ nhìn ta chằm chằm.
Ta quá quen với vẻ mặt ấy .
Xưa kia , mỗi khi phát hiện chuyện gì thú vị, chàng đều nhìn người ta như vậy .
“Về bàn bạc cho thống nhất lời khai đi .
Ba ngày nữa đến trả lời ta .”
Chàng đặt chén trà xuống, đứng dậy.
Khi đi ngang bên cạnh ta , chàng dừng một bước, hạ giọng thật thấp: “Nhớ lấy, đến lúc đó, hai người nhất định phải cùng đến.”
Nói xong, chàng không ngoảnh đầu, bước ra khỏi phủ.
Về đến chỗ ở, ta còn chưa ngồi vững đã hỏi Chu Hoài Cẩn: “Tại sao ở công đường chàng lại đổi lời?”
Hắn đỡ ta ngồi xuống, kiên nhẫn giải thích: “Tạ Hoàn có quan hệ thân thích với đại tướng quân, lại xưa nay xem ta như cái gai trong mắt.
Nếu chức châu mục rơi vào tay hắn , mấy chục mạng người trong nhà chúng ta còn sống nổi không ?”
Thấy ta không nói gì, hắn lại cúi người : “Phu nhân, công lao duy nhất ta có thể dâng lên chính là hiến thành.
Nếu còn cách nào khác, sao ta có thể không cứu cả nhà ân sư?”
Trên đường về, ta đã đoán ra hắn đang nhắm đến chức châu mục.
Nhưng nghe chính miệng hắn nói , lòng ta vẫn lạnh ngắt.
“Phu quân, làm người không thể vứt bỏ cả ân nghĩa.
Cố sứ quân chăm lo cho chúng ta bao năm, nay mạng sống gia quyến ông ấy như chỉ mành treo chuông, sao chúng ta có thể khoanh tay đứng nhìn ?”
Chu Hoài Cẩn lập tức buông ta ra , tức giận chỉ ra ngoài cửa: “Nàng chỉ lo cho họ, vậy mạng sống của cả nhà chúng ta giao cho ai lo?”
Hắn ngồi xổm xuống, giọng lại dịu đi mấy phần: “Phu nhân, nàng nghĩ đến Ninh Nhi đi .”
“Con bé còn nhỏ như vậy , làm sao chịu nổi cảnh binh đao?”
Ta nhìn thẳng vào mắt hắn : “Ta không sợ c/h/ế/t, Ninh Nhi cũng sẽ không đổi mạng người khác lấy bình yên.”
Chu Hoài Cẩn phắt đứng dậy: “Nàng… đúng là điên thật rồi .”
Cuộc bàn bạc tan rã trong bất hòa.
Đêm ấy , hắn đến phòng Liễu Cơ.
Chương này đã có vấn đề gì?
Vui lòng cho chúng tôi biết chương này bị lỗi gì?.
Vui lòng báo cáo lỗi chi tiết để ưu tiên chỉnh sửa.
Gửi báo cáo thành công!
Cảm ơn phản hồi của bạn. Chúng tôi sẽ điều chỉnh sớm nhất có thể.
Gửi báo cáo thất bại!
Đã có lỗi xảy ra trong quá trình gửi báo cáo. Vui lòng thử lại.